DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Tiếng Động Vo Ve

2819 từ

Trong khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ, Tô Mộc An cảm thấy vô số con ruồi lao về phía mình. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng vo ve, cảm giác va chạm dày đặc khiến da đầu cô tê dại. Cô theo bản năng lùi lại. Cánh cửa vốn mở vào trong bỗng nhiên mở ra ngoài, cô lùi một bước là đẩy thẳng cánh cửa ra.

Tô Mộc An không giữ được thăng bằng, loạng choạng lùi về phía sau. Nhưng bên ngoài cánh cửa lại biến thành vực thẳm. Cô hụt chân lập tức rơi xuống.

Tuy nhiên, cảm giác mất trọng lực chỉ kéo dài một giây.

Tô Mộc An như thể đột nhiên hụt chân trong giấc ngủ, cả người giật mình rồi lập tức tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng mờ ảo, cô dường như thấy Lạc Hạo Nam đang chuẩn bị bật đèn.

"Đừng bật đèn!"

Tô Mộc An theo bản năng lên tiếng.

Tay Lạc Hạo Nam dừng lại cách công tắc vài centimet.

"Không được bật đèn!" Trong đám đông đối diện cũng có người lên tiếng.

Tô Mộc An ấn nhẹ vào ngực.

[Vừa nãy cô đã trải qua điều gì? Đó có phải là khả năng tối ưu hóa có thể dự đoán trước tương lai không? Hay chỉ là ảo giác do cô bị ô nhiễm tinh thần gây ra?]

Dù sao thì khả năng tiến hóa không giống như học kỹ năng trong game. Sẽ không có cửa sổ bật lên,càng không có phần mô tả chi tiết kỹ năng khi bạn chọn một năng lực nào đó.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về những điều này.

Tô Mộc An miễn cưỡng kìm nén sự bất an trong lòng, nghe Trương Thiên Lượng thì thầm: "Côn trùng thường có tính hướng sáng. Bây giờ trời tối rồi, không bật đèn là đúng."

Mặc dù Tô Mộc An không suy ra kết luận này bằng cách đó, cô vẫn đồng tình: "Tốt nhất là đừng ra ngoài. Chắc chắn họ trốn ở đây có lý do."

Trần Khâm chấp nhận lời khuyên của Tô Mộc An: "Hãy đợi trời sáng. Mọi người hãy sát lại gần nhau, giữ cảnh giác."

Vài người lại lùi lại phía sau một chút. Tô Mộc An lần này không dám dựa sát vào cánh cả phía sau, sợ mình lại đột nhiên ngã ra ngoài.

Sắc trời nhanh chóng tối hẳn.

Lần này Lạc Hạo Nam không bật đèn, nhưng tiếng vo ve xung quanh vẫn bắt đầu to dần.

Tô Mộc An căng thẳng đến mức không tự chủ được mà nín thở. Ngón tay cô đặt trên cò súng. Mặc dù với độ chính xác của cô, muốn bắn trúng một con ruồi hoàn toàn là điều không tưởng. Nhưng lúc này chỉ có súng trong tay mới có thể mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn. Tiếng vo ve từ mọi phía ùa đến, bao trùm bao trùm Tô Mộc An. Cảm giác những con ruồi liên tục va vào người giống như từng hạt mưa rơi xuống, mang lại một sự khó chịu kỳ lạ.

Tô Mộc An vẫn có thể cảm nhận được sức ép từ những đồng đội khác đang đứng sát phía trước. Mặc dù sợ hãi đã đến mức có chút buồn nôn, cô vẫn cố gắng đứng yên như một người gỗ.

"Đừng động đậy."

Đồng đội của cô đều không cử động. Tô Mộc An buộc mình phải phớt lờ mùi hôi kỳ lạ đang ngày càng nồng nặc trong không khí mà tập trung toàn bộ giác quan vào những đồng đội bên cạnh mình.

Bóng tối vẫn đặc quánh như mực, bao trùm khắp xung quanh. Nhưng Tô Mộc An lại thầm mừng vì may mắn là bây giờ đủ tối. Nếu không lỡ như cô bất ngờ nhìn thấy một con ruồi ngay trước mặt mình, cô nhất định sẽ sụp đổ.

Nhưng đúng lúc đó, trong đám đông đối diện, đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Tiếng hét này giống như ngọn lửa châm ngòi, khiến những con ruồi đang bay vo ve hỗ loạn trong phòng bắt đầu va đâoh vào mọi thứ.

