[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 9
Tóc đen, da trắng, môi đỏ, mắt sâu.
Dưới ánh trăng, dung nhan vốn đã xinh đẹp nay lại phủ thêm một tầng yêu mị khó tả.
Ngay cả những binh sĩ khoác giáp nặng vừa áp sát, nhanh chóng chế ngự hai tên thích khách từ hai bên đường lao ra, cũng không khỏi ngoảnh đầu nhìn nàng.
Gương mặt tái nhợt vì mất máu càng tôn lên vẻ đẹp khuynh thành ấy.
Thế nhưng trên gương mặt mỹ nhân lại chẳng có lấy nửa phần hoảng loạn.
Giữa vòng vây của những chiếc mặt nạ dữ tợn, Thích Bạch Thương chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng xuyên qua màn đêm, hướng thẳng về phía khu rừng rậm cuối con đường.
Nơi đó có một bóng người mơ hồ.
Không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy người ấy đứng lặng giữa rừng, dáng cao thẳng tựa ngọc sơn. Trường bào theo gió tung bay, sạch sẽ đến mức như không vương chút bụi trần.
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đã hướng về phía ấy.
Chỉ riêng người kia vẫn thản nhiên cúi đầu.
Hàng mi khẽ rũ xuống, che đi ánh mắt sâu không thấy đáy. Những ngón tay trắng như ngọc thong thả buông khỏi dây cung, sau đó thuận tay thu lại chiếc cung dài.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Liên Kiều vượt qua hàng giáp binh đầy sát khí, gần như vừa chạy vừa bò đến bên càng xe.
Nàng ấy khóc đến khàn giọng:
“Người không sao chứ? Có bị thương không? Bọn chúng là ai vậy?”
“…”
Đến lúc này, Thích Bạch Thương mới như vừa hoàn hồn.
Nàng chậm rãi thở ra, hơi lạnh vừa rồi dường như vẫn còn mắc lại trong lồng ngực.
Ánh mắt nàng lướt qua khắp con đường dưới vầng trăng mờ.
Ngựa bờm tím.
Áo giáp đen.
Đao uống máu.
Mặt nạ ác quỷ.
Trong triều Đại Dận, chỉ có một đội kỵ binh tinh nhuệ sở hữu trang phục như vậy.
Thân binh của phủ Định Bắc hầu.
Huyền Khải Quan.
Ở phương Bắc, người ta còn gọi bọn họ bằng một cái tên khiến ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng:
“Quỷ Sai của Diêm Vương.”
Mà nhắc đến “Quỷ Sai của Diêm Vương”, lại không thể không nhắc đến nơi đã tôi luyện nên đội quân ấy…
Tây Ninh.
Tây Ninh vốn là một nước chư hầu của Đại Dận, nằm ở phía Tây Bắc.
Năm xưa, nhân lúc Đại Dận suy yếu, Tây Ninh chẳng những giết khâm sai, chém sứ giả, mà còn tàn sát những thành trì biên cảnh không chịu quy thuận. Chúng chiếm cứ mười ba châu vùng biên, ngang nhiên xưng đế, tự lập một cõi.
Suốt mấy chục năm, từ triều đình đến dân gian Đại Dận, không ai không xem đó là nỗi nhục quốc gia.
Nhưng nhục nhã đến đâu, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Bởi khi ấy, Đại Dận không có đủ sức để đòi lại những gì đã mất.
Mãi đến ba năm trước.
Tạ Thanh Yến tiếp nhận binh phù của Trấn Bắc quân.
Từ ngày ấy, y bắt đầu tích trữ lương thảo, chỉnh đốn binh mã, ngày đêm luyện quân. Chưa đầy một năm, quân Đại Dận đã liên tiếp đánh hạ nhiều châu vùng biên, từng bước ép thẳng vào hậu phương Tây Ninh.
Sau đó, y đích thân dẫn Huyền Khải Quân xuất trận.
Năm nghìn thiết kỵ tinh nhuệ, dưới sự chỉ huy của y, phá tan ải Vân Ngu, vượt qua địa thế hiểm trở mà mười vạn đại quân Tây Ninh vẫn không thể chống đỡ.
Mười vạn đại quân bị đánh tan.
Hoàng đế Tây Ninh bị bắt sống.
Thiết kỵ Đại Dận một đường tiến thẳng, áp sát hoàng thành.
Đến cuối cùng, Tạ Thanh Yến thay mặt thiên tử nhận lấy sự đầu hàng của toàn thành đế đô Tây Ninh, tiếp quản mười ba châu vùng biên đã mất suốt bao năm.
Mối nhục đè nặng trên đầu Đại Dận hàng chục năm, cũng từ đó được rửa sạch.
Trận chiến ấy khiến cái tên Huyền Khải Quân vang danh thiên hạ.
Năm nghìn thiết kỵ, lấy một địch trăm, sát phạt quyết đoán, tung hoành trên chiến trường.
Quân địch chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của Huyền Khải Quân, chưa giao chiến đã khiếp đảm.
Bởi vậy, người đời đặt cho đội quân này một cái tên:
“Quỷ Sai của Diêm Vương.”
Ba năm sau, Huyền Khải Quân trở thành thân binh của Tạ Thanh Yến, theo y nam chinh bắc chiến, chưa từng bại một trận.
Cái tên “Quỷ Sai của Diêm Vương” cũng theo đó mà truyền khắp trong ngoài Đại Dận.
Ngay cả Bắc Yên, một nơi vốn chẳng dễ khuất phục, cũng nghe danh mà sợ hãi.
Chỉ cần từ xa trông thấy cờ hiệu Huyền Khải Quân, không ít quân địch đã lập tức quay đầu tháo chạy.
Mà lúc này, đội quân từng khiến vô số kẻ trên chiến trường nghe danh đã sợ mất mật ấy…
Đang đứng trước mặt Thích Bạch Thương.
Song tất cả những điều ấy đối với bách tính Đại Dận vẫn chỉ là những truyền thuyết xa xôi, nhất là với những người sống cách xa chiến hỏa biên cương.
Thích Bạch Thương chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, nàng lại được tận mắt chứng kiến phong thái của “Quỷ Sai của Diêm Vương”.
“Tiểu thư! Người không sao chứ?”
Tiếng gọi đầy lo lắng của Tử Tô kéo nàng trở về thực tại.
Giáp binh đã sớm rút đi. Ngay cả những kẻ truy sát cũng biến mất không còn dấu vết, tựa như trận huyết chiến vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Thích Bạch Thương cũng mong đó thật sự chỉ là một giấc mộng.
Nếu như không có hai bóng người đang đạp ánh trăng, chậm rãi bước về phía xe ngựa.
Người đi đầu cầm một cây cung dài, một bên người khoác giáp, những ngón tay trắng lạnh như ngọc. Tay còn lại tùy ý đặt trên chuôi kiếm bên hông. Dưới ánh trăng, toàn thân y toát ra khí thế sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.