DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Trả Thù Cho Ai?

2157 từ

Nhưng điều quỷ dị nhất là vũng máu này lại biến mất như thể bị mặt đất hút vào. Trong đầu Tô Mộc An chợt lóe lên một ý nghĩ: cảnh tượng này giống hệt như trong những bộ anime, nơi trùm cuối luôn thích nuốt chửng thuộc hạ để gia tăng sức mạnh của bản thân mình.

Mà trùm cuối ở đây không nghi ngờ gì chính là nguồn ô nhiễm. Thứ nuốt chửng những người máu me này chỉ có thể là chủ nhân của khu vực ô nhiễm. Sàn tàu nhấp nhô một cách kỳ lạ, cộng thêm kính chắn gió phía trước bị những sợi tóc quái dị bao phủ, dường như tất cả đều đang báo hiệu điều gì đó.

"Liệu có khả năng nguồn ô nhiễm đã hòa làm một với đoàn tàu này không?" Tô Mộc An mạnh dạn suy đoán.

Các hình thức tiến hóa của khu vực ô nhiễm vô cùng đa dạng. Trường hợp nguồn ô nhiễm hòa làm một với vật thể vô cơ tuy rất hiếm, nhưng không phải chưa từng xảy ra.

"Có thể."

Tài bắn súng của Trần Khâm chính xác hơn Tô Mộc An rất nhiều, gần như mỗi phát đều hạ được một mục tiêu. Những người này đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Ngay cả khi Trần Khâm không ra tay vào lúc này, sau khi nguồn ô nhiễm trong khu vực ô nhiễm chết đi, những người này cũng sẽ biến mất cùng khu vực ô nhiễm giống như những chất ô nhiễm khác. Sau khi Trần Khâm làm chậm đợt tấn công của những người máu me, Tô Mộc An cố gắng cảm nhận thật kỹ luồng khí ô nhiễm trong khu vực.

Cô hít sâu một hơi, tập trung tinh thần lực, tưởng tượng sức mạnh tinh thần của mình đang dần lan tỏa ra bên ngoài. Thế giới trước mắt lập tức biến thành một gam màu đen xám với những mảng sáng tối khác nhau. Trong thế giới ấy, những mạch máu màu xám giống như cành cây vươn dài dưới chân cô trở nên đặc biệt nổi bật.

Tô Mộc An men theo những nhánh cây dưới lòng đất, không ngừng truy tìm về tận nguồn. Cô có thể “nhìn” thấy rõ những dòng màu đỏ sẫm với độ đậm nhạt khác nhau đang chảy bên trong từng nhánh cây.

"Tôi nghĩ có lẽ nó ở toa số 1."

"Toa số 1 ư?" Lạc Hạo Nam kinh ngạc hỏi.

Tất cả các cửa toa đều đã mở.

Giống như một cuộc vây hãm của xác sống, tất cả những hành khách bị ô nhiễm đều bắt đầu đổ xô về phía toa số 1. Trái lại, Trương Thiên Lượng ở lại trong buồng lái lúc này lại trở nên an toàn.

Tô Mộc An được Lạc Hạo Nam và Trần Khâm bảo vệ ở giữa. Ba người khó khăn tiến về nửa sau của toa số 1 giữa vòng vây của những người bị biến chất không ngừng lao tới. Bọn họ đã hoàn toàn bị những người bị biến chất bao vây, ngay cả muốn quay trở lại buồng lái cũng không thể.

Những người bị biến chất với cơ thể đang thối rữa xung quanh vẫn không ngừng lao về phía họ, khiến toàn bộ toa tàu gần như biến thành một biển máu.

Cuối cùng, chướng ngại vật cuối cùng cũng được loại bỏ.

Xuất hiện trước mặt họ là Trương Cường, người mà họ từng nhìn thấy ở toa số 1 trong lần dừng tàu trước.

Trương Cường vẫn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, ngồi bó gối trên sàn, mặt vùi vào giữa hai chân, không có bất kỳ phản ứng nào trước mọi thứ đang xảy ra xung quanh.

“Trương Cường?” Lạc Hạo Nam kinh ngạc gọi.

Sắc mặt Trần Khâm hơi đanh lại.

“Tô Mộc An, cậu ấy có vấn đề gì à?”

“Dưới người anh ta chính là nguồn ô nhiễm.”

Tô Mộc An nói.

