DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 35: Đội mới

2686 từ

Kể từ khi nguồn ô nhiễm được phong tỏa vào ngày hôm qua, khu vực biên giới trong vòng năm kilômét xung quanh vùng ô nhiễm do Cục phòng chống ô nhiễm quy định luôn có người của bộ phận hậu cần túc trực.

Tô Mộc An và Cảnh Tinh Thần đi cùng với đội hậu cần luân phiên đợt thứ ba.

Sau khi lên xe, đội trưởng đội hậu cần mới phổ biến kế hoạch nhiệm vụ lần này cho mọi người. Đội hậu cần thường có từ ba đến bốn người. Xét thấy sinh vật ô nhiễm lần này có tính tấn công không quá mạnh mà số lượng người tiến hóa gen của bộ phận thu nhận còn đang cực kỳ thiếu hụt, nên lần này sẽ hai đội hậu cần phối hợp với một người tiến hoá gen.

Mà xét đến tính đặc thù của Tô Mộc An và Cảnh Tinh Thần, hai người họ sẽ dẫn dắt ba đội.

Tô Mộc An không có ý kiến gì về sự sắp xếp này, hay nói cách khác dù cô có ý kiến cũng vô ích.

Cảnh Tinh Thần dĩ nhiên càng không có ý kiến. Cô ấy chỉ hơi lộ vẻ thả lỏng khi nghe nói buổi trưa sẽ có hai giờ nghỉ trưa, cô ấy định về ký túc xá cho chim sẻ ăn vào giờ nghỉ trưa.

Sau khi đội trưởng nhỏ nói xong kế hoạch nhiệm vụ, trên xe không ai lên tiếng.

Mối quan hệ giữa bộ phận hậu cần và bộ phận thu nhận thực ra vẫn luôn khá tế nhị. Hầu hết các thành viên tiến hoá gen của bộ phận thu nhận đều tự cho mình có ưu thế hơn người thường ở bộ phận hậu cần.

Mà bộ phận hậu cần là bộ phận đảm nhận những công việc bẩn thỉu, mệt nhọc và lặt vặt nhất trong toàn bộ Cục phòng chống ô nhiễm, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận.

Nói chung là, vẫn là tiền không đủ.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì đãi ngộ của bộ phận hậu cần đã khá hậu hĩnh, nhưng so với những rủi ro mà công việc này mang lại thì chưa tương xứng.

Đáng tiếc là ở thế giới này, thứ rẻ mạt nhất chính là mạng người.

Tô Mộc An không tiếp tục suy nghĩ đến những chuyện chẳng thể tìm ra kết quả nữa, bắt đầu cùng Cảnh Tinh Thần kiểm tra trang bị trên người.

Một giờ sau, chiếc xe của bộ phận hậu cần dừng lại ở rìa khu vực phòng chống đã được quy định.

Ở đây đã kéo dây cảnh giới, nhưng những dây kéo xiêu xiêu vẹo vẹo. Bên cạnh cũng không có người canh gác, chỉ có một con robot không thông minh lắm đang lặp đi lặp lại câu "Khu vực phòng chống phía trước, cấm đi lại."

Chỉ nghe giọng là biết con robot này không kết nối với Noah. Đội trưởng đội hậu cần quét thiết bị đầu cuối lên con robot, con robot lập tức ngừng tạo ra tiếng ồn.

"Báo cáo thành công."

Đội trưởng nhìn tin nhắn trên thiết bị đầu cuối một lần nữa, sau đó quay sang Tô Mộc An và Cảnh Tinh Thần nói: "Khu vực chúng ta phụ trách hôm nay nằm ở nơi trước đây bị khu vực ô nhiễm bao phủ. Vì đường trong khu vực phòng chống rất hẹp, xe không vào được, nên chúng ta phải đợi người giao ca lái xe chuyên dụng vào được bên trong ra rồi mới vào."

Tô Mộc An đã vào đó lần trước, cô biết đường bên trong rất hẹp không phải là lời nói phóng đại.

