DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Nhà Hàng Bắc Hải Ngạn

2381 từ

Tô Mộc An chợt cảm thấy Cảnh Tinh Thần có chút ngây ngô, cứ như một NPC được lập trình sẵn, mọi phản ứng đều theo đúng logic đã định. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như nhiều người trong tổ điều tra cũng vậy. Người phụ trách hỏi cung cô trước đây cũng là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, trông chẳng khác gì NPC.

Mặc dù sự xuất hiện của Cảnh Tinh Thần là một "bất ngờ" ngoài dự liệu, nhưng đối với Tô Mộc An chuyện này không hẳn là xấu. Nếu sau khi Cảnh Tích lợi dụng chức quyền, có những hành động quá đáng với cô trong phòng thẩm vấn của tổ điều tra mà lại hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào tiếp theo, ngược lại mới khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. So với một đôi mắt ẩn trong bóng tối âm thầm theo dõi cô, ít nhất Cảnh Tinh Thần thẳng thắn như thế này còn dễ đề phòng hơn.

Tô Mộc An nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, nói với Cảnh Tinh Thần: "Sắp đến giờ ăn rồi, chúng ta đi căng tin cùng nhau không?"

Cảnh Tinh Thần nhìn Tô Mộc An với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Cô định hối lộ tôi sao?"

"… Chúng ta cũng có thể chia đôi."

Cảnh Tinh Thần cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối của mình, rồi ngẩng đầu lên nói: "Tôi có kinh phí phụ trội… Cô muốn mời tôi ăn ở Bắc Hải Ngạn sao?"

Bắc Hải Ngạn là một nhà hàng rất nổi tiếng ở khu trung tâm hành chính Liên bang, nổi tiếng với hải sản tươi ngon nhất và đa dạng nhất Liên bang. Gần một trăm năm nay ô nhiễm hoành hành, những nơi có người sinh sống trên đất liền ít nhiều cũng bị kiểm soát ô nhiễm. Nhưng những khu vực không người ở và đại dương thì ô nhiễm lại không ngừng lan rộng.

Cách đây vài chục năm, đại dương đã không còn một nơi nào sạch sẽ nữa. Hải sản hiện nay có thể ăn được đều là hải sản được nuôi trồng theo mô hình sinh thái biển ở đất liền. Giá cả cũng vì thế mà vô cùng đắt đỏ, đến mức trở thành một loại hàng xa xỉ. Mà nhà hàng hải sản Bắc Hải Ngạn lại là hàng xa xỉ trong các loại hang xa xỉ ấy. Nói không quá mức, một tháng lương của Tô Mộc An có lẽ chỉ đủ để gọi một món hải sản rẻ nhất ở Bắc Hải Ngạn.

Tô Mộc An cảm thấy cái giá của vụ hối lộ này hơi nặng nề. Nhưng Cảnh Tinh Thần đặc biệt nhấn mạnh cô ấy có kinh phí phụ trội là có ý gì?

"Ý tôi là, cô mời, tôi trả tiền." Cảnh Tinh Thần nói: "Tôi chấp nhận lời hối lộ của cô."

Bắc Hải Ngạn nằm ở trung tâm của khu vực trung tâm, trên tầng cao nhất của tháp trung tâm.

Tháp trung tâm, đúng như tên gọi, là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng giống như ngọn hải đăng. Liên bang quy định rằng để có thể sơ tán kịp thời khi xảy ra ô nhiễm, tất cả các tòa nhà không được vượt quá 25 tầng và tổng chiều cao không quá 100 mét.

Tháp trung tâm được xây dựng đúng giới hạn tối đa 100 mét với 25 tầng. Trên tầng cao nhất còn có một khu vườn trên không. Hai tầng dưới khu vườn trên không là nhà hàng hải sản Bắc Hải Ngạn.

Chỉ có điều tầng trên là nhà hàng, còn tầng dưới là thủy cung. Tuy nhiên, giá vé vào cửa thủy cung lại tương đương với một ngày lương của Tô Mộc An.

Hơn nữa, ngay cả khi dùng bữa tại nhà hàng Bắc Hải Ngạn, cũng không thể không mua vé để xuống tầng dưới tham quan thủy cung.

Trước khi bước vào tháp trung tâm, Tô Mộc An nhìn thấy tấm biển thông báo về nhà hàng hải sản Bắc Hải Ngạn và thủy cung Bắc Hải Ngạn dán ở cửa, cô không kìm được mà lẩm bẩm: "Đây chính là nhà tư bản sao?"

Cảnh Tinh Thần quay đầu nhìn cô: "Bắc Hải Ngạn là tài sản của nhà họ Khương."

Tô Mộc An chưa từng nghe đến nhà họ Khương, nhưng cô đoán nhà họ Khương hẳn là một trong những tập đoàn tài phiệt lớn giống như nhà họ Cảnh.

Tuy nhiên, lúc này Tô Mộc An chỉ cảm thấy nhà họ Khương thật sự quá keo kiệt.

Thế nhưng khi ngồi trên thang máy tham quan lên đến tầng 25, cửa thang máy vừa mở ra, Tô Mộc An lập tức rút lại lời đánh giá vừa rồi.

