Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Đã Tìm Thấy Nguồn Ô Nhiễm
Tô Mộc An đột nhiên nảy sinh nghi ngờ. Mặc dù trực giác mách bảo cô rằng mình không phải, nhưng cô dường như thực sự là một con ruồi.
[Nếu cô không phải ruồi, vậy cô là gì?]
Tô Mộc An cảm thấy mắt mình bắt đầu ngứa, sau đó cảm giác dần lan ra toàn thân, như thể có thứ gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể cô. Trong cổ họng dường như có thứ gì đó đang bò ra. Tô Mộc An theo bản năng ho một tiếng. Thứ đó được ho ra khỏi khí quản, rơi xuống lưỡi cô.
Nhỏ bé, đang động đậy. Chắc là giòi.
[Giòi ư? Tại sao trong cơ thể cô lại có giòi?]
Tô Mộc An đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Mũi chân cô hơi nặng, như bị thứ gì đó va phải. Toàn thân Tô Mộc An tê dại cúi đầu xuống. Một cái đầu ruồi với mắt kép hướng lên trên lăn đến chân cô. Cô vội vàng quay mặt đi.
Cô lại nhìn thấy tương lai. Vừa rồi cô lại trải qua một lần suýt chết nữa.
“Đừng nhìn vào mắt những con ruồi này.”
Tô Mộc An vội vàng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Bây giờ không còn là vấn đề bọn họ có nhìn hay không, mà là tất cả người ruồi đều đang nhìn họ.
Dưới ánh sáng trắng chói mắt, vô số đôi mắt kép màu đỏ nâu trông giống như vô số camera hồng ngoại đang chĩa thẳng vào họ. Những cái đầu rơi trên mặt đất, những người ruồi đứng dưới đất, những người ruồi bay lượn trên không trung. Vô số đôi mắt kép màu đỏ dày đặc như một tấm lưới khổng lồ bao phủ lấy họ.
Bất kể tầm nhìn hướng về đâu, bọn họ cũng chỉ nhfn thấy những đôi mắt không thuộc về con người đang nhìn chằm chằm vào họ.
Ngay trước khi Tô Mộc An nhắm mắt lại vì không còn chỗ nào để tránh, tiếng súng vang lên bên cạnh cô. Người nổ súng là Trương Thiên Lượng. Tai Tô Mộc An ù đi, nhìn vết máu bắn tung tóe trên mũ bảo hiểm giống như một đôi mắt đỏ khác mà nhất thời không thể hoàn hồn.
Hơi thở của cô dồn dập đến nỗi cô nghi ngờ mình đang rơi vào triệu chứng hô hấp quá độ. Cô xoay người lại đi cứng nhắc như một con búp bê dây cót bị gỉ.
Trương Thiên Lượng đang từ từ trượt xuống dọc bức tường. Bức tường màu trắng. Khi anh ta trượt xuống, một vệt máu đỏ tươi chảy dài. Sau đó, anh ta đổ gục xuống vũng chất lỏng màu đỏ nâu tích tụ trên mặt đất.
Trương Thiên Lượng đã chết.
Xuyên qua mũ bảo hiểm, vẫn có thể thấy đôi mắt anh ta trợn trừng. Máu từ miệng và mũi đang từ từ chảy ra. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy trong chất lỏng đỏ tươi đó, những con giòi trắng đang chậm rãi bò ra, không ngừng ngọ nguậy.
Lúc này Tô Mộc An còn sợ hãi hơn cả khi chính mình cận kề cái chết, bởi vì cô vẫn đang tỉnh táo. Cô vẫn chưa bị ô nhiễm, hoặc có lẽ cơ thể cô đã bị ô nhiễm, nhưng ít nhất tinh thần thì vẫn chưa bị ảnh hưởng.
Cô là một con người, không phải một con ruồi.
Mà cô muốn sống sót, không muốn biến thành người ruồi rồi bị chặt đầu, trở thành một trong vô số vật trang trí trên tường.
"Lạc Hạo Nam."
Cơ thể Tô Mộc An cứng đờ tại chỗ, gần như không còn nghe theo sự điều khiển của cô. Cô dùng giọng nói nghẹn ngào gọi người đồng đội duy nhất của mình.
