DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 34: Con chim sẻ

2555 từ

Cảnh Tinh Thần vừa bước vào, đèn bên trong lập tức bật sáng.

Tô Mộc An khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn những bóng đèn trên trần nhà.

Hiện nay, hầu hết các đèn trong hành lang đều là đèn cảm ứng hồng ngoại. Trong các lối thoát hiểm của cục Phòng chống ô nhiễm cũng dùng loại đèn này, vì vậy chỉ cần có người bước vào là đèn sẽ sáng. Việc sử dụng loại đèn này không chỉ để tiết kiệm năng lượng mà còn có tác dụng phân biệt sinh vật ô nhiễm. Hầu hết các sinh vật ô nhiễm đều có thân nhiệt rất thấp, vì chúng không còn cần tim cung cấp máu và năng lượng, mà sống dựa vào sự ô nhiễm.

Tô Mộc An không rõ nguyên lý khoa học cụ thể đằng sau điều này, cô chỉ biết rằng khi Giang Kham đứng trong lối thoát hiểm ban nãy, đèn không hề sáng.

Cậu không phải là người.

Tô Mộc An đã biết điều đó ngay từ đầu, cậu vốn là một bóng đen kỳ lạ.

Trong lúc Tô Mộc An đang thẫn thờ, giọng Cảnh Tinh Thần bất ngờ vang lên từ lối thoát hiểm.

"Tô Mộc An, qua đây một chút."

Tô Mộc An bước vào lối thoát hiểm.

Toàn bộ tháp trung tâm được duy trì ở nhiệt độ 26 độ C, nhưng khi bước vào lối thoát hiểm, Tô Mộc An lại cảm thấy một sự lạnh lẽo âm u, dường như thấp hơn cả 26 độ C. Tuy nhiên, Tô Mộc An nghĩ rằng đây là do tâm lý của mình gây ra. Cô xoa xoa cánh tay rồi bước xuống. Cảnh Tinh Thần đang đợi cô ở chiếu nghỉ phía dưới.

Cảnh Tinh Thần ngồi xổm trên mặt đất, mặt hướng về phía góc tường dường như đang nhìn cái gì đó. Tô Mộc An đi đến phía sau Cảnh Tinh Thần mới nhìn rõ thứ cô ấy đang chăm chú quan sát. Đó là một con chim sẻ nhỏ co ro trong góc tường, run rẩy bần bật.

Con chim sẻ nhỏ xám xịt, lông trên đầu chưa mọc hoàn chỉnh, quanh mỏ còn có một vòng màu vàng. Cả người nó còn chưa lớn bằng quả trứng gà, chỉ là một cục lông tơ nhỏ xíu, rụt rè trốn vào góc tường.

Tô Mộc An sững sốt một chút.

Ở trung tâm hành chính hiếm khi thấy những loài động vật hoang dã đã quen thuộc với cô trước khi xuyên không, bởi khu trung tâm hành chính là một rừng thép đúng nghĩa.

Cảnh Tinh Thần chăm chú nhìn con chim sẻ nhỏ, nhìn một lúc lâu mới quay đầu nhìn Tô Mộc An: "Tôi muốn nuôi nó trong ký túc xá của chúng ta."

Đôi mắt của Cảnh Tinh Thần sáng lấp lánh dưới ánh đèn lối thoát hiểm, hoàn toàn khác so với vẻ mặt không cảm xúc khi cô ấy nói mình được điều từ đội điều tra đến.

Tô Mộc An cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối: "Không thành vấn đề."

Cảnh Tinh Thần cẩn thận đưa tay bắt con chim sẻ vào lòng bàn tay. Con chim sẻ có lẽ vẫn chưa biết bay, nó chỉ vỗ cánh hai cái, kêu hai tiếng rồi chẳng còn sức phản kháng mà dễ dàng bị Cảnh Tinh Thần tóm gọn. Nhưng sau khi quay người lại, Cảnh Tinh Thần lại giao con chim sẻ cho Tô Mộc An.

"Tôi còn phải tiếp tục điều tra, cô giúp tôi chăm sóc nó một chút nhé."

