DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Lọt Vào Vùng Ô Nhiễm

2281 từ

Điều kỳ lạ hơn chính là ngoài vị trí sáng nhất, trong thế giới này còn có rất nhiều điểm sáng yếu ớt khác. Nếu không cảm nhận thật kỹ thì gần như không thể được phát hiện ra chúng, giống như những vì sao ẩn mình dưới ánh sáng mặt trời ban ngày vậy.

Nhưng một khu vực ô nhiễm không thể có nhiều nguồn ô nhiễm đến thế. Kỷ lục cao nhất về số lượng nguồn ô nhiễm được ghi nhận trong một khu vực ô nhiễm từ trước đến nay của Liên bang cũng chỉ là bốn.

"Tôi cũng vậy."

Lạc Hạo Nam và Trần Khâm đồng thanh nói, sau đó quay sang nhìn Tô Mộc An.

Tô Mộc An tạm gạt đi những nghi hoặc trong long sang một bên, gật đầu nói: "Tôi cũng vậy... Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía tòa nhà cao nhất ở trung tâm đúng không?"

Trần Khâm nói: "Đúng vậy. Xuất phát ngay, giữ cảnh giác."

Đội bốn người tiến lên theo hình chữ V. Khi họ đi ngang qua một người đang ngồi xổm nôn mửa trên mặt đất, Tô Mộc An không kìm được quay đầu nhìn.

Cái "người" trên mặt đất cũng vừa ngẩng đầu nhìn về phía họ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Tô Mộc An lập tức nổi hết da gà.

Cái “người” mà nhìn từ phía sau vẫn còn giống con người ấy, khi quay mặt lại thì khuôn mặt đã chẳng khác gì một con ruồi. Một đôi mắt kép màu đỏ nâu gần như chiếm hai phần ba diện tích khuôn mặt. Vị trí vốn là mũi đã biến thành hai sợi râu, còn miệng thì biến thành một chiếc vòi hút đang chậm rãi thò ra.

Nhưng điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là bên ngoài những cấu trúc thuộc về loài ruồi ấy vẫn còn được bao phủ bởi lớp da người, như thể ngũ quan trên khuôn mặt anh ta đã bị khoét đi, sau đó lắp cấu trúc đầu của một con ruồi vào thay thế.

Lẽ ra Tô Mộc An không nên cảm thấy mình đang bị đôi mắt kép khổng lồ kỳ dị ấy theo dõi, nhưng cô lại có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm.

“Đừng nhìn.”

Trần Khâm đứng bên cạnh kéo Tô Mộc An một cái.

Cô vội vàng dời mắt đi.

“Xin lỗi.”

“Những thứ này sẽ vô tình làm tăng mức độ ô nhiễm tinh thần của cô. Hạn chế nhìn, hạn chế nghĩ, giữ cảnh giác.”

Trần Khâm vừa đi về phía trước vừa nói:

“Mọi thứ ở đây đều không bình thường. Cô là người bình thường, hãy ghi nhớ điều này.”

Tô Mộc An liên tục gật đầu.

“Vâng.”

Sau khi đáp lời, Tô Mộc An ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao nhất phía xa. Trông nó có vẻ rất gần, nhưng thực tế lại cách bọn họ một khoảng rất xa.

Tòa nhà ấy không khác mấy so với những tòa nhà văn phòng bình thường thường thấy trong thế giới thực. Kiến trúc vuông vức, mặt ngoài được bao phủ bởi những tấm kính một chiều. Dưới ánh sáng mờ ảo, lớp kính phản chiếu một màu đỏ nâu kỳ lạ, giống như mắt kép của loài ruồi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khi nhìn lại tòa nhà, Tô Mộc An đột nhiên cảm thấy từng ô cửa sổ trên mặt ngoài đều giống như những mắt kép đang tụ lại, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.

Tô Mộc An vội vàng cúi đầu, theo sát bước chân Trần Khâm.

Nơi này trông giống một thị trấn nhỏ, nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Những nơi lẽ ra phải là cửa hàng ven đường đều đóng chặt cửa, cũng không có bất kỳ biển hiệu nào.

Trần Khâm và Tô Mộc An đi ở giữa, Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng đi hai bên. Trần Khâm phụ trách dẫn đường, anh chọn những con đường rộng rãi để đi.

Nhưng điều kỳ lạ là ngoài những người ruồi mà bọn họ nhìn thấy khi vừa ra khỏi con hẻm, suốt dọc đường họ không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khác, ngoại trừ ruồi.

Đi hết một con phố, Trần Khâm đột nhiên dừng lại.

Bọn họ đã quay trở về nơi xuất phát.