Trần Khâm và Lạc Hạo Nam cẩn thận cảm nhận một lúc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Sao lại thế được?”

Trần Khâm hít sâu một hơi, giơ súng nhắm vào Trương Cường. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, một người bị biến chất đã đột nhiên lao tới, chắn trước mặt Trương Cường.

Lạc Hạo Nam không chút do dự nổ súng, hạ gục người bị biến chất kia. Đúng lúc này, Trương Cường tự mình đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt anh ta không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ánh mắt vô hồn, chỉ lặng lẽ nhìn ba người đang đứng trước mặt.

Tô Mộc An vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.

Trương Cường không phải nguồn ô nhiễm, nhưng anh ta lại đứng ngay tại tâm điểm ô nhiễm của khu vực này. Thậm chí những chất ô nhiễm xung quanh còn đang bảo vệ anh ta.

Noah không thông báo Trương Cường đã bị ô nhiễm, điều đó có nghĩa hiện tại anh ta chỉ bị ô nhiễm về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, bất kể Trương Cường đang ở trạng thái nào, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là xác định vị trí của nguồn ô nhiễm.

Đúng lúc ấy, bộ đồng phục trên người Trương Cường đột nhiên chuyển động.

Tô Mộc An chắc chắn mình không nhìn lầm.

Trương Cường không hề nhúc nhích, nhưng bên dưới lớp đồng phục của anh ta dường như có thứ gì đó đang cựa quậy, khiến lớp vải không ngừng phồng lên rồi hạ xuống. Hành động của Trần Khâm hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Tô Mộc An. Hỏa lực lập tức tập trung vào Trương Cường.

Lạc Hạo Nam hơi khựng lại khi thấy Trần Khâm trực tiếp chĩa súng vào Trương Cường. Nhưng cuối cùng anh ta không nói gì, chỉ giơ súng lên, tiếp tục dọn dẹp những người bị biến chất đang tràn tới.

Đợt tập trung hỏa lực chỉ kéo dài vài giây rồi đột ngột dừng lại. Bởi vì tất cả những sinh vật bị ô nhiễm trong toa tàu đều đã biến mất. Chúng tan chảy thành một vũng máu, sau đó hòa vào mặt đất như thể bị hấp thụ. Toa tàu vừa nãy còn chật cứng người đột nhiên chỉ còn lại bốn thành viên của bộ phận thu nhận.

Trần Khâm tiến lên nửa bước, khéo léo che chắn cho Tô Mộc An và Lạc Hạo Nam ở phía sau mình. Toàn bộ toa tàu tràn ngập mùi thuốc súng khó chịu hòa lẫn mùi máu tanh.

Mà đúng lúc này, Trương Cường vừa hứng trọn đợt tập trung hỏa lực nhưng vẫn đứng vững đối diện Tô Mộc An và đồng đội, đột nhiên giơ tay tháo chiếc mũ bảo hiểm đã vỡ nát xuống. Bên dưới chiếc mũ bảo hiểm, anh ta trông gần như không khác gì trước đây. Chỉ có mống mắt đã chuyển sang màu vàng sẫm, làn da và mái tóc cũng trở nên vàng vọt.

Tô Mộc An chợt nghĩ đến kính chắn gió phía trước buồng lái bị những sợi tóc đen bao phủ mà cô đã nhìn thấy trước đó.

Nếu nguồn ô nhiễm của khu vực này thực sự đã hòa làm một với đoàn tàu, vậy phần đầu tàu chính là đầu của nguồn ô nhiễm. Còn trái tim cung cấp sức mạnh cho toàn bộ cơ thể, lúc này hẳn đang nằm trong Trương Cường trước mặt họ. Mặc dù suy đoán này nghe có vẻ hoang đường, nhưng hiện tại Tô Mộc An không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Bất kể thế nào, bây giờ họ chỉ còn một việc cuối cùng phải làm.

"Giết chết Trương Cường." Trần Khâm lạnh lùng nói: "Tôi sẽ tấn công chính, mọi người cùng yểm trợ."

Tô Mộc An và Lạc Hạo Nam lập tức đáp lời. Nhưng đối với Trần Khâm đã tiến hóa cấp C, việc giải quyết một nguồn ô nhiễm cấp D đã hấp thụ nhiều người như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đạn liên tục bị những xúc tu hình người không ngừng mọc lên từ mặt đất chặn lại. Sau khi bị bắn thủng, những xúc tu này lập tức tự đứt lìa rồi rơi xuống, ngay sau đó lại có vô số xúc tu khác tuôn ra, dày đặc bao vây lấy Trương Cường.