Đội trưởng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ba đội chúng ta tổng cộng mười người, cộng với hai cô là mười hai người. Chúng ta sẽ chia thành từng cặp lái xe chuyên dụng vào, đội hình sẽ rất dài. Theo kinh nghiệm hôm qua, chúng ta cần một người đi đầu và một người đi cuối."

Tô Mộc An không hiểu lắm: "Ý là chúng ta sẽ đi qua những nơi chưa được dọn dẹp sao?"

Đội trưởng quay đầu nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu: "Không phải. Việc dọn dẹp lần này là từ ngoài vào trong, vòng vây liên tục thu hẹp vào bên trong. Ở đây chỉ giăng dây cảnh giới mà không có người canh gác là vì những người canh gác đều đang ở bên trong."

Nhưng nếu là vậy, Tô Mộc An càng không hiểu "kinh nghiệm hôm qua" mà đội trưởng nói là gì.

"Ý là chúng ta sẽ bị cư dân trong khu dân cư cũ kỹ tấn công khi đi vào."

Cảnh Tinh Thần bình thản nói: "Nhưng không cần lo lắng, phần lớn những người sống ở đây đều là người không có giấy tờ hợp pháp. Nếu bị tấn công, cô có thể chống trả. Chỉ cần không giết quá nhiều thì sẽ không có ai truy cứu."

Tô Mộc An khựng lại một chút, nhận ra lời Cảnh Tinh Thần nói "không giết quá nhiều" chính là nghĩa đen.

Đội trưởng gật đầu nói: "Tối qua, hơn một nửa số người của bộ phận hậu cần đồn trú bên trong đã bị tấn công. Vì bộ phận hậu cần không được trang bị vũ khí đầy đủ, chúng ta đã có một người chết, hai người bị thương nặng. Những người khác bị tấn công cũng đều bị thương."

Lần trước Tô Mộc An đến khu dân cư cũ kỹ ở rìa trung tâm Liên bang là lần đầu tiên. Tuy từng nghe nói người dân sống ở đây rất căm ghét Liên bang và những người thuộc Cục phòng chống ô nhiễm, nhưng cô không nghĩ sự căm ghét ấy lại sâu sắc đến mức này.

Hoặc có lẽ thứ điều thúc đẩy họ tấn công bộ phận hậu cần không chỉ là sự căm ghét, mà còn là để cướp đoạt trang bị và tài nguyên trên người họ.

Cảnh Tinh Thần "chậc" một tiếng: "Đáng lẽ phải san bằng nơi này từ lâu rồi."

Hầu hết những người sống trong khu dân cư cũ kỹ đều đến từ những nơi khác, nhưng muốn tiến vào trung tâm hành chính Liên bang phải trải qua quá trình kiểm tra thân phận nghiêm ngặt. Trong thời đại tận thế mà ai cũng lo sợ cho bản thân, khắp nơi đều là những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi không rõ thân phận, trong khi đó số chỗ trong cô nhi viện cũng khá hạn chế. Những đứa trẻ mồ côi không vào được cô nhi viện, lớn lên trong cảnh lang thang, cuối cùng đều trở thành những người không có giấy tờ tùy thân.

Họ tự phát tìm đến đây vì bị thu hút bởi vầng hào quang chói lọi của trung tâm Liên bang, nhưng khi đến nơi lại tuyệt vọng nhận ra họ không phải là những người có thể được vầng hào quang đó bao phủ. Còn về việc tại sao Liên bang lại luôn cho phép họ sống ở đây mà không trực tiếp xua đuổi hay dọn sạch, nguyên nhân không chỉ bởi dọn đi một đợt rồi sẽ lại có một đợt khác tụ tập đến, mà còn vì nơi đây là một nguồn vật liệu thí nghiệm tự nhiên.

Tô Mộc An biết Liên bang và Cục phòng chống ô nhiễm đều có phòng thí nghiệm người riêng, phần lớn vật thí nghiệm bên trong đều được lấy từ đây. Thậm chí không chỉ Liên bang và Cục phòng chống ô nhiễm, hội Vô Thượng Chủ cũng sẽ tuyển mộ những tín đồ thấp nhất từ nơi này.

Người dân ở đây cũng là con người, nhưng họ sống như rác thải chất đống trong bãi rác chờ được phân loại và tái chế.

Tô Mộc An khó có thể đánh giá khách quan hành vi tấn công bộ phận hậu cần của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn lòng trở thành nạn nhân bị tấn công và cướp đoạt.

"Vậy tôi… sẽ đi cuối?"

Tô Mộc An nhìn Cảnh Tinh Thần.

Tuy Tô Mộc An là người tiến hoá gen nhưng cô chỉ có khả năng tự phục hồi và tăng cường khả năng kháng ô nhiễm. Một khi rời khỏi khu vực ô nhiễm, cô cũng chẳng mạnh hơn người bình thường là bao.

Cảnh Tinh Thần gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc. Cô ấy là người nhà họ Cảnh, trước khi vào Cục phòng chống ô nhiễm, cô ấy đã được gia tộc huấn luyện khá toàn diện. Mặc dù khả năng tiến hóa của cô ấy khá vô dụng, nhưng chỉ dựa vào kỹ năng bắn súng và thân pháp, việc xử lý một đám côn đồ hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau khi chia nhóm xong, mọi người không đợi bao lâu, đội hậu cần giao ca cho họ đã lái xe từ trong con hẻm chật hẹp đi ra.

Chiếc xe chuyên dụng trong khá giống loại xe điện nhỏ mà Tô Mộc An từng thấy người ta đứng trên đó, cả xe màu đen tuyền. Trên xe đã dính không ít vết bẩn, một số thậm chí còn chưa khô.

Người đi đầu của đối phương, mặc đồng phục của bộ phận phong tỏa. Anh ta nghiêng xe về phía Tô Mộc An và đồng đội, rồi bước xuống tháo mũ bảo hiểm chửi bới vài câu.

"Mẹ kiếp, lũ người này đúng là điên hết rồi!"

Nhưng ngoài anh ta còn có sức chửi bới, những người mặc đồng phục bộ phận hậu cần phía sau khi tháo mũ bảo hiểm ra đều lộ vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Họ trực từ mười hai giờ đêm đến tám giờ sáng nên mệt mỏi cũng là điều đương nhiên.

Đội trưởng bên đối phương và đội trưởng bên Tô Mộc An gật đầu với nhau, xem như đã hoàn thành việc bàn giao ca. Người tiến hoá dẫn đội bên đối phương không thèm nhìn Tô Mộc An và Cảnh Tinh Thần, chỉ lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi.

Sau khi họ rời đi, những người bên Tô Mộc An cũng nhanh chóng lên xe chuyên dụng chuẩn bị xuất phát. Tô Mộc An đi cuối, người chở cô là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tính trầm lặng, không nói một lời nào với Tô Mộc An. Hoàn toàn chỉ giao tiếp bằng ánh mắt.

Sau khi lên xe, mười hai người xếp thành một hàng tiến vào khu dân cư cũ kỹ.

Nơi họ đậu xe vừa rồi nằm gần với trạm kiểm soát của khu vực trung tâm thành phố. Bên ngoài trạm kiểm soát có một bãi đất trống rộng lớn, mặt đất còn khá sạch sẽ, gọn gàng, nhưng vừa tiến vào khu dân cư cũ kỹ, mọi thứ lập tức trở nên khác hẳn.

Cứ tiến thêm một mét, Tô Mộc An lại có thể cảm nhận được không khí xung quanh dường như ô nhiễm hơn một chút. Lớp bẩn tích tụ từ những vật thể không rõ trên mặt đất cũng ngày một dày hơn.

Phía trên đầu vẫn giống như lần trước Tô Mộc An từng đến đây, những sợi dây phơi kéo dài từ bên trái sang bên phải, trên đó treo vài bộ quần áo vá chằng vá đụp, đến hoa văn ban đầu cũng không còn nhìn rõ. Vì những bộ quần áo ấy che khuất ánh sáng, không gian vốn đã chật hẹp lại càng trở nên âm u. Tô Mộc An thậm chí còn có cảm giác trời mới vừa sáng mà đã sắp tối.

