DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 11

1042 từ

Người đeo mặt nạ ác quỷ hơi ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua, đầu ngón tay thon dài chậm rãi rút một mũi tên lông vũ, giương cung, đặt tên.

Mũi tên ánh lên hàn quang sắc lạnh, chậm rãi hạ xuống, nhắm thẳng vào Thích Bạch Thương.

“Mười nhịp thở.”

Giọng nói dưới lớp mặt nạ lạnh như băng, lại mang theo chút lười biếng hờ hững, như thể chuyện sắp giết một người chẳng đáng để y bận tâm.

“Ngươi không giết nàng thì ta giết.”

Thích Bạch Thương và thiếu niên phía sau đồng thời khựng lại.

Thiếu niên không thể tin nổi:

“Ngươi thật sự không màng đến tính mạng người vô tội sao?”

“Sao ta biết nàng không phải đồng lõa của ngươi?”

Người kia cụp mắt sau lớp mặt nạ, giọng nói nhàn nhạt:

“Còn bảy nhịp thở.”

Thiếu niên khẽ run lên.

Bàn tay cầm chủy thủ bất giác nới lỏng. Trong mắt hắn bùng lên vẻ oán hận.

“Lũ cẩu quan các ngươi đều coi mạng người như cỏ rác…”

Lời còn chưa dứt.

Mi mắt Thích Bạch Thương khẽ run.

Nàng chợt ngẩng đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, không rõ là do nàng đoán được hay chỉ là ảo giác thoáng qua, nàng dường như nhìn thấy dưới đôi mắt tối đen của chiếc mặt nạ ác quỷ kia lướt qua một tia ý cười lạnh lẽo đến tàn độc.

“Ta đổi ý rồi.”

Dứt lời, ngón tay thon dài buông dây cung.

Một vệt hàn quang xé gió lao tới.

“!”

Trong cơn hoảng loạn, thiếu niên phía sau lập tức kéo Thích Bạch Thương lăn sang một bên.

Cả hai chật vật ngã khỏi xe ngựa.

“Xin lỗi.”

Một câu nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai.

Ngay sau đó, Thích Bạch Thương bị hắn đẩy mạnh về phía trước, loạng choạng ngã xuống đất.

Thiếu niên xoay người, lao thẳng vào khu rừng rậm ven đường.

“Đuổi.”

Một tiếng ra lệnh lạnh lùng vang lên.

Đám binh sĩ lập tức phóng vào rừng. Tiếng bước chân dồn dập nghiền qua cỏ dại, khiến cả mảng cây cỏ ven đường xào xạc ngã rạp.

“Tiểu thư!”

Tử Tô và Liên Kiều hoảng hốt chạy tới, vội vàng đỡ Thích Bạch Thương đang nằm trên đất.

“Tiểu thư, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Nữ tử tóc đen rối tung khẽ xua tay.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía khu rừng đang bị gió đêm thổi lay động.

Tiếng động dần xa.

Ánh trăng bạc như nước.

Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

“Lên xe.”

Thích Bạch Thương cắn răng đứng dậy.

“Phải rời khỏi đây trước khi bọn họ quay lại.”

…

Con ngựa phóng như điên, đuổi theo tiếng gió dưới ánh trăng.

Trong xe, ánh nến ấm áp xua tan bóng tối.

Thích Bạch Thương mệt mỏi tựa vào án thư.

Nhớ lại lưỡi kiếm lạnh buốt kề sát cổ trong đêm, nàng chậm rãi đưa tay chạm lên bên cổ.

“Khụ…”

Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày.

“Liên Kiều, đưa gương.”

Nhận lấy chiếc đồng kính, nàng cúi đầu soi thử bên cổ.

Làn da trắng mịn như ngọc hiện rõ một vết xước đỏ rực rành rành.

Đó là mũi tên đầu tiên trong rừng đã cứu nàng.

Còn mũi thứ hai kia, nếu không tránh kịp thì e rằng giờ này không chỉ là một vết thương nhẹ như thế.

Liên Kiều vừa thoa thuốc cho nàng vừa nghiến răng mắng:

“Tên đó đúng là điên rồi! Sao có thể bất chấp như vậy mà ra tay chứ! Rốt cuộc bọn họ là ai? Còn có chút vương pháp nào nữa không?”

Tử Tô khẽ nhíu mày.

“Ta thấy những binh sĩ trong rừng kia đều cầm đao dài, hình như là Mặc đao…”

“Đủ rồi.”

Thích Bạch Thương khàn giọng ngắt lời.

Một lúc sau, dưới ánh nến lay động, mỹ nhân với sắc mặt tái nhợt khẽ nâng mi. Giọng nàng mệt mỏi, pha chút lười biếng:

“Làm gì có gặp ai đâu.”

Liên Kiều còn định nói thêm.

“Không muốn bị diệt khẩu thì nhớ kỹ.”

Thích Bạch Thương chậm rãi nhắm mắt lại.

“Đêm nay, chúng ta chẳng gặp ai cả. Hiểu chưa?”

“…”

Liên Kiều và Tử Tô nhìn nhau, lập tức im bặt.

…

Ngày hôm sau.

Ly Sơn, Tê Hạ cốc, sơn trang Ngọc Lương.

Sơn trang này vốn là một nơi bỏ hoang nằm ở phía Bắc Ly Sơn, cách xa kinh thành. Đất đai nơi đây cằn cỗi, khó trồng trọt, vì thế suốt mười mấy năm qua, giấy tờ sở hữu đã qua tay không biết bao nhiêu quý nhân và phú thương.

Mãi đến hai năm trước, nơi này mới được một người mua lại rồi tiến hành tu sửa.

Một khoản bạc lớn như nước đổ xuống, cuối cùng mới biến vùng đất hoang vu ấy thành một sơn trang thanh nhã, yên tĩnh mà nên thơ như hiện tại.

“Trời còn chưa sáng…”

Trong chính sảnh sơn trang.

Mây đen che khuất vầng trăng, bóng tối đặc quánh như muốn nuốt chửng cả đất trời.

Vân Xâm Nguyệt ngồi xiêu vẹo trên ghế tựa, lười biếng ngáp dài đến chảy cả nước mắt.

“Hôm qua đuổi khắp nửa ngọn Ly Sơn, lại còn phải đưa thiếu niên thoi thóp kia suốt đêm vào kinh cứu mạng. Vậy mà chưa đến giờ Mão sáng nay đã bị gọi dậy, còn bắt ta đi cùng…”

Hắn phe phẩy quạt, vẻ mặt đầy oán niệm.

“Đầu óc Hầu gia nhà ngươi có vấn đề chắc?”

“…”

Sau cây cột bên cạnh, một nam nhân ăn mặc như tùy tùng vẫn đứng im bất động.

Hắn cứ như chẳng nghe thấy gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây cột trước mặt, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích.

Vân Xâm Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.

“Không đúng. Đêm qua lúc ta đang ngủ, cứ cảm giác sau núi có tiếng quỷ gào khóc. Chắc chắn là Hầu gia nhà ngươi đã đích thân thẩm vấn hai tên xui xẻo ở Kỳ Châu kia rồi.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 11