Tô Mộc An được Trần Khâm che chắn phía sau, nhưng Trần Khâm dường như bị một người đang hoảng loạn va phải, loạng choạng lùi lại một bước. Tô Mộc An đứng quá gần anh nên cũng mất thăng bằng mà ngã ngửa về phía sau.

Cánh cửa, giống như những gì Tô Mộc An vừa trải qua, lại biến thành cửa mở vào trong. Cô vừa dựa vào, cánh cửa liền hé ra một khe hở.

Tim Tô Mộc An thắt lại. May mà cô phản ứng nhanh, lập tức túm lấy Lạc Hạo Nam bên cạnh để giữ vững cơ thể.

Cánh cửa đóng lại, nhưng căn phòng đã trở nên hỗn loạn hơn.

Khắp nơi là những tiếng la hét mất kiểm soát. Căn phòng lúc này như biến thành một bãi rác chất đầy rác thải, thu hút vô số ruồi vo ve bay tới.

Tô Mộc An không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng cô luôn cảm thấy bộ đồng phục của mình ẩm ướt, như thể thực sự trải qua một trận mưa.

Giọng Trần Khâm xuyên qua những tiếng la hét hỗn loạn vọng tới: "Giữ bình tĩnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Tô Mộc An buộc mình phải bình tĩnh lại. Không biết bao lâu đã trôi qua, có lẽ chỉ vài phút, sự hỗn loạn cũng dần lắng xuống. Đồng thời, màn đêm đen như mực cũng bắt đầu tan đi.

Trời đã sáng rồi.

Bóng đêm đen đặc như mực đổ vào nước, rồi lại như một đoạn video bị tua ngược mà từ từ rút đi. Mọi thứ xung quanh dần hiện rõ đường nét và hình dạng trở lại. Căn phòng vẫn là căn phòng ban đầu, nhưng những người đứng đối diện bọn họ đã không còn là những người lúc trước nữa.

Khi Tô Mộc An và đồng đội mới bước vào, trong phòng chỉ có hai phe rõ ràng. Nhưng bây giờ đã biến thành ba. Vài người nằm chất đống giữa phòng, trông như những phần thức ăn thừa bị bỏ lại. Một trong số đó chỉ cách bọn họ hơn mười centimet. Tô Mộc An chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy.

Khuôn mặt người đàn ông đối diện với cô, nhưng trong hốc mắt đã không còn nhãn cầu, chỉ còn lại hai hốc rỗng tuếch. Tô Mộc An thậm chí có thể nhìn thấy những mảnh thịt vụn chưa bị ăn sạch bên trong.

Thế nhưng, những mảnh thịt vụn ấy nhanh chóng biến mất, bởi vì vô số con giòi trắng đang từ trong hốc mắt bò ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chậm rãi lấp đầy khoảng trống.

Mũi và miệng của người đàn ông cũng vậy. Từ những lỗ hổng bị gặm nhấm, từng đám giòi nhanh chóng bò ra ngoài, uốn éo như những sợi thịt đang sinh trưởng.

Không chỉ trên mặt, quần áo của anh ta cũng đã biến mất. Làn da lộ ra ngoài chi chít những vết thương như bị gặm nhấm. Hơn nữa, anh ta vốn đã gầy trơ xương, Tô Mộc An thậm chí có thể nhìn thấy những đoạn xương trắng nằm dưới lớp thịt mỏng còn sót lại.

Tương tự, vô số con giòi trắng dày đặc cũng đang chui ra từ lớp thịt mỏng ấy, bò kín khắp cơ thể anh ta.

Thế nhưng, người đàn ông bị giòi nuốt chửng vẫn còn cử động. Mỗi lần anh ta động đậy, lại có giòi rơi xuống như những bông tuyết trắng.

Anh ta đang biến thành một sinh vật bị ô nhiễm giống hệt những người ruồi bên ngoài.

Tô Mộc An cảm thấy buồn nôn. Nước chua trong dạ dày suýt trào ngược lên, cô vội vàng quay mặt đi. Nhưng vừa quay đi, Tô Mộc An chợt nhận ra cảm giác bộ đồng phục trên người bị ướt như dính mưa ban nãy không phải là ảo giác.

