[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 44
Vừa trông thấy Thích Bạch Thương, nàng ấy kinh ngạc thốt lên: "Đại…”
"Suỵt.”
Thích Bạch Thương lắc đầu, ngăn nàng ấy nói tiếp.
Vân Tước đã hầu hạ Uyển Nhi nhiều năm, cũng thường nghe Uyển Nhi nhắc tới chuyện Thích Bạch Thương theo chân sư phụ hành nghề y cứu người, lúc này nàng ấy chợt nghĩ ra điều gì, mừng rỡ nói: "Tránh ra, tránh ra! Mau nhường chỗ cho đại… cho cô nương ấy lên khám!”
Thích Nghiên Dung lặng lẽ bước vào ngay sau lưng Thích Bạch Thương, dõi theo cả hai bằng ánh mắt phức tạp.
Sau khi đuổi các lang trung bó tay chịu trói ra khỏi bình phong, Vân Tước vội vàng đón lấy hòm thuốc, nước mắt rơi lã chã: "Người mau tới khám đi, lúc nãy tiểu thư đang ăn thì than nhức đầu, nô tỳ tính đỡ tiểu thư ra ngoài hóng gió, ai ngờ vừa mới đứng lên, tiểu thư đã nói tay chân vô lực, rồi ngã gục xuống đất bất tỉnh luôn!”
Thích Bạch Thương lập tức quỳ xuống bên giường: "Có lẽ là tê liệt tứ chi. Trước khi ngất, muội ấy có nói năng khó khăn không?”
Sắc mặt Vân Tước tái nhợt, cố nhớ lại: "Có… có ạ!”
"Lưỡi bị tê, tay chân lạnh buốt, mồ hôi đầm đìa…” Thích Bạch Thương vừa kiểm tra các triệu chứng quen thuộc, mí mắt khẽ giật: "Muội ấy có nôn không?”
"Tiểu thư chỉ kêu chóng mặt, buồn nôn khó chịu, chưa kịp nôn.”
"Ừ.” Thích Bạch Thương gật đầu, nhắm mắt, bắt mạch cho Thích Uyển Nhi. Nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
"Mạch quan xích suy yếu gần như không thấy, mạch thốn tuy còn lực nhưng…”
Thích Bạch Thương nói tới đây thì im bặt.
Lúc mở mắt ra, sắc mặt nàng đã trắng bệch, thì thào: "Mạch thốn lúc có lúc không, không thể phỏng đoán, giống như hạt đậu xoay vòng…”
"Mạch chuyển hoàn?”
Một ông lão râu bạc vừa bước vào sau bình phong hoảng hốt kêu lên, lập tức kéo đệ tử của mình quay người bỏ đi: "Không trị được, không trị được! Mạch lạ thế này, lại trúng độc không rõ tên, người thường đâu thể cứu được… đi thôi!”
"Tiền thần y! Ngài không thể bỏ đi như vậy được đâu, Tiền lão!”
Tiếng gọi khẩn thiết vang lên từ ngoài bình phong, nhanh chóng bị lẫn vào tiếng khóc thất thanh của Tống thị và tiếng quát giận dữ của Nhị hoàng tử.
Còn trong bình phong.
Giữa lúc âm thanh hỗn loạn, mặt Vân Tước trắng bệch như tờ giấy, nước mắt giàn giụa: "Có cứu… cứu được không, đại tiểu thư?”
"….”
Hai mắt Thích Bạch Thương đờ đẫn như bị nhấn chìm trong ác mộng.
Sư phụ từng nói loại độc này cực kỳ hiếm thấy trên đời.
Vì tìm ra nó, nàng đã hành nghề y nhiều năm, đi khắp nơi khám bệnh miễn phí mà chẳng gặp được.
Lần duy nhất từng đối mặt…
Chính là khi mẫu thân qua đời.
Sao lại thế… Sao loại độc ấy lại có thể bất ngờ xuất hiện tại kinh thành sau mười năm, lại còn ở trên người Uyển Nhi?
"Đại tiểu thư?” Thích Nghiên Dung bỗng cảnh giác, ánh mắt dừng trên góc nghiêng khiến nàng ta ghen tị tột cùng kia, kinh ngạc thốt lên: "Ngươi là… Thích Bạch Thương?”
Một tiếng gọi ấy kéo hồn Thích Bạch Thương quay về.
Nàng bừng tỉnh, lập tức kéo tay Vân Tước đang khóc: "Loại độc này ta từng gặp, có thể cứu được, nhưng tuyệt đối không thể trì hoãn nữa.”
Vừa nghe thấy thế, Vân Tước còn chưa kịp lau nước mắt đã vội đáp: "Xin cô nương cứ phân phó!”
"Trước hết phải gây nôn, sau đó mới cho uống thuốc.” Thích Bạch Thương bình tĩnh lại, lấy một gói thuốc trong hòm ra rồi cầm bút lên: "Gói này là thang thuốc gây nôn, sắc ở đây luôn. Còn thuốc cần uống sau đó thì vẫn thiếu vài vị, ngươi mau sai người đi lấy cam thảo, hoàng liên quảng giác…”
Nàng vừa kê xong những vị thuốc còn thiếu liền đưa cho Vân Tước.
"Vâng, tiểu thư!” Vân Tước không dám chậm trễ, cầm lấy đơn thuốc xoay người chạy vội ra ngoài.
Sau khi gây nôn, lại uống thêm mấy lần thang thuốc đã sắc xong, sắc mặt vốn trắng bệch như tờ giấy của Thích Uyển Nhi cuối cùng cũng có chút huyết sắc trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều.
Lần bắt mạch cuối cùng xong xuôi, cuối cùng tảng đá trong lòng Thích Bạch Thương cũng buông xuống, nàng đứng dậy.
"Không sao… nữa rồi.”
Tống thị và đám thái y lập tức ùa tới. Nàng lui về sau, bước ra khỏi tấm bình phong.
Liễu thái y kinh ngạc: "Đúng là mạch tượng đã ổn định rồi!”
Cuối cùng dây thần kinh căng như dây đàn cũng buông lỏng, Thích Bạch Thương thoáng lảo đảo, đứng không vững.
May có người kịp đỡ nàng từ phía sau: "Cô nương cẩn thận.”
"!”
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, toàn thân nổi hết gai ốc, lập tức trượt ra khỏi vòng tay người kia, khom người lùi xuống:
"Điện hạ, dân nữ thất lễ.”
"Là ta không phải, làm cô nương hoảng sợ rồi.” Nhị hoàng tử Tạ Thông dịu giọng nói: "Hôm nay cô nương đã dốc hết sức vì Uyển Nhi, bản cung vô cùng cảm kích. Không biết cô nương có mong muốn điều gì không?”
Tiếng nói càng lúc càng gần, chẳng rõ vì sao lại khiến Thích Bạch Thương liên tưởng đến rắn độc dính nhớp ẩm ướt.
Nàng cố nhịn cảm giác ghê tởm, giả vờ yếu ớt run rẩy, lui về sau: "Điện hạ quá khen, dân nữ không dám nhận.”
"Ấy…” Tạ Thông lại bất ngờ nắm lấy khuỷu tay thon gầy của nàng: "Cô nương cẩn thận, phía sau có...”