[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 46
"Cái Lăng Uyển này xây cứ như mê cung, ngay cả phủ đệ của kẻ tâm cơ thâm trầm kia cũng hơn người…”
Chưa kịp than xong, vừa rẽ qua hành lang phía trước, Thích Bạch Thương mới đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng người hỗn loạn vọng ra từ khúc cua trước mặt.
Sắc mặt nàng thay đổi, vội quay đầu định rút lui.
Nhưng hành lang sau lưng vừa đi qua cũng vang lên tiếng bước chân rầm rập của truy binh.
Trước sau đều bị chặn.
Thích Bạch Thương: "…”
Xong rồi.
Nàng nghiến răng, quay đầu nhìn mặt hồ tối đen dưới ánh trăng.
Gió đêm lướt qua khiến tấm khăn che mặt khẽ lay động.
"Tạ Thanh Yến, tốt nhất là ngươi không có thú vui nuôi cá xấu, nếu không có thành ma, ta cũng sẽ tìm ngươi đòi mạng trước.”
Thích Bạch Thương nhắm mắt, đang định nhảy xuống hồ.
Nhưng còn chưa kịp…
Cánh cửa phía sau bất chợt mở ra không một tiếng động, gió lùa qua, eo nàng chợt bị siết chặt, cả người lập tức bị kéo ngược vào phòng.
Cánh cửa sau lưng lập tức khép lại.
"Phịch.” Trong căn phòng mờ tối, Thích Bạch Thương bị một bàn tay thon dài áp lên mặt nạ, che kín miệng mũi, đẩy mạnh vào cửa.
Bên ngoài, hai toán thị vệ tụ họp.
"Tìm thấy chưa?”
"Chưa! Còn các người?”
"Hồi nãy thấy nàng ta đi về hướng này, chắc chắn vẫn còn quanh đây! Tìm kỹ vào!”
Chỉ cách một cánh cửa.
Thích Bạch Thương nín thở, đôi mắt hạnh trợn tròn, kinh hãi đến mức ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm về phía trước.
Mặt nạ ác quỷ ở ngay trước mặt, gương mặt dữ tợn lạnh lẽo.
Nàng gần như có thể cảm nhận rõ hơi thở lành lạnh và nhịp hô hấp trầm ổn toát ra từ dưới lớp mặt nạ băng giá kia, phả nhẹ qua tấm sa mỏng trên mặt nàng.
Hình như nhận ra ánh mắt của nàng, người kia nghiêng người tới gần, đôi đồng tử đen tuyền dưới mặt nạ chậm rãi nhìn xuống.
"Câm rồi à?”
Giọng nói lạnh lùng của kẻ mang mặt nạ vang lên.
Ngón tay đang giữ chặt môi lưỡi nàng cũng lần lượt buông lỏng rồi trượt xuống, ngón tay lạnh buốt lướt qua gáy nàng.
Khi chạm tới một vị trí nào đó, đầu ngón tay bất chợt dừng lại, móc lấy tấm lụa che mặt của nàng.
Thích Bạch Thương hoảng hốt: "Đừng…”
Muộn rồi.
Chỉ một cái kéo nhẹ.
Tấm sa trượt qua kẽ tay người kia rơi xuống.
Vết đỏ mờ ám hiện rõ trên gáy trắng mịn như ngọc của nàng.
Đó là vết thương do mũi tên của y để lại ở Ly Sơn.
"Mạng lớn thật đó… nữ y?”
Giọng nói lạnh lẽo như cung đàn bật lên giữa màn đêm, nghe như đang cười nhưng lại lạnh thấu xương.
Tim Thích Bạch Thương khẽ thắt lại, nàng nghiêng người toan bỏ chạy.
Đáng tiếc, vai còn chưa kịp rời khỏi cánh cửa một tấc thì đã bị người kia đoán trước, bàn tay của kẻ đeo mặt nạ ác quỷ lập tức túm lấy tay trái đang quấn băng trắng của nàng, ép trở lại ván cửa.
Vết thương trên tay trái vẫn đang được quấn vải bị hắn bóp mạnh một cái.
"A…”
Cơn đau ập tới khiến đôi mắt nàng ứa lệ.
"Quả nhiên là cô.”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ sau lớp mặt nạ: "Tại sao lại tự chui đầu vào lưới vậy, nữ y?”
Thích Bạch Thương giãy giụa: "Ta không phải…”
Đầu ngón tay người kia chậm rãi lướt qua vết đỏ trên cổ nàng.
Không rõ cảm giác ấy là lạnh lẽo hay bỏng rát, chỉ biết khiến nàng run lên trong lòng bàn tay y.
Hơi thở đều đặn sau lớp mặt nạ chợt ngừng lại trong thoáng chốc.
Đột nhiên, y trở tay siết lấy cổ nàng, ép mạnh nàng lên cánh cửa:
"Hay là… ta nên gọi cô là Thích Bạch Thương?”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Diễm Chi: Nàng ấy quyến rũ ta trước.
Thích Bạch Thương: ?
Giọng nói gọi tên nàng trầm thấp lạnh lẽo, khiến tim Thích Bạch Thương run lên một nhịp.
"Là trưởng nữ phủ Khánh Quốc công, lại tự xưng là nữ y đi lang bạt khắp nơi. Ngày đó lúc gạt ta, cô có từng nghĩ tới tử cục hôm nay chưa?”
Người mang mặt nạ ác quỷ thong thả cất giọng, bàn tay đặt trên cổ nàng dần siết chặt.
Sát ý rợn người.
Dù có giọng nói ấy có dễ nghe đến đâu thì cũng chẳng khác nào bị Diêm Vương điểm danh.
Thích Bạch Thương còn cảm nhận được lớp chai mỏng do ròng rã kéo cung rút đao bao năm dưới đốt ngón tay của y đang mài lên làn da mềm mịn trên cổ nàng, khiến nàng đau âm ỉ.
Nàng không dám giãy giụa.
Bởi vì tay đang bóp cổ nàng… là bàn tay đã quen giết người.
Y thống lĩnh ba mươi vạn quân trấn Bắc, dưới trướng có tám ngàn "quỷ sai của Diêm Vương”, một tiếng Định Bắc hầu đã đủ khiến kẻ thù cả vùng biên giới Đại Dận nghe tên đã sợ mất mật, sao có thể chỉ là một thư sinh nho nhã mà nàng từng gặp ở nhã tạ vào ban ngày?
"Ngươi… muốn giết ta sao?”
"Xì.”
Người kia cúi xuống bật cười sau lớp mặt nạ ác quỷ, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng trúc trong trẻo nhưng câu nói phát ra lại khiến lòng nàng lạnh toát đến tận đầu ngón tay:
"Cho ta một lý do để không giết cô.”
Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run.
Trong đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mù, hàng mi dài thấm ướt, đuôi mắt trắng mịn cũng ửng hồng, trong thoáng chốc đã biến thành dáng vẻ mỏng manh sắp rơi lệ, khiến người ta không nỡ tổn thương.