DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Tổ Điều Tra

2829 từ

Khu vực ô nhiễm vẫn chưa hoàn toàn mở rộng khi nguồn ô nhiễm được thu nhận, nhưng những con ruồi mặt người bay ra từ đó lại cực kỳ khó xử lý.

Quyết định của Cục Phòng chống ô nhiễm là phong tỏa khu vực có bán kính 5 km lấy khu vực ô nhiễm làm trung tâm. Người dân ở bên trong chỉ được phép vào mà không được ra. Còn bộ phận thu nhận sẽ phối hợp với bộ phận hậu cần để tiến hành xử lý triệt để ô nhiễm.

Tô Mộc An chỉ biết được quyết định này khi cô ngồi trên xe quay về Cục Phòng chống ô nhiễm.

Câu từ trong quyết định được đưa ra rất súc tích. Nhưng nếu dịch một cách đơn giản và trực tiếp thì có nghĩa là sự sống chết của những người bị ảnh hưởng bởi khu vực ô nhiễm không quan trọng, điều quan trọng là sinh vật ô nhiễm không được lan rộng ra bên ngoài.

Vì cách khu vực ô nhiễm 5 km là chốt kiểm soát đi vào khu vực trung tâm thành phố.

Tô Mộc An cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Cảm giác này càng rõ rệt hơn khi đồng đội của Túc Dao đưa lại cho cô chiếc thiết bị của Trần Khâm mà anh ta nhặt được.

Túc Dao giờ đã được đánh giá lại là người tiến hóa gen cấp B. Mặc dù hiện tại vẫn đang bị đội điều tra giám sát chặt chẽ, nhưng do bộ phận thu nhận từ lâu đã thiếu nhân sự trầm trọng nên cô vẫn tạm thời dẫn dắt tiểu đội B1001 thực hiện nhiệm vụ.

Hai người đồng đội tiến hóa gen cấp C của cô đều là những người được điều động từ đội điều tra đến để giám sát Túc Dao, việc hoàn thành các nhiệm vụ khác chỉ là thứ yếu.

"Lát nữa sẽ có người đưa cô đi để tiến hành các cuộc thẩm vấn và kiểm tra liên quan. Cô tiện thể đưa cái này cho họ luôn nhé."

Đồng đội của Túc Dao nói.

Tô Mộc An khựng lại một chút, đưa tay nhận lấy chiếc vòng tay thiết bị đã gần như đứt đôi.

Ở chỗ đứt gãy, những sợi dây điện lộ ra ngoài cùng với một vài vật thể lạ màu nâu đen, giống như chất thải của ruồi.

Khi nhìn thấy những thứ này, Tô Mộc An đột nhiên có cảm giác buồn nôn theo bản năng sinh lý. Nhưng không phải vì ghê tởm mà là vì cơ thể cô đang bản năng bài xích cái chết hoặc những điều không hay khác.

"Được."

Tô Mộc An trả lời với giọng bình tĩnh, rồi nhét chiếc thiết bị vào túi bộ đồng phục rách nát của mình.

Trần Khâm đã chết. Đúng vậy, cô biết. Cô còn biết Trương Thiên Lượng và Lạc Hạo Nam cũng đã chết.

Có lẽ người tiếp theo chết sẽ là cô. Tô Mộc An tự nhủ trong lòng.

Quãng đường còn lại trôi qua trong im lặng. Tô Mộc An không có ý định nói chuyện, Túc Dao cũng không nói thêm lời nào với cô. Trước đây, Tô Mộc An từng nghĩ liệu Túc Dao có phải cũng là người xuyên không giống mình hay không, nhưng bây giờ cô không muốn hỏi vấn đề đó nữa. Hai người rất giống nhau, nhưng lại hoàn toàn đối lập.

Ít nhất bây giờ, quỹ đạo cuộc đời của họ chỉ có một điểm giao thoa rất ngắn ngủi. Sau đó sẽ dần dần đi theo những hướng ngày càng khác biệt.

Tô Mộc An không muốn gượng ép bản thân, cũng không muốn gượng ép Túc Dao. Họ không hợp làm bạn. Tô Mộc An nhận thức rõ điều này trong khoảnh khắc đó.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn loại bỏ cảm xúc của mình, để luôn lý trí và bình tĩnh đưa ra những phán đoán và lựa chọn phù hợp nhất, có lợi nhất trong mọi tình huống.

Cô đa cảm, dễ khóc. Đối mặt với khó khăn, cô sẽ muốn lùi bước và cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với cái chết của đồng đội sẽ cảm thấy bối rối và bất an.

