Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Những Người Đồng Đội
Tô Mộc An nói một mạch xong, giọng trong trẻo của Túc Dao lại vang lên: "Xin cho biết vị trí nguồn ô nhiễm."
Đã vài phút trôi qua kể từ khi Túc Dao kết nối vào kênh liên lạc, cảm nhận về thời gian của Tô Mộc An cũng đang dần bị suy yếu. Dù biết rằng quãng thời gian im lặng tưởng chừng dài đằng đẵng đó có thể chỉ là mười mấy giây hoặc thậm chí vài giây, nhưng cô vẫn cảm thấy rất bất an. Tiếng vo ve không ngừng vang lên bên trong tai cô.
Thế nhưng, bây giờ cô không còn cảm thấy có một con ruồi đang bò vào tai ăn não mình nữa, mà giống như là có con ruồi đang ở trên hộp sọ của cô. Nó dùng những cái chân cứng cáp đủ sức chặt đứt cổ người ruồi, không ngừng cào cấu xương của cô.
Thứ âm thanh sắc nhọn chói tai ấy giống như tiếng dao nĩa kim loại cọ xát vào kính pha lê, khiến người ta rợn tóc gáy. Hơn nữa, âm thanh này còn truyền qua cả chất rắn và chất lỏng, rõ ràng như thể có ai đó đang cầm loa phóng thanh bật âm lượng hết cỡ trong đầu cô vậy.
Tô Mộc An bắt đầu cảm thấy toàn thân mình đang rung động theo nhịp tim, nhưng kỳ lạ là cô lại không cảm nhận rõ được trái tim mình.
Thật sự là kỳ lạ.
Tô Mộc An đưa tay chạm vào ngực mình. Nhưng ở vị trí trái tim, cô không cảm nhận được nhịp đập của cơ quan ấy xuyên qua lớp da thịt và xương. Thay vào đó, đầu ngón tay cô lại chạm phải một sợi lông dài và cứng đang chui ra từ bên dưới bộ đồng phục.
Tô Mộc An nắm lấy sợi lông rồi thử kéo. Từ bên dưới bộ đồng phục, một cảm giác đau nhói như da thịt bị kéo căng truyền đến, chẳng khác nào như khi cô muốn nhổ lông của mình vậy.
Đây là thứ mọc ra từ cơ thể cô, nhưng tại sao cô lại mọc ra thứ này?
Tô Mộc An sững sờ một chút rồi chợt nhớ ra: ruồi có lông trên người thì có gì lạ đâu?
Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Tô Mộc An đột nhiên cảm thấy toàn thân bắt đầu ngứa ngáy. Bên dưới lớp da, dường như có thứ gì đó đang điên cuồng muốn phá vỡ da thịt mà chui ra ngoài. Đặc biệt là ở vùng xương bả vai, cảm giác ngứa ngứa càng trở nên dữ dội hơn. Tô Mộc An thậm chí còn nghi ngờ da thịt ở đó đã bị thứ bên dưới xé toạc ra một vết.
Ngay khi Tô Mộc An đang cố gắng vật lộn để kéo bộ đồng phục trên người ra, trời đột nhiên sáng lên.
Dùng từ "sáng lên" có lẽ không hoàn toàn phù hợp, bởi vì thứ thắp sáng màn đêm là một ngọn lửa màu trắng nhợt nhạt.
Ban đầu, cảnh tượng ấy chỉ giống như một trận tuyết rơi trong đêm tối. Những đốm lửa trắng li ti bay lả tả như những bông tuyết.
Sau đó rất nhanh, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi màu trắng. Ngày càng có nhiều ruồi bị đốt cháy biến thành những bông tuyết trắng bay xuống, trông giống một trận bão tuyết khổng lồ.
Xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Tiếng vo ve dần được thay thế bằng tiếng lửa cháy tí tách.
Tô Mộc An đờ đẫn nằm rạp trên miệng cống, nhìn trận tuyết kỳ lạ và hùng vĩ trước mắt. Trong đầu cô cũng trống rỗng như cảnh tượng này.