Quần áo của cô đã ẩm một lớp, mà thứ nước này rõ ràng có tính ăn mòn. Ngay cả bộ đồng phục do Cục Phòng chống ô nhiễm sản xuất cũng bị ăn mòn đến mức xuất hiện những lỗ thủng nhỏ li ti.

Đó là nước bọt của ruồi.

Trong bóng tối vừa rồi, chúng đã ăn thịt.

“Mau ném chúng ra ngoài!”

Một giọng nói vang lên từ đám đông đang hoảng sợ nép sát vào tường.

“Chúng” ở đây rõ ràng là chỉ những người đã bị ô nhiễm đang nằm chất đống giữa phòng.

Lời đề nghị nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng.

Tô Mộc An nhìn sang đám người đang chen chúc phía trước, ai nấy đều có vẻ mặt méo mó vì sợ hãi. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác như bọn họ cũng sẽ mọc ra mắt kép và vòi hút của ruồi bất cứ lúc nào.

“Trời sáng rồi, chúng ta có nên rời khỏi đây không?” Tô Mộc An khẽ hỏi.

“Đi thôi.” Trần Khâm lập tức đáp.

Tô Mộc An quay người mở cửa.

Sau khi trời sáng, cánh cửa lại trở về hướng mở vào trong. Cô nâng súng lên rồi từ từ đẩy cửa ra.

Bên ngoài vẫn là con phố của ngày hôm qua. Nhưng trên mặt đất, lớp chất thải màu nâu đã dày thêm một tầng, phần trên cùng thậm chí còn chưa kịp khô.

Trương Thiên Lượng là người đầu tiên bước ra ngoài, sau đó đến Tô Mộc An. Bây giờ đi trên con phố này, Tô Mộc An có cảm giác như mình đang lội qua một đầm lầy. Mỗi khi đặt chân xuống, lớp chất thải nửa khô trên mặt đất có thể ngập đến mắt cá chân cô. Trong không khí tràn ngập một thứ mùi hôi thối kỳ lạ và nồng nặc, còn gay gắt hơn cả lúc bọn họ vừa bước ra khỏi con hẻm.

Tô Mộc An và đồng đội vừa rời khỏi căn phòng, những người đang biến thành người ruồi cũng lần lượt bị đá ra ngoài. Một người trong số đó suýt va vào Tô Mộc An.

Cô vội vàng lùi lại, ánh mắt theo bản năng nhìn sang.

Những con giòi bò ra từ hốc mắt trống rỗng của người đàn ông lúc này đã hoàn toàn tạo thành đôi mắt kép giống ruồi, chiếm gần hai phần ba khuôn mặt. Những con giòi màu trắng cũng đang nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nâu. Đám giòi trên cơ thể anh ta cũng đã bò kín toàn thân. Ngay trước mắt Tô Mộc An, chúng dần chuyển sang màu nâu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tô Mộc An vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng lùi lại vài bước.

Trời đang dần sáng hơn.

Ngoài căn phòng bọn họ vừa rời khỏi, trước cửa vài căn nhà khác cũng có thể nhìn thấy những người đang biến thành người ruồi chậm chạp di chuyển ra ngoài.

Số người bình thường bị mắc kẹt trong khu vực ô nhiễm này chắc chắn nhiều hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

Tô Mộc An ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng nơi có nguồn ô nhiễm. Nó vẫn sừng sững ở đó, không gần hơn cũng chẳng xa đi. Những ô cửa kính lớn chiếm gần trọn mặt tường bắt đầu phản chiếu thứ ánh sáng màu cam vàng không rõ từ đâu chiếu tới.

[Ánh sáng màu cam vàng ư?]

Tô Mộc An theo trực giác cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Những người ở trong nhà biết rõ điều gì sẽ xảy ra sau khi màn đêm buông xuống, điều đó chứng tỏ khu vực ô nhiễm này đã trải qua chu kỳ ngày đêm không chỉ một lần.

Mà lần này, có rất nhiều ruồi đang bị ô nhiễm bị ném ra khỏi nhà. Nhưng khi họ vừa bước ra khỏi con hẻm, bên ngoài lại chỉ có duy nhất một người ruồi.

Cô có thể khẳng định rằng thứ tấn công bọn họ sau khi đêm xuống là những con ruồi nhỏ, chứ không phải người ruồi.

Vậy thì những người ruồi khác đã đi đâu?