Thế nhưng, Lạc Hạo Nam không có bất kỳ phản hồi nào, thay vào đó là vô số người ruồi dày đặc đáp lại.
Tiếng vỗ cánh bắt đầu vang vọng khắp tòa nhà. Tiếng vo ve giống như bản nhạc cuối cùng vang lên cho những kẻ sắp chết vậy. Tay Tô Mộc An run dữ dội, nhưng cô vẫn siết chặt khẩu súng.
Cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Không có khu vực ô nhiễm nào là không thể xuyên thủng, huống hồ đây chỉ là một khu vực ô nhiễm cấp D. Trong tiếng vo ve ngày càng lớn, suy nghĩ của Tô Mộc An càng lúc càng nhanh.
Khi họ vừa tiến vào khu vực ô nhiễm, nơi này đã trải qua vài vòng luân hồi giữa hoàng hôn và màn đêm. Thế nên, tòa nhà cao tầng mà họ thấy lúc đầu mới mang màu đỏ nâu. Những người sống sót trốn trong nhà cũng quen thuộc với màn đêm nhưng lại vô cùng sợ hãi nó.
Những con ruồi nhỏ sẽ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, vào trong nhà gặm nhấm ngũ quan và da thịt của những người sống sót. Những người bị gặm nhấm sẽ biến thành người ruồi vào hoàng hôn tiếp theo.
Sau đó, những người ruồi sẽ cùng nhau đi vào cống thoát nước, tiến vào tòa nhà cao tầng này, rồi biến đầu của chính mình thành vật trang trí được gắn lên kính.
Chính vì vậy, họ không thể đi từ đường phố đến tòa nhà cao tầng. Bởi vì hai nơi này căn bản không cùng một lớp không gian. Tòa nhà cao tầng phản chiếu ở xa trên đường phố giống như ảo ảnh thị giác, chỉ là một hình chiếu.
Tô Mộc An đột nhiên nhớ đến một vài suy đoán nghe có vẻ vô lý về khu vực ô nhiễm mà cô từng đọc được trên mạng.
Có người nói khu vực ô nhiễm là một thực thể sống, giống như một sinh vật có khả năng suy nghĩ đơn giản. Chúng sẽ biến đổi hình dạng dựa trên năng lượng mà chúng hấp thụ được.
Giống như lần trước ở khu vực ô nhiễm tại công viên đất ngập nước, nguồn ô nhiễm hấp thụ năng lượng chủ yếu từ động vật sống trong công viên. Thế nên, nó đã biến tòa nhà ngắm cảnh mang tính biểu tượng của công viên thành một tòa tháp cao, biến hồ nước thành đại dương, còn những cư dân lấp đầy bên trong đó là những con sên sống ven sông.
Ở lần này, khu vực ô nhiễm nằm trong một khu dân cư cũ kỹ, nơi chật kín những người dân bình thường nghèo khổ và đầy rẫy phân ruồi. Vì vậy, ô nhiễm đã biến thành hình dạng của ruồi.
Bọn họ sống trong những khu dân cư cũ kỹ, chật chội và bốc mùi, nhưng lại mơ ước về những con phố sạch sẽ, ngăn nắp. Thế nhưng phần lớn những người bình thường sống ở rìa thành phố đều không được phép vào khu trung tâm. Vì vậy họ chỉ có thể dựa trên những mô hình sa bàn bị các nhà phát triển bỏ đi trong bãi rác để tưởng tượng ra một khu phố như thế.
Họ nhìn thấy tòa nhà trung tâm hành chính Liên bang sừng sững chọc trời nhưng không thể chạm tới. Vì vậy, ở phía xa trên đường phố trong khu vực ô nhiễm cũng xuất hiện những tòa nhà cao chót vót tương tự.
Thế nhưng, họ lại vô cùng căm ghét những người sống trong những tòa nhà cao tầng đó. Vậy nên con đường dẫn đến tòa nhà cao tầng lại là một cống thoát nước hôi thối, nơi những thứ ghê tởm nhất đều đổ dồn vào bên trong tòa nhà.
Nhưng cuối cùng, những người đi qua cống thoát nước để đến tòa nhà cao tầng lại chính là họ. Là những người bị tách ra khỏi tầng lớp thấp kém của xã hội, là những người ruồi bị ruồi gặm nhấm đến biến dạng, ngay cả linh hồn cũng không còn.