“Trương Cường” đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Mà lúc này, chính đoàn tàu dưới chân bọn họ lại là một phần trong hệ thống phòng thủ tuyệt đối của nó.

Ngay từ đầu, đạn dược của bọn họ đã bị tiêu hao với cường độ rất cao, hiện tại chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt. Nếu phải kéo dài trận chiến, nguồn ô nhiễm hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu hao bọn họ đến chết tại đây.

Tô Mộc An cũng có thể thu nhận nguồn ô nhiễm, nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ không thể đến gần nó. Từ đầu đến cuối, “Trương Cường” chưa từng chủ động tấn công bọn họ. Những xúc tu kia cũng chỉ dùng để phòng thủ. Quan trọng nhất là tất cả xúc tu đều mọc lên từ mặt đất. Bọn họ cần phải tìm cách đến trước mặt Trương Cường, sau đó giáng cho nó một đòn chí mạng.

Đúng lúc này, Tô Mộc An chợt cảm thấy hình như mình nghe thấy gì đó.

“Tại sao?”

[Tại sao cái gì?]

Trần Khâm và đồng đội vẫn đang cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ, nhưng Tô Mộc An lại đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Ý thức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ.

Trong cơn mơ màng, cô dường như đã có một giấc mơ. Trong mơ, cô là một cô gái bình thường.

Vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, cô vẫn chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm như mọi ngày, nhưng lại bị một người đàn ông lợi dụng lúc đông người để sàm sỡ.

Cô đã rất dũng cảm. Cô không lựa chọn im lặng chịu đựng mà quyết định báo cảnh sát. Thế nhưng, không một ai trên chuyến tàu điện ngầm ấy sẵn lòng dành thời gian ra làm chứng cho cô. Họ chọn cách thờ ơ, chỉ nói:

“Đông người như vậy, va chạm một chút cũng khó tránh khỏi mà.”

Sự dũng cảm của cô gái lại bị những người khác xem là chuyện bé xé ra to. Tệ hơn nữa, kẻ gây ra tất cả những chuyện này thấy việc báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được mình nên càng trở nên quá đáng. Gã ta bắt đầu theo dõi, quấy rối, ngày nào cũng chờ cô gái trên tàu điện ngầm. Đáng buồn thay, cô gái không thể từ bỏ công việc khó khăn lắm mới có được, cũng không đủ tiền để bắt taxi đi làm mỗi ngày.

Cô bất lực cầu cứu người khác, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự thờ ơ hết lần này đến lần khác. Cô đã phải chịu đựng sự quấy rối kéo dài hàng tháng trên chuyến tàu này, nhưng không một ai có thể giúp cô thoát khỏi cảnh khốn cùng ấy.

Cho đến một ngày, cô nhận được một lá thư nặc danh.

Trong thư chỉ viết một câu:

“Hãy tin vào ta… thần linh, mọi tội lỗi đều sẽ được thanh toán.”

Sau đó là một đoạn ký ức mơ hồ.

Tiếp theo, cô nhìn thấy cảnh cô gái lừa kẻ theo dõi mình vào đường hầm. Khi đoàn tàu tiến vào ga, cô đã kéo gã ta ngã xuống đường ray.

Điều bất ngờ duy nhất là chuyến tàu vào ga muộn vài giây.

Người đàn ông thoát khỏi sự khống chế của cô gái, muốn rời khỏi đường ray, nhưng cuối cùng vẫn bị đoàn tàu cán nát đôi chân. Còn cô gái bị nghiền nát cả thân thể trong khoảnh khắc cuối cùng, lại trở thành nguồn ô nhiễm.

“Tôi đau khổ quá… Ai đó giúp tôi với?”

“Không ai giúp tôi cả…”

Cả người Tô Mộc An như chìm vào bóng tối vô tận.

Cảm giác đau buồn và phẫn uất không rõ nguyên nhân trong lòng cô lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Cô muốn trả thù.

Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu Tô Mộc An.

[Nhưng trả thù ai?]

Tư duy của Tô Mộc An trở nên vô cùng hỗn loạn.

Xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, suy nghĩ của cô cũng ngày một chậm chạp.

Cô dường như sắp rơi xuống tận cùng của màn đêm đen kịt này.