DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Người Ruồi

2360 từ

[Tô Mộc An, giữ tỉnh táo.]

Giọng hệ thống xuyên qua màn đêm vang lên. Tô Mộc An như bị một sức mạnh kéo ra khỏi bóng tối lạnh lẽo. Cô mở mắt ra, Trương Cường đã biến mất.

"Cô tỉnh rồi à?" Trần Khâm cầm thiết bị thu nhận trong tay: "Cô vừa rồi đột nhiên ngất đi, mà cuộc tấn công của Trương Cường cũng bất ngờ dừng lại. Chúng tôi nhân cơ hội đó thu nhận nguồn ô nhiễm rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Tô Mộc An xoa xoa giữa trán, cảm thấy đầu mình vẫn còn âm ỉ đau.

"Cô không sao chứ?" Trần Khâm bước tới: "Lạc Hạo Nam đi tìm Trương Thiên Lượng rồi. Một lúc nữa hai người cứ đi thẳng đến bệnh viện kiểm tra đi."

Tô Mộc An không từ chối: "Được."

Sau khi đồng ý, cô không nhịn được lại mà nhìn vào thiết bị thu nhận trong tay Trần Khâm.

Trần Khâm dường như biết Tô Mộc An đang nghĩ gì liền nói: "Làm công việc này điều quan trọng nhất là phải chấp nhận rằng đồng đội của cô cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào."

Tô Mộc An im lặng một lúc, gật đầu nói: "Tôi biết."

Nhiệm vụ kết thúc, bọn họ trở lại Cục Phòng chống ô nhiễm. Vì vết thương của Trương Thiên Lượng nên đội của họ được nghỉ một ngày.

Sau một ngày nghỉ, họ sẽ tiếp tục công việc. Sáng nay không có nhiệm vụ nào được giao cho bọn họ nên Trần Khâm đã dẫn Tô Mộc An đến sân tập để luyện bắn súng. Tô Mộc An luyện tập suốt cả buổi sáng. Đến giữa giờ ăn trưa, hai tay cô đã run đến mức không cầm nổi đũa. Thế nhưng khi không có thiết bị trợ giúp bên ngoài và bia tập đứng yên, cô vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo mình không bắn trượt mục tiêu.

Tô Mộc An cảm thấy mình, một công dân lương thiện chưa từng nhìn thấy súng thật trước khi xuyên không, mà có thể luyện tập đến mức này trong một buổi sáng đã là khá tốt rồi. Thực tế, Trần Khâm cũng cho rằng như vậy.

Ở Liên bang, súng đạn cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Ngoại trừ Cục An ninh và Cục Phòng chống ô nhiễm trực thuộc Liên bang, các tổ chức và cá nhân khác sở hữu súng hoặc các vũ khí có sức hủy diệt lớn đều là bất hợp pháp.

Trước đây, Tô Mộc An chỉ là một thành viên bình thường ở bộ phận hậu cần, không có quyền mang súng. Nếu Tô Mộc An vừa chạm tay vào súng đã trăm phát trăm trúng, Trần Khâm mới thấy có vấn đề.

Sau bữa trưa, Noah đã giao nhiệm vụ cho họ. Lần này nhiệm vụ diễn ra ở một khu dân cư cũ kỹ. Dù nghe nói nơi đấy cũ kỹ, nhưng khi thật sự đến nơi, Tô Mộc An vẫn không khỏi sững sờ.

Nơi đây nằm ở rìa trung tâm hành chính, chỉ cách khu trung tâm sầm uất vài chục kilomet, nhưng khắp nơi đều là những túp lều tạm bợ được dựng lên một cách lộn xộn. Những túp lều xiêu vẹo chồng lên nhau cao đến hai tầng. Con đường ở giữa chật hẹp đến mức ba người muốn đi cạnh nhau cũng khó. Trên đầu bọn họ, những sợi cáp bỏ đi được tận dụng làm dây phơi quần áo.

Mặt đất chỉ được rải một lớp đá vụn. Ở những nơi sát chân tường, chất thải đã làm những bức tường cũ bẩn đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Trong không khí tràn ngập đủ loại mùi hôi thối khó chịu. Có mùi chất thải, mùi thức ăn ôi thiu, còn có một thứ mùi đặc biệt không thể diễn tả thành lời.

Ngay cả khi đã đội mũ bảo hiểm, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn ngăn được thứ mùi hôi gần như khiến người ta ngạt thở này. Thật khó tưởng tượng những người sống ở đây suốt thời gian qua đã chịu đựng thứ mùi này như thế nào.

Lạc Hạo Nam giơ tay xua xua, đuổi đám ruồi đang bu kín xung quanh.

“Thối quá… Mau tìm khu vực ô nhiễm đi.”

Tô Mộc An gật đầu tán thành.