Tô Mộc An là một người bình thường. Dù có xuyên không, dù có trở thành người tiến hóa gen, cô vẫn chỉ là một người bình thường.

Xe dừng lại ở bãi đậu xe nội bộ của Cục Phòng chống ô nhiễm. Tô Mộc An ngồi ở vị trí cạnh cửa. Cô mở cửa, quay đầu lại một lần nữa cảm ơn Túc Dao.

"Cảm ơn."

Túc Dao nhìn cô, vẻ mặt bình thản như một ngọn núi sừng sững không lay chuyển: "Không có gì."

Tô Mộc An xuống xe. Sau khi bước vào bộ phận thu nhận, giọng Noah vang lên: "Tô Mộc An, xin hãy đến quầy tiếp tân tầng bốn bệnh viện Phụ trợ để báo danh. Chấp nhận kiểm tra và điều trị."

Tô Mộc An khựng lại một chút, quay người nói: "Được."

Bộ phận thu nhận, hay rộng hơn là toàn bộ Cục Phòng chống ô nhiễm toàn bộ Liên bang, mỗi ngày đều có vô số người chết vì ô nhiễm. Một số chết trong khu vực ô nhiễm, một số chết vì biến chất gen do ô nhiễm gây ra. Phần lớn những người chết vì ô nhiễm đều chết không chút phẩm giá, đến lúc chết hoàn toàn không còn dáng vẻ của con người.

Tô Mộc An lúc này lại cảm thấy có chút may mắn vì mình không nhìn thấy hình dạng cuối cùng của Trần Khâm và đồng đội khác. Nếu không, sau này mỗi khi nhớ đến họ, cô sợ rằng điều đầu tiên nghĩ đến chỉ là hình dạng không còn giống con người của họ.

Tô Mộc An cảm thấy bản thân rất sa sút, nhưng thực ra cô vẫn khá bình tĩnh. Cô vẫn nhớ rằng ngày mai mình phải huấn luyện thể lực.

Tổ nhân sự sẽ sắp xếp cô vào một tiểu đội mới, cô vẫn còn cơ hội để tiếp tục.

Hơn nữa, cô phải sống sót. Không phải vì những lý do sướt mướt hay giả tạo như sống tiếp phần đời của Trần Khâm hay đồng đội của họ. Mối quan hệ giữa họ chưa tốt đến mức đó. Cô chỉ đơn giản là muốn sống sót. Cô còn muốn sống sót để trở về nhà thật sự của mình.

Người phụ trách kiểm tra cho Tô Mộc An là bác sĩ Hoàng, người cô mới gặp vài ngày trước.

Lần thứ hai gặp lại bác sĩ Hoàng, Tô Mộc An có cảm giác như đã trải qua một kiếp.

"Thật trùng hợp."

Bác sĩ Hoàng cũng nhận ra Tô Mộc An, nhưng giữa hai người không có gì để ôn lại chuyện cũ, chỉ có hai từ "thật trùng hợp".

Anh đưa Tô Mộc An đến phòng kiểm tra bên cạnh, sau đó lấy một bộ quần áo bệnh nhân từ tủ bên cạnh đưa cho Tô Mộc An.

"Trước tiên hãy vào phòng thay đồ bên cạnh thay quần áo. Quần áo đã thay ra... nếu cô còn muốn giữ thì mang theo, thay xong thì qua đây."

Tô Mộc An có lý do để nghi ngờ rằng bác sĩ Hoàng cảm thấy cô bây giờ quá bẩn thỉu, nếu cứ thế bước ra sẽ làm bẩn khoang y tế ở đây.

Thực tế, sau khi Tô Mộc An tự thay quần áo, cô không thể nào cầm chúng về tìm bác sĩ Hoàng được nên ném thẳng vào thùng rác ở cửa phòng thay đồ.

Tô Mộc An mặc quần áo bệnh nhân trở lại phòng kiểm tra tìm bác sĩ Hoàng. Anh đang nói chuyện với người bên cạnh. Thấy Tô Mộc An đến, anh quay đầu hỏi cô: "À phải rồi, cái thiết bị cô mang đến đâu?"

Tô Mộc An lấy thiết bị từ túi ra đưa cho bác sĩ Hoàng: "Là cái này sao? Của Trần Khâm."

Bác sĩ Hoàng không nhận lấy thiết bị. Người nhận là người đang nói chuyện với anh, mặc đồng phục của bộ phận hành chính. Sau khi cầm lấy thiết bị, người đó từ túi lấy ra một chiếc túi zip, cho vào rồi niêm phong miệng túi lại. Trông qua khá là chuyên nghiệp.

