DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 43

1015 từ

Nàng tự biết mình chỉ là bộ xương trong mắt y, sống hay chết chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của y.

Tuyệt đối không thể để y chú ý dù chỉ một chút.

Nàng suy nghĩ trong chớp mắt, lúc chiếc mũ trùm rơi xuống đất, nữ y khiến cả sảnh chìm trong tĩnh lặng đã khom mình hành lễ:

"Dân nữ tham kiến điện hạ, Tạ hầu gia.”

"…”

Tạ Thanh Yến khẽ thở dài trong lòng.

Dù đã nghe giọng nói ấy hai lần, nhưng lần này lọt vào tai y vẫn có cảm giác vi diệu ấy, khiến tâm trí như được vuốt ve xoa dịu.

Quả nhiên là nàng.

Nữ y Ly Sơn, đại tiểu thư nhà họ Thích.

Nếu không có duyên gặp lại ở Chiêu Nguyệt Lâu, ngay cả y và Vân Xâm Nguyệt cũng suýt bị nàng qua mặt.

Có điều.

Tạ Thanh Yến khẽ nhướng đuôi mày.

Có lẽ ánh mắt đối diện với y qua lớp sa mỏng ban nãy chỉ là ảo giác. Vừa tháo mũ trùm xuống, nàng đã rụt cổ rủ mi, nhìn từ xa chỉ thấy chiếc cổ trắng ngần, đuôi mắt ửng đỏ.

"Như vậy, không biết dân nữ có thể chữa trị cho Uyển Nhi cô nương không?” Giọng nàng vội vàng yếu ớt còn hơi run run.

Tựa đóa sen trắng tuyệt sắc nghiêng mình trong cơn gió lớn.

"…”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến dần thâm trầm.

Mới tháo mặt nạ xuống đã vội khoác lên lớp da mới.

Y đã quá quen thuộc với bộ dạng ấy.

"Được, tất nhiên là được.”

Cuối cùng Nhị hoàng tử Tạ Thông cũng hoàn hồn sau khi thất thố, hắn vội ho khan mấy tiếng để che đi giọng khàn khàn, cúi người thân thiện đỡ nữ y đang quỳ dưới đất: "Mời đại phu đứng dậy.”

Nhưng Thích Bạch Thương đã bước lên trước một bước, cúi người hành lễ, khéo léo tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của hắn: "Tạ ơn điện hạ.”

Dứt lời, nàng xách hộp thuốc, đứng dậy đi về phía bình phong.

"Không… không được!” Tống thị được tỳ nữ đỡ đã chật vật ngồi dậy, bà ta vừa tức giận vừa hoảng sợ: "Điện hạ, tuyệt đối không thể để nàng ta chữa trị cho Uyển Nhi!”

Lúc này Tạ Thông mới nhớ đến người dì bị mình lãng quên, cau mày quay đầu: "Ban nãy dì đã ngăn cản không cho đại phu tháo mũ che, giờ lại vì sao nữa? Lẽ nào người quen vị đại phu này?”

Tống thị khựng lại, vô thức quay đầu, đụng phải ánh mắt của Thích Bạch Thương đang đứng bên cạnh.

Nữ y yếu đuối ngước mắt lên, trong mắt lạnh lẽo như băng.

Tâm phu nhân họ Tống chấn động dữ dội: "Nàng ta là ta…”

Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã bắt gặp ánh mắt của Tạ Thông.

Hắn đang nhìn bóng lưng nữ y kia, cả vòng eo nhỏ thon thả của nàng. Trong mắt hắn toát ra vẻ ham muốn, suýt nữa đã phá vỡ vẻ ôn hòa giả tạo. Khi phát hiện ánh mắt của bà ta, hắn vội vàng dời mắt đi.

"Dì?” Giọng thúc giục gần như uy hiếp.

Tống thị cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng nuốt lời sắp nói xuống.

Không, không được.

Trước khi Thích Bạch Thương gả vào phủ Bình Dương Vương làm thiếp cho tên ăn chơi trác táng Lăng Vĩnh An kia, tuyệt đối không thể để nàng ta leo lên cành cao là Nhị hoàng tử!

Đến khi đó, Quốc công phủ còn có thể làm gì nàng ta nữa chứ!

"Chắc là Quốc công phu nhân lo lắng vì thân phận thấp hèn của dân nữ, sợ y thuật của dân nữ không giỏi, sẽ lỡ dở việc chữa trị cho Uyển Nhi cô nương.”

Thích Bạch Thương liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống thị, thuận theo mở lời: "Phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ kỳ vọng của phu nhân.”

"!”

Ngữ khí gần như uy hiếp ấy khiến Tống thị rùng mình, lập tức xoay người định kéo tay Thích Bạch Thương lại: "Ngươi dám…”

"Thích phu nhân.”

Một giọng nói trong trẻo như trúc ngọc va vào nhau ngăn cản hành động của bà: "Bao nhiêu đại phu đã bó tay trước kịch độc mà Uyển Nhi cô nương, tạm thời cứ để nàng thử một lần. Có thêm một phần cơ hội, còn hơn là ngồi chờ bó tay chịu chết.”

Thích Bạch Thương vừa bước tới trước bình phong thì thoáng sững người.

Tạ Thanh Yến… lại lên tiếng thay nàng.

Lẽ nào y thật sự lo lắng cho Uyển Nhi, chuyện hôm nay bắt nàng bỏ mũ chỉ là đề phòng kẻ xấu, chứ không phải để kiểm tra nàng?

Chẳng lẽ nàng đã hiểu lầm y?

Tống thị vội nói: "Nhỡ đâu nó có ý đồ bất chính, cố tình khiến Uyển Nhi gặp chuyện thì sao…”

"Theo luật của Đại Ẩn, kẻ giết người sẽ bị xử trảm.”

Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn bóng dáng thướt tha trước bình phong: "Chắc chắn nàng sẽ không lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn đâu.”

Thích Bạch Thương: "…”

Lời uy hiếp chí mạng như vậy lại được nói ra bằng giọng điệu dịu dàng như gió xuân.

Hiểu lầm cái đầu y ấy.

Có lẽ y lo cho Uyển Nhi là thật, nhưng ý định muốn đẩy nàng vào chỗ chết còn thật hơn.

Song giờ phút này đang vô cùng cấp bách, Thích Bạch Thương chẳng buồn so đo, coi như chưa từng nghe thấy gì, xoay người bước qua bình phong vào trong.

Bên chiếc giường tạm dùng làm nơi đặt bệnh nhân, nha hoàn thân cận của Thích Uyển Nhi là Vân Tước đang lau nước mắt khóc thút thít. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ấy vội quay đầu lại.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 43