[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 10
Giống như những Huyền Khải Quân khác, y đeo mặt nạ ác quỷ, che kín dung mạo.
Theo sau y là một công tử đang phe phẩy quạt tròn.
Người này lại chẳng đeo mặt nạ, chỉ khoác một bộ áo văn sĩ. Không biết từ đâu lấy được một mảnh vải, hắn tùy tiện quấn ngang sống mũi, che mặt một cách qua loa.
Thấy cả hai đều che giấu dung mạo, Thích Bạch Thương lập tức cụp mắt.
Nàng cố nén cơn choáng váng vì khí huyết bị tổn thương, tựa vào thành xe, chậm rãi trượt xuống ngồi.
Nàng vừa định mở miệng cảm tạ, gió đêm đã mang theo một câu nói chẳng có chút nhân tính nào từ vị công tử phe phẩy quạt kia.
“Xong đời rồi, bị nhìn thấy hết rồi. Hay là… giết người diệt khẩu luôn cho rồi?”
“…”
Thích Bạch Thương nghẹn lời.
Cơn choáng váng trong đầu cũng lập tức biến mất sạch sẽ.
Tâm trí nàng bỗng tỉnh táo chưa từng có.
Đến lúc này mà còn không tỉnh, e rằng sang năm đã có người đốt nhang cúng nàng rồi.
“Dân nữ chỉ là một lang trung áo vải, đêm nay tình cờ đi ngang qua đây…”
Công tử phe phẩy quạt vừa đi đến gần xe ngựa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, tiếng cảm thán lập tức át cả lời nàng:
“Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành.”
Thích Bạch Thương khựng lại.
Đến lúc này nàng mới nhớ ra tấm lụa tuyết vốn che kín gương mặt đã bị lưỡi đao khi nãy hất tung.
Nàng cúi người, đưa tay nhặt một góc khăn mỏng đang rủ xuống xương quai xanh, định kéo lên che lại.
“Choang!”
Tiếng trường kiếm rời vỏ vang lên lanh lảnh dưới ánh trăng.
Ánh kiếm lóe qua.
Tấm màn mỏng nhẹ như tuyết lập tức bị chém làm đôi, lặng lẽ rơi xuống đất.
Kiếm quang lạnh buốt đổ xuống, ánh lên một đường sáng bạc, dừng ngay bên cần cổ mảnh mai của nữ tử.
Hàn ý lập tức xuyên thấu tâm can.
Dưới ánh trăng, bàn tay cầm kiếm trắng lạnh, từng đốt ngón tay hiện lên rõ ràng như ngọc.
“Giao người ra.”
Giọng nói của người đeo mặt nạ quỷ trong trẻo hơn cả tiếng sáo trúc, nhưng lại lạnh lẽo đến mức không có chút tình người.
Không khí xung quanh như đông cứng.
Vân Xâm Nguyệt lúc này mới sực tỉnh. Hắn vội vàng khép chiếc quạt lại, cười nói:
“Ây, thế chẳng phải làm khó mỹ nhân rồi sao? Người ta là lang trung, sao có thể tùy tiện giao bệnh nhân cho ngươi…”
Lời còn chưa dứt.
Thích Bạch Thương dứt khoát nghiêng người tránh sang một bên, để lộ rèm xe phía sau.
“Công tử, mời.”
Vân Xâm Nguyệt: “…”
“?”
Ngay cả người dẫn đầu cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Sau lớp mặt nạ ác quỷ, hàng mi dài của y cuối cùng cũng khẽ nâng lên. Ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao mỏng lướt qua xương, chậm rãi quét về phía nữ tử trước mặt.
Bóng tối phủ xuống nửa gương mặt khiến khóe môi mỏng của y khẽ nhếch lên.
Thích Bạch Thương bất giác cứng người.
Mãi đến khi ánh mắt lạnh đến thấu xương ấy chậm rãi rời đi, nàng mới âm thầm thở ra.
“Keng.”
Trường kiếm tra vào vỏ.
Người dẫn đầu khẽ nâng cổ tay trái. Tay áo phất nhẹ, bàn tay dừng giữa không trung, như thể đang nắm lấy một thứ vô hình.
Ngay lập tức, hai bên quan đạo vang lên những tiếng sột soạt.
Từng bóng đen lại từ trong bụi cây trồi lên, lao thẳng về phía xe ngựa.
Thế nhưng đúng lúc ấy, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Thích Bạch Thương vừa nghe thấy phía sau nổi lên một luồng cuồng phong, Liên Kiều còn chưa kịp hét xong tiếng “tiểu thư”, một mùi máu tanh nồng nặc đã ập tới, bao phủ lấy nàng từ phía sau.
Một thiếu niên vung tay, lưỡi chủy thủ lập tức kề sát cổ nàng.
“Lùi lại! Bằng không ta giết nàng!”
Trăng như ngừng trôi.
Gió cũng lặng đi.
Xung quanh xe ngựa, những binh sĩ mặc giáp lập tức dừng bước, không ai dám manh động.
Chỉ trong một khắc, Thích Bạch Thương đã ba lần đối mặt với lưỡi đao.
Nàng thậm chí chẳng còn sức để thở dài.
“Giữa chúng ta không oán không thù…”
Giọng nàng vẫn dịu dàng, bình tĩnh đến lạ.
Thiếu niên hừ lạnh, cố giấu đi vẻ chột dạ:
“Ngươi thấy chết không cứu.”
Thích Bạch Thương kiên nhẫn giải thích:
“Ngươi ngã bên đường, ta châm cứu cho ngươi, đó gọi là cứu người. Ngươi bị bọn họ bắt đi, ta xông vào giành lại, đó gọi là đi tìm chết.”
“Tham sống sợ chết, đúng là thứ lang băm vô đức.”
Thích Bạch Thương vẫn ôn tồn:
“Nếu tất cả lương y đều chết hết, vậy ai sẽ cứu những người còn lại?”
“…”
Thiếu niên nghẹn họng.
Không thể phản bác, hắn lập tức giận quá hóa thẹn, chủy thủ lại ép sát thêm vài phần vào cổ nàng.
“Ngươi nói thêm một câu nữa, ta giết ngươi ngay!”
Thấy lưỡi chủy thủ đã gần kề huyết quản, Vân Xâm Nguyệt lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng khuyên can:
“Ngươi đừng kích động. Bọn ta không phải người của phủ Thứ sử Kỳ Châu… Á!”
Một tiếng rú thảm thiết lập tức cắt ngang lời hắn.
Vân Xâm Nguyệt trông chẳng khác nào một con tôm luộc vừa bị ném lên chảo nóng. Hắn ôm bụng, cả người cuộn lại, lăn thẳng xuống đất.
Ngón tay còn cố co giật, chỉ về phía người vừa ra tay:
“Ngươi… thật… độc…”
Người ra tay chẳng buồn để tâm.
Y bình thản nhấc chiếc “hung khí” trường cung bên cạnh lên.