Người của bộ phận hành chính thu dọn thiết bị xong mới ngẩng đầu nhìn Tô Mộc An: "Tô Mộc An?"

Tô Mộc An gật đầu: "Là tôi."

"Lịch công việc của cô đã có rồi. Thời gian này cô sẽ phụ trách hỗ trợ bộ phận hậu cần dọn dẹp các sinh vật ô nhiễm còn sót lại ở khu phố cổ. Một lúc nữa sẽ có thông báo gửi đến thiết bị của cô."

Tô Mộc An khựng lại một chút: "Tôi biết rồi. Có nghĩa là sau khi nhiệm vụ dọn dẹp kết thúc, tôi sẽ được biên chế vào đội mới đúng không?"

"Đúng vậy. Lịch nhiệm vụ cụ thể sẽ có người thông báo cho cô vào sáng mai. Đến lúc đó, cô chỉ cần đến địa điểm được chỉ định trong thông báo."

Tô Mộc An gật đầu.

Người của bộ phận hành chính cũng gật đầu vỗ vai bác sĩ Hoàng, rồi quay người nhanh chóng rời đi.

Bác sĩ Hoàng hất cằm, ra hiệu Tô Mộc An nằm vào khoang y tế bên cạnh: "Cần cởi giày."

Tô Mộc An cởi giày nằm vào trong. Nắp khoang từ từ đóng lại, đèn báo bên trong nhấp nháy hai lần. Bác sĩ Hoàng trượt ghế đến bên cạnh cô, giọng nói truyền qua nắp khoang:

"Đừng căng thẳng, nhắm mắt lại. Sẽ nhanh thôi."

Tô Mộc An nhắm mắt lại. Mi mắt không che sáng hoàn toàn. Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng và nghe thấy tiếng vo ve cực kỳ nhỏ của máy móc hoạt động. Thế nhưng, Tô Mộc An có thể phân biệt rất rõ trạng thái hiện tại với trạng thái khi cô nằm rạp trong cống ngầm tối đen và nghe thấy một con ruồi chui vào đầu mình. Tình trạng tinh thần và thể chất của cô tốt đến mức đáng kinh ngạc, không giống một người vừa thoát chết trong khu vực ô nhiễm.

Bác sĩ Hoàng nhìn dữ liệu hiển thị trên màn hình, trong lòng cũng có nảy sinh nghi vấn tương tự. Nhưng cũng chỉ là một chút nghi vấn, chưa đén mức cần phải truy cứu sâu hơn.

Cho đến nay, con người vẫn chưa thể hoàn toàn làm rõ những bí ẩn đằng sau tiến hóa gen. Với người tiến hóa gen, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Sau khi kiểm tra toàn thân xong, nắp khoang y tế mở ra. Khi Tô Mộc An bước ra. Bác sĩ Hoàng vẫn đang xem báo cáo trong tay.

"Không có vấn đề gì cả, rất khỏe mạnh." Bác sĩ Hoàng nói.

Khoẻ mạnh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Tô Mộc An lại có chút bất an: "Vậy tôi có cần phải chịu thêm cuộc điều tra nào nữa không?"

Bác sĩ Hoàng ban đầu chưa hiểu ý cô, Tô Mộc An đành nhắc thêm một câu: "Mấy hôm trước tôi vừa bị tổ điều tra kiểm tra xong."

Bác sĩ Hoàng chợt hiểu ra, xua tay nói: "Tổ điều tra không đến mức vì chuyện nhỏ này mà kiểm tra cô đâu. Tình huống của cô tuy không nhiều nhưng không phải là chưa từng có."

Tô Mộc An nghĩ đến người thiếu niên bí ẩn đã rút sợi lông ruồi cuối cùng từ ngực cô trong khu vực ô nhiễm. Ban đầu cô còn tưởng mình gặp phải hiện tượng kỳ lạ nào đó, nhưng hóa ra chuyện này trước đây cũng từng xảy ra rồi sao?

Tô Mộc An đang định hỏi thăm thêm vài câu thì thấy bác sĩ Hoàng bẻ ngón tay và nói: "Lần trước có một người tiến hóa cấp E có tình trạng rất giống cô. Người đó sau khi ra khỏi khu vực ô nhiễm sẽ tự hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, nhưng..."

Bác sĩ Hoàng hít một hơi thật sâu, cười nói: "Khi người đó trở về từ khu vực ô nhiễm lần thứ ba thì chết rồi. Sau này chúng tôi kéo người đó về để giải phẫu nghiên cứu, chúng tôi suy đoán nguyên lý hoạt động khả năng tiến hóa của anh ta tương tự như việc phân giải và tái tạo tất cả các tế bào bị ô nhiễm trong cơ thể, đồng nghĩa với việc tiêu hao sinh lực trước thời hạn."

