DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 48

1013 từ

Người đứng trước xe ngựa có sống lưng thẳng tắp như cây tùng, khí chất trầm ổn, giống hệt lúc hắn tranh luận với các trọng thần trong triều, chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

"Là Thích Thế Ẩn đưa cô tới sao?”

Tạ Thanh Yến dừng bước dưới khúc hành lang cuối cùng, bóng dáng y bị bóng trúc che khuất, ánh mắt ẩn sau mặt nạ ác quỷ cũng mờ mịt khó dò.

"Huynh trưởng rộng lượng, hôm nay nếu không có huynh ấy, ta đã không thể ra ngoài vì đang bị cấm túc.” Thích Bạch Thương lập tức bày ra vẻ cung kính mà một kẻ "gián điệp” nên có, trả lời cũng ngoan ngoãn.

"Xem ra ta đã nhìn nhầm người tài rồi.” Tạ Thanh Yến nheo mắt: "Vào kinh chưa được mấy hôm đã lấy được lòng người ta, thủ đoạn của Thích cô nương đúng là cao minh.”

"?”

Thích Bạch Thương ngước mắt.

Cũng đúng lúc ấy, người kia khẽ cúi người tới gần, một lọn tóc dài mang theo mùi thông tuyết lạnh lẽo trượt xuống từ sau chiếc mặt nạ ác quỷ.

Y cất giọng trầm lạnh, nở nụ cười lạnh như băng.

"Quên nhắc cô một chuyện.”

Thích Bạch Thương căng thẳng: "Chuyện gì?”

"Đừng vọng tưởng bám víu vào Nhị hoàng tử.” Người kia nghiêng đầu thì thầm bên tai, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng tột cùng: "Ta muốn Lăng Vĩnh An cưới cô thì cô sẽ không trốn được. Dù Tạ Thông và Thích Thế Ẩn liên thủ thì cũng không thể ngăn cản.”

"…”

Thích Bạch Thương cứng người tại chỗ.

Một lúc sau, đối diện với bóng dáng đã xoay lưng rời khỏi hành lang, nàng cụp mi, đầu ngón tay siết chặt, hơi khom người thi lễ: "Vâng, Hầu gia.”

Khi bước ra khỏi Lang Uyển, Thích Thế Ẩn đã đứng chờ bên cạnh xe ngựa.

Thấy nàng đi ra, hắn bước lên một bước: "Ta nghe nói đêm nay Lang Uyển có biến, muội…”

"Bạch Thương không sao, đa tạ huynh trưởng quan tâm.” Thích Bạch Thương hành lễ.

"Người vừa tiễn muội ra là người trong Lang Uyển sao?” Thích Thế Ẩn liếc nhìn dãy hành lang đã vắng bóng người.

Không hiểu vì sao, rõ ràng người kia chỉ đứng ở nơi ánh sáng mờ nhạt, không nhìn thấy rõ mặt, vậy mà lại khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm quen thuộc.

"Phải.” Thích Bạch Thương ngắt lời hắn: "Nơi này không nên nán lại lâu, huynh trưởng, chúng ta về phủ thôi.”

"Được.”

Trong xe ngựa lắc lư theo đường mòn, dưới ánh đèn đồng, Thích Bạch Thương nhìn xấp tấu chương gấp bằng lụa vàng rồi thu lại ánh mắt: "Chuyện hôm nay là do Bạch Thương làm phiền huynh trưởng, còn khiến huynh chậm trễ chính sự.”

"Không sao, tấu chương đã viết xong, mai ta trình lên cũng được.”

"Vâng.”

Lúc đi nóng ruột nóng gan do Uyển Nhi trúng độc nên Thích Bạch Thương còn chưa thấy cảm thấy gì. Giờ trở về, hai người ngồi đối diện không nói một lời, nàng mới chợt thấy đoạn đường này sao mà dài quá.

Cuối cùng vẫn là Thích Thế Ẩn lên tiếng trước: "Bao năm nay muội sống ở điền trang Cù Châu, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Thích Bạch Thương ngập ngừng đáp: "Cũng tạm ổn.”

"Muội có trách ta không? Vì chưa từng đến thăm muội lần nào?”

"Sao Bạch Thương dám.”

Thích Bạch Thương thề lời này là thật lòng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Thích Thế Ẩn, không hiểu sao lại thấy hắn mang vẻ "ta biết ngay muội trách ta” rõ rành rành.

"Không phải ta không muốn tới. Năm năm trước đi công vụ ngang qua Cù Châu, người đưa tin nói muội không có trong điền trang. Ta tưởng là muội không muốn gặp ta.”

"À… không phải vậy, khi đó muội…”

Thích Bạch Thương nghẹn lời.

Chẳng lẽ phải nói thẳng là khi đó nàng theo sư phụ đi khắp nơi hành nghề y? Nhưng sư phụ không cho nàng nhắc đến sự tồn tại của ông với người ngoài.

"Không sao.” Thích Thế Ẩn thấy nàng lúng túng, lộ ra dáng vẻ ngây ngô khi còn nhỏ, không khỏi bật cười trong mắt: "Giờ muội không trách ta nữa thì tốt rồi. Những năm qua, ta biết muội và Uyển Nhi vẫn thường thư từ qua lại nhưng chưa từng viết cho ta. Ta cứ ngỡ muội không muốn gặp người nhà họ Thích, càng không muốn nhắc đến chuyện xưa. Đến khi biết muội về kinh, ta mới nghĩ chắc là mình đã đoán sai.”

Thích Bạch Thương hơi chột dạ: "Bạch Thương tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là không dám tùy tiện dựa dẫm vào huynh trưởng…”

Thích Thế Ẩn nhíu mày: "Muội là muội muội mà ta tự tay đón vào cửa Thích phủ, sao lại nói là dựa dẫm?”

"…”

Nói nhiều lại sai nhiều, Thích Bạch Thương đành ngậm miệng.

"Giờ đã nói rõ rồi, ta cũng yên tâm hơn. Sau này có chuyện gì, chỉ cần có ta ở đây, muội cứ đến tìm ta.” Thích Thế Ẩn dịu giọng: "Chuyện hôn sự với nhà họ Lăng, nếu muội không muốn, ta sẽ thay muội lo liệu với phụ thân.”

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ dao động, nàng nhớ lại giọng nói tiếu lý tàng đao của người kia trước lúc rời đi.

Nàng khẽ thở dài: "Chuyện này… Tạ Thanh Yến sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

"Định Bắc hầu…”

Thích Thế Ẩn nhíu mày, ánh mắt sắc bén: "Ta không nhìn thấu người này đang mưu tính điều gì. Sau này muội cứ tránh xa y, kẻo bị kéo vào những chuyện cũ rối ren trong kinh thành.”

Chuyện cũ?

Thích Bạch Thương liếc nhìn tấu chương gấm vàng trên bàn, ánh mắt như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 48