[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 54
Thích Gia Học để lại một câu cảnh cáo lạnh lùng, đoạn quay người hất tay áo bỏ đi.
Thích Thế Ẩn nhìn Thích Bạch Thương, ánh mắt mang ý trấn an, rồi cũng theo bước Thích Gia Học rời khỏi hành lang khúc khuỷu.
Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hai người kia dần xa.
"…”
Dưới ống tay áo thêu hoa sen, bàn tay trái quấn vải lụa trắng của nàng siết chặt lại, đến khi cơn đau nhói át đi mối hận trong lòng thì mới chịu buông ra.
Thích Bạch Thương xoay người, bước về hướng ngược lại.
Sau lưng, hai nha hoàn và tiểu đồng đứng xem từ đầu tới cuối đang thì thầm với nhau.
"Đại tiểu thư xinh đẹp như thế, sao công gia lại chẳng ưa nàng ta nhỉ?”
"Ngươi chưa nghe sao? Nàng ta là con của một ngoại thất sinh bên ngoài phủ đấy.”
"Thì đã sao?”
"Nghe nói nàng ta sống bên ngoài đến tận chín tuổi, rồi mới mặt dày cầm một khối ngọc bội về nhận người thân. Người trong phủ đều bảo nàng ta vốn không phải là cốt nhục của công gia, sao công gia có thể có sắc mặt tốt với nàng ta được.”
Phần còn lại bị gió cuốn tan đi.
Sắc mặt Thích Bạch Thương không hề thay đổi cứ như chưa nghe thấy gì, nàng chậm rãi bước từng bước quay về viện.
Khi Liên Kiều về đến thì vừa hay thấy tiểu thư nhà mình đang xắn tay áo, cầm cuốc nhỏ, cúi người xới đất cho đống thảo dược dưới chân tường Đông ngoài viện.
"Tiểu thư! Vết bỏng ở tay người vẫn chưa lành đâu, làm thế này sẽ rộp lên mất!” Liên Kiều giật mình, vội vàng chạy tới can ngăn.
Tiếc là nàng ấy chưa kịp giành lấy cuốc nhỏ thì đã bị Thích Bạch Thương nghiêng cổ tay né tránh. Liên Kiều dè dặt nhìn sắc mặt tiểu thư: "Ai chọc giận người rồi ạ?”
"Không có.”
Thích Bạch Thương hờ hững đáp bằng giọng điệu lười biếng như mọi khi. Nàng thong thả phủi bụi đất trên váy, chống cuốc hỏi: "Hồng Y lâu có tin gì chưa?”
"Chưa đâu ạ, trong phủ nói là Tạ hầu gia tới, các cổng đều có giáp sĩ canh giữ nghiêm ngặt, trông khiếp lắm… nô tỳ còn không dám bước ra ngoài nửa bước.”
"Vậy sao giờ mới về?”
"Thì tại có trò hay để xem chứ sao!”
"?”
Thấy Thích Bạch Thương quay đầu nhìn, Liên Kiều nháy mắt, cười tủm tỉm nói: "Đúng lúc lắm, để nô tỳ kể chuyện vui cho tiểu thư nghe, đảm bảo giúp người khuây khỏa phần nào.”
Thích Bạch Thương vẫn bối rối.
Liên Kiều đã ngồi xổm xuống bên cạnh, kéo gấu váy nàng, ghé tai thì thầm: "Tiểu thư có biết nhị phòng Thích Nghiên Dung không?”
Thích Bạch Thương hơi khựng lại, khẽ gật đầu.
Sao lại không biết, chỉ mới gặp mặt ở Lang Uyển một lần mà qua lời đối thoại lúc nãy đã nghe ra nàng bị vị Tam muội này oán hận rồi, sau này gặp mặt chắc là khó mà được yên tĩnh.
"Hôm nay nàng ta tranh thủ lúc Đại công tử dẫn Tạ hầu gia đi dạo ngắm cảnh trong phủ, đã chạy tới khúc tiên đình nằm ngay trên lối đi qua, giả vờ tình cờ gặp, còn làm bộ làm tịch múa một bài "Thải Vi” nữa chứ!”
Liên Kiều lấy tay che mắt, vừa ngượng vừa buồn cười: "Khi đó nô tỳ bị người trong phủ kéo đi coi cùng, người không thấy đâu, nhưng nô tỳ thì thấy tận mắt cảnh Tam tiểu thư múa xong, y phục xộc xệch, vai trần lộ ra… Ui chao!”
"Đẹp không?”
"Hả?”
Liên Kiều ngơ ngác buông tay xuống, bắt gặp ánh mắt ngây thơ tò mò của tiểu thư. Nàng ấy khựng lại một lúc, rồi đỏ mặt nhớ lại: "Cũng… cũng đẹp thật.”
Thích Bạch Thương gật đầu: "Ta cũng thấy vậy.”
Đặc biệt là khi rưng rưng nhíu mày.
Tạ Thanh Yến nói không sai, so về khoản làm ra vẻ đáng thương để quyến rũ người khác, nàng còn kém Thích Nghiên Dung một trời một vực.
"Sau đó người đoán xem có chuyện gì xảy ra.” Liên Kiều không nhịn được bật cười: "Tạ hầu gia vậy mà lại sai hộ vệ cởi áo choàng, còn bảo gì mà phủ Quốc công thanh liêm, tiết kiệm chi phí may mặc, dạo này trời lạnh, đừng để Tam cô nương bị nhiễm phong hàn, rồi sai người mang áo choàng đưa cho nàng ta! Ha ha ha, người không thấy sắc mặt Tam cô nương khi đó đâu, ha ha ha ha…”
Liên Kiều cười đắc ý đến mức quên giữ hình tượng, ngửa người ngã phịch xuống đất bùn, rồi thốt lên tiếng "ối”.
Dáng vẻ chật vật kia khiến Thích Bạch Thương cũng buồn cười: "Em ngồi đè lên đống thảo dược rồi.”
Nàng đỡ Liên Kiều dậy, sửa lại đám thảo dược bị nghiêng đổ.
Liên Kiều xấu hổ lè lưỡi, thấy váy áo đã lấm bẩn thì dứt khoát quỳ một gối xuống đất, giúp Thích Bạch Thương vun lại phần đất dưới gốc thuốc.
Chủ tớ hai người cứ thế ngồi thụp dưới chân tường, không ai chú ý tới.
Mấy nha hoàn bước vội vã trên hành lang gấp khúc ngoài tường phía Đông, thúc giục nhau: "Nhanh lên, nghe nói Tạ hầu gia sắp đến Quan Lan Uyển rồi.”
"Mấy trà lâu kể chuyện trong kinh đều ca ngợi Định Bắc hầu phong nhã như trăng thanh gió mát, đoan chính hữu lễ, mang dáng vẻ quân tử văn nhã, không biết thật giả thế nào…”
"Dĩ nhiên là thật, dân chúng kinh thành ai cũng nói vậy.”
"Phong Thúy, hôm quân Trấn Bắc tiến vào kinh, chẳng phải ngươi từng trông thấy Tạ hầu từ xa sao, ngài ấy thật sự tuấn tú đến vậy à?”