DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 45

1037 từ

"Điện hạ!”

Một giọng nữ bừng bừng lửa giận đột ngột vang lên.

Tạ Thông vội buông tay, Thích Bạch Thương như được đại xá, lập tức lui về sau, cũng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Tạ Thông.

Gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ kia chính là Thích Nghiên Dung.

Thích Bạch Thương chợt nghĩ đến gì đó.

Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra, đã thấy bóng dáng đứng sau lưng Thích Nghiên Dung vài trượng…

Bên ngoài đình, ánh hoàng hôn đã dần lụi tàn, ánh trăng mờ nhạt phủ lên bóng người ấy. Giữa trăng thanh gió mát, Tạ Thanh Yến đứng tựa lan can, tay áo rộng buông lơi, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt lặng lẽ nhìn về phía bên này.

Không rõ đã đứng bao lâu, cũng chẳng biết đã nhìn bao lâu.

Khói sương lờ mờ che mờ dung nhan y, không thể nhìn rõ cảm xúc.

Thế nhưng bất kỳ ai nhìn vào, e rằng cũng sẽ cho rằng cảnh nàng và Nhị hoàng tử lôi kéo lúc nãy là thích mà ra vẻ từ chối.

Liệu như vậy có thể khiến Tạ Thanh Yến mất cảnh giác với nàng không?

Thích Nghiên Dung đã đi tới cạnh họ: "Điện hạ, Thích… nữ y hôm nay đã mệt mỏi rồi, ngài vẫn nên để nàng ấy về nghỉ ngơi thì hơn.”

"Bản cung vốn cũng định vậy,” Tạ Thông tỏ vẻ khó chịu liếc Thích Nghiên Dung: "Chỉ là Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh lại, nhỡ đâu còn cần cô nương hỗ trợ.”

"…”

Thích Bạch Thương cụp mi: "Chỗ này lộn xộn, ban đêm lại lạnh, dân nữ sức yếu nên mong điện hạ cho phép dân nữ tìm nơi khác nghỉ ngơi.”

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi.” Tạ Thông bị mấy câu dịu dàng uyển chuyển ấy khơi lên dục vọng, liên tục đồng ý.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, định gọi thị vệ, lại đổi ý, quay sang phân phó cho thái giám bên cạnh: "Toàn Phúc, ngươi dẫn vị cô nương này tìm một gian phòng nhỏ nghỉ tạm, nhớ chăm sóc cho tốt, không được thất lễ.”

Thích Bạch Thương hành lễ rồi đứng dậy, liếc qua thấy nơi ban nãy Tạ Thanh Yến đứng đã hoàn toàn trống không.

Lúc ra khỏi nhã tạ, đúng lúc có người mặc thường phục xanh lam bước vào từ phía đối diện, đi ngang qua nàng:

"Nhị hoàng huynh…”

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Người kia lộ vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc, đứng khựng lại, quay đầu nhìn về bóng lưng vừa rời đi.

"Tam đệ, sao cứ ngó nghiêng vậy?”

"Không có gì.” Tạ Minh quay lại: "Chỉ là vừa rồi thấy một vị mỹ nhân đi ngang…”

"Hả?” Ánh mắt Tạ Thông tối lại.

Tạ Minh lấy lại tinh thần, bật cười sang sảng: "Đệ chỉ thấy quen quen như thể đã gặp ở đâu rồi.”

"Mỹ nhân như thế, e là không dễ gặp được ở kinh thành.”

"Không phải người thật, mà là…”

Tranh vẽ?

Trong đầu Tạ Minh thoáng hiện lên một bức tranh mỹ nhân đóng khung tinh xảo, nữ tử trong tranh còn lộng lẫy hơn người trước mặt một bậc, tuổi tác cũng lớn hơn chừng một giáp. Thế nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đã từng thấy bức họa ấy ở đâu, vào lúc nào.

Bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Tạ Thông, Tạ Minh mỉm cười sảng khoái, không buồn tranh cãi với hắn: "Hoàng huynh đừng trách, là đệ nhớ nhầm thôi.”

"Không sao, ngồi đi.”

"Tạ hoàng huynh.”

Chuyện hôm nay thoạt nhìn chỉ là đám quý nữ ghen tuông tranh giành, nhưng gốc rễ lại liên quan đến việc Tạ Thanh Yến nghiêng về bên nào, thậm chí còn dính dáng đến ngôi vị Thái tử. Hai vị hoàng tử ai nấy đều ôm suy nghĩ riêng, sóng vai ngồi xuống gian nhã tạ.

Có điều khung cảnh huynh đệ hài hoà đó chẳng duy trì được bao lâu.

"Điện hạ, không xong rồi!” Tên thái giám tên Toàn Phúc vừa rời đi nay lại hớt hải lao vào, quỳ rạp xuống đất bẩm báo: "Nữ y… nữ y mất tích rồi ạ!”

"Cái gì?” Tạ Thông vốn đang lơ đễnh nghĩ đến mỹ nhân, nghe vậy thì mí mắt giật giật, sắc mặt âm trầm suýt nữa không kìm nén nổi: "Sao lại mất tích?”

Toàn Phúc sợ tới mức run lẩy bẩy: "Ngay ở khúc ngoặt hành lang Tây Nam bên hồ, nô tài chỉ quay người lại một cái… nữ y kia đã chẳng thấy đâu nữa rồi…”

"Gọi tất cả người ta mang đến hôm nay vào Lang Uyển!” Tạ Thông nghiến răng: "Tìm bằng được cho ta!”

"Vâng, vâng…”

"Hoàng huynh.” Tạ Minh đang ngồi xem kịch bên cạnh bị ánh mắt âm trầm của Tạ Thông quét tới thì lập tức ngồi thẳng dậy: "Nơi này là tư dinh của Diễm Chi huynh đó, huynh làm thế, nếu để phụ hoàng hay tin thì không dễ tha thứ cho huynh đâu.”

"Đa tạ Tam đệ đã nhắc nhở.” Tạ Thông quay người lại: "Chờ tìm được nữ tử kia, bản cung nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi Diễm Chi huynh.”

Tạ Minh cũng thấy tò mò: "Thật là mỹ nhân như tiên nữ khiến hoàng huynh không màng đến mặt mũi của Diễm Chi huynh hay sao?”

"Tam đệ đừng nói đùa.” Tạ Thông nghiến răng cười nhạt: "Chỉ là nữ y kia có y thuật cao minh, ngay cả Liễu thái y cũng phải tấm tắc tán thưởng. Người tài giỏi thế này, tất nhiên ta phải thu nạp dưới trướng.”

Tạ Minh bật cười: "Là thu nạp dưới trướng hay là đưa vào trướng?”

…

"Có người trong trướng! Ở đó kìa!”

"Mau đuổi theo!”

"!”

Thích Bạch Thương nép sau màn trướng thuỷ tạ, vội vàng đeo mặt nạ che mặt lên, trong lòng không nhịn được mắng một câu. Nàng cúi rạp người, nhanh chóng lần theo những lớp màn trướng chồng chéo để quay lại hành lang.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 45