Đúng lúc đó, một con ruồi đậu lên mũ bảo hiểm của cô. Cô đang định giơ tay xua nó đi thì chợt nhận ra con ruồi này có gì đó không bình thường. Ruồi bình thường chỉ lớn khoảng hạt đậu nành, nhưng con ruồi trước mắt lại to gần bằng một con ong mật. Hơn nữa, khi nó xoa hai chân vào nhau, hoa văn lộ ra trên bụng trông vô cùng kỳ dị.

Trước đây, Tô Mộc An từng xem một bộ phim khoa học về côn trùng. Trong đó có một loài bướm đêm gọi là bướm đầu lâu, trên lưng có hoa văn trông giống như mặt quỷ. Mà hoa văn trên bụng con ruồi này cũng giống hệt một khuôn mặt quỷ.

Tô Mộc An nhìn kỹ hơn.

Trên cái bụng chẳng lớn hơn hạt đậu nành bao nhiêu ấy lại chen chúc những đường nét trông giống như ngũ quan của con người. Da gà trên người cô lập tức nổi lên. Nhưng ngay khi Tô Mộc An chuẩn bị đuổi con ruồi đi, cô đột nhiên phát hiện khuôn mặt người trên bụng nó đang cử động. Khuôn mặt ấy giống như một mảnh da mặt người còn sống, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng Tô Mộc An lại có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tô Mộc An suýt nữa hét toáng lên.

Cô theo bản năng lùi lại vài bước, suýt va khiến Trương Thiên Lượng đang đứng phía sau mất thăng bằng.

“Sao vậy?”

“Ruồi.” Tim Tô Mộc An đập loạn xạ: “Trên bụng con ruồi có mặt người!”

Tất cả mọi người đều khựng lại.

Trần Khâm bắt một con ruồi rồi nhìn kỹ. Khi nhìn thấy khuôn mặt người trên bụng nó, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

“Khu vực ô nhiễm đang mở rộng, chúng ta phải nhanh lên.” Trần Khâm nghiêm giọng nói.

Khi khu vực ô nhiễm trưởng thành, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Hiện tại, khu vực ô nhiễm này đã không còn là thứ mà tiểu đội của họ có thể xử lý được nữa.

“Tôi sẽ báo cáo tình hình. Trong lúc chờ đội hỗ trợ đến, chúng ta sẽ tiến vào khu vực ô nhiễm trước.” Trần Khâm nói.

Sắc mặt Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng cũng không được tốt.

Trong tiểu đội của họ, ngoài Trần Khâm là người tiến hóa cấp C, ba người còn lại đều là người tiến hóa cấp D. Trong tình huống này, nếu tự mình tiến vào khu vực ô nhiễm, khả năng cao sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng quy định của bộ phận thu nhận là như vậy. Nếu bọn họ không vào, thứ chờ đợi họ sẽ là kỷ luật và điều tra.

Trong bốn người, chỉ có Tô Mộc An vẫn còn hơi mơ hồ. Tính cả lần này, cô mới chỉ ba lần tiến vào khu vực ô nhiễm có nguồn ô nhiễm chưa được thu nhận.

“Chúng ta không cần tiến quá sâu vào khu vực ô nhiễm, chỉ cần cố gắng thu thập thông tin. Đợi viện trợ đến rồi tính tiếp.” Trần Khâm nói.

Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng dễ chấp nhận cách giải thích này hơn, cùng gật đầu.

“Được.”

Tô Mộc An bị kẹp ở giữa. Nhìn thái độ nghiêm túc của bọn họ, lòng cô cũng không khỏi chùng xuống.

Cô đúng là kẻ xui xẻo được trời chọn, làm gì cũng gặp chuyện không may.

Nhưng xui xẻo thì xui xẻo, bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên.

Càng đi sâu vào bên trong, mùi hôi thối trong không khí càng trở nên nồng nặc, ruồi nhặng bay lượn xung quanh cũng ngày một nhiều hơn.

Tô Mộc An thậm chí còn cảm thấy may mắn vì buổi trưa tay cô run đến mức không cầm nổi đũa nên chẳng ăn được bao nhiêu. Bây giờ có muốn nôn cũng chẳng còn gì để nôn.

Lớp đá vụn mỏng trên mặt đất ban đầu đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp chất màu nâu đen trông như chất thải tích tụ lâu ngày. Con đường nhỏ chen giữa những túp lều cũng ngày càng thu hẹp. Ban đầu còn đủ chỗ cho hai người đi song song, nhưng càng về sau, ngay cả một người đi qua cũng cảm thấy hơi chật chội.

Không biết đã đi bao lâu, khứu giác của Tô Mộc An gần như tê liệt vì mùi hôi.

Trần Khâm đang đi đầu đột nhiên dừng lại.

“Đến cuối rồi.” Giọng Trần Khâm vang lên: “Đây là một ngõ cụt.”

Tô Mộc An đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Một trực giác kỳ lạ thôi thúc cô quay đầu lại.

Vừa quay đầu, Tô Mộc An lập tức sững sờ.

