DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 56

1025 từ

Đuôi mắt y hơi cụp xuống, nâng tay đáp lễ, dưới trâm ngọc búi tóc là nụ cười khiến người ta đắm mình trong gió xuân.

"Hôm nay Diễm Chi đã được chỉ dạy rồi.”

Nói xong, y đứng thẳng người, không nhìn Thích Bạch Thương thêm lần nào nữa.

Y theo động tác vén tay áo của Thích Thế Ẩn mà quay người, bước theo đối phương rẽ sang lối hành lang phía bên kia, không hề để bụng, càng không để lại lời nào, cứ ung dung bước đi, dáng vẻ vẫn đĩnh đạc như cũ.

Thích Bạch Thương: "…”

Gặp quỷ rồi sao?

Người lúc nãy đúng là Tạ Thanh Yến, vậy kẻ từng đeo mặt nạ ác quỷ trước đây là ai?

Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm như vừa thoát nạn, Thích Bạch Thương quay người lại thì thấy Liên Kiều đang ôm mặt, mặt đỏ bừng nhìn về phía hành lang đã không còn bóng người, lẩm bẩm: "Quả nhiên Hầu ra đúng như lời đồn, nho nhã đoan chính, sáng rỡ như trăng thanh gió mát…”

Thích Bạch Thương: "…”

…

Gió thổi qua rừng trúc sau tường viện, ánh nắng dần bị đêm tối tĩnh lặng nuốt chửng.

Thích Bạch Thương nơm nớp lo sợ cả ngày, cuối cùng chỉ là một phen hú vía.

Cho đến khi Tạ Thanh Yến rời phủ, bên tiểu viện này của nàng vẫn không có chút động tĩnh.

Bị người ta quên lãng triệt để.

Đến mức khiến nàng sinh nghi, chẳng lẽ người đeo mặt nạ ác quỷ tại Ly Sơn và Lang Uyển hôm ấy thật sự không phải là Tạ Thanh Yến?

Thích Bạch Thương vừa nghi hoặc vừa lật y thư dưới ánh nến, rồi ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng hay.

Mãi đến khi một tiếng động khe khẽ vang lên, đánh thức nàng khỏi giấc mơ ngắn.

Thích Bạch Thương giật mình ngồi bật dậy, trước mắt là một khoảng mờ tối, nến trên bàn đã tắt từ lúc nào.

Mà âm thanh phát ra lại đến từ phía thư phòng bên cạnh.

Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, nàng cầm lấy giá nến, châm lửa, bước nhanh về phía thư phòng ngay bên cạnh.

Trong thư phòng không bật đèn, tối đen như mực, chẳng thể phân biệt được vật gì.

Thích Bạch Thương nắm chặt giá nến, cẩn trọng đưa tay ra, vừa định vén màn lụa trước thư phòng…

Soạt.

Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ trong bóng tối.

"!”

Thích Bạch Thương vừa ném giá nến đi, tay đã lần ra sau lưng định lấy thuốc bụi phòng thân. Tiếc rằng còn chưa kịp dịch tay đi một tấc, cổ tay đã bị người kia siết chặt tựa như sớm đoán trước được hành động của nàng, rồi kéo thẳng vào màn trướng.

Ánh nến lay động, ánh sáng chập chờn quấn lấy nhau.

Mấy giây sau.

"Đừng!”

Ngọn đèn khựng lại, rọi rõ mái tóc đen rối bời của Thích Bạch Thương. Nàng bị kẻ đối diện đè lên trước giá sách, tay trái còn nắm chặt giá nến, cổ tay lại bị đối phương giữ chặt.

Thế nhưng lúc này nàng đã không còn tâm trí để giãy giụa nữa, đồng tử nàng co lại, nghiêng đầu nhìn về phía cổ tay mình, trong mắt phản chiếu tia sáng nóng rực.

Lửa từ ngọn nến sắp chạm đến chồng y điển xếp ngay ngắn bên cạnh.

Suýt chút nữa là cháy mất rồi.

Một phen hú hồn hú vía, Thích Bạch Thương vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn nam nhân cao hơn mình hẳn một cái đầu đang đứng đối diện.

Chiếc mặt nạ ác quỷ kia dữ tợn lạnh băng.

Ánh nến ấm áp phủ lên cũng chẳng khiến nó ấm lên chút nào, chỉ càng toát ra vẻ băng giá vô tình như không thuộc về nhân thế.

"Sợ gì chứ.”

Sau lớp mặt nạ đó, người kia hạ giọng khàn khàn, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn ánh lửa phía sau: "Sao? Chỗ này là nơi cất bảo vật của cô sao?”

"…”

Tim Thích Bạch Thương khẽ nhói, giọng nàng cố giữ bình tĩnh: "Chỉ là mấy quyển y điển tiên sinh truyền lại cho ta, với người ngoài thì vô dụng nhưng với ta thì là báu vật.”

"Vậy sao.”

Dưới ánh nến, người kia quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt như đang dò xét.

Thích Bạch Thương cảm thấy cả hơi thở mình cũng sắp đông cứng lại.

Hàng mi nàng khẽ run, nhìn nam nhân mang mặt nạ ác quỷ chậm rãi đưa tay về phía chồng y điển kia.

Ngón tay thon dài trắng như ngọc lật xem quyển đầu tiên.

"…” Thích Bạch Thương nín thở, nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt.

Quyển thứ ba từ dưới lên chính là sổ sách.

Khoảng cách giữa đầu ngón tay y tới nó chưa tới một tấc.

Ngay khi đầu ngón tay ấy sắp chạm đến bìa sổ sách.

"Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

"Bạch Thương, muội ngủ rồi sao?” Giọng Thích Thế Ẩn do dự cất lên.

Trong thư phòng, cả hai đều khựng lại.

Thích Bạch Thương vừa định lên tiếng thì người đối diện đã cúi thấp, bật cười châm chọc: "Nửa đêm gặp nhau, huynh muội các ngươi là thân thiết như thế à?”

"!”

Tay trái bị bẻ ngược ra sau lưng, tay phải cầm giá nến thì bị đè lên giá sách, nàng buộc phải ngẩng mặt lên nhìn y.

Thích Bạch Thương chẳng nhúc nhích được chút nào, tức đến mức chỉ muốn cắn y một phát.

Đáng tiếc chẳng những không cắn được, mà còn bị y giữ lấy giá nến trong tay, từ từ đẩy sát lại giữa hai người.

Ánh nến càng gần, từng đường nét trên gương mặt nữ tử càng thêm rõ ràng, ngay cả hạt lệ lấp lánh trên hàng mi không biết là sợ hãi hay kinh ngạc cũng hiện ra rõ mồn một.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 56