DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 51

1035 từ

"Tiểu thư?” Liên Kiều giật mình: "Sao thế, sắc mặt tiểu thư tệ quá!”

Thích Bạch Thương bừng tỉnh.

Nàng nhớ rõ đêm ấy khi bị thiếu niên khống chế, một công tử dẫn đầu trong đám Huyền Khải Quân từng vì quá kinh hãi mà buột miệng kêu lên: "Ngươi đừng manh động! Chúng ta không phải người phủ Thứ sử Kỳ Châu…”

Thích Bạch Thương hoàn hồn, giọng khẽ run: "Liên Kiều, chuyện án bạc cứu tế mà em vừa nhắc đến, lúc đầu phát sinh ở đâu?”

"Ở Kỳ Châu ạ.”

"…”

Án này dây mơ rễ má rộng khắp triều đình, hiện nay cả triều đều đang hoang mang vì nó. Cuốn sổ này chẳng khác nào củ khoai bỏng ta, hoặc đúng hơn là một tấm bùa đòi mạng.

Nên giao ra ư? Giao cho ai?

Tạ Thanh Yến sao?

Nếu giao cho y, liệu sổ sách này sẽ bị vùi lấp vĩnh viễn hay sẽ được bố cáo thiên hạ? Nếu là vế trước, vậy thì vạn dân lưu lạc nơi Kỳ Châu kia há chẳng phải đã chết oan uổng đến không thể nhắm mắt…

Tâm trí Thích Bạch Thương rối như tơ vò.

Một lúc lâu sau, nàng mới siết chặt cuốn sổ, đứng dậy: "Liên Kiều, mang nó giấu trong… không, giấu vào giữa mấy quyển y điển.”

Hiển nhiên Liên Kiều nhận ra điều gì đó không ổn: "Tiểu thư, cuốn này là gì vậy?”

"Đừng hỏi.” Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: "Em nhớ kỹ đây, em chưa từng thấy cuốn sổ này. Lần này chúng ta mang đúng bốn mươi chín quyển y điển từ điền trang Cù Châu về kinh, không hơn không kém.”

"Vâng, tiểu thư.” Liên Kiều biết nặng nhẹ, nhận lấy sổ sách, vội vã quay vào trong phòng.

Chờ đến khi Liên Kiều trở ra, thấy Thích Bạch Thương đã buộc khăn sa che mặt: "Tiểu thư định đi đâu?”

"Gặp huynh trưởng. Có một chuyện, ta nhất định phải đích thân bẩm báo với huynh ấy.”

"Vậy để nô tỳ đi cùng người.”

"Không, em đến Hồng Y lâu.”

"Vâng?”

Thích Bạch Thương đặt chén thuốc bằng sứ men trắng khắc hoa xuống, xoay người lại: "Tính ra thì chuyện mà em yêu cầu Hồng Y Lâu tra xét, hôm nay hẳn phải có kết quả rồi.”

…

"Nàng ta đang điều tra nhà họ An?”

Ly Sơn, sơn trang Ngọc Lương.

Tạ Thanh Yến cầm lấy chiếc chén men xanh hoa văn dây sen trên bàn, ngón tay khẽ dừng lại bên miệng chén, rồi chậm rãi ngước mắt lên.

"Phải, ta cũng thấy kỳ lạ đấy.” Vân Xâm Nguyệt ngồi bên kia bàn gỗ lê, vừa phe phẩy quạt xếp vừa nói: "Nhà họ An và nhà họ Thích từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, trong triều cũng không hề qua lại. Cùng lắm chỉ là mỗi bên có một nữ nhân là Trinh Dương và Thích Uyển Nhi từng có chút dây dưa với ngươi.”

Vân Xâm Nguyệt quay đầu, đôi mắt đằng sau cánh quạt ẩn chứa ý trêu chọc: "Chẳng lẽ nàng ta đang dò la tình hình giúp Uyển Nhi?”

Tạ Thanh Yến rủ mi, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, ngón tay chầm chậm lướt dọc theo vành chén: "Có nhằm vào ai không?”

"Không hề. Ban đầu ta còn tưởng nàng ta muốn tra xét chuyện Trinh Dương và mẫu thân nàng ta là An quý phi, nhưng sau khi đọc kỹ bản ghi chép người trong lâu trình lên thì phát hiện nội dung cực kỳ chung chung.”

Vân Xâm Nguyệt nghiêm túc lại, thu quạt chống cằm: "Nếu không phải mật thám ở nhà họ Thích sớm phát hiện ra nha đầu kia từng đến Hồng Y Lâu, e là chuyện này đã bị giấu nhẹm rồi. Vị đại tiểu thư nhà họ Thích này làm việc kín kẽ, chẳng giống một khuê nữ chưa từng bước chân ra khỏi cửa một chút nào.”

"Vậy thì tra nguồn gốc của nàng ta. Xem y thuật ấy là học từ ai.”

"Xong rồi, lại là việc mò kim đáy biển.” Vân Xâm Nguyệt thở dài lắc đầu: "Nhưng mà ta có một suy đoán về lý do nàng ta điều tra nhà họ An.”

Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn hắn.

Vân Xâm Nguyệt sờ cánh quạt, hơi ngập ngừng: "Án bạc cứu tế và nhà họ An… liên quan rất sâu.”

Tạ Thanh Yến nheo mắt: "Ngươi vẫn nghi sổ sách nằm trong tay nàng ta.”

"Phải phải phải, ta biết rõ hôm đó ngươi đã đích thân hỏi nàng ta về sổ sách, trên đời cũng chẳng ai có thể lừa được ngươi. Nhưng mà…” Vân Xâm Nguyệt giơ quạt lên, ngón cái và ngón trỏ chụm lại ước lượng: "Nhỡ đâu là một phần nghìn thì sao?”

Tạ Thanh Yến cụp mi, trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt ươn ướt cùng bàn tay trái quấn băng trắng của nữ tử đêm đó,.

Và cả vết máu đỏ thẫm rịn ra dưới lớp băng ấy.

Vân Xâm Nguyệt nói: "Lỡ nàng ta thật sự đã lừa gạt ngươi, cuốn sổ ấy vốn ở trong tay nàng, vậy thì nàng lần theo danh sách trong đó mà tra ra nhà họ An cùng hợp tình hợp lý sao?”

Ngón tay thon dài tựa ngọc buông lỏng tách trà sứ thiên thanh, Tạ Thanh Yến tựa lưng vào ghế, hàng mi dài cụp xuống.

"Nếu quả thật là vậy.”

Vân Xâm Nguyệt ghé đầu qua: "Vậy ngươi tính sao?”

"Ta đã nhắc nhở nàng ta rồi.” Giọng điệu y dịu dàng như tiếc nuối: "Nếu nàng ta vẫn còn muốn gạt ta thì ta cũng chẳng thể cứu nàng ta được nữa.”

"…”

Vân Xâm Nguyệt nhìn y với vẻ mặt phức tạp, dựa lưng vào ghế: "Nói sao nhỉ, đúng là chẳng ngoài dự đoán của bản công tử, nhưng lại có cảm giác ngươi thật đúng là một tên cầm thú khiến người khác phải ngước nhìn, chỉ mong đuổi theo mà chẳng thể với tới.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 51