DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 53

1015 từ

"Được.”

Quả thật Thích Bạch Thương không muốn để cuốn sổ sách nóng bỏng tay ấy nằm trong viện mình thêm một khắc nào nữa, bèn thuận thế ngồi xuống đợi.

Có điều Hàm Mặc còn chưa quay lại, căn thư phòng vốn còn khá yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói đầy tức giận của một nam nhân xa lạ.

"Khu vực thiên tai như Kỳ Châu, Mân Châu đều giao cả cho tiết độ sứ Triệu Nam là Trần Hằng quản lý. Trần Hằng là môn sinh của An Thái phó, chuyện này cả triều ai chẳng biết! Tấu chương này nếu truy xét đến cùng thì khác nào khép người ta tội liên đới với phủ An gia?”

Ngón tay trái quấn lụa trắng của Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng.

Kỳ Châu, Chiêu Nam, An gia?

Thì ra đầu mối phía sau vụ án bạc cứu tế này lại chĩa về phía An gia?

Thảo nào chấn động triều đình, làm dậy sóng cả kinh thành…

Không rõ Thích Thế Ẩn đã nói gì trong thư phòng, chỉ nghe thấy tiếng quát ngày càng gay gắt của Khánh quốc công Thích Gia Học:

"Môn sinh và tay chân của An gia trải khắp Đại Ẩn, dù ngươi không sợ nhưng đã từng nghĩ đến Thích gia chưa? Sở dĩ hôm nay An Duy Diễn còn nhẫn nhịn nhiều lần trên triều là vì kiêng dè mối quan hệ giữa đích muội Uyển Nhi của ngươi và Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến! Một khi Tạ Thanh Yến chọn Trinh Dương thay vì Uyển Nhi, đến lúc đó Nhị hoàng tử lo thân mình còn chưa xong, làm sao cứu nổi Thích gia ta?”

"…”

"Ngươi còn muốn điều tra sâu hơn? Điều tra tới mức động vào nghịch lân của An gia, chẳng phải là ép họ liều mạng, hai bên sống mái với nhau sao?”

"…”

Thì ra sổ sách ấy là nơi cất giấu mạch sống của An gia.

Thích Bạch Thương không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Nào ngờ lại vô cùng không đúng lúc, nàng vừa bước ra khỏi phòng bên thì Thích Gia Học cũng đập mạnh cửa thư phòng bước ra, sắc mặt giận dữ: "Sớm biết cuối cùng nuôi ra người có tính nết cứng đầu như vậy, ta đã chẳng để ngươi học những đạo lý thánh hiền làm gì! Hôm nay cứ ở trong thư phòng suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là ngươi muốn giữ thanh danh cả đời hay muốn để cả phủ Thích gia ta chôn cùng?”

Vừa dứt lời, Khánh quốc công sải bước đi thẳng, lại bất ngờ chạm mặt Thích Bạch Thương đang đứng ngay hành lang.

Bước chân ông ta khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng.

Trong mắt ấy đầy vẻ bàng hoàng lẫn xúc động: "Vọng Thư…”

Thích Bạch Thương hoàn hồn, siết chặt đầu ngón tay, phải gắng gượng lắm mới ép mình khuỵu gối.

"Phụ… thân.”

"!”

Ánh mắt Thích Gia Học đầy chấn động, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài.

Vài giây sau, sắc mặt ông ta dần trở nên phức tạp, lộ vẻ chán ghét và lạnh lùng: "Thì ra là ngươi… Ai cho phép ngươi bước vào Quan Lan Uyển?”

Phía sau ông ta, Thích Thế Ẩn sải bước ra ngoài: "Phụ thân, Bạch Thương đến tìm con.”

Sắc mặt Thích Gia Học lập tức sa sầm, quay ngoắt lại: "Năm đó ta đã nói rõ không cho ngươi qua lại với nó nữa rồi mà!”

"Con và Bạch Thương có tình nghĩa huynh muội, lấy hiếu đễ làm đầu thì có gì sai?”

"Ngươi…”

Thích Gia Học đang trừng mắt định nổi giận với Thích Bạch Thương…

"Công gia! Tiểu thư, tiểu thư Uyển Nhi về phủ rồi!”

Tại hành lang uốn khúc, một tiểu đồng chạy nhanh tới, dừng ở dưới hiên thở hổn hển.

Sắc mặt Thích Gia Học dịu đi phần nào: "Thân thể con bé yếu ớt, không thể để chậm trễ, đưa con bé về hậu viện nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ tới thăm, ầm ĩ gì ở đây làm gì chứ.”

"Không, không chỉ có vậy…”

Tiểu đồng chỉ về phía cổng phủ, trên mặt là vẻ hân hoan khó nén.

"Còn có… có cả Định… Định Bắc hầu… Tạ hầu gia đích thân đưa tiểu thư Uyển Nhi về phủ, giờ đã vào cửa rồi!”

"…”

Sau lưng hai người, sắc mặt Thích Bạch Thương chợt tái mét.

Tạ Thanh Yến vào phủ là chuyện vui trời giáng với người khác, nhưng với Thích Bạch Thương thì chẳng khác nào Diêm Vương đòi mạng.

Lá bùa đòi mạng ấy giờ đang nằm trong thư phòng của nàng.

Nếu là vật gì khác thì đưa cho y cũng chẳng sao, nhưng thứ trong tay nàng lại là sổ sách, liên quan mật thiết tới phủ An gia, một khi nắm được nó thì cũng đồng nghĩa nắm được mạch sống của phủ An. Thế nên, Thích Bạch Thương tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra.

Có lẽ đây chính là con át chủ bài quan trọng nhất để nàng đối phó An gia.

Vậy nên bây giờ, tốt nhất là đừng chạm mặt Tạ Thanh Yến.

Nàng chưa ngông cuồng đến mức cho rằng mình có thể qua mắt được y.

"Vô Trần, chỉnh lại y phục theo ta tới gặp Định Bắc hầu.”

Vừa nghe Tạ Thanh Yến đích thân đến phủ, Thích Gia Học đã không còn tâm trí ứng phó bên này nữa. Ông ta chỉ căn dặn Thích Thế Ẩn một câu, rồi cau mày nhìn sang Thích Bạch Thương: "Ngươi…”

"Phụ thân, huynh trưởng, đi thong thả.” Thích Bạch Thương cụp mắt hành lễ.

"Nếu đã mang họ Thích thì đừng hành xử khinh suất, đừng để tiếng xấu lan ra rồi làm bẩn thanh danh muội muội ngươi, khiến phủ ta mất mặt!”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 53