Mặc dù những tòa nhà xung quanh trông rất giống nhau, gần như chẳng có gì khác biệt, nhưng người ruồi mà họ nhìn thấy ngay khi vừa bước ra khỏi con hẻm vẫn đang ngồi xổm tại chỗ, giống như một dấu hiệu đặc biệt mà khu vực ô nhiễm cố tình đặt ở đó cho bọn họ nhận biết.

Lúc bọn họ rời đi, người ruồi đang nhổ nước bọt để hòa tan thức ăn. Còn bây giờ khi quay trở lại, nó đang dùng vòi hút để ăn.

Tô Mộc An không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng cô luôn cảm thấy lưng của người ruồi dường như càng lúc càng cong xuống, còn ánh sáng xung quanh cũng ngày một tối hơn.

Cô không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng vẫn còn ở phía xa.

Màu đỏ nâu phản chiếu trên mặt ngoài của tòa nhà lúc này đã chuyển thành màu nâu sẫm.

Trời đang tối dần.

Đây không phải ảo giác của cô.

“Trời đang tối.” Tô Mộc An bất an hỏi Trần Khâm. “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Không ai biết sau khi trời tối sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo kinh nghiệm của Trần Khâm, phần lớn sẽ chẳng phải chuyện tốt lành.

Trần Khâm nhìn quanh. Cửa ra vào và cửa sổ của những căn nhà dọc phố đều đóng chặt.

“Tìm một căn nhà vào trốn trước.” Trần Khâm nói.

Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng đều không có ý kiến.

Tất cả những căn nhà xung quanh trông đều giống nhau. Bọn họ chọn một căn gần đó, không dám nổ súng gây ra tiếng động lớn mà trước tiên thử dùng sức đụng cửa vài lần.

Ổ khóa hơi lung lay, bên trong cũng vọng ra một chút động tĩnh kỳ lạ.

Trần Khâm lập tức ra hiệu, bảo Lạc Hạo Nam đang đụng cửa dừng lại.

Tô Mộc An nghĩ đến những tình tiết tương tự trong phim truyền hình mà mình từng xem trước đây, lập tức cầm súng chĩa về phía cửa.

Trần Khâm quay đầu nhìn cô một cái.

Thấy Tô Mộc An vẫn chưa mở chốt an toàn. Hai tay cầm súng cũng còn hơi run, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, trông có vẻ là kiểu người có thể sống sót.

Từ trong nhà vọng ra một tiếng động rất khẽ, giống như tiếng bước chân.

Súng trong tay Trần Khâm đã lên nòng, nhưng anh không giơ lên mà ghé sát vào cửa, thấp giọng hỏi:

“Trong đó có ai không?”

“… Anh… có…”

Trần Khâm đang định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Tim Tô Mộc An thắt lại. Tay Trần Khâm suýt nữa đã giơ lên, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh lập tức kiềm chế phản xạ của cơ thể.

Người mở cửa là một con người.

Không phải người ruồi với cấu trúc đầu của loài ruồi, mà là một con người bình thường giống như bọn họ.

Cánh cửa chỉ hé mở một chút. Phía sau cửa là một thiếu niên mặc chiếc áo phông cộc tay bẩn thỉu đến mức gần như không còn nhìn ra màu sắc và hình dáng ban đầu. Cánh tay lộ ra ngoài gầy guộc đến mức chỉ có thể dùng hai chữ da bọc xương để hình dung.

Nhìn thấy trang phục của Tô Mộc An và đồng đội, cậu thiếu niên thoáng ngẩn người. Sau đó, cậu hoảng hốt ra hiệu cho bọn họ vào trong.

“Vào nhanh đi, sắp tối rồi.”

Trần Khâm quay đầu nhìn đồng đội, sau đó quyết định vào trong quan sát tình hình.

Bọn họ vừa bước vào, cậu thiếu niên lập tức đóng cửa lại. Những người vốn đang chen chúc bên trong cũng tự giác nhường ra một khoảng trống, dùng đủ loại ánh mắt nhìn bọn họ.

Trong đám đông có cả nam lẫn nữ, già trẻ đủ cả. Trước khi bước vào, bọn họ hoàn toàn không ngờ bên trong lại có nhiều người đến vậy.

Cách ăn mặc và tình trạng cơ thể của những người này đều tương tự cậu thiếu niên vừa rồi. Tô Mộc An đoán bọn họ đều là cư dân của khu dân cư này, bị cuốn vào khi khu vực ô nhiễm lan rộng.

Trần Khâm không mạo hiểm nói rõ thân phận của bọn họ.

