DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Cô Bị Biến Thành Con Ruồi Sao?

1980 từ

Sau khi bị những người ruồi cạy mở, lỗ thoát nước đã hoàn toàn lộ ra. Đó là một cửa thoát nước hình chữ nhật đen ngòm. Một lớp nước màu nâu đen mỏng tích tụ trên mặt đất vẫn đang chậm rãi chảy vào bên trong. Chỉ cần đứng gần cũng có thể ngửi thấy thứ mùi hôi nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Trương Thiên Lượng nôn khan một tiếng, quay đầu nói:

“Bên dưới không phải nối thẳng với hố phân đấy chứ?”

Mặc dù Tô Mộc An cũng rất hy vọng không phải như vậy, nhưng nhìn tình hình hiện tại, cho dù bên dưới không phải hố phân thì có lẽ cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

Trần Khâm nhíu chặt mày, quay đầu hít sâu một hơi, sau đó nằm rạp xuống rồi chui vào. Cơ thể Trần Khâm bị lỗ thoát nước nuốt chửng từng chút một. Anh sợ bật đèn sẽ thu hút ruồi, nên mò mẫm trong bóng tối để bò vào.

Cơ thể Trần Khâm bị lỗ thoát nước nuốt chửng từng chút một. Anh sợ bật đèn sẽ thu hút ruồi nên chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, chậm rãi bò vào trong.

“Bên trong nghiêng xuống khoảng ba mươi độ.” Giọng Trần Khâm thông qua Noah truyền đến từ mũ bảo hiểm. “Giống như ống thoát nước bình thường, vừa đủ cho một người đi qua.”

Tô Mộc An thầm đếm đến ba mươi giây, giọng Trần Khâm cũng vừa lúc vang lên:

“Hiện tại chưa gặp nguy hiểm, cũng không có ngã rẽ. Trương Thiên Lượng có thể xuống rồi.”

Trương Thiên Lượng ra hiệu cho Tô Mộc An và Lạc Hạo Nam, sau đó mang theo vẻ mặt như thể anh dũng hy sinh mà chui vào.

Lại nửa phút trôi qua.

Trần Khâm vẫn đang bò trong đường ống thoát nước dài như không có điểm cuối. Tô Mộc An cũng nín thở, không ngừng tự trấn an bản thân. Sau đó, cô nằm rạp xuống mặt đất mềm nhũn rồi chui vào lỗ thoát nước. Mùi hôi trong đường ống còn nồng nặc hơn bên ngoài. Tô Mộc An buộc phải ngừng thở bằng mũi, dùng cả tay lẫn chân bò vào bên trong.

Tình hình bên trong giống như những gì Trần Khâm đã nói. Đường ống hình tròn, vừa đủ cho một người đi qua. Với thân hình nhỏ nhắn của Tô Mộc An, xung quanh thậm chí vẫn còn dư ra một chút không gian. Nước thải từ bên ngoài men theo phía dưới cơ thể cô chảy vào trong.

Tô Mộc An vốn không giỏi bò trong không gian chật hẹp. Việc cô có thể bám vào thành ống trơn trượt để tiếp tục tiến về phía trước phần lớn là nhờ đường ống nghiêng xuống.

Bên trong đường ống hoàn toàn tối đen và yên tĩnh.

Vì mỗi người cách nhau nửa phút nên khi không có ai lên tiếng trong kênh liên lạc, Tô Mộc An chỉ có thể nghe thấy tiếng động do chính mình tạo ra.

Lúc này, sự chật hẹp của đường ống ngược lại trở thành thứ mang đến cho cô chút cảm giác an toàn. Nếu không, Tô Mộc An cảm thấy mình có thể sẽ tự dọa chết bản thân trước khi bò đến cuối đường.

Sau khi Lạc Hạo Nam cũng chui vào, bọn họ bắt đầu liên tục đếm số trong kênh liên lạc, nối tiếp từ con số Trần Khâm đã bắt đầu đếm.

Đối với Tô Mộc An, đây là một cách rất hiệu quả để ngăn cô dồn toàn bộ sự chú ý vào việc tự hù dọa bản thân.

Khi con số đã vượt quá tám trăm, Trần Khâm đột nhiên dừng lại.

“Đến rồi.”

