DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 47

1019 từ

"Ngày ấy ta không cố ý gạt ngươi…”

Nếu là kẻ khác, có lẽ đã động lòng.

Chỉ tiếc kẻ sau lớp mặt nạ ác quỷ lại chẳng hề dao động.

"Cô tưởng ta là Tạ Thông sao?”

Ngón tay đang bóp cổ nàng tăng thêm lực buộc nàng phải ngẩng mặt lên, giọt lệ trong mắt khiến dáng vẻ của nàng trở nên chân thành hơn mấy phần.

"Nói về bản lĩnh quyến rũ người khác, cô còn chẳng bằng Thích Nghiên Dung.”

Thích Bạch Thương thở gấp, tủi nhục cụp mi xuống: "Xin… hầu gia tha mạng.”

Ánh trăng lặng lẽ đọng lại.

Vài giây sau, người kia lơ đễnh mở miệng: "Ai nói cho cô biết ta là Tạ Thanh Yến?”

Thích Bạch Thương thở gấp: "Tạ hầu gia công danh lừng lẫy, danh truyền thiên cổ, sao có thể là người tầm thường…”

"Nói thêm một câu nữa.”

Y bóp cổ nàng kéo ra sau không chút dịu dàng…

Hai chữ "giết cô” không nói nhưng cũng đủ rõ ràng.

Thích Bạch Thương nghẹn lời: "Ta đoán.”

"Đoán sai rồi.” Giọng y lạnh lùng: "Nói tiếp đi.”

Thích Bạch Thương mím môi, ngập ngừng giây lát, rồi run rẩy ngước mắt: "Nếu Hầu gia thật sự có ý tranh đoạt ngôi vị, ta… có thể làm nội ứng cho người…”

Ngón tay đang siết lấy tay trái quấn vải của Thích Bạch Thương đột ngột siết mạnh.

Nàng đau đến mức phải cắn môi, cúi thấp đầu, mà người đang ép tay nàng lên cánh cửa cũng cúi xuống, cất giọng trầm khàn: "Thích Bạch Thương. Đừng có mà thăm dò ta.”

"Ta… biết… sai rồi.” Giọng Thích Bạch Thương run run, cố nhẫn nhịn cơn đau.

Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, lông mày Tạ Thanh Yến khẽ động, chẳng rõ vì lý do gì, sát ý trong mắt y như bị xé toạc một khe hở rồi tràn ra ngoài.

Y vô thức buông lỏng ngón tay.

Thích Bạch Thương theo phản xạ né người sang bên, tựa lưng vào trụ hiên, bàn tay trái quấn vải trắng run rẩy rũ xuống bên người.

"…”

Trong khoảnh khắc vừa rồi, tâm trạng hỗn loạn vô cớ khiến Tạ Thanh Yến nhíu chặt mày.

Qua lớp mặt nạ, y liếc nhìn bàn tay trái của nàng.

Dưới lớp vải trắng lộ sắc máu đỏ tươi như đóa hoa diễm lệ nở giữa tuyết trắng.

Tạ Thanh Yến dời mắt.

"Đêm đó ở Ly Sơn, sau khi cô cứu thiếu niên kia, hắn có để lại cho cô một quyển sách nào không?”

"Sách?” Thích Bạch Thương cau mày: "Không có.”

"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Thích Bạch Thương chầm chậm thở ra một hơi run rẩy: "Dù có giết ta… ta cũng chưa từng thấy nó.”

"Được thôi.”

Tạ Thanh Yến bật cười khẽ sau lớp mặt nạ: "Nếu ta phát hiện cô dối ta lần nữa thì ta sẽ lấy cái mạng này của cô.”

"…”

Tim Thích Bạch Thương khẽ run lên, nhưng nàng vẫn cố gắng lên tiếng: "Hôm nay Hầu gia không giết ta nữa sao?”

"Cứ tạm gửi lại đã.” Người kia uể oải đáp lời.

Lần này, y không hề phủ nhận.

Thích Bạch Thương cắn môi, vài giây sau, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ dứt khoát: "Phàm vật ký gửi vào tiệm đều phải có lợi tức. Mạng ta cũng vậy, Hầu gia có cần không?”

Người kia ngước mắt lên, khoé môi như cười như không: "Côi có thể cho ta thứ gì?”

"Ta ở trong phủ họ Thích, nguyện làm tai mắt cho Hầu gia.”

"Vậy cô muốn đổi lấy điều gì?”

"Chân tướng.”

Ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ ác quỷ chợt tối lại, giọng nói mơ hồ vang lên: "Chân tướng gì?”

"Chuyện xảy ra ở Lăng Uyển hôm nay, đợi Hầu gia tra rõ…” Thích Bạch Thương hít sâu một hơi: "Ta muốn biết là ai hạ độc, dùng loại độc nào.”

Qua lớp mặt nạ lạnh lẽo và dữ tợn, ánh mắt kia khẽ nheo lại nhìn nàng từ trên cao.

"Chỉ vì Thích Uyển Nhi?”

Thích Bạch Thương khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn nói dối: "Phải.”

Người kia lười biếng bật cười: "Thích cô nương đã thân bất do kỷ mà vẫn còn tỷ muội tình thâm thật.”

Giọng y lạnh như băng ngọc nhưng ý giễu cợt lại rất rõ ràng.

Thích Bạch Thương cụp mi: "Trưởng công chúa chỉ có một người con, Hầu gia lại chẳng có huynh đệ tỷ muội, dĩ nhiên không hiểu được.”

"…”

Không khí bất chợt căng thẳng như dây cung bị kéo căng, sát khí ngấm ngầm lan tỏa.

Thích Bạch Thương vô thức ngẩng đầu lên.

Nàng nghe thấy giọng trầm khàn bật ra từ sau lớp mặt nạ ác quỷ: "Ta nói ta không phải Tạ Thanh Yến, cô không tin sao?”

Thích Bạch Thương hơi do dự.

"Huynh đệ tỷ muội… Tạ Thanh Yến không có nhưng ta thì có.” Giọng y khẽ khàng mơ hồ: "Có người sinh ra chỉ để giết ta, cũng có người chết đi chỉ vì cứu ta. Vậy thì sao chứ?”

Giọng nói nhẹ tênh kia như chất chứa bi thương khó mà kìm nén, tưởng chừng có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Thích Bạch Thương còn chưa kịp định thần lại.

"Vậy mà cô cũng tin à.”

Người kia cười khẩy một tiếng, quay đầu giễu cợt: "Diêm Vương chưa từng thu nhận kẻ ngây thơ tin người như cô. Cô chắc mình sống được tới lúc nhận được thứ mình muốn sao?”

Thích Bạch Thương: "…”

Không hổ danh là quỷ sai của Diêm Vương.

Nói lời bịa đặt cũng trơn tru như vậy.

…

Có Tạ Thanh Yến đứng ra sắp xếp, cuối cùng chuyến đi đến Lăng Uyển lần này cũng kết thúc trong hiểm nguy mà không tổn thất gì.

Xe ngựa của Thích Thế Ẩn đã được báo trước, đậu sẵn bên ngoài cửa hông.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 47