Trận tuyết này không kéo dài bao lâu. Bởi vì màn đêm sắp qua đi, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ nhanh chóng trở lại thành nơi bị che giấu. Không ai có thể đặt chân tới. Ý thức của Tô Mộc An tỉnh táo lại một chút. Cô biết mình không thể trụ được đến đêm tiếp theo. Bất kể lúc này có thể thu nhận nguồn ô nhiễm hay không, cô cũng nhất định phải nhảy xuống.
Nhưng Tô Mộc An vừa mới nhô được đầu ra ngoài thì trên không trung có hai người mặc đồng phục từ trên rơi xuống. Trong ánh lửa trắng yếu ớt chập chờn, Tô Mộc An chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đang nhanh chóng lao xuống.
"Tôi thấy cô rồi."
Giọng Túc Dao đột nhiên vang lên trong mũ bảo hiểm.
Tô Mộc An theo bản năng nhìn về phía bóng người đang hạ xuống, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Túc Dao nói: "Đứng yên tại chỗ, tôi sẽ thu nhận nguồn ô nhiễm ngay lập tức."
Giọng Túc Dao rất vững vàng, mang lại một cảm giác an toàn khiến người ta không thể nghi ngờ.
"Được."
Trong khoảnh khắc đó, Tô Mộc An chợt muốn khóc. Bên ngoài trời chắc hẳn đã hoàn toàn sáng rõ, bởi vì vực sâu trước mặt cô đã biến mất. Thay vào đó là cống ngầm tiếp tục kéo dài lên trên.
Cơ thể Tô Mộc An đã bị ô nhiễm ăn mòn đến mức biến dạng. Tuy nhiên, cô sợ Túc Dao có thể gặp phải chuyện gì đó gần nguồn ô nhiễm khiến việc thu nhận bị trì hoãn mà những người ruồi chui vào cống từ đường phố sẽ chặn cô lại bên trong nên cô vẫn chọn tiếp tục bò lên.
Có lẽ bởi vì cảm giác như bất cứ lúc nào những người ruồi cũng có thể chui vào cống thúc ép cô phải nhanh hơn. Cả người Tô Mộc An vừa đau vừa ngứa nhưng tốc độ bò lên lại càng lúc càng nhanh. Chẳng bao lâu sau, cô đã bò ra khỏi miệng cống.
Bên ngoài vẫn giống như trước khi cô chui xuống cống. Trên mặt đất tích tụ một lớp chất thải dày đến độ cao khoảng một tầng rưỡi. Nhưng lần này, số lượng người ruồi trên đường đặc biệt nhiều hơn.
Tô Mộc An đứng dậy.
Tất cả các cánh cửa nhà trên con phố đều mở toang. Khi cô nhìn vào trong, cô không còn thấy bất kỳ một con người bình thường nào nữa.
Màn đêm vừa qua đã biến tất cả những con người sống sót thành người ruồi.
Tô Mộc An không biết liệu điều này xảy ra là do những người ở bên trong đã đạt đến giới hạn chịu đựng ô nhiễm, hay bởi vì khu vực ô nhiễm đã gần đến giai đoạn trưởng thành và sắp mở rộng. Vì vậy mới hấp thụ tất cả những người bị mắc kẹt bên trong.
Cô chỉ biết rằng cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả cô là một con người cũng đang từ từ biến thành người ruồi vẫn cảm thấy rợn người.
Bây giờ vẫn là hoàng hôn. Tòa nhà cao tầng ở đằng xa vẫn trông như mọc đầy vô số mắt kép của ruồi, phản chiếu màu đỏ nâu trong ánh sáng mờ ảo.
Nơi đây vĩnh viễn không bao giờ có bình minh, chỉ có ánh hoàng hôn và màn đêm. Sau màn đêm cũng sẽ không có bình minh đầy hy vọng, mà chỉ có hoàng hôn tiếp theo sắp bước vào đêm tối. Cứ như cái thế giới tàn hoang này vậy. Tô Mộc An đột nhiên nghĩ.
