[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 52
Tạ Thanh Yến chẳng hề đáp lại.
"Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là suy đoán, khó mà điều tra ngay được.”
Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt: "Nói mới nhớ, ngươi lại đưa ta đến cái chốn Ly Sơn hoang vu chim không thèm ị này làm gì? Nếu rảnh rỗi đến mức có thể ra khỏi thành, chẳng thà để ta tới Chiêu Nguyệt Lâu tìm Cầm Nhi cô nương ngắm hoa còn hơn.”
"Điều tra ra rồi.”
"Hả? Điều tra ra cái gì?” Vân Xâm Nguyệt ngoái đầu lại.
Tạ Thanh Yến nâng tay áo.
Ngoài hành lang phía trước, Đổng Kỳ Thương đang sải bước đi vào trong sảnh lớn.
"Thiếu niên từ Kỳ Châu kia vừa mới tỉnh lại vào giờ Thìn hôm nay.”
Ngón tay Tạ Thanh Yến mân mê vành tách trà: "Sổ sách có ở chỗ nàng ta hay không, hỏi một chút là biết.”
Từ sau vụ án đầu độc trong Lang Uyển, sau khi Thích Bạch Thương hồi phủ, nàng vẫn luôn ở yên trong tiểu viện của mình để tránh tai mắt.
Hôm nay là lần đầu nàng ra ngoài, mà lại đến thẳng chính viện nơi Thích Thế Ẩn ở.
Chính bản thân Thích Bạch Thương cũng cảm thấy nàng và huynh trưởng đều có khiếu gây hoạ.
Khi bước vào Quan Lan Uyển, nàng bất giác dừng lại vài giây ở hành lang quanh co phía Đông, khi đứng đó nhìn về phía Đông Bắc thông ra hậu viện…
Đó là nơi ở của lão phu nhân, Uyển Nhi và Thích Nghiên Dung.
Uyển Nhi vẫn đang được Tống thị chăm sóc, hiện giờ còn đang dưỡng bệnh trong Lang Uyển của Tạ Thanh Yến.
Không biết bây giờ ra sao rồi.
Nàng còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy hai bóng nữ nhân băng ngang qua hành lang, từ hậu viện tiến vào Quan Lan Uyển.
"Dạo gần đây trong phủ bàn ra tán vào, đều nói Thích phủ dựa vào Thích Uyển Nhi là có thể bám được vào cành cao là Tạ Thanh Yến… Ngay cả mấy nha hoàn trong viện lão phu nhân cũng dám không để tiểu thư vào mắt!”
Người cất lời là một nha hoàn đang theo sát sau lưng Thích Nghiên Dung.
Thích Bạch Thương lười trò truyện lấy lệ với các nàng, nàng nghiêng người, ẩn mình vào phía tối của hành lang quanh co.
"Thích Uyển Nhi ư? Còn vọng tưởng giữ được Tạ Thanh Yến sao? Để bọn họ nằm mơ đi.” Thích Nghiên Dung hừ lạnh một tiếng.
"Nhưng Hầu gia chẳng hề để mắt tới tiểu thư, còn Thích Uyển Nhi lại ở Lang Uyển suốt mấy hôm nay. Cứ theo đà này, e là nàng ta sẽ ra tay trước tiểu thư mất! Đến lúc đó, Nhị điện hạ càng thêm xem trọng nàng ta…”
"Suỵt.”
Thích Nghiên Dung không hài lòng quát khẽ, ngó trái ngó phải rồi mới hạ giọng: "Dựa vào vóc dáng cùng thủ đoạn của Thích Uyển Nhi thì sao đấu lại ta được… Dù Tạ Thanh Yến thật sự xem trọng cái danh tài nữ của nàng ta, muốn cưới nàng ta làm chính thê thì sao chứ? Ta đây mới là người sẽ trở thành lương đệ của Thái tử!”
"Nhưng dẫu sao Thích Uyển Nhi cũng là đích nữ trong phủ, nếu nàng ta bàn chuyện hôn sự trước thì…” Nha hoàn nhỏ giọng: "Hôn sự của tiểu thư chỉ có thể xếp sau nàng ta, hào quang cũng bị nàng ta giành hết rồi…”
"Hừ, hôm đó sao không để nàng ta chết luôn đi cho xong!” Thích Nghiên Dung nghiến răng: "Còn cả Thích Bạch Thương trời sinh bộ dáng yêu mị kia! Nhị hoàng tử nhìn thấy nàng ta là chân không nhúc nhích nổi! Nếu không phải nàng ta phá hoại chuyện tốt của ta, làm gì đến nỗi như bây giờ… Ngày mai cứ mượn cớ thăm Thích Uyển Nhi mà đến Lang Uyển một chuyến, ta không tin Tạ Thanh Yến…”
Đợi chủ tớ hai người kia vừa nói vừa rời đi, Thích Bạch Thương mới bước ra từ đoạn ngã ba của hành lang.
"Thích Nghiên Dung đúng là có qua lại với Nhị hoàng tử, lại thêm công chúa Trinh Dương có Tam hoàng tử và nhà họ An chống lưng… Cuộc hôn sự này của Uyển Nhi đúng là loạn trong giặc ngoài, hổ sói rình rập.”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài, rẽ vào hành lang phía Đông, đưa ra kết luận: "Tạ Thanh Yến đúng là tai họa.”
Trong tay nàng còn giữ cuốn sổ sách như bùa đòi mạng nên trước mắt cũng chẳng rảnh để lo chuyện khác, một lòng muốn xử lý xong việc này rồi mới nói sau.
Có điều khi đến trước cửa phòng Thích Thế Ẩn, nàng lại gặp phải thư đồng mấy hôm trước từng chạm mặt.
Bây giờ thì đã xem như quen biết rồi.
"Hàm Mặc?”
"Đại tiểu thư, sao người lại tới đây?” Vừa thấy Thích Bạch Thương, vẻ u sầu trên mặt Liễm Mặc liền vơi đi đôi chút, nở nụ cười: "Người tìm công tử nhà ta sao?”
"Ừm.” Thích Bạch Thương nhìn về phía thư phòng: "Huynh trưởng có việc gì sao?”
Mặt Hàm Mặc xị xuống, bất đắc dĩ đáp: "Là Công gia đến, đang răn dạy công tử đấy ạ.”
"…”
Ánh mắt của Thích Bạch Thương dần lạnh lẽo.
Nàng xoay người: "Đã vậy thì đợi ông ta rời đi rồi, ta sẽ quay lại sau.”
"Đừng mà, đại tiểu thư.” Hàm Mặc vội ngăn lại: "Công tử đã căn dặn nô tài rồi, từ nay về sau tuyệt đối không được cản bước người. Nếu để công tử biết người tới rồi lại rời đi, chắc chắn sẽ trách mắng nô tài một trận.”
Vừa nói, hắn vừa đưa nàng vào phòng bên: "Tiểu thư, để nô tài đi pha trà cho cô, phiền tiểu thư ngồi tạm trong này chờ một lát. Công gia và công tử cũng sẽ không bàn bạc lâu đâu, lát nữa sẽ ra ngay thôi.”