Tô Mộc An chỉ có thể kiên trì nhận lấy, để con chim sẻ đứng trong lòng bàn tay cô. Tay kia khum lại che lấy người nó, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ.

Cảnh Tinh Thần khẽ chạm vào đầu con chim sẻ, rồi quay người tiếp tục đi xuống dưới.

Tô Mộc An đứng tại chỗ chờ Cảnh Tinh Thần.

Con chim sẻ trong lòng bàn tay cô cũng không chịu yên. Những ngón chân nhỏ xíu giẫm đi giẫm lại trong lòng bàn tay cô. Cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui, dùng đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu đỏ nhìn chăm chú vào cô. Nhưng đôi mắt của con chim sẻ lại đen tuyền, trong suốt như viên đá quý màu đen vô cơ và sâu đến mức không nhìn thấy đáy.

Tô Mộc An nhìn vào đôi mắt nó. Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ của cô bỗng trở nên trống rỗng, giống như dòng nước chảy ra từ vòi nước bỗng bị cắt ngang một cách vô lý. Chưa đầy một giây, dòng suy nghĩ lại tiếp tục. Tô Mộc An thậm chí còn cảm thấy khoảng trống vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng trước mặt, cô lập tức nhận ra khoảnh khắc tư duy bị đứt đoạn vừa rồi không phải là ảo giác của mình.

Giang Kham mà cô mới gặp không lâu, lại đang đứng đối diện cô. Cậu vẫn mặc chiếc áo phông và quần jean như vừa nãy, trông chẳng khác gì một nam sinh viên đại học hiền lành, vô hại vừa mới nhập học.

Hơi thở của Tô Mộc An bất giác mà nghẹn lại. Khi Giang Kham bước về phía cô, cô theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng trong không gian không rõ là nơi nào này, phía sau cũng là một bức tường.

Lưng Tô Mộc An áp vào tường, không thể lùi thêm nữa. Cô nhìn Giang Kham đứng lại cách cô chỉ một nắm đấm.

Giang Kham cúi đầu nhìn cô.

Lần này, đèn trên đầu bật sáng, nhưng gương mặt của Giang Kham lại ẩn mình trong bóng tối. Tô Mộc An chỉ có thể thấy đôi mắt hổ phách của cậu giống như đôi mắt của con chim sẻ nhỏ. Trong suốt và sâu thẳm, không một tia sáng nào có thể chiếu tới tận đáy.

Tô Mộc An cảm thấy mình hẳn phải sợ hãi. Nhưng ở nơi này, vào khoảnh khắc này, cô thậm chí không thể cảm nhận hay phán đoán rõ ràng cảm xúc đó của chính mình.

Cô có sợ không?

Dường như cũng không.

Giang Kham giơ tay lên, dùng tay bao lấy tay cô.

Bàn tay cậu ấm áp, giống như khi cậu đưa tay về phía cô ở cửa lối thoát hiểm và cô nắm lấy nó.

Tại sao lại ấm áp?

Tô Mộc An cảm thấy mình như đang rơi vào một bí ẩn khổng lồ mà chưa có lời giải. Rõ ràng đèn hồng ngoại không cảm ứng được cậu.

Rốt cuộc Giang Kham là thứ gì?

Suy nghĩ trong đầu Tô Mộc An hỗn loạn hơn bao giờ hết, cho đến khi Giang Kham đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô.

Môi cậu cũng ấm áp và mềm mại, giống như những đám mây bồng bềnh nhất, hoặc là một chiếc bánh mới ra lò, mềm mại và ngọt ngào.

Giang Kham chỉ hôn cô, môi kề môi. Không có bất kỳ hành động nào khác. Ngây thơ giống như khi còn nhỏ, cô vẫn nghĩ chỉ cần nằm chung giường là có thể sinh em bé.

Mắt Tô Mộc An vẫn mở to.

Cô nhìn thấy hàng mi dài của Giang Kham khẽ cụp xuống, hơi cong lên, tinh xảo và đẹp đẽ như một con búp bê được nặn tỉ mỉ.