Cô đứng giữa đường. Bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi nguồn ô nhiễm được thu nhận. Thế nhưng, chỉ mình cô biết khu vực ô nhiễm này sắp bị hủy diệt. Những người ruồi xung quanh vẫn đang xếp hang lần lượt chui vào miệng cống.
Tô Mộc An đột nhiên có cảm giác cả thế gian đều say, chỉ có một mình cô tỉnh.
Thế giới này giống như một bệnh nhân nguy kịch sắp chết vậy. Khi đang nằm trên giường vật lộn với cái chết, dù có truyền thêm bao nhiêu dịch dinh dưỡng cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn. Ngay cả khi muốn phẫu thuật cắt bỏ khối u, một khi mở bụng ra, tất cả các cơ quan nội tạng đều đã mọc những khối u dày đặc. Hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Con người rồi sẽ đi đến cái chết, thế giới này cũng vậy.
Tầm nhìn của Tô Mộc An bắt đầu mờ đi. Ô nhiễm trên cơ thể đã dần lan đến mắt cô khiến thế giới trong tầm nhìn của cô bắt đầu vỡ thành vô số mảnh, giống như nhìn qua kính vạn hoa.
Đúng lúc này, cô chợt thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách cô vài mét. Mặc dù Tô Mộc An không thể nhìn rõ được diện mạo đối phương, nhưng cô lại cảm thấy dùng từ "thiếu niên" để miêu tả người đó sẽ phù hợp hơn.
Người đối diện trông như một người pixel được ghép từ các khối màu, nhưng cô thấy anh ta mặc áo sáng màu và quần dài, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rộng màu tối. Cô không nhìn rõ ngũ quan của anh ta, nhưng cô cảm giác rằng anh ta hẳn có mái tóc mái lòa xòa trước trán. Ngũ quan thanh tú, đôi môi hồng nhạt. Khi cười, anh ta giống như chú chó lông vàng đang vẫy đuôi, bên khóe môi còn để lộ cả chiếc răng khểnh nhỏ xinh.
[… Kỳ lạ, tại sao cô lại nghĩ như vậy?]
Hơn nữa, những miêu tả này mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc khó tả.
Đầu óc Tô Mộc An hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Chàng thiếu niên đứng đối diện cô đã bước đến trước mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, nhưng Tô Mộc An vẫn không nhìn rõ. Cô chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra chàng thiếu niên đã giơ tay lên, nắm lấy sợi lông đen dài như lông ruồi mọc ra từ ngực cô.
[Anh ta định làm gì?]
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Tô Mộc An, chàng thiếu niên đột nhiên dùng sức, giật mạnh sợi lông đó ra.
Thế nhưng, điều Tô Mộc An cảm nhận được không phải là đau mà là sự nhẹ nhõm, như thể một con ký sinh trùng bám vào cơ thể cô không ngừng hút chất dinh dưỡng bỗng nhiên bị nhổ tận gốc.
Tầm nhìn của Tô Mộc An cũng bắt đầu trở lại bình thường. Cô nhìn thấy đôi mắt của chàng thiếu niên, màu hổ phách, đẹp và trong veo như một hóa thạch.
“Tô Mộc An.”
dChàng thiếu niên dường như đang cất tiếng gọi cô.
Tô Mộc An theo bản năng muốn đáp lời, nhưng cả thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối.
“Tô Mộc An.”
Đứng trước mặt Tô Mộc An là một cô gái trẻ mặc đồng phục. Xuyên qua mũ bảo hiểm của cô ấy có thể thấy rõ dung mạo nổi bật của đối phương. Ngũ quan rất tinh xảo, làn da vẫn trắng trẻo dù cách lớp mũ bảo hiểm đen mờ. Tuy nhiên, vẻ mặt lại bình thản đến mức gần như lạnh lùng.
Tô Mộc An chậm rãi phản ứng lại: “Chào cô.”
Cô gái trẻ khẽ gật đầu với cô: “Tôi là Túc Dao, cô có ổn không?”