Trời sáng rất nhanh. Chỉ trong vài phút bọn họ bàn bạc về cách xử lý tiếp theo, màn đêm đã hoàn toàn biến mất. Nhưng thứ chờ bọn họ không đón bình minh mà lại quay về hoàng hôn. Ánh sáng phản chiếu trên ô cửa kính lớn của tòa nhà cao tầng không phải là bình minh mà là ánh hoàng hôn. Trước đây, bọn họ chỉ quanh quẩn trong không gian trên con phố này, nhưng bây giờ dường như còn bắt đầu mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn thời gian.

"Noah, đội hỗ trợ đã đến chưa?" Trần Khâm hỏi.

Noah chỉ lên tiếng một lần kể từ khi họ vừa bước vào khu vực ô nhiễm, giọng đều đều đáp lại: "Chưa nhận được tín hiệu từ đội khác trong khu vực ô nhiễm."

Điều đó có nghĩa là đội hỗ trợ vẫn chưa vào khu vực ô nhiễm. Hiện tại họ vẫn phải tự mình xoay sở. Bầu không khí trong đội trở nên khá nặng nề. Kế hoạch ban đầu của họ là cố gắng hết sức thu thập thông tin về khu vực ô nhiễm, đồng thời tự bảo toàn và chờ viện trợ đến.

Nhưng tình hình hiện tại lại vượt xa mọi dự đoán của họ. Hầu như không có thông tin hữu ích nào, tiến độ thu nhận vẫn giậm chân tại chỗ, nhưng ô nhiễm lại không ngừng tăng lên.

Bọn họ phải làm gì đó.

"Tình hình hiện tại chúng ta biết được là không thể ra khỏi con phố này. Sau hoàng hôn là màn đêm, sau đó lại quay về hoàng hôn. Nguồn ô nhiễm rất có thể nằm trên đỉnh tòa nhà cao tầng ở đằng xa, nhưng làm thế nào để đến được tòa nhà đó là một vấn đề."

Trần Khâm dẫn đầu bắt đầu sắp xếp những thông tin hiện có. Tô Mộc An cũng vội vàng đưa ra câu hỏi của mình.

"Lần đầu chúng ta đến đây chỉ thấy một người ruồi. Nhưng dựa vào những gì xảy ra đêm qua, chắc chắn không chỉ có một người bị ô nhiễm. Chúng ta có thể đi theo những người ruồi mới bị ô nhiễm này để tìm cách tiếp cận nguồn ô nhiễm không?”

Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng đều không có ý kiến gì: "Vậy thì cứ làm theo lời Tô Mộc An nói?"

Trần Khâm cũng gật đầu.

Trời đã sáng được một lúc. Những người ruồi bị ném ra khỏi nhà lúc này đã hoàn toàn biến thành hình dạng giống người ruồi đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi con hẻm.

Tuy nhiên, những người ruồi này không bắt đầu ăn uống ngay tại chỗ như người ruồi đầu tiên bọn họ gặp, mà chậm rãi bò về phía lề đường.

Con đường ở đây cũng có vỉa hè giống như trong thế giới thực, cao hơn mặt đường gần nửa mét.

Sau khi bò xuống khỏi vỉa hè, những người ruồi đột nhiên nằm rạp xuống, bắt đầu chui vào bên dưới.

Theo tiêu chuẩn xây dựng của Liên Bang, bên dưới vỉa hè có các lỗ thoát nước được bố trí cách đều nhau để ngăn ngừa tình trạng ngập úng đô thị. Nhưng trước đó, vì mặt đất bị phủ kín bởi một lớp chất thải dày, Tô Mộc An và đồng đội hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này.

Những người ruồi nối tiếp nhau chui vào lỗ thoát nước. Tuy nhiên, vẫn có lác đác một hai người ruồi dường như chẳng biết gì, bắt đầu ăn uống ngay tại chỗ.

“Chúng ta cũng vào trong.” Trần Khâm nói: “Tôi vào trước. Nửa phút sau tôi sẽ thông báo cho mọi người. Trương Thiên Lượng thứ hai, Tô Mộc An thứ ba, Lạc Hạo Nam cuối cùng. Mỗi người cách nhau nửa phút, sau khi vào thì báo lại tình hình.”

Làm như vậy là để đề phòng bên trong xảy ra sự cố bất ngờ, khiến cả đội bị tiêu diệt cùng lúc.

“Đã rõ.”