Không biết bao lâu sau, Giang Kham mới lùi lại một chút. T

ô Mộc An lại nhìn thấy đôi mắt cậu, vẫn là màu hổ phách, nhưng đen thẳm sâu không thấy đáy.

Tô Mộc An đột nhiên tìm lại được giọng nói của mình: "… Anh rốt cuộc là ai?"

Giang Kham nhìn cô, khẽ bật cười một tiếng. Khi cười khóe môi lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ và nhọn.

"Tôi là Giang Kham mà."

Giang Kham nắm tay cô, gạt bàn tay đang che trên người con chim sẻ ra.

Tô Mộc An theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, lại thấy con chim sẻ nhỏ trong lòng bàn tay mình nhanh chóng lớn lên ngay trước mắt cô. Nó nhảy nhót trong lòng bàn tay cô rồi nhanh chóng bước vào giai đoạn suy tàn, rồi cuối cùng ngã xuống.

"Hoặc tôi chẳng là gì cả, mà cũng là tất cả."

Giọng nói của Giang Kham bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tô Mộc An nghe thấy, nhưng lại giống như không nghe bằng tai. Cô bắt đầu không thể phán đoán giọng nói này là như thế nào. Trầm thấp hay cao vút, nam hay nữ, ngữ điệu và giọng điệu ra sao.

"Em muốn tôi là gì, tôi có thể là cái đó."

Giọng nói đó nói.

Trái tim Tô Mộc An như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại. Cô ngẩng đầu lên, Giang Kham cũng từ từ ngẩng đầu nhìn cô.

Nhưng Giang Kham lần này đã không còn mang dáng vẻ nam sinh viên mặc áo phông và quần jean nữa. Cậu biến thành một cái bóng, một cái bóng sâu thẳm, đen kịt như vực sâu không đáy.

Cậu đứng ngay trước mặt Tô Mộc An, nhưng cô lại không thể phân biệt được cái bóng đó cao hay thấp, mập hay ốm, là nam hay nữ. Cô chỉ nhìn thấy một cái bóng nhưng lại cảm thấy như mình đã nhìn thấy cả thế giới.

Tô Mộc An nhìn cái bóng đen im lặng nhìn cô, trong lòng không hề có một chút cảm xúc tiêu cực nào như sợ hãi. Dĩ nhiên cũng không có cảm xúc tích cực như vui mừng.

Cô chỉ nhìn cậu còn cậu cũng đang nhìn cô.

Sự tĩnh lặng ấy kéo dài rất lâu nhưng có lẽ cũng chỉ mới trôi qua vài giây, Tô Mộc An đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Tô Mộc An… Tô Mộc An, dậy đi."

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc tan vỡ, mọi thứ bị bóng tối nhấn chìm rồi nhanh chóng biến mất. Tô Mộc An mở mắt, lập tức bị ánh đèn trên đầu chiều đến mức nước mắt trào ra.

Trước mắt chỗng chốc tối sầm lại, người nói chuyện giúp cô che đi ánh đèn: "Sao cô lại ngủ quên ở đây?"

Tô Mộc An chớp mắt, nhìn thấy Cảnh Tinh Thần đang cúi đầu nhìn cô. Tô Mộc An vẫn còn hơi ngơ ngác. Cô nhìn quanh, phát hiện thấy mình vẫn đang ở trong lối thoát hiểm. Thậm chí con chim sẻ nhỏ trong lòng bàn tay cô vẫn còn ở đó bình an vô sự.

"Sao vậy?" Cảnh Tinh Thần hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tô Mộc An lắc đầu rồi đứng dậy, dừng lại một chút rồi nói: "Không có gì. Có thể là di chứng sau khi vừa từ khu ô nhiễm trở về thôi, vừa rồi tự nhiên tôi hơi chóng mặt."

Cảnh Tinh Thần nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa rồi cô ấy không cảm thấy Tô Mộc An có bất kỳ biến động cảm xúc mạnh nào. Hơn nữa cô ấy cũng chỉ xuống lầu khoảng năm phút.

"Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?" Cảnh Tinh Thần đỡ Tô Mộc An.