Tô Mộc An cảm thấy mình vẫn ổn. Trước khi khu vực ô nhiễm tan biến, chàng thiếu niên bí ẩn đột nhiên xuất hiện và giật sợi lông ruồi mọc ra từ ngực cô. Sau đó, cô cảm thấy mình gần như không còn triệu chứng bị ô nhiễm nữa.
“Chắc là ổn?”
Tô Mộc An không chắc chắn lắm, cô sờ sờ ngực mình.
Trên bộ đồng phục có một lỗ rách rõ ràng to bằng ngón tay. Sợi lông ruồi mọc ra trên người cô trong khu vực ô nhiễm không phải là ảo giác do cô bị ô nhiễm tinh thần gây ra.
Túc Dao cũng nhìn thấy lỗ rách trên bộ đồng phục của Tô Mộc An. Đó rõ ràng là một dấu vết do ô nhiễm để lại. Tuy nhiên, so với những đồng đội xui xẻo của Tô Mộc An, mức độ ô nhiễm này dường như quá nhẹ. Thế nhưng, ý nghĩ muốn tìm hiểu chỉ tồn tại trong đầu Túc Dao chưa đầy một giây.
Túc Dao không cho rằng trên thế giới này chỉ có mình cô có thể gặp được những điều kỳ diệu. Chỉ cần đối phương không đe dọa đến sự an nguy và kế hoạch của cô, cô hoàn toàn có thể sống hòa bình với họ.
"Đội trưởng và đồng đội của cô, chúng tôi đều đã tìm thấy rồi."
Túc Dao nói đến đây thì dừng lại một chút: "Nhưng rất xin lỗi. Khi chúng tôi tìm thấy họ, họ đều đã bị ô nhiễm rồi. Chúng tôi đành phải xử lý ngay tại chỗ."
Tô Mộc An sững sờ.
Trước khi họ đến đây làm nhiệm vụ, Trần Khâm còn nói ngày mai sẽ dẫn cô đi huấn luyện thể lực. Thậm chí trước khi vào khu vực ô nhiễm, Trương Thiên Lượng còn bảo cô có chuyện gì cứ nói thẳng. Bởi vì họ không giỏi giao tiếp với đồng đội nữ. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi, vì họ đều đã chết. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều này khi bò trong cống ngầm, nhưng khi thực sự nghe tin, cô vẫn không thể kìm nén được cảm giác đau buồn.
Tô Mộc An vốn cho rằng cô và Trần Khâm cùng đồng đội không hề có tình cảm sâu đậm. Thế nhưng, giờ đây cô lại có thể nhớ rõ mồn một rằng họ luôn để cô đi ở vị trí an toàn nhất, giữa đội hình.
[Tại sao?]
Nước mắt Tô Mộc An dâng lên, lưng tròng nơi khoé mắt.
[Tại sao cô lại phải nhớ những điều này?]
Rõ ràng là cô đã làm rất tốt ở bộ phận hậu cần, mọi người đều ngầm hiểu mà giữ thái độ im lặng và xa cách. Khi đồng đội không còn xuất hiện nữa vì điều động nội bộ hay lý do nào khác, họ cũng chỉ thờ ơ nói: "À, anh ta/cô ta đi rồi à."
Có lẽ vì ở bộ phận thu nhận, mỗi lần làm nhiệm vụ họ đều lách mình qua khe cửa tử thần. Cứ như người đang đi trên cầu treo, có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào nên sẽ nhớ mãi người đã chìa tay ra với mình.
Tô Mộc An cũng không ngoại lệ. Cô khóc rất lặng lẽ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Túc Dao mím môi, bước đến trước mặt Tô Mộc An. Cô nhẹ nhàng ôm cô một cái, rồi buông tay ra trước khi Tô Mộc An kịp giơ tay ôm lại.
"... Cảm ơn." Tô Mộc An nói.
"Không có gì." Túc Dao đáp: "Bộ phận hậu cần sẽ đến sớm thôi. Chúng tôi sẽ cùng đưa cô về Cục phòng chống ô nhiễm."