Họ tê liệt chui qua cống thoát nước, chỉ để những đồng loại cũng tê liệt khác như mình chặt đầu mình. Sau đó, những cái đầu ấy lại được dùng để trang trí cho tòa nhà ngập tràn ánh sáng trắng, thứ ánh sáng dường như có thể che giấu mọi sự xấu xa bên trong.
"Cống thoát nước đại diện cho lương tâm của một thành phố."
Thế nhưng ở đây không có lương tâm nào cả. Mọi thứ đều méo mó. Dưới đất là máu, là nước hình thành từ xương cốt.
Nếu nguồn ô nhiễm của khu vực ô nhiễm này thực sự mở rộng theo ý niệm của những người bị mắc kẹt mà nó đã nuốt chửng, giống như những gì trên mạng nói, vậy thì nguồn ô nhiễm thực sự nên nằm ở đâu?
Tô Mộc An chợt nghĩ đến một nơi. Cô cảm thấy mình dường như đã nắm được manh mối.
Tòa nhà đột nhiên bắt đầu tối đi.
Những người ruồi xung quanh cũng bắt đầu trở nên náo loạn. Bóng đêm sắp ập đến rồi.
Lúc này, Tô Mộc An cũng không còn bận tâm đến Lạc Hạo Nam nữa. Cô quay người, kéo lê cơ thể không mấy vâng lời của mình về phía miệng cống mà họ đã đi xuống. Miệng cống vẫn không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu nâu đen. Lúc xuống thì dễ, nhưng muốn bò ngược lên đường cống thì không hề dễ dàng chút nào.
Tô Mộc An nghiến chặt răng chui vào.
Thành cống rất trơn, cô hoàn toàn không thể dùng sức để bò lên. May mắn thay, bộ đồng phục của bộ phận thu nhận được trang bị khá hiện đại, găng tay của cô có chức năng bám dính.
Tiếng vo ve dường như bị một bức tường vô hình chặn lại bên ngoài miệng cống. Trong cống chỉ có sự tĩnh lặng đến chết chóc, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Tô Mộc An bật đèn chiếu sáng trên mũ bảo hiểm, nhưng tầm nhìn vẫn rất hạn chế. Ngoài khoảng cách một sải tay, mọi thứ vẫn là một màu đen mờ mịt.
Hù, hù, hù...
Thịch, thịch, thịch...
Tiếng thở và nhịp tim của cô vang lên rõ đến đáng sợ.
Tô Mộc An buộc mình không nghĩ đến những con ruồi có thể ẩn nấp trong bóng tối, cố gắng hồi tưởng lại những chi tiết cô đã bỏ qua kể từ khi bước vào khu vực ô nhiễm.
Trước khi màn đêm buông xuống, họ đã trốn vào căn nhà ven đường. Khi đêm đến, cô trải qua lần đầu tiên nhìn thấy cái chết của chính mình. Hướng mở cửa thay đổi và cô rơi vào vực sâu sau cánh cửa.
Vực sâu sau cánh cửa là thứ cô đã xác nhận thông qua sự thay đổi hướng mở cửa. Mà bây giờ, vấn đề nằm ở chỗ trước khi đêm xuống, cống thoát nước vẫn nối với miệng cống bên cạnh mặt đường. Nhưng sau khi trời tối, bên ngoài căn nhà biến thành vực sâu, đường phố và lề đường không còn tồn tại.
Vậy điểm cuối của cống thoát nước sẽ nối đến đâu?
Nó sẽ nối đến vực sâu mà cô đã rơi vào khi lần đầu tiên "chết", hay... là nơi của nguồn ô nhiễm?
Hoặc có lẽ hai nơi đó vốn dĩ là một.
Tô Mộc An cảm thấy khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Bây giờ cô chỉ có thể đánh cược vào nó.
Nếu thực sự tìm thấy nguồn ô nhiễm, cô vẫn còn lại một vấn đề cuối cùng phải giải quyết.
Trần Khâm đã mất liên lạc, công cụ thu nhận duy nhất cũng mất theo anh. Cô hoặc là canh giữ bên cạnh nguồn ô nhiễm, chờ đội hỗ trợ đến rồi chỉ đường cho họ, hoặc là tự mình thu nhận nguồn ô nhiễm giống như lần trước.
