[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 59
Thích Gia Học lạnh lùng phất tay áo, xoay người bước vào trong: "Từ nhỏ đã thô lỗ, không được dạy dỗ tử tế, không liên quan đến nàng. Cứ để nó quỳ ở đây suy nghĩ lỗi lầm, còn nàng theo ta vào trong nói chuyện.”
"Vâng, quan nhân.”
Tống thị hành lễ xong thì đứng dậy, cười nhạt liếc nhìn Thích Bạch Thương đang quỳ lặng im dưới đất, đoạn đi vào phòng bên.
Lớp lớp rèm lụa được buông xuống.
Cuối hạ đầu thu, thời tiết còn oi bức, cửa nẻo đều mở rộng, tiếng nói chuyện trong phòng cũng vọng ra ngoài.
"Quan nhân có biết không, Trưởng công chúa nghe nói sanh thần của Uyển Nhi sắp đến, đặc biệt ban cho con bé một chiếc vòng tay. Thiếp thấy công chúa rất xem trọng Uyển Nhi, nhất định không thể để hôn sự này lọt khỏi tay Thích gia chúng ta.”
"Vòng tay? Bên công chúa Trinh Dương chắc cũng có nhiều hơn thế.”
"Chiếc này không giống đâu, nước ngọc trong suốt, còn khảm một con phượng hoàng lông vàng xuyên qua hoa phù dung bằng kim tuyến. Chắc chắn là Trưởng công chúa quý tài hoa của Uyển Nhi, chứ không giống mấy ả nữ nhân ở Thượng Kinh chỉ biết lấy sắc hầu hạ người khác…”
Ngoài phòng.
Hàng mi của Thích Bạch Thương khẽ run, nàng từ từ ngẩng đầu lên…
Nàng không để tâm tới lời mỉa mai của Tống thị nhắm vào những "nữ nhân lấy sắc hầu hạ người ta”, mà chỉ chú ý đến chiếc vòng ấy.
Nàng nhớ lúc nhỏ đã từng thấy chiếc vòng giống hệt trên cổ tay mẫu thân, đó cũng là món trang sức mẫu thân yêu thích nhất.
Chỉ là sau này không còn An gia chống lưng, ngày tháng càng thêm khốn khổ, trong nửa năm trước khi mất, mẫu thân bệnh nặng nằm liệt giường, nhiều đồ vật trong nhà đã bị nô bộc xấu bụng lén bán đi, kể cả chiếc vòng ấy cũng không còn nữa.
Lẽ nào… chiếc vòng của Uyển Nhi chính là di vật của mẫu thân?
Thích Gia Học lạnh lùng cắt ngang lời nói vui mừng của Tống thị: "Mấy đồ vật tục tằng đó thì chứng minh được gì? Nếu không có lời xác thực nào thì tất cả đều không đáng tin cậy!”
"Còn… còn một chuyện nữa.” Tống thị bắt đầu sốt ruột: "Trước lễ tế Trùng Dương tháng Chín, Hộ Quốc Tự sẽ đóng cửa mười ngày, chỉ cho phép hoàng thất vào dâng hương.”
"Tất nhiên ta biết chuyện này! Thì sao?”
"Trưởng công chúa nghe nói thiếp định đưa Uyển Nhi đến dâng hương trước sanh thần nên đặc biệt cho phép chúng ta vào Hộ Quốc Tự!”
"Thật sao?”
Giọng điệu mừng rỡ của Thích Gia Học khó mà che giấu được, âm lượng cũng bất giác cao hơn mấy phần.
Ngay lúc ấy.
Sau lưng Thích Bạch Thương vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng gấp gáp: "A tỷ!”
Thích Bạch Thương giật mình quay đầu: "Uyển Nhi? Muội chưa khỏi hẳn, sao lại ra đây?”
"Muội nghe Vân Tước nói tỷ lại bị mẫu thân phạt quỳ…”
Thích Uyển Nhi cắn môi, buồn bực ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với phu thê Quốc công đang đi ra vì nghe thấy tiếng nàng ấy.
Nàng ấy lập tức quỳ xuống bên cạnh Thích Bạch Thương: "Hôm ấy rõ ràng là a tỷ vì cứu con nên mới chạy đến Lang Uyển. Nếu phụ thân vẫn trách phạt thì xin hãy phạt Uyển Nhi!”
Quốc công chau mày, ông ta quay đầu nhìn về phía Tống thị.
Sắc mặt Tống thị thay đổi: "Chuyện này… rõ ràng là hai việc khác nhau. Sao có thể đánh đồng như vậy?” Vừa nói, bà ta vừa vội vàng đỡ Uyển Nhi, đồng thời ra hiệu với ma ma bên cạnh đỡ Thích Bạch Thương quỳ đến mềm cả chân dậy.
Quốc công đứng chắp tay mấy giây, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng cho qua: "Nó hành xử không đúng, làm tổn hại danh tiếng của con không phải chỉ ngày một ngày hai. Mẫu thân con nghiêm khắc một chút cũng là vì muốn tốt cho nó. Còn con…”
Ông dừng lại, thấp giọng trách mắng: "Thân thể chưa khỏi nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Được Trưởng công chúa ban ân, mấy hôm nữa còn phải vào chùa cầu phúc, sao có thể làm việc không màng như vậy được?”
Thích Uyển Nhi nín thở, cắn răng lên tiếng: "Sanh thần của a tỷ đúng vào ngày Trùng Dương, còn sớm hơn con. Hai ngày nữa đến Hộ Quốc Tự dâng hương cầu phúc, tỷ ấy cũng nên đi cùng con mới đúng!”
"Con!”
"Thôi…” Thích Gia Học cắt lời Tống thị: "Cứ theo ý Uyển Nhi đi, con bé vui là được.”
"Vâng, quan nhân.”
Thích Uyển Nhi thở ra, mỉm cười nắm lấy tay Thích Bạch Thương.
Thích Bạch Thương để mặc nàng ấy nắm, nhưng ánh mắt lại dừng ở cổ tay nàng ấy.
Màu xanh biếc ấy còn tươi hơn cả sắc liễu, con phượng hoàng ngậm ngọc kia, từng sợi lông vũ đều quen thuộc đến mức khiến tim nàng thắt lại.
"…”
Tựa như bị bỏng mắt, Thích Bạch Thương nhắm đôi mắt cay xè lại.
Hai ngày sau, sáng sớm.
Bên ngoài cổng chính phủ Quốc công, mấy cỗ xe ngựa nối đuôi nhau lăn bánh trên đường đá xanh.
Bên cạnh chiếc xe ngựa dẫn đầu, ma ma quản sự ngẩng đầu đắc ý nói:
"Xuất phát, đến Hộ Quốc Tự!”
…
"Lên đường rồi ư?”
Tại Tiên Nhạc Đình, hí lâu nổi danh bậc nhất kinh thành.
Trong nhã tọa tầng hai có rèm buông, tay đang phe phẩy quạt xếp của Vân Xâm Nguyệt bỗng khựng lại, hắn ngoái đầu đầy bất ngờ: "Nhanh vậy sao?”
Người đang nửa quỳ bên cạnh cúi thấp đầu: "Vâng, hôm nay mới là ngày đầu tiên đóng chùa, vậy mà đoàn xe nhà họ Thích đã khởi hành từ một canh giờ trước.”