Những túp lều tạm mà bọn họ vừa đi qua không biết đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là một con hẻm với hai bức tường cao chót vót ở hai bên, kéo dài cho đến khi chìm hẳn vào bóng tối.

“Đã vào khu vực ô nhiễm.”

Giọng Noah vang lên đúng lúc này.

Ánh sáng xung quanh vô cùng yếu ớt, trong không khí vẫn tràn ngập một thứ mùi hôi thối khó tả. Những con ruồi vây quanh bọn họ vẫn không ngừng kêu vo ve.

Trần Khâm bắt lấy một con rồi nhìn kỹ.

Trên bụng con ruồi không còn khuôn mặt người kỳ dị, chỉ có kích thước lớn hơn ruồi bình thường bên ngoài một chút.

“Ra ngoài trước đã.” Trần Khâm vứt con ruồi đi rồi nói: “Ra khỏi con hẻm rồi tính tiếp.”

Cả đội quay đầu lại. Trương Thiên Lượng đi đầu, Tô Mộc An đi thứ hai.

Hai bên con hẻm đã biến thành những bức tường cao, nhưng mặt đất vẫn mềm nhũn, như thể bên dưới chất đầy chất thải.

Trương Thiên Lượng bật đèn chiếu sáng trên mũ bảo hiểm, nhưng hiệu quả không đáng kể. Mật độ ruồi ở đây còn cao hơn bên ngoài, ánh đèn vừa bật lên, trước mắt chỉ thấy ruồi nhặng bay lượn khắp nơi.

Mùi hôi ở đây quá nồng nặc, Tô Mộc An thậm chí không dám thở mạnh.

Hơn nữa, sau khi tiến vào khu vực ô nhiễm, ngoài tiếng ruồi vo ve, cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Đi chưa đầy vài phút, bọn họ đã đến được lối ra của con hẻm.

Ở khoảng không rộng hơn, mật độ của bầy ruồi giảm xuống, ánh sáng cũng sáng hơn đôi chút.

Nhưng cũng chỉ sáng hơn một chút.

Cả thế giới đều bao phủ trong bầu không khí ảm đạm của buổi hoàng hôn, như thể mặt trời đang dần lặn về phía tây.

Bên ngoài con hẻm là những con đường và các tòa nhà nằm san sát hai bên, trông khá giống thế giới thực. Điểm khác biệt duy nhất là trên đường vẫn phủ đầy một lớp chất lỏng màu nâu sẫm trông giống chất thải. Tuy nhiên, Tô Mộc An nhanh chóng nhận ra thứ này không chỉ trông giống chất thải, mà thực sự chính là chất thải.

Cách đó vài mét, một bóng dáng trông giống con người đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Nó đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng một tư thế kỳ quái thải ra một cục chất thải màu vàng nâu đã đông lại một phần.

Tô Mộc An lập tức nổi hết da gà.

Đặc biệt là sau khi cái “người” kia đi vệ sinh xong, đứng dậy, đi vài bước sang một bên rồi lại ngồi xổm xuống, xoa xoa cánh tay và nôn thứ gì đó xuống đất.

Toàn thân Tô Mộc An đều cảm thấy khó chịu.

Trước đây, cô từng đọc trên mạng một số thông tin về ruồi. Ruồi là loài sinh vật vừa nôn, vừa ăn, vừa thải phân. Vì không thể nhai thức ăn nên chúng phải tiết nước bọt lên thức ăn trước, đợi thức ăn hòa tan rồi mới hút vào.

Tập tính của “người” trước mặt cô, so với con người bình thường, rõ ràng giống một con ruồi hơn.

Sau khi nảy ra suy nghĩ này, Tô Mộc An càng nhìn “người” kia càng cảm thấy bộ quần áo màu đen trên người nó trông giống lớp vỏ ngoài của một con ruồi.

“Bây giờ làm sao đây?” Lạc Hạo Nam hỏi.

Trần Khâm trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Trước khi làm rõ tình hình ở đây, đừng tách ra hành động. Chúng ta sẽ tìm nguồn ô nhiễm trước.”

Tô Mộc An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Không phải tách ra hành động chắc chắn là một tin tốt đối với cô.

“Nguồn ô nhiễm…”

Trương Thiên Lượng ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao nhất trong thành phố đang chìm giữa ánh hoàng hôn: “Theo những gì tôi cảm nhận được, nó nằm trong tòa nhà cao nhất đó. Mọi người thì sao?”

Tô Mộc An cũng tập trung tinh thần, cảm nhận nơi có nồng độ ô nhiễm cao nhất ở gần đó.

Không ngoài dự đoán, nó cũng nằm trên đỉnh tòa nhà cao nhất.

Hơn nữa, trong cảm nhận của cô, vị trí của nguồn ô nhiễm sáng rực như một ngọn hải đăng giữa màn đêm, cứ như thể nó sợ bọn họ không tìm thấy vậy.