Thứ nhất, họ không biết những người này có bị ô nhiễm hay không. Thứ hai, phần lớn người dân bình thường thuộc tầng lớp dưới đều rất căm ghét Liên Bang và Cục Phòng chống ô nhiễm.

Thế nhưng, cho dù Trần Khâm và đồng đội không chủ động nói rõ thân phận, những người xuất hiện trong khu vực ô nhiễm vào thời điểm này với trang bị đầy đủ cũng chỉ có thể là người của bộ phận thu nhận thuộc Cục Phòng chống Ô nhiễm.

Trần Khâm hơi hối hận vì vừa rồi đã mạo hiểm bước vào.

Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện người của bộ phận thu nhận đến thu nhận nguồn ô nhiễm, cuối cùng ngược lại còn bị những người mắc kẹt trong khu vực ô nhiễm tấn công.

Tô Mộc An đứng tựa lưng vào cửa. Trần Khâm cùng hai người còn lại đứng phía trước cô, im lặng đối diện với những người vốn đã ở trong nhà.

Cả hai bên đều không có ý định chủ động nói chuyện.

Trong đám đông đối diện thỉnh thoảng vang lên vài tiếng xì xào bàn tán, nhưng lại xen lẫn giọng địa phương rất nặng. Tô Mộc An hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Trong lúc hai bên giằng co, sắc trời cũng dần tối đi.

Khi Tô Mộc An nhận ra điều này, lòng cô không khỏi chùng xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Lúc mới bước vào, bọn họ không chú ý bên trong có bật đèn hay không, sau đó sự chú ý lại bị những người trong nhà thu hút. Đến lúc này, Tô Mộc An mới nhận ra căn phòng cũng đang dần tối đi.

Thế nhưng, nhìn từ bên ngoài, căn nhà này hoàn toàn không có cửa sổ. Vậy ánh sáng ban đầu từ đâu mà có?

Sau khi ngẩng đầu lên, Tô Mộc An lập tức biết được câu trả lời.

Ánh sáng đến từ phía trên.

Căn nhà này không có mái che.

Cổ họng Tô Mộc An khô khốc. Cô khẽ lên tiếng nhắc nhở đồng đội:

“Căn phòng này không có mái che.”

Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra.

Nhưng lúc này trời đang tối đi rất nhanh. Vì lý do an toàn, bọn họ không thể tùy tiện ra ngoài để đổi sang một căn nhà khác nữa.

Lạc Hạo Nam nuốt nước bọt, bật đèn chiếu sáng trên mũ bảo hiểm.

Những người đối diện lập tức phản ứng dữ dội với hành động của anh.

“Tắt đèn mau!”

Trong phạm vi ánh đèn chiếu tới, tất cả mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí có người còn bất chấp nguy hiểm lao tới.

Lạc Hạo Nam hoảng hốt, vội vàng tắt đèn.

Nhưng đã quá muộn.

Tô Mộc An lại nghe thấy tiếng vo ve đang dần tụ lại.

Thế giới vốn đã trở nên yên tĩnh kể từ khi bọn họ bước ra khỏi con hẻm, lúc này lại bắt đầu ồn ào trở lại. Tiếng vo ve dường như vọng đến từ mọi phương hướng, khiến khắp người Tô Mộc An nổi hết da gà.

Nhưng trời đã hoàn toàn tối đen, đến mức thật sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tô Mộc An có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập và nhịp tim của chính mình. Cô áp sát vào cửa. Chỉ khi cảm nhận được đồng đội phía trước hơi chen sát vào mình, cô mới có được chút cảm giác an toàn.

Trong màn đêm đen kịt chỉ còn lại tiếng vo ve, Tô Mộc An không nhịn được mà khẽ gọi:

“Đội trưởng Trần…”

Không ai đáp lại.

Nhịp tim Tô Mộc An lập tức tăng vọt.

Toàn thân cô lạnh toát, hai tay cũng run rẩy, nhưng đúng lúc này, cô vẫn nhớ phải mở chốt an toàn của súng. Cô từ từ đưa tay chạm vào đội trưởng Trần đang đứng phía trước. Cảm giác cứng rắn của bộ đồng phục làm từ vật liệu chống đạn truyền qua lớp găng tay, khiến Tô Mộc An hơi thả lỏng. Thế nhưng, cô còn chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh lại thì đã nhận ra Lạc Hạo Nam vốn đứng bên trái mình, hình như đã biến mất.

Tô Mộc An nâng súng về phía bên trái.

Cô cảm thấy khẩu súng của mình dường như đã chạm phải thứ gì đó, giống như vô tình va vào một mô hình được xếp chồng ngay ngắn.

Có thứ gì đó đổ sụp xuống.