Phương án đầu tiên hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Tô Mộc An không thể đảm bảo đội hỗ trợ sẽ đến kịp trước khi cô bị ô nhiễm, cũng như không thể chắc chắn họ sẽ nhanh chóng tìm thấy cô.
Trong khi đó, phương án thứ hai, dù có thể đảm bảo cô sống sót rời khỏi khu vực ô nhiễm, lại không thể đảm bảo cô sẽ sống sót sau cuộc điều tra của tổ điều tra.
Lần trước, cô may mắn gặp phải sự xâm nhập của một thế lực không rõ nguồn gốc. Nhưng lần này, dường như cô không có được vận may như vậy nữa.
Tô Mộc An khó lòng đưa ra quyết định, cô thử gọi: "Noah."
"Tôi đây. Đội hỗ trợ đang cố gắng truy cập kênh liên lạc. Xin hãy trực tiếp nói ra yêu cầu của cô."
Đội hỗ trợ đã đến.
Điều này có nghĩa là nếu cô mạo hiểm tự mình thu nhận nguồn ô nhiễm, khả năng cao sẽ để lộ khả năng đặc biệt của mình.
Trong lịch sử Liên bang và Cục Phòng chống ô nhiễm, chưa từng có tiền lệ nào về việc sử dụng cơ thể người để thu nhận nguồn ô nhiễm. Ngay cả mấy người tối ưu hóa cấp S cũng không thể làm được.
Tô Mộc An không biết liệu khả năng của mình một khi bị lộ, liệu Cục Phòng chống ô nhiễm có trực tiếp đưa cô vào phòng thí nghiệm hay không.
Cô không dám đánh cược vào khả năng này. Bây giờ cô chỉ có thể đặt hy vọng vào việc đội hỗ trợ nhanh chóng đến.
"Khi đội hỗ trợ truy cập được kênh, hãy giúp tôi liên lạc với họ ngay lập tức."
Tô Mộc An nói.
“Được.”
Tô Mộc An hít sâu một hơi, tiếp tục cố gắng bò ngược lên.
Con đường đi lên dường như ngắn hơn quãng đường đi xuống từ lỗ thoát nước. Tô Mộc An cảm thấy mình chưa bò được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp đợi đội hỗ trợ kết nối kênh thành công, thì đã chạm đến lối ra.
Lối ra lần này là một vùng tối hoàn toàn hòa lẫn với đường hầm. Chỉ đến khi đưa một tay ra và chạm vào khoảng không, cô mới nhận ra mình đã đến cuối đường. Trước đó, Tô Mộc An đã tắt đèn chiếu sáng trên mũ bảo hiểm vì sợ những con ruồi xuất hiện trong màn đêm sẽ bất thường chui xuống cống, rồi bị ánh đèn của cô thu hút.
Nếu bị ruồi vây quanh trong cống ngầm, cô sẽ không còn bất kỳ lối thoát nào, chỉ có thể bị ăn mòn từng chút một và biến thành người ruồi. Thế nhưng lúc này, Tô Mộc An lại vô cùng biết ơn sự đề phòng trước đó của mình. Bởi vì bên ngoài lối ra, là vô số ruồi đang bay kín trời.
Mặc dù bên ngoài là màn đêm đen kịt gần như không nhìn thấy gì, nhưng Tô Mộc An vẫn có thể nhận ra những khối màu đen với độ đậm nhạt khác nhau đang tụ lại rồi tản ra giống như những đống lá rụng bị gió cuốn tung lên trong bóng tối.
Đây chính là vực sâu bên ngoài cánh cửa. Tiếng vo ve của bầy ruồi vang vọng trong vực sâu giống như một âm thanh phát ra từ vết nứt khổng lồ, đang không ngừng dội tới. Thứ âm thanh ấy như ma âm rót thẳng vào tai khiến đầu Tô Mộc An bắt đầu đau âm ỉ.
Cô vội vàng bật chức năng chống ồn trên mũ bảo hiểm. Tiếng ruồi bay lượn nhỏ đi đáng kể, nhưng cơn đau đầu không thuyên giảm được bao nhiêu.
Cô đã ở trong khu vực ô nhiễm quá lâu, ô nhiễm đã vô tình xâm nhập vào cô.