Giọng Trần Khâm nghe như đang lẩm bẩm.

Tim Tô Mộc An thắt lại.

“Tình hình dưới đó thế nào?” Trương Thiên Lượng vội vàng hỏi.

Phải hơn mười giây sau, Trần Khâm mới trả lời:

“… Chỗ này… có người.”

[Có người? Ý là sao? Có người sống sót ư?]

Tô Mộc An hoàn toàn không hiểu.

“Có người là sao?”

Nhưng lần này, giọng Trần Khâm truyền đến lại trở nên mơ hồ. Anh dường như nói gì đó, nhưng Tô Mộc An hoàn toàn không nghe rõ.

“Đội trưởng Trần, anh nói gì vậy?” Lạc Hạo Nam vội truy hỏi: “Chúng tôi không nghe rõ!”

Thế nhưng, mặc cho bọn họ gọi thế nào, giọng Trần Khâm ở đầu bên kia vẫn mơ hồ không rõ.

“Noah, có phải kết nối bị nhiễu không?”

Tô Mộc An hỏi.

“Kết nối bình thường.”

Sau khi Noah nói câu đó, giọng Trần Khâm hoàn toàn biến mất.

Kênh liên lạc và đường ống đồng thời chìm vào sự im lặng chết chóc.

Tim Tô Mộc An đập dữ dội, nhưng tay chân lại lạnh toát.

“Tô Mộc An, Lạc Hạo Nam, tôi sẽ đợi hai người ở gần lối ra. Chúng ta không thể mất liên lạc thêm nữa.”

Tô Mộc An nặng nề đáp:

“Được.”

Định nghĩa của con người là gì?

Khi Tô Mộc An nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đường ống, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là câu hỏi này.

Bên ngoài đường ống chật hẹp là một không gian cực kỳ rộng lớn và trống trải. Ánh sáng trắng không rõ nguồn gốc tràn ngập mọi ngóc ngách. Trong thứ ánh sáng trắng ấy, những người ruồi màu đen tụ tập dày đặc.

Nơi này giống như bên trong một tòa nhà rất cao. Nhưng tòa nhà không có các tầng, trông giống như một chiếc hộp giấy hình chữ nhật úp ngược, xung quanh chỉ có bốn bức tường cao chót vót. Những bức tường cũng đen kịt, không rõ được làm từ vật liệu gì.

Tô Mộc An ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng trắng đã nuốt chửng phần trên cùng, khiến cô không thể nhìn thấy trần nhà, cũng không biết nơi này có giống căn nhà bọn họ vừa rời khỏi, hoàn toàn không có mái che hay không.

Bọn họ đứng sát vào tường. Cách đó chưa đầy một mét là những người ruồi đang bận rộn.

Những người ruồi ở đây trông giống những con ruồi khổng lồ hơn so với những người ruồi mới sinh bên ngoài.

Bề mặt cơ thể chúng được bao phủ bởi một lớp biểu bì cứng màu đen, bên trên mọc lưa thưa những sợi lông đen. Cơ thể chúng cũng trở nên phù nề, tứ chi lại mảnh khảnh. Một số còn mọc ra đôi cánh trong suốt ở vị trí xương bả vai sau lưng.

Phần đầu cũng vậy, chỉ còn lại vài sợi tóc lưa thưa. Lớp da người còn sót lại giữa những ngũ quan mang đặc điểm của loài ruồi cũng đã chuyển sang màu đen.

Thế nhưng, chúng vẫn đứng thẳng như con người.

Trương Thiên Lượng và Lạc Hạo Nam đều áp sát vào tường, không nói nên lời.

Tô Mộc An cũng vậy.

Bởi vì những người ruồi này đang lặng lẽ giết thịt đồng loại, như thể nơi đây là một lò mổ.

Ở đây không có những con ruồi nhỏ bay lượn khắp nơi. Toàn bộ tòa nhà yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có những tiếng động khe khẽ như tiếng thịt bị cắt cứ vang lên không ngừng.

Những người ruồi lặng lẽ chất đồng loại của mình lên trên xác những kẻ khác. Người ruồi bị đặt lên đó không hề giãy giụa, đôi mắt kép đỏ nâu khổng lồ cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Bên cạnh đó, một người ruồi giữ chặt người ruồi đang nằm trên đống xương cốt. Một người ruồi khác dùng một đoạn xương nhỏ, sắc nhọn như dao đặt lên cổ đối phương, sau đó cắt xuống như đang xẻ thịt.

