DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 49

1019 từ

"E là Thích gia khó tránh khỏi kiếp nạn lần này.”

Thích Thế Ẩn nhíu mày: "Giữa Uyển Nhi và công chúa Trinh Dương, bất kể y chọn ai, đều sẽ trở thành biến số lớn nhất của thượng kinh trong hai mươi năm trở lại đây.”

"…”

Thích Bạch Thương chống cằm, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Nếu là trước khi vào kinh, nàng còn có thể nói một câu chỉ cần đừng chọn Uyển Nhi là được.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã khiến nàng hoàn toàn hiểu rõ Thích gia đã là quân cờ trong tay Nhị hoàng tử từ lâu. Nếu Uyển Nhi gả thành công, chưa chắc đã được yên ổn, còn nếu không thể gả…

E rằng Thích phủ to lớn đến đâu, dù là Uyển Nhi hay nàng thì cũng khó có kết cục tốt đẹp.

"…”

Bên cửa sổ xe ngựa, gương mặt kiều diễm của Thích Bạch Thương hiếm khi lộ ra vẻ sầu muộn như thiếu nữ, nàng cứ thở dài mãi, thỉnh thoảng lại dừng rồi kéo dài lê thê.

Thích Thế Ẩn hoàn hồn, thấy cảnh ấy thì bật cười, đưa tay lên xoa đầu nàng: "Đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ muội.”

Bàn tay vừa đặt lên, cả hai đều khựng lại.

Ngay sau đó, Thích Thế Ẩn rút tay về, Thích Bạch Thương cũng quay đầu đi.

Im lặng một lúc lâu, nàng khẽ ho một tiếng, thở ra luồng hơi nghẹn đỏ cả mặt qua ô cửa gỗ nhỏ của xe ngựa, để nó trôi về nơi tận cùng chân trời.

Vầng trăng cô quạnh lạnh lẽo, lơ lửng giữa những tầng mây, lúc ẩn lúc hiện.

…

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.

Một góc tiểu viện ở Lang Uyển, đêm đã khuya.

Vân Xâm Nguyệt sải bước trong bóng tối men theo hành lang uốn lượn, bước vào căn phòng mờ tối đang mở sẵn cửa sổ.

"Sao ta vẫn không hiểu nổi chuyện này, chẳng lẽ phủ Trưởng công chúa trước kia không đủ tiền mua nến sao? Sao ngươi cứ không chịu thắp đèn vậy? Tối thui thế này, không sợ bị ngã à?”

Hắn vừa lẩm bẩm vừa quen tay lấy chiết hỏa tử ra châm đèn.

"Vậy có phải Vân phủ xưa nay không có cửa.” Tạ Thanh Yến ngồi tựa bên cửa sổ, dáng vẻ lười nhác, thờ ơ nhìn sang: "Nên mới khiến Tam công tử quen thói không bao giờ gõ cửa?”

Vân Xâm Nguyệt đang định cười thì bất chợt phát hiện điều gì đó, hít một hơi.

Sắc mặt hắn trở nên vi diệu: "Ngươi uống rượu sao?”

Vừa hỏi, ánh mắt hắn đã theo thói quen dừng lại trên lòng bàn tay người kia.

Quả nhiên.

Tạ Thanh Yến nghiêng người tựa vào cửa sổ, tay trái hơi nhấc lên, trong lòng bàn tay treo một miếng ngọc bội ấm áp mượt mà.

Trước khi hắn bước vào, chắc là người nọ đang ngắm miếng ngọc ấy dưới ánh trăng…

"Ngắm” ngọc bội.

Đó là biểu hiện duy nhất không thay đổi mỗi khi người nào đó uống rượu đến gần say.

Miếng ngọc ấy có kiểu dáng đơn giản, là ngọc Hòa Điền thượng hạng, nhiều năm trước Vân Xâm Nguyệt từng may mắn được thấy một lần, không có hoa văn gì cầu kỳ, chỉ khắc hai chữ "Yêu Yêu”.

Năm đó để giành được cơ hội chiêm ngưỡng miếng ngọc này, Vân Xâm Nguyệt suýt nữa phải bỏ mạng.

Cũng nhờ thế mà hắn mới biết được gương mặt thật đáng sợ sau lớp mặt nạ của người kia.

Từ đó về sau, dù mối quan hệ giữa hắn và Tạ Thanh Yến ngày càng thân thiết, thì mỗi khi thấy người nọ cầm khối ngọc ấy, hắn vẫn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi.

Tuy vậy…

"Hôm nay chẳng phải Trùng Dương, cũng chưa đến sanh thần của chủ nhân miếng ngọc kia.” Vân Xâm Nguyệt đứng khựng lại ngay cửa, dè dặt hỏi: "Sao ngươi lại ngồi đây uống rượu?”

Tạ Thanh Yến đã đeo miếng ngọc về lại dưới cổ áo, để nó áp sát trước ngực.

Chất ngọc ấm áp nhưng cũng ngấm cả hơi lạnh của đêm khuya.

"Mơ thấy cố nhân mà thôi.”

"Vậy thì…” Vân Xâm Nguyệt yên tâm bước vào trong: "Cô nương tên Yêu Yêu kia chính là người có nốt ruồi đỏ ở hổ khẩu tay trái mà ngươi đang tìm phải không?”

Tạ Thanh Yến buông tay áo rộng, chỉnh lại y quan, lại trở về dáng vẻ đĩnh đạc cao quý thường ngày của Định Bắc hầu.

Vẻ mặt y ôn hoà, giọng nói cũng bình thản: "Ta tưởng hôm ấy ngươi không nghe thấy.”

"Sao có thể, tai ta thính lắm đấy.”

Vân Xâm Nguyệt thoải mái ngồi xuống ghế gỗ lê cạnh đó, mở chiếc quạt xếp trong tay ra, nói: "Hôm trở về kinh ta đã bảo người trong lầu tra giúp rồi, tiếc là tìm khắp các tiểu thư quý nữ trong kinh thành cũng không có ai như thế cả.”

"…”

Động tác chỉnh tay áo của Tạ Thanh Yến khựng lại trong chốc lát.

Hàng mi dài rủ xuống, khẽ run lên dưới ánh lửa chập chờn như không thể khống chế.

"Khụ.”

Vân Xâm Nguyệt nhìn trộm y, thoáng chột dạ, suýt sặc cả nước trà, vội nhổ ngụm nước ra lại chén, không màng hình tượng dùng tay áo lau miệng: "Ta biết người này rất có trọng lượng trong lòng ngươi, nhưng không ngờ lại đặc biệt tới mức khiến ngươi không đeo nổi mặt nạ nữa.”

Tạ Thanh Yến hoàn hồn, chậm rãi ngước mắt lên, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng trong mắt lại u tối: "Ngươi nhắc lại hai chữ mặt nạ thử xem?”

Vân Xâm Nguyệt bĩu môi: "Ngươi xem trọng nàng ấy như vậy, chẳng lẽ nàng ấy từng cứu mạng ngươi?”

"Không chỉ có vậy.”

Vân Xâm Nguyệt ngạc nhiên quay lại nhìn: "Là ý gì?”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 49