Tô Mộc An rùng mình: "Tôi nghĩ mình chắc không đến mức đó đâu."

Bác sĩ Hoàng cười đầy ẩn ý, trông như muốn nói "không chắc đâu."

"Không dọa cô nữa. Dù sao thì, cái thế giới này qua hôm nay không biết ngày mai thế nào." Bác sĩ Hoàng xua tay nói: "Về đi, ở đây không có việc gì của cô nữa đâu. Quần áo này tặng cô luôn, mặc về đi."

Tô Mộc An nói "cảm ơn" rồi quay người ra khỏi phòng kiểm tra.

Hành lang bên ngoài không có gì thay đổi so với khi cô mới trở thành người tiến hóa. Trên hành lang, các y tá vẫn tất tả đi lại từ phòng bệnh này sang phòng bệnh khác.

Tô Mộc An mặc quần áo bệnh nhân trở về ký túc xá mới của mình, nhưng cô phát hiện trên giường đối diện có đặt hai chiếc vali.

[Cô sắp có bạn cùng phòng mới sao?]

Tô Mộc An thay bộ đồ bệnh nhân ra, không kìm được sự tò mò đi đến bên giường đối diện muốn xem thẻ thông tin treo trên đó. Nhưng cô vừa kịp nhìn thấy một cái tên, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tô Mộc An theo bản năng lùi lại đứng thẳng người quay đầu lại. Ngoài cửa là một cô gái trẻ mặc đồng phục của bộ phận thu nhận. Trông cô ấy khoảng ngoài hai mươi. Độ tuổi và chiều cao tương đương cô. Có lẽ cao hơn một mét sáu lăm một chút. Vẻ ngoài thanh tú, nhưng sắc mặt nhợt nhạt đến mức có phần bệnh tật. Biểu cảm cũng lạnh lùng tạo cho người ta cảm giác người lạ đừng lại gần.

Tô Mộc An nhất thời không biết nói gì, gượng gạo nặn ra nụ cười: "Chào cô."

Cô gái trẻ gật đầu: "Tôi là bạn mới cùng phòng của cô. Tên tôi chắc cô vừa thấy rồi."

Trong lòng Tô Mộc An có chút ngượng. Tên ghi trên thẻ thông tin là Cảnh Tinh Thần, rất đặc biệt, cô còn tưởng mình nhìn nhầm.

"Tôi tên là Tô Mộc An. Tên cô thật đặc biệt..."

Tô Mộc An vừa mở lời, Cảnh Tinh Thần đã ngắt lời cô.

"Cảnh Tích là anh họ tôi."

Tô Mộc An ngẩn người một chút còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Tinh Thần lại tiếp tục vô cảm nói: "Tôi được điều từ tổ điều tra sang bộ phận thu nhận. Trong thời gian tới, tôi sẽ luôn theo dõi cô."

Tô Mộc An: "..."

Cô thực sự không biết phải phản ứng thế nào trước sự thẳng thắn đến mức quá đáng của Cảnh Tinh Thần. Nhưng Cảnh Tinh Thần lại như mặc như cô đã chấp nhận toàn bộ thông tin trong hai câu nói đó. Cô ấy bước đến trước mặt Tô Mộc An, đưa tay nắm lấy tay cô. Tay Cảnh Tinh Thần rất lạnh, như một cục băng Tô Mộc An theo bản năng giật mình, muốn rút ra nhưng không được. Cảnh Tinh Thần trông yếu ớt, nhưng sức lực lại lớn đến mức kinh ngạc.

"Cô..."

Cảnh Tinh Thần tự chủ động buông tay trước khi Tô Mộc An tiếp tục giãy ra. Cô ấy lùi lại một bước rồi nói: "Khả năng tiến hóa của tôi là chia sẻ cảm xúc với một người nào đó. Nói đơn giản, nếu một cảm xúc nào đó của cô trở nên mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, tôi sẽ cảm nhận được."

Tô Mộc An im lặng vài giây, rồi không kìm được hỏi: “... Khả năng tiến hóa của cô có tác dụng phụ là sau khi công khai thông tin thì năng lực sẽ được tăng cường sao?”

Cảnh Tinh Thần dường như suy nghĩ nghiêm túc về lời Tô Mộc An, cuối cùng lắc đầu nói: “Không có tác dụng phụ nào như vậy.”