Tô Mộc An lùi lại một chút. Bên ngoài miệng cống, ruồi dày đặc đến mức có thể bắt được cả nắm. Nhưng chúng cũng giống như bị một bức tường vô hình chặn lại bên ngoài cống, không một con nào bay vào trong.
Trong lúc chờ đội hỗ trợ liên lạc, cô lại một lần nữa tập trung tinh thần để tìm vị trí của nguồn ô nhiễm. May mắn chính là suy đoán của cô đã đúng. Nguồn ô nhiễm nằm ngay trong vực sâu này. Nhưng điều không may theo cảm nhận của cô, luồng khí ô nhiễm lại bao phủ toàn bộ vực sâu.
Điều đó có nghĩa là, mỗi con ruồi bay lượn ở đây, bản thân chúng đều là một phần của nguồn ô nhiễm.
Đừng nói đến Tô Mộc An mới chỉ là một tân binh mới đi nhiệm vụ lần thứ hai, cho dù ngay cả Trần Khâm ở đây, e rằng cũng đành bó tay.
Tô Mộc An rất muốn nghĩ ra cách tự cứu mình, nhưng suy nghĩ của cô ngày càng trở nên chậm chạp. Tiếng vo ve vốn ở bên ngoài mũ bảo hiểm dần dần lại giống như đang vang lên trong đầu cô.
Cứ như thể có một con ruồi đang ở trong tai cô, áp sát màng nhĩ, tạo ra tứ âm thanh khó chịu ấy. Sau đó nó xoa xoa chân, nhổ nước bọt lên màng nhĩ cô. Màng nhĩ dần tan chảy, con ruồi chậm rãi bò vào bên trong. Trong tai cô tối đen và chật hẹp chẳng khác nào đường cống này. Con ruồi bò vào sâu bên trong, mang theo cảm giác ngứa ngáy rất nhẹ. Nó bò vào trong não cô, thế là trong đầu cô cũng bắt đầu vang lên tiếng vo ve.
Nó không ngừng bò về phía trước, bò mãi về phía trước. Vừa bò vừa gặm nhấm não cô, để lại dọc đường đi những cơn đau và ngứa ngáy li ti do bị gặm nhấm.
Tô Mộc An cảm thấy não mình ngứa ngáy khủng khiếp, nhưng không phải cô sắp mọc thêm não mà là cô đã bị ăn mất một phần.
[Nhưng điều đó thì có sao?]
Tô Mộc An mơ hồ nghĩ.
[Cô có cần não không?]
[Dường như không cần. Làm một con ruồi thì cần não làm gì?]
Tô Mộc An giơ tay lên, cô hơi muốn vặn đầu mình ra rồi lắc thật mạnh. Chắc chắn có thứ gì đó đã chui vào trong, chỉ cần vặn ra đổ sạch đi, não cô sẽ không còn ngứa nữa.
Tay cô đặt lên mũ bảo hiểm, đột nhiên một giọng nói bất ngờ truyền đến giữa tiếng vo ve hỗn loạn.
"Tôi là Túc Dao thuộc tiểu đội B101, tiểu đội C886 nhận được xin trả lời."
Túc Dao... một cái tên hơi quen.
Đầu Tô Mộc An đau như búa bổ. Tiếng vo ve vốn chỉ như âm thanh nền đột nhiên trở nên sắc nhọn, chói tai đến mức gần như xuyên thủng màng nhĩ cô.
Cô giật mình tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện đầu mình đang lơ lửng bên ngoài lối ra, trên đó bám đầy ruồi. Tay cô vẫn đặt trên mũ bảo hiểm, như thể muốn vặn đầu mình ra.
Tô Mộc An sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng thụt lùi vào trong cống.
"Tôi là Túc Dao thuộc tiểu đội B1001, tiểu đội C886 nhận được xin trả lời."
Giọng nói trong mũ bảo hiểm lại vang lên một lần nữa.
"Tôi là Tô Mộc An thuộc tiểu đội C886, tôi đã mất liên lạc với các thành viên khác trong đội... Trương Thiên Lượng đã hy sinh, tình hình của Trần Khâm và Lạc Hạo Nam chưa rõ. Tôi đã tìm thấy vị trí nguồn ô nhiễm, xin hãy đến ngay lập tức."