Toàn bộ sàn nhà ở tầng 25 mà tất cả khách hàng có thể nhìn thấy đều được lát bằng vật liệu trong suốt. Chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy các sinh vật biển đang bơi lội trong bể nước nhân tạo của thủy cung bên dưới.

Ánh đèn trong nhà hàng không hề bố trí cầu kỳ một cách khoa trương, nhưng lại tạo ra một cảm giác đắm chìm kỳ lạ, như thể đang đi bộ dưới đáy biển sâu.

Tô Mộc An chưa từng được chứng kiến khung cảnh hoành tráng như vậy ở thế giới hoang tàn này nên gần như không thể rời mắt. Ngược lại, Cảnh Tinh Thần bên cạnh vẫn vô cùng bình thản, thành thạo bước đến quầy lễ tân xuất trình thiết bị của mình.

Người phục vụ mỉm cười xác minh thông tin đặt chỗ của Cảnh Tinh Thần, sau đó giơ tay ra hiệu mời: "Mời hai vị đi lối này."

Người phục vụ dẫn Cảnh Tinh Thần đến một bàn gần cửa sổ: "Hai vị có thể trực tiếp đặt món trên thiết bị. Hải sản đặc biệt mới lên hôm nay được đề xuất ở trang chủ. Nếu hai vị muốn chọn hải sản tại chỗ, bây giờ xin hãy cho tôi biết."

Tô Mộc An theo bản năng nhìn sang Cảnh Tinh Thần, Cảnh Tinh Thần trực tiếp thay Tô Mộc An quyết định: "Không cần đâu, chúng tôi đặt trực tiếp."

Người phục vụ cười nói: "Vâng ạ. Xin hỏi hai vị có cần thêm đồ uống không? Một phần đồ uống của anh Cảnh gửi ở đây mở quyền truy cập cho cô."

"Không..."

Cảnh Tinh Thần vừa định nói không cần, nhìn thấy Tô Mộc An ngồi đối diện nên lại đổi ý nói: "Có rượu vang sủi nhẹ không?"

Người phục vụ cúi đầu nhìn thiết bị của mình: "Có ạ."

Người phục vụ đọc tên một hãng rượu và năm sản xuất mà Tô Mộc An chưa từng nghe đến: "Hai vị có muốn dùng loại này không?"

Cảnh Tinh Thần gật đầu: "Lấy loại này đi."

Sau khi người phục vụ rời đi, Cảnh Tinh Thần hỏi Tô Mộc An: "Có kiêng khem gì hay muốn ăn món đặc biệt nào không? Nếu không thì tôi gọi món nhé."

"Không có, bạn cứ gọi đi."

Khóe môi Cảnh Tinh Thần dường như cong lên thàn một nụ cười nhỏ đến mức chỉ như mấy chấm pixel, rồi nhanh chóng biến mất.

Tô Mộc An lật xem thực đơn từ đầu đến cuối. Điều khiến cô bất ngờ mà cũng thấy hợp lý là khi phát hiện ra các loại hải sản trên thực đơn của Bắc Hải Ngạn vốn tự xưng là đa dạng nhất liên bang, lại không nhiều bằng số loại hải sản tươi sống mà Tô Mộc An có thể mua được khi đi dạo một vòng chợ hải sản trước khi cô xuyên không.

Hơn nữa, giá cả lại đắt đến kinh ngạc.

Tô Mộc An cảm thấy thay vì mong chờ hương vị hải sản lát nữa sẽ tuyệt vời đến mức nào, thà rằng ngắm cảnh trước mắt còn đáng giá hơn.

Nhà hàng Bắc Hải Ngạn không chỉ có sàn nhà được làm hoàn toàn bằng vật liệu trong suốt, mà cửa sổ cũng vậy. Cả một mặt là cửa sổ kính sát đất, trong suốt đến mức như không tồn tại.

Tô Mộc An ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, gần như có thể ngắm trọn vẹn một nửa khu trung tâm thành phố.

Lúc này trời vừa mới nhá nhem tối, đèn đường vừa bật sáng. Nhưng vì liên bang có quy định tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt, nên không thể thấy cảnh tượng đèn điện sáng rực như thế giới trước khi cô xuyên không.

Dù vậy, cảnh tượng trước mắt vẫn vô cùng choáng ngợp. Nhất là bên ngoài cửa sổ là khoảng không trên cao, nhưng chỉ cần cúi đầu xuống lại có thể nhìn thấy các sinh vật biển đang bơi lội trong làn nước biển xanh lam ở thủy cung bên dưới. Đây là lần đầu tiên Tô Mộc An được chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Trong lúc Cảnh Tinh Thần đang gọi món, Tô Mộc An cúi nhìn những con cá được nuôi trong thủy cung bên dưới. Hầu hết đều là những loài cá biển mà Tô Mộc An từng thấy qua màn hình trước đây. Khác với hải sản dùng để ăn được bày trên bàn, những con cá biển được nuôi bên dưới có màu sắc sặc sỡ, hình dáng đa dạng, mang tính nghệ thuật cao.

