[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 58
"Ta đã cho nàng cơ hội cuối cùng.”
Dưới ánh trăng, cửa phòng khép lại, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng lạnh lẽo vang vọng.
"Là nàng tự tìm đường chết.”
…
Việc Tạ Thanh Yến đích thân đến phủ họ Thích đã lan truyền khắp Thượng Kinh chưa đầy một ngày, gây xôn xao rúng động.
Song lần này lời đồn lại chia làm hai hướng: ngoài một bộ phận tin chắc Tạ Thanh Yến đã chọn Thích Uyển Nhi, cũng có không ít người chợt nhớ lại mấy ngày trước, Định Bắc hầu từng đứng giữa đường, ngay tại nhã các của Chiêu Nguyệt Lâu, thay mặt phủ Bình Dương Vương ngỏ lời cầu thân với đại tiểu thư họ Thích.
Trong chốc lát, rốt cuộc nhà họ Thích sắp kết thân với phủ Trường công chúa hay phủ Bình Dương Vương đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất chốn trà dư tửu hậu ở Thượng Kinh.
Cùng lúc ấy, trong phòng chủ mẫu của phủ Khánh Quốc công.
"Ngày ấy cấm túc ngươi trong phủ là vì không muốn ngươi gây chuyện thị phi, chẳng ngờ một tiểu thư chưa xuất các như ngươi lại dám cả gan lộ mặt giữa chốn đông người tại Lang Uyển!”
Tống thị chống tay lên mép bàn gỗ lê, nghiến răng nhìn Thích Bạch Thương đang bị ma ma ép quỳ dưới thềm: "May mà ta đã ra tay che giấu thân phận cho ngươi, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ngươi đặt mặt mũi của Khánh Quốc công vào đâu? Bảo Uyển Nhi làm sao ngẩng đầu nổi giữa hàng quý nữ trong kinh?”
"…”
Người đang bị ép quỳ dưới thềm cúi đầu không nói, dáng vẻ yếu ớt mảnh mai càng khiến Tống thị thêm chướng mắt.
Bà ta liếc mắt với ma ma.
Ma ma lập tức mạnh tay hơn: "Phu nhân hỏi chuyện, sao không trả lời?”
Vai nàng bỗng trĩu xuống…
Bờ vai mảnh khảnh của nàng như thể bị móng vuốt độc ác của ma ma kia bóp nát vụn.
Thích Bạch Thương cắn môi đến mức trắng bệch, suýt nữa bật ra một tiếng rên, cuối cùng vẫn cố nuốt ngược trở lại.
Cú này chắc chắn sẽ tím bầm mấy ngày.
Thích Bạch Thương suy tư, mãi đến khi đối phương buông tay, nàng mới run rẩy thẳng lưng lên.
"Bẩm phu nhân.” Vầng trắng mịn đã lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt kiều diễm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nàng từ từ cúi người: "Ta làm vậy là vì muốn cứu Uyển Nhi.”
"Ngươi còn dám ngụy biện!” Tống thị nghiến răng: "Sau đó Uyển Nhi nằm liệt mấy ngày không dậy nổi, hẳn là do ngươi…”
"Nếu không có ta, cả kinh thành này không ai có thể giải được loại độc đó.”
Thích Bạch Thương nhẹ nhàng cắt ngang lời bà ta, thẳng lưng ngồi dậy dưới ánh mắt sững sờ của Tống thị: "Nếu hôm ấy ta không kịp tới, phu nhân nghĩ còn có thể mời ai đến cứu?”
Tống thị nghẹn lời, ánh mắt thoáng dao động.
Bà ta nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt của nhị hoàng tử và Thái y họ Lưu hôm đó, lời phản bác định thốt ra liền nghẹn lại ở cổ họng.
"Giỏi thật đấy!” Ma ma kia lại chẳng biết Tống thị đang nghĩ gì, bật cười lạnh một tiếng: "Ta thấy con nha đầu này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phu nhân, hay là…”
"Im miệng.”
Tống thị ngắt lời: "Nơi này đến lượt ngươi lên tiếng sao?”
"…” Ma ma độc ác kia vừa đối mặt với Tống thị lập tức biến thành con cừu non, rụt cổ cúi đầu không dám nói thêm.
Tống thị nheo mắt nhìn Thích Bạch Thương: "Ngươi doạ ta sao?”
"Mấy ngày nay phu nhân ở Lang Uyển chăm sóc Uyển Nhi, hẳn đã hiểu sự tàn độc của thứ độc kia.”
Giọng nàng vẫn ôn hòa.
"Nếu là ta, việc cấp bách lúc này nên là tra rõ kẻ nào ra tay độc ác với Uyển Nhi như vậy, để còn phòng ngừa chu toàn, tránh tai họa tái diễn mới đúng.”
Tống thị hừ lạnh một tiếng, tay siết chặt mép bàn: "Ngoài cái thứ ác độc Trinh Dương kia…”
Cuối cùng vẫn kiêng dè Thích Bạch Thương đang ở đây nên bà ta không nói nốt vế sau.
Thích Bạch Thương cũng không tiếp lời.
Từ chuyện hôm đó và phản ứng hôm nay, có thể thấy Tống thị hoàn toàn không biết gì loại độc kia, càng không có vẻ chột dạ hay áy náy, nếu đã vậy, cái chết vì trúng độc của mẫu thân năm xưa chắc không liên can đến bà ta.
Còn công chúa Trinh Dương… nàng ta là con của An quý phi, nếu thật sự là nàng ta sai ả vũ cơ hạ độc thì rất có khả năng độc dược đó đến từ nhà họ An…
Chuyện năm xưa thật sự là do nhà họ An gây ra sao?
Ánh mắt Thích Bạch Thương mỗi lúc một lạnh hơn, trong lòng vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ…
"Công gia!”
Ma ma bỗng nhiên kêu lên rồi vội vàng cúi người hành lễ về phía hậu viện sau lưng nàng.
Tống thị cũng ngạc nhiên đứng dậy: "Quan nhân, sao chàng lại tới đây?”
"Dĩ nhiên là vì chuyện của Uyển Nhi. Hôm qua nàng đến phủ Trưởng công chúa, Trưởng công chúa có nói gì không?”
Thích Gia Học bước nhanh vào, nhíu mày nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất: "Sao nó lại ở đây?”
Sự lạnh nhạt và chán ghét trong giọng nói của Thích Gia Học khiến đuôi mắt Tống thị xẹt qua vẻ đắc ý.
Nhưng bà ta nhanh chóng thu lại nét mặt ấy, thở dài: "Lỗi là do thiếp dạy dỗ không nghiêm, mấy hôm trước lại để con bé lén đến Lang Uyển, suýt nữa đụng vào Nhị điện hạ và Tạ hầu, gây ra chuyện lớn. Nếu sau này gả vào phủ Bình Dương Vương mà còn hành xử như vậy, e là sẽ rước họa cho Thích gia… Vì thế thiếp đang răn dạy con bé.”