Xe chuyên dụng đều đặn chạy đều về phía trước, Tô Mộc An nhận thấy những ô cửa sổ hai bên đường bắt đầu xuất hiện bóng người. Ban đầu, chỉ là một con mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, dần dần biến thành vài cái đầu chen chúc nhau trên khung cửa sổ. Họ trông rất giống những người sống sót mà Tô Mộc An đã thấy trong khu vực ô nhiễm. Tất cả đều ốm yếu gầy guộc, tóc tai bù xù. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đen kịt như muốn chiếm trọn hốc mắt, khiến họ trông chẳng khác nào những ác quỷ đang bò ra từ phía sau cửa sổ, chuẩn bị lao về phía đoàn người.

Tô Mộc An không khỏi rùng mình.

Cô cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối, trên đó hiển thị vị trí hiện tại của cô và điểm đến của nhiệm vụ này theo thời gian thực.

Nhiệm vụ lần này không liên quan đến khu vực ô nhiễm nên cô và Cảnh Tinh Thần không kết nối với Noah. Theo quy tắc của bộ phận hậu cần, ba đội trưởng của bộ phận hậu cần sẽ kết nối với Noah.

Nói cách khác trong điều kiện lý tưởng, Tô Mộc An và Cảnh Tinh Thần sẽ không cần làm gì cả. Hai người chỉ cần đứng bên cạnh làm bảo vệ, rảnh rỗi nhìn những người của bộ phận hậu cần làm việc là được.

Nhưng rõ ràng bây giờ không phải là điều kiện lý tưởng. Bởi vì ngay khi Tô Mộc An vừa cúi đầu, cô cảm thấy có thứ gì đó đập vào mũ bảo hiểm của mình.

Mũ bảo hiểm rất chắc chắn, dĩ nhiên không thể bị vỡ. Hơn nữa, thứ vừa bị ném lên cũng không phải vật gì cứng. Nhưng khi Tô Mộc An ngẩng đầu lên, trên tấm chắn trong suốt phía trước mũ bảo hiểm đã lưu lại một vệt chất lỏng màu nâu đen.

Tô Mộc An lập tức nhận ra thứ vừa bị ném vào đầu mình là gì, da gà lập tức nổi khắp người vì ghê tởm. Chiếc xe chuyên dụng chạy không quá nhanh. Tô Mộc An quay đầu nhìn lại, vẫn kịp nhìn thấy người vừa ném thứ đó vào cô.

Đó là một đứa trẻ chỉ khoảng mười tuổi, trên người mặc một chiếc áo phông bẩn thỉu đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Nửa người nó ẩn sau khung cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, trên tay vẫn còn dính đầy hỗn hợp bùn lầy và chất thải dưới mặt đất. Tô Mộc An cảm thấy cảnh tượng này hoang đường đến đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc cô từ từ chìm xuống biển sên, bị một con sên khổng lồ nuốt chửng.

Nhưng cô không làm gì cả, chỉ quay đầu lại rồi kiểm tra chốt an toàn trên khẩu súng.

Đoàn người đã đi được nửa quãng đường. Theo tốc độ ban đầu, chỉ cần thêm năm, sáu phút nữa là có thể đến rìa khu vực ô nhiễm.

Nhưng tốc độ di chuyển của họ đang ngày càng chậm lại, bởi người xuất hiện ở hai bên đường đã bắt đầu nhiều hơn.

Có người nằm bò trên khung cửa sổ, có người ẩn nấp sau cánh cửa, cũng có người tựa vào tường. Họ ẩn mình giữa khu dân cư cũ tối tăm, đổ nát, nhìn chằm chằm vào đoàn người như thể chính những người vừa tiến vào mới là những kẻ dị loại không nên xuất hiện ở nơi này.

Tròng trắng mắt của họ ngả vàng vì sống lâu ngày trong môi trường ô nhiễm, khiến con ngươi vốn đã đen lại càng trở nên lớn và tối hơn, trông như thể có những đôi mắt ruồi được gắn vào hốc mắt.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào đoàn người, giống như những người ruồi tụ tập trong các tòa nhà cao tầng ở khu vực ô nhiễm, đang im lặng theo dõi họ.