[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 50
"Chẳng qua là năm đó ta từng ngoắc tay với nàng lập khế ước…”
Tạ Thanh Yến hờ hững nhấc mi, giọng điệu nhẹ tênh như đang nói đùa: "Bán mạng của ta cho nàng.”
Thích Bạch Thương chưa từng nghĩ tới, tờ tấu chương gấm vàng mà nàng thoáng thấy trong xe ngựa mấy hôm trước đã gây ra một cơn chấn động rung chuyển toàn bộ triều đình ở thượng kinh trong mấy ngày sau.
"Tờ tấu tố cáo vụ tham ô bạc cứu tế khiến lòng người trong triều hoang mang rối loạn, phủ Khánh Quốc công chúng ta bây giờ gần như sắp trở thành cái gai trong mắt hơn nửa số quý tộc thượng kinh rồi.”
Trong góc sân của Thích phủ, Liên Kiều thở dài: "Không hổ là huynh muội, bản lĩnh gây chuyện của đại công tử đúng là chẳng kém gì tiểu thư.”
"?”
Thích Bạch Thương thong thả đặt quyển y thư trong tay xuống: "Liên quan gì tới ta?”
"Tiểu thư à? Người còn lợi hại hơn ấy chứ.” Liên Kiều giơ ngón tay cái lên: "Chuyện khiến dân tình bàn tán xôn xao ngoài phố còn hơn cả tấu chương của đại công tử, chính là chuyện Nhị hoàng tử và vị thần y tiên tử của hắn ta đấy.”
Thích Bạch Thương nheo mắt, thầm than một tiếng xúi quẩy, vội cúi đầu tiếp tục lật y thư.
"Nghe nói vì tìm vị thần y đó, suýt chút nữa Nhị hoàng tử đã cày nát cả chân tường thành, thần y trong lời đồn đeo màn lụa che mặt, y thuật thần diệu, dung mạo tuyệt trần đệ nhất kinh thành… Ban đầu còn có người bảo là mỹ nhân nhập mộng khiến hoàng tử tương tư, nhưng ngay cả đám công tử con nhà quyền quý như Lăng Vĩnh An cũng hùa theo góp lời, đều nói tận mắt nhìn thấy vị thần y ấy trong yến hội thưởng sen ở Lang Uyển, mỹ lệ đến mức khiến cảnh hồ sen cũng bị lu mờ.”
Vừa nói, Liên Kiều vừa rót trà thuốc rồi đặt xuống bàn nhỏ cạnh y thư của Thích Bạch Thương: "Chúc mừng tiểu thư, bây giờ người đã trở thành tiên tử mà ai ai ở thượng kinh cũng mong được gặp một lần rồi đấy. Ngay cả cái tên Lăng Vĩnh An nổi tiếng ăn chơi cũng vì tìm người mấy hôm nay mà cơm chẳng buồn ăn, trà chẳng buồn uống.”
"Thượng kinh không thiếu chuyện để bàn.” Thích Bạch Thương ung dung dùng nắp chén gảy nhẹ lớp thảo dược trong trà: "Chuyện dù lớn tới đâu thì cũng bị thiên hạ quên sạch trong mấy chốc thôi.”
Liên Kiều lầm bầm: "Chỉ sợ chưa tới mấy hôm nữa, Tạ Thanh Yến đã mang thẳng sính lễ của phủ Bình Dương Vương đến phủ chúng ta rồi…”
Lật xong trang cuối cùng, Thích Bạch Thương khép y thư lại, xoa nhẹ cổ vai như chẳng nghe thấy gì: "Mang hết những quyển y thư còn lại ra đây đi.”
Liên Kiều đành đáp lời.
Đợi đến khi bóng lưng nàng ấy khuất vào phòng, Thích Bạch Thương mới khẽ thở dài, đưa tay day trán, vẻ mặt thoáng hiện chút mệt mỏi.
Không muốn lấy mạng nàng thì lại muốn nàng gả đi.
Tên Tạ Thanh Yến kia đúng là đáng ghét…
Chỉ khổ nỗi hiện giờ nàng còn có việc phải nhờ đến y.
Hồ cơ hạ độc đêm ấy đã bị thị vệ trong Lang Uyển bắt được, đến cả hai vị hoàng tử cũng không dám đòi người từ tay Tạ Thanh Yến, huống hồ nàng chỉ là một khuê nữ, càng không thể làm gì khác ngoài việc chờ tin.
Có lẽ đại ca với thân phận Đại lý tự chính…
"Liên Kiều.” Thấy nha hoàn ôm vài quyển sách quay lại sân, Thích Bạch Thương hỏi: "Chuyện bạc cứu tế kia vẫn do huynh trưởng ta phụ trách sao?”
"Nghe nói còn chưa có kết luận, triều đình vẫn đang ầm ĩ lắm.”
"Vậy thì huynh ấy cũng không rảnh để lo việc khác rồi.”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài, đón lấy mấy quyển y thư trong tay Liên Kiều, nhìn xuống lật sơ qua, hàng mày thoáng nhíu lại: "Hử?”
Bàn tay trắng muốt điểm lên từng quyển một trong chồng sách: "Sao lại có thêm một quyển?”
Liên Kiều méo mặt: "Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết nữa, chắc lúc lấy sách từ trang viên đã tiện tay mang dư ra một quyển…”
"Không phải y thư.”
"Hả?”
Liên Kiều sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Thích Bạch Thương đã rút quyển sách nằm dưới cùng ra rồi đặt trong lòng bàn tay.
Hai chữ "sổ sách” hiện rõ trước mắt.
Động tác của nàng khựng lại, đồng tử chợt co rút.
[Đêm ấy ở Ly Sơn, sau khi cô cứu thiếu niên kia, hắn có đưa cho cô quyển sách nào không?]
Không lâu trước đó, tên đeo mặt nạ ác quỷ kia từng kề sát bên nàng, giọng nói lạnh băng từ sau lớp mặt nạ u ám giờ lại vang bên tai.
Đây chính là thứ mà "quỷ sai của Diêm Vương” đang tìm sao?
Cuộc chiến sinh tử giữa ba phe đêm hôm ấy… chẳng lẽ cũng chỉ vì quyển sổ này?
"…”
Ngón tay Thích Bạch Thương khẽ run, lật bừa mấy trang.
Trang đầu tiên đập vào mắt đã là danh sách họ tên và con số, nàng vội vàng nhìn kỹ một cột trong đó.
[Thị ngự sử Quan Tri Ngâm.]
[Ngân phiếu: một nghìn hai trăm lượng.]
[Gạo tẻ: ba nghìn tám trăm hai mươi thạch.]
[…]
"Bốp.”
Sổ sách bị Thích Bạch Thương bất ngờ khép lại.
Năm ngón tay thon dài của nàng đè chặt lên quyển sổ mỏng, như thể bên trong chứa đựng một tai họa khủng khiếp đến mức chỉ cần lỡ tay mở ra, yêu quái sẽ sổng ra ngoài hại nhân gian.