DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 55

1032 từ

"Ừm… ta thấy Định Bắc hầu đúng như thơ viết, người như ngọc giữa đồng nội, phong thái vô song, không ai sánh bằng…”

"Xì xì, ta thấy là ngươi đang mộng xuân thì có!”

"Nói bậy! Đến cả An Thái phó cũng từng nói Định Bắc hầu xứng được ví với trăng thanh trúc ngọc, là người thoát tục giữa bụi trần!”

"…”

Một bầy nha hoàn ríu rít như chim sẻ, men theo hành lang ngoằn ngoèo dần chạy khuất.

Liên Kiều tặc lưỡi đứng dậy: "Lão phu nhân đi chùa Hộ Quốc cầu phúc, đại phu nhân đến phủ Trưởng công chúa cảm tạ vẫn chưa về, đám nha đầu này như được thả khỏi núi.”

Thích Bạch Thương tỉ mỉ chỉnh từng cuống lá thảo dược: "An Thái phó thật sự khen ngợi Tạ Thanh Yến đến mức ấy sao?”

"Dĩ nhiên rồi, giống hệt Quốc công gia nhà ta, đối với người ngoài thì kiệm lời ít cười, vậy mà vừa trông thấy Định Bắc hầu là nếp nhăn trên mặt cũng như muốn nở hoa.” Liên Kiều phủi sạch bùn trên tay: "Bọn họ ấy à, ai cũng mong Tạ hầu gia lập tức rước ái nữ của mình về, làm rể quý trong phủ!”

Thích Bạch Thương bật cười đầy giễu cợt: "Trăng thanh trúc ngọc, thoát tục giữa bụi trần.”

"Tiểu thư thấy ngài ấy không giống sao?” Liên Kiều tò mò hỏi: "Chẳng phải hôm đó tiểu thư đã đến Lăng Uyển, gặp Tạ hầu rồi sao, chẳng lẽ người thật lại không như lời đồn?”

"Sao lại không, giống lắm.”

Thích Bạch Thương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, nghiêng người, nhấc chiếc cuốc nhỏ trong tay lên chỉ về cuối hành lang, nơi có rặng trúc trước tường phía Bắc phủ Quốc công: "Thấy chưa?”

"Dạ? Cô nương nói đám trúc kia ạ?”

"Phải.”

Thích Bạch Thương buông bàn tay đang quấn lụa trắng xuống, đầu cuốc nhỏ chạm đất, giọng nàng nhẹ như một khúc ca thoáng qua: "Thế nhân đều dùng trúc ví quân tử, cho rằng nó thanh nhã như trăng thanh gió mát, nhưng họ không biết rằng trong các loài thảo mộc, trúc là giống cỏ có bản tính chiếm đoạt đáng sợ bậc nhất.”

"Khi theo tiên sinh hành y, ta từng thấy một loài trúc xanh ở vùng Mân Châu, sau mưa ba ngày là có thể cao thêm hơn một trượng, mà thứ ẩn dưới đất là rễ trúc còn kinh khủng hơn. Hai tháng là hóa rừng, rậm rạp như biển. Ai mà nghĩ được cả khu rừng trúc ấy thực chất chỉ là nhánh mọc ra từ một gốc trúc mà thôi?”

"Nơi nào trúc mọc lên thì gần như không còn chỗ cho thảo dược khác sinh tồn. Rễ trúc ẩn sâu dưới đất, chằng chịt như mạng nhện, ra sức chiếm đoạt dưỡng chất, lan rộng vô biên. Thân trúc vươn lên che ánh mặt trời và mưa móc, rễ trúc cắm sâu hút cạn tinh hoa đất trời. Chỗ nào nó đi qua thì cỏ cây cũng khó lòng sống nổi.”

"Đó chính là trúc.”

Thích Bạch Thương chống cuốc nhỏ, cụp mi, giọng lười nhác: "Em nói xem Tạ Thanh Yến có giống không?”

"Tiểu thư…”

Liên Kiều bất chợt run giọng, cứng người đứng dậy.

Tiếc là Thích Bạch Thương vẫn đang chú tâm nắn lại khóm thuốc trước mặt, không hay biết gì, khe khẽ thở dài: "Theo ta thấy, trên đời này chẳng có ai giống trúc hơn y đâu…”

Lời còn dang dở.

Ánh nắng đang rọi lên đầu nàng đột nhiên bị một bóng người cao lớn chắn mất, cái nóng nực lập tức được thay bằng luồng khí mát lạnh.

Tim Thích Bạch Thương bỗng dưng đập lỡ một nhịp.

Nàng chợt có linh cảm không lành.

Sau vài giây tĩnh lặng như tờ.

Thích Bạch Thương khẽ hé mắt.

Trong tầm nhìn vừa mở rộng, một vạt áo gấm tuyết thêu chỉ bạc hình sông núi lặng lẽ lay động theo làn gió nhẹ dưới mái hiên, cách chỗ nàng đứng chừng một trượng.

Tà áo thêu chỉ bạc, xa hoa đến mức ấy, chắc chắn không thể là Thích Thế Ẩn.

Vậy thì chỉ còn lại một người…

Thích Bạch Thương còn đang cân nhắc có nên giả vờ ngất xỉu cho xong không, thì đã nghe giọng nói trong trẻo trầm ổn ấy vang lên giữa làn gió mát dưới mái hiên.

"Chẳng hay có phải cũng do ta che mất mặt trời mưa móc nên mới cản trở cảnh sắc nơi đây khoe nở chăng?”

Giọng người kia ôn hòa nho nhã, không có ý trêu chọc nào, nhưng lại khiến mặt mày Thích Bạch Thương ửng đỏ như bị nhuộm màu.

Còn gì tuyệt vọng hơn thế nữa?

Nàng mang tâm thế chịu tội đứng dậy, chậm rãi hành lễ với Định Bắc hầu áo mũ chỉnh tề trước mặt, vẻ mặt nàng gượng gạo y như Thích Thế Ẩn đang đứng phía sau y.

"Bạch Thương ăn nói hồ đồ, mạo phạm khách quý.”

Nàng cắn răng, cố cúi thấp đầu: "Xin Tạ hầu thứ tội.”

Thích Thế Ẩn cũng lấy lại tinh thần, vội bước lên: "Bạch Thương sống ở thôn quê đã lau, lời lẽ cử chỉ không gò bó, hoàn toàn không có ý mạo phạm.”

Vừa nói, hắn vừa xoay người, che chắn Thích Bạch Thương ra phía sau.

Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua hai người, vẻ mặt như hơi bất đắc dĩ: "Thích đại nhân, sao ta lại so đo với một cô nương khuê các mới gặp lần đầu?”

"…”

Thích Thế Ẩn sững lại, cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, đành lui về một bước, tỏ vẻ áy náy: "Là ta lỡ lời.”

"Bạch Thương cô nương phải không.”

Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người, dáng người cao to rắn chắc ẩn dưới lớp quan bào, ánh nắng phản chiếu lên dung mạo tuấn mỹ của y, đúng là quân tử như ngọc, thiên hạ không ai sánh bằng.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 55