Tô Mộc An lại cúi đầu nhìn con chim sẻ nhỏ trong tay, nó vẫn đang nhìn cô. Trong đôi mắt đen nhỏ bằng hạt đậu đỏ phản chiếu bóng hình nhỏ bé của cô.

Cô hình như đã nhớ ra rồi.

Lần đầu tiên ra làm nhiệm vụ, khi suýt bị ô nhiễm hoàn toàn trong biển sên, cô đã từng nhìn thấy cái bóng này. Nhưng sau này, dưới sự hướng dẫn của nhiệm vụ hệ thống, cô lại nhìn thấy bóng đen ở Trạm Giang. Bởi vì cảm giác mà hai cái bóng mang lại quá khác biệt, nên cô nhất thời không liên kết chúng lại với nhau.

Sau đó họ hình như lại gặp nhau vài lần, trước đây khi cô bất tỉnh vì Cảnh Tích và Tề Kỷ Việt cũng đã gặp.

Cậu vừa nói như vậy là vì tình cảm chim non trước đây sao?

Tô Mộc An không chắc chắn nghĩ, bởi vì cô đã từng "nuôi dưỡng" cậu khi cậu yếu ớt nên cậu mới bản năng dựa dẫm vào cô.

Tô Mộc An rất muốn hỏi hệ thống rốt cuộc là chuyện này là thế nào, nhưng bây giờ cô đang nằm trong sự giám sát của Cảnh Tinh Thần, thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với hệ thống.

Tô Mộc An đang thất thần, Cảnh Tinh Thần giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Cô thật sự không sao chứ?"

"Tôi không sao." Tô Mộc An cố đè nén mớ suy nghĩ hỗn độn: "Không cần đến bệnh viện đâu, chúng ta về ký túc xá thôi."

Cảnh Tinh Thần nhìn Tô Mộc An vài giây, gật đầu nói: "Đi thôi."

Trên đường về ký túc xá, hai người còn ghé qua một tiệm thú cưng, mua lồng chim và thức ăn cho chim. Dĩ nhiên tất cả đều do Cảnh Tinh Thần trả tiền.

Mua lồng xong, hai người xách lồng chim trở về ký túc xá, trông chẳng khác gì những ông cụ ngày xưa xách lồng chim đi dạo vậy.

Con chim sẻ nhỏ thích nghi khá tốt với ngôi nhà mới của nó, chỉ có điều ban đầu nó không chịu ăn gì cả. Tô Mộc An nhớ lại cách xử lý khi nhặt được chim sẻ con ngày xưa, liền bảo Cảnh Tinh Thần nhẹ nhàng cạy mỏ chim ra đút thức ăn cho nó ăn.

Cho ăn chim xong, trời cũng gần sáng hôm sau.

Tô Mộc An ngáp ngủ và chúc Cảnh Tinh Thần ngủ ngon, rồi tắt đèn lên giường. Tô Mộc An cứ nghĩ tối nay mình sẽ lại mơ những giấc mơ kỳ lạ, nhưng không ngờ lại ngủ một mạch, chẳng mơ gì cả. Đến khi tỉnh dậy, chuông báo thức trên quang não cứ reo không ngừng.

Theo phản xạ tắt chuông báo thức xong, Tô Mộc An trở mình, vùi cả người vào trong chăn. Nhưng chuông báo thức không reo nữa thì tiếng chim hót líu lo lại ồn ào không ngừng.

Tô Mộc An khó nhọc mở mắt ngồi dậy, lập tức thấy Cảnh Tinh Thần đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc đồng phục đang cầm con chim sẻ trong tay cho ăn.

"Cô dậy sớm thật đấy."

Tô Mộc An nói lầm bầm.

Cảnh Tinh Thần "ừm" một tiếng: "Hôm nay tôi sẽ cùng cô đi dọn dẹp sinh vật ô nhiễm ở khu dân cư cũ kỹ ngoài khu trung tâm. Bây giờ còn bốn mươi phút nữa là đến giờ tập trung."

Tô Mộc An luôn đặt báo thức sát giờ, cô luôn là người khó dậy sớm.

"Tôi biết rồi, tôi đi đánh răng rửa mặt đây."

Tô Mộc An vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh riêng trong ký túc xá.