[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 57
Tạ Thanh Yến nhướng mày.
Thì ra có vài người chẳng cần phải cố tình quyến rũ, chỉ cần lột bỏ lớp vỏ ngụy trang sẽ lộ ra vẻ phong tình trời sinh.
Thích Thế Ẩn ngoài cửa vẫn chưa hay biết những sóng ngầm cuồn cuộn trong căn phòng kia: "Khi về phủ, Hàm Mặc nói muội trông có vẻ rất gấp gáp, hẳn là có chuyện quan trọng. Nếu không tiện gặp, huynh đứng ngoài nghe cũng được.”
"Rất gấp gáp sao?”
Trước giá sách dưới ánh nến mờ, người kia bật cười trầm thấp, ngón tay lười biếng siết chặt cổ tay trái quấn lụa trắng của nữ tử.
Đầu ngón tay y theo cổ tay nàng lướt dọc lên, nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang siết chặt ra, hương tuyết tùng xen lẫn trầm hương thoảng qua, chiếc mặt nạ ác quỷ lạnh toát áp sát bên tai nàng.
Hơi thở y đều đặn lạnh lẽo như đang tra tấn người ta.
"Cô gấp gáp tìm hắn làm gì, Thích Bạch Thương?”
"…”
Thích Bạch Thương hít sâu, nghiến răng, dồn sức…
Dùng bả vai húc mạnh đang đè lên nàng vào giá sách ra.
"Rầm!”
Nàng va mạnh vào người y khiến đối phương lùi lại, tựa lưng vào tường. Vậy mà y lại không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ chậm rãi ngước đôi mắt đen như mực dưới chiếc mặt nạ ác quỷ lên, nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm nghiền ngẫm.
Tim Thích Bạch Thương khẽ run lên, né tránh ánh mắt y, quay đầu thổi tắt ngọn nến: "Ca ca, muội đã ngủ rồi. Có chuyện gì để mai hãy nói.”
"Được. Vậy muội nghỉ ngơi đi.”
Thích Thế Ẩn dừng lại ngoài cửa chốc lát, tiếng bước chân dần tan vào màn đêm tĩnh mịch.
Nàng vẫn còn kinh hồn khiếp vía.
Đợi người đi xa hẳn, Thích Bạch Thương mới thở phào nhẹ nhõm, lần mò thắp lại nến…
Trong thư phòng trống rỗng không một bóng người.
Cứ như chuyện ban nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, đặt giá nến xuống rồi bước nhanh đến trước giá sách, rút một quyển ra.
Sổ sách vẫn còn, nguyên vẹn không hề tổn hao.
"…”
Thích Bạch Thương thở phào một hơi, nhưng vừa hoàn hồn, lại không khỏi hoài nghi liếc nhìn ra đêm tối ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc đêm nay người kia đến đây làm gì?
Chiếc xe ngựa đã dừng lại hồi lâu, mãi tới khi một bóng người lặng lẽ bước vào trong xe, nó mới chậm rãi lăn bánh.
Xe ngựa lặng lẽ lướt qua con phố dài đang trong giờ giới nghiêm.
Vậy mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào.
Từng tốp quân sĩ tuần tra đi ngang qua chiếc xe ấy làm như không trông thấy, giống hệt như gặp phải xe ma vậy.
Chỉ có vài binh lính trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm mới không nhịn được quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa kính sợ vừa khao khát dừng ở lá quân kỳ cắm trước đầu xe.
Ra khỏi mấy dãy phố, xe ngựa rẽ vào một con hẻm sau hoa lâu, rồi dừng lại ở hậu viện một căn nhà dân chẳng mấy bắt mắt.
Trong viện, màn xe được vén lên.
"Phu xe” quay đầu lại, kéo khăn che mặt xuống với vẻ vô cùng khó chịu: "Đêm đẹp thế này mà bắt quân sư ta đánh xe cho ngươi, còn rình mò sau vườn nhà người ta như ăn trộm.”
Lời còn chưa dứt, một cuốn sổ mới tinh còn vương mùi mực đã được ném thẳng vào lòng hắn.
Vân Xâm Nguyệt mắt sáng rỡ: "Chép hết rồi à?”
"Ừ.” Tạ Thanh Yến tháo mặt nạ ác quỷ xuống, cúi người bước ra khỏi xe.
"Vào có một chốc mà đã nhớ hết? Cái đầu này không làm quan sổ sách đúng là tổn thất lớn của Hộ bộ đấy.” Vân Xâm Nguyệt tiện tay giở vài trang, nụ cười trên mặt dần tắt đi: "Toàn những trụ cột quốc gia cả.”
"Trụ cột càng biết rõ sâu mọt ở đâu. Không mua chuộc được bọn họ, sao chống đỡ nổi vòm trời phồn hoa ở Thượng Kinh?”
Tạ Thanh Yến chỉnh lại mũ mão, liếc sang: "Giữ lại một nửa.”
Vân Xâm Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Không bắt hết một mẻ à?”
"Cùng làm việc ác, có kẻ may mắn thoát thân, có kẻ vạn kiếp bất phục…”
Giọng y ôn hòa chậm rãi, dung mạo tuấn tú như ngọc không vương chút bụi trần.
Trông y như thần tiên hạ phàm nhưng lời nói ra lại như phán quyết của Tu La.
"Như vậy mới khiến bọn họ cắn xé lẫn nhau.”
"Thâm độc thật đấy.” Vân Xâm Nguyệt tặc lưỡi nhưng đã bật cười thành tiếng: "Ta thích.”
Tạ Thanh Yến chẳng hề để tâm, cầm vạt áo xuống xe, thong thả đi về phía căn nhà kia.
Có điều đi được mấy bước, y lại dừng lại, ngoảnh đầu.
"Sổ sách không ghi tên dòng chính nhà họ An.”
Vân Xâm Nguyệt đáp: "Lão cáo già An Duy Diễn kia sao lại để nhà họ An mạo hiểm vì chuyện này? Nhưng dù không có người nhà họ An, đám môn sinh thân tín của lão cũng có mặt gần hết, thế là đủ rồi.”
"Chưa đủ.”
Tạ Thanh Yến ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trong trẻo trên cao: "Phải cho họ thêm một miếng mồi nữa.”
"Hả? Mồi gì cơ?”
"Sổ sách thật vẫn nằm trong tay Thích Bạch Thương.” Y thờ ơ cụp y, quay đầu đi vào phòng.
"Thả nàng làm mồi, dẫn dụ bầy thú kéo đến tranh giành.”
"Trong bóng tối kia ẩn giấu bao nhiêu lang hổ, đợi khi bọn chúng xé xác con mồi, chỉ cần nhìn kẻ nào mép còn vương máu… chẳng phải rõ rành rành rồi sao?”
Vân Xâm Nguyệt đứng sau lưng y, nghẹn một lúc lâu: "Cuối cùng ngươi vẫn muốn nàng chết à?”