Cổ lập tức đứt lìa, cái đầu lăn xuống. Chất lỏng màu nâu đỏ phun ra từ vết cắt, không ngừng tuôn trào như thể chẳng bao giờ cạn.

Thế nhưng, người ruồi vừa giết thịt đồng loại vẫn thờ ơ đặt người ruồi tiếp theo lên trên cái xác vừa mới chết, giống như một công nhân đang thực hiện công việc lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất.

Cái đầu lăn hai vòng.

Một người ruồi có đôi cánh nguyên vẹn từ trên không trung hạ xuống, ôm lấy cái đầu rồi lại bay lên.

Ánh mắt Tô Mộc An vô thức dõi theo người ruồi đó. Cô nhìn thấy nó đặt cái đầu trong tay vào một khoảng trống trên tường, điều chỉnh lại vị trí sao cho đôi mắt hướng ra ngoài.

Mắt kép của ruồi có màu đỏ nâu.

Tô Mộc An chợt nhớ đến mặt ngoài của tòa nhà cao tầng mà cô nhìn thấy bên ngoài, cũng mang một màu đỏ nâu như vậy.

[Bọn họ đang ở bên trong tòa nhà cao tầng này sao?]

Thế nhưng, cô lại không cảm nhận được luồng khí ô nhiễm mạnh mẽ.

Nơi này hoàn toàn không giống nơi nguồn ô nhiễm bám rễ, trái ngược hoàn toàn với suy đoán trước đó của bọn họ khi còn ở bên ngoài.

Tuy nhiên, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là tìm Trần Khâm.

Sau khi Trần Khâm mất liên lạc, bọn họ đã mất khá nhiều thời gian để bàn bạc. Trong suốt khoảng thời gian đó, Trần Khâm vẫn bặt vô âm tín.

“Tìm thế nào đây?” Trương Thiên Lượng hỏi.

Cả ba người bọn họ đều là người tiến hóa cấp D. Hành động đơn độc trong một khu vực ô nhiễm đã phát triển đến mức này gần như chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng nếu cùng nhau hành động thì hiệu quả lại quá thấp.

Hiện tại, trong phạm vi tầm mắt của bọn họ chỉ có vô số người ruồi cùng vô số cảnh giết mổ nhỏ đang diễn ra. Hơn nữa, đồng phục của bộ phận thu nhận cũng có màu đen, rất khó phân biệt giữa đám người ruồi đen kịt này.

Tô Mộc An vừa định nói thì một cái đầu vừa bị chặt đột nhiên lăn “cộc cộc” đến bên chân cô.

Đôi mắt kép đỏ nâu của người ruồi đang hướng lên trên. Tô Mộc An theo bản năng cúi đầu. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, ý thức của cô đột nhiên trở nên mơ màng.

Cô có cảm giác như mình đang nhìn vào một chiếc kính vạn hoa. Toàn bộ thế giới bị nhân lên vô hạn, biến thành vô số hình ảnh đơn điệu lặp đi lặp lại, lấp kín tầm nhìn của cô.

Vô số đầu ruồi.

Vô số đôi mắt kép.

Trong những đôi mắt ấy, cô nhìn thấy chính mình.

Cô mặc đồng phục màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen. Trên bề mặt mũ bảo hiểm phản chiếu một đôi mắt kép tròn xoe màu đỏ nâu.

Ranh giới giữa những mảng màu bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cô dần không còn phân biệt được màu đen trên người mình là màu của bộ đồng phục, hay vốn dĩ chính là màu sắc của cơ thể cô. Cô cũng không biết đôi mắt đỏ nâu trên mũ bảo hiểm chỉ là hình ảnh phản chiếu, hay thực sự đang mọc trên đầu mình.

Cánh tay cô bắt đầu hơi ngứa.

Tô Mộc An vô thức đưa tay lên xoa xoa. Cảm giác lớp vải dày cọ xát vào nhau lại giống hệt cảm giác những chiếc chân ruồi đang cọ vào nhau.

[Cô là một con ruồi sao?]