Nhưng nhìn một lúc Tô Mộc An cũng không còn cảm thấy choáng ngợp như ban đầu nữa.

Vừa lúc đó, món khai vị được mang lên. Tô Mộc An chuyển ánh mắt về phía bàn ăn, thấy một đĩa gỏi sứa nhỏ.

Đây là món khai vị kinh điển gần như cứ mười bữa tiệc thì có đến tám, chín bữa xuất hiện. Trước đây Tô Mộc An cũng từng ăn không ít. Món gỏi sứa ở đây dù được đổi tên, giá cả cũng tăng lên không ít nhưng Tô Mộc An vẫn không ăn ra điểm gì đặc biệt.

Hầu hết những món ăn sau đó đều mang lại cho Tô Mộc An cảm giác tương tự. Tô Mộc An ăn không nhiều, nhưng Cảnh Tinh Thần lại ăn rất ngon lành.

Có lẽ loại rượu sủi chính là loại Cảnh Tích gửi ở đây. Tô Mộc An cũng thử, nhưng cô trước đây không uống rượu, bây giờ càng không uống. Dù là rượu ngon đến mấy, cô cũng chỉ nếm được một chút vị chua và đắng.

Hầu hết các món ăn trên bàn đều do Cảnh Tinh Thần ăn hết. Tô Mộc An chống cằm nhìn những chú cá bơi lội dưới chân mình.

Thủy cung này hẳn đã bỏ ra rất nhiều tiền để bảo trì. Nước biển trong đó trong suốt vô cùng, trên tường cũng không có cặn bẩn làm ảnh hưởng đến việc ngắm nhìn.

Tô Mộc An đang nhìn thì đột nhiên thấy một đốm trắng trôi dạt đến trong nước. Khi nó trôi đến gần hơn, Tô Mộc An mới phát hiện đó là một con cá đã lật bụng, trông như đã chết.

Tô Mộc An buông tay đang chống cằm xuống. Những đốm trắng trong nước biển ngày càng nhiều. Chúng theo dòng chảy của nước, từng đàn chậm rãi trôi qua trước mắt cô.

Đúng lúc đó, một con cá mập thân hình không lớn đột nhiên xua tan đàn cá đang bơi lượn, rồi đâm mạnh vào lớp sàn bên dưới. Một tiếng "thịch" vang lên, một làn sương máu đỏ nhạt lan tỏa trong làn nước biển trong xanh.

Tô Mộc An ngây người nhìn, nghi ngờ mình đang gặp phải di chứng của ô nhiễm tinh thần.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, những tiếng va đập "thịch, thịch, thịch" liên tiếp vang lên trong nhà hàng cùng với những tiếng la hét chói tai đã cho Tô Mộc An biết rằng đây không phải là ảo giác của cô, mà là chuyện đang thực sự xảy ra trong thực tế.

"Cá chết, cá chết!"

"Chuyện gì vậy?"

"Có ô nhiễm! Ở đây có ô nhiễm!"

Những âm thanh hỗn loạn tràn ngập nhà hàng. Những vị khách ăn mặc sang trọng hoảng loạn bỏ chạy, còn các nhân viên phục vụ cũng luống cuống không biết phải làm gì.

Cảnh báo ô nhiễm vẫn chưa vang lên, Cảnh Tinh Thần vẫn bình tĩnh chiến đấu với món ốc biển cuối cùng.

Tô Mộc An thấy Cảnh Tinh Thần bình tĩnh như vậy, một chút hoảng loạn còn sót lại trong lòng cô cũng được trấn an.

Vừa nãy có người la hét rằng ở đây có ô nhiễm, Tô Mộc An cũng cảm nhận được dấu hiệu nhưng rất yếu, còn xa mới đến mức có thể hình thành khu vực ô nhiễm.

Thế nhưng, việc ô nhiễm không do nguồn ô nhiễm gây ra lại xuất hiện trên tầng cao nhất của tháp ở khu vực trung tâm thành phố, bản thân điều đó đã đủ khó tin.

Trong lúc Tô Mộc An đang suy nghĩ, Cảnh Tinh Thần cuối cùng cũng đặt đũa xuống, lau tay sạch sẽ rồi đứng dậy.

"Tôi đi thanh toán, cô có thể ra cửa nhà hàng đợi tôi."

Tô Mộc An thực ra rất nghi ngờ liệu trong tình huống hỗn loạn như vậy Cảnh Tinh Thần có thanh toán được không, nhưng cô vẫn không phản bác. Cô đứng dậy, đi theo dòng người ra ngoài.

Ở cửa nhà hàng vẫn còn vài vị khách chưa kịp lên chuyến thang máy trước đó để xuống.

Cũng may là Bắc Hải Ngạn hoạt động theo chế độ đặt chỗ trước, nên mỗi ngày không có nhiều khách. Hai chiếc thang máy đã đưa phần lớn khách đi rồi, chỉ còn vài người ở lại lộ rõ vẻ lo lắng, miệng không ngừng chửi rủa.

Tô Mộc An chủ động đi về phía góc. Nhưng cô vừa đứng vững, một cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra.