DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Sao Lại Có Tóc

2398 từ

Lúc này, không tỉnh táo có lẽ còn tốt hơn tỉnh táo. Trần Khâm cũng không mong Trương Cường có thể phát huy tác dụng gì nữa. Chỉ cần anh ta đừng tự làm khổ mình đến chết là được.

Trương Thiên Lượng và Lạc Hạo Nam kịp thời vào toa tàu năm giây trước khi cửa toa đóng lại. Nhưng ngay khi họ vừa tìm thấy hai bóng người mặc đồng phục đen giữa đám người máu me, cửa toa đã đóng sập.

Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Trương Thiên Lượng mở mắt ra lần nữa, những người đầy máu và Tô Mộc An lẫn trong số đó đều biến mất. Người đang quay lưng về phía Trương Thiên Lượng vừa lên tàu, trên đầu lộ ra những mảng thịt đỏ hỏn, lộ ra ngoài. Chính là những hành khách vừa xuống tàu cùng Trương Thiên Lượng từ cùng một toa.

Trương Thiên Lượng lạnh toát cả người quay lại: "Lạc Hạo Nam?"

Nhưng người đứng sau anh ta không phải là Lạc Hạo Nam vừa lên tàu cùng anh ta, mà là một khuôn mặt xa lạ cũng dính đầy máu trên đầu.

"Chúng ta bị tách ra rồi." Giọng Trần Khâm vang lên trong kênh liên lạc chung.

"Có lẽ sau khi cửa tàu đóng lại, những người xuống tàu rồi lên lại đều bị buộc phải vào toa trước đó theo quy tắc của khu vực ô nhiễm."

Tô Mộc An nói xong thì nhấc chân, cúi đầu nhìn dấu chân máu trên sàn: "Nhưng chúng ta đã thực sự lên toa số 1."

"Nếu nguồn ô nhiễm ở trong buồng lái, gần toa số 1 nhất. Chúng ta phải vào buồng lái trước khi cửa tàu đóng lại ở lần dừng tiếp theo." Trần Khâm nói.

Những người còn lại đều đáp lại một tiếng.

"Vậy nghĩa là bây giờ chỉ cần đợi đến lần dừng tiếp theo là có thể..." Lời của Trương Thiên Lượng đột ngột dừng lại im bặt.

"Sao vậy? Trương Thiên Lượng, bên anh có chuyện gì xảy ra không?" Lạc Hạo Nam căng thẳng hỏi.

Tô Mộc An cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của Trương Thiên Lượng.

Trần Khâm hiện đang ở toa số 7. Vì cách toa số 1 khá xa, tình trạng tinh thần của hành khách ở đây vẫn tương đối ổn định. Ngoài việc ánh mắt đờ đẫn, họ chưa có hành vi nào tự làm hại bản thân. Tuy nhiên, sự ô nhiễm đã bắt đầu từ lâu rồi.

Tình hình toa số 4 nơi Tô Mộc An đang ở nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những người còn lại trên toa đã tự cào cấu mình đến chảy máu be bét. Còn những người vừa lên tàu cũng bắt đầu dùng móng tay cào mạnh vào da thịt. Họ dường như không biết đau. Ngay cả khi dưới móng tay đã đầy da, thịt vụn cùng bọt máu từ chính cơ thể mình, họ vẫn tiếp tục cào cấu mình một cách vô cảm.

Tô Mộc An nổi hết da gà, cô chợt hiểu tại sao trạng thái tinh thần của Trương Cường và Trương Thiên Lượng lại sụp đổ nhanh đến vậy.

Cũng chính vì thế mà việc Trương Thiên Lượng đột nhiên mất liên lạc khiến mọi người đặc biệt lo lắng.

"Tôi... người bên cạnh tôi... bắt đầu thối rữa rồi!" Trương Thiên Lượng lắp bắp nói.

Kênh liên lạc chung im lặng vài giây. Sự ô nhiễm ở khu vực ô nhiễm cấp C quá chết chóc đối với những người bình thường tiếp xúc lâu trong đó.

Nhưng điều chết chóc hơn là, lúc này, những người thu nhận như họ lại chẳng thể làm gì.

"Bảo vệ tốt bản thân." Trần Khâm nói sau một khoảng im lặng ngắn ngủi: "Đừng nhìn những hành khách đó nữa, điều đó sẽ tăng khả năng anh bị ô nhiễm tinh thần."

Trương Thiên Lượng buộc mình rời mắt khỏi những người có làn da bắt đầu rữa ra như rau củ thối, anh ta nhìn thẳng vào mũi chân mình. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại phát hiện ra điều bất thường.

Dưới nền đất vốn sạch sẽ và bằng phẳng xuất hiện những đường vân giống như mạch máu. Nhìn kỹ hơn, anh ta dường như còn có thể thấy có thứ gì đó đang uốn éo trong những mạch máu đó.

Trương Thiên Lượng nuốt nước bọt. Không biết có phải là ảo giác của anh ta không, anh ta cảm thấy sàn nhà dưới chân mình dường như đang khẽ phập phồng. Giống như đang thở, lại giống như trái tim đang đập.

"Sàn toa của mọi người có thứ gì giống mạch máu không?" Trương Thiên Lượng khó khăn hỏi.

Tô Mộc An cúi đầu xuống, sàn nhà có màu xám nhạt giống như toa tàu bình thường, trông không có gì bất thường.

Nhưng Trương Thiên Lượng sẽ không hỏi câu hỏi này vô cớ. Tô Mộc An ngồi xổm xuống, ghé sát vào nhìn kỹ.

Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Mộc An, quả nhiên có thứ gì đó ẩn hiện dưới sàn nhà. Nó dần trở nên rõ ràng hơn, như thể đang từ từ lớn lên và phát triển. Đó là những đường vân giống như mạch máu, bên trong dường như có thứ gì đó đang chuyển động.

"Có."

"Không."

Tô Mộc An và Trần Khâm gần như đồng thanh trả lời.

"Chắc là chưa lan đến chỗ tôi," Trần Khâm nói.

Tô Mộc An nhìn những vết nứt giống như vết nứt băng đang từ từ lan rộng trên sàn, cô đưa tay đặt lên mặt đất.

Cô cảm nhận được sự phập phồng như nhịp tim đập, giống như cả đoàn tàu là một sinh vật sống.

"Thịch... Thịch... Thịch..."

Trong phút chốc mơ hồ, Tô Mộc An cảm thấy tần số đập trong lòng bàn tay mình giống với nhịp tim của cô đến lạ lùng, như thể chúng nên hòa làm một.

Cô hẳn là nên bộc lộ nội tâm của mình một cách không chút che đậy, lột bỏ lớp vỏ bọc tưởng chừng hào nhoáng, để lộ ra linh hồn xấu xa của mình vàà tự hòa tan vào nơi sáng rực này.

Cô là một tội nhân.

"Tô Mộc An?"

Giọng Trần Khâm đột nhiên vang lên bên tai.

Tô Mộc An giật mình bừng tỉnh, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh khi nhận ra mình đang nghĩ gì.

Cô suýt chút nữa đã bị ô nhiễm tinh thần.

Tô Mộc An vẫn còn sợ hãi hỏi: "Tôi đang nghĩ liệu vật thể vô tri sau khi bị ô nhiễm có thể trở thành vật thể sống không?"

"Không thể." Trần Khâm quả quyết.

Tô Mộc An và Trương Thiên Lượng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự bất thường của đoàn tàu vẫn khiến họ không thể không bận tâm.

Bốn người còn tỉnh táo đã trải qua quãng đường đến ga tiếp theo một cách đầy lo lắng. Khi tiếng thông báo trong toa tàu lại vang lên, tất cả họ lập tức di chuyển đến trước cửa toa, chuẩn bị lao ra để hội ý tại cửa toa số 1 ngay lập tức.

"Ga sắp tới, xì xì xì... ga, xin hành khách chuẩn bị xuống tàu."

Cửa tàu từ từ mở ra, ba người họ lập tức lao ra và chạy về phía toa số 1. Người gần toa số 1 nhất là Trương Thiên Lượng, nhưng người đến toa số 1 đầu tiên lại là Tô Mộc An. Cô phớt lờ những người bị biến chất mà nửa thân dưới đã bắt đầu thối rữa và lở loét trong toa, lao thẳng đến cánh cửa nối với buồng lái.

Sau khi cửa tàu đóng lại, mỗi toa tàu là một không gian kín nối đuôi nhau. Nhưng khi cửa tàu mở ra trên sân ga, tất cả các toa tàu đều là không gian mở thông với nhau.

Tô Mộc An khá chắc chắn rằng phía sau cánh cửa này sẽ là buồng lái mà họ đang tìm, nhưng cửa lại bị khóa.

Cô lập tức rút súng ra bắn liên tiếp nhiều phát để phá khóa. Với tiếng "cạch" nhẹ, cánh cửa mở ra. Cảnh tượng bên trong buồng lái cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ. Khi Tô Mộc An mở cửa, Lạc Hạo Nam, người vừa vội vã đến, hơi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Trong buồng lái không có tình huống nguy hiểm như họ nghĩ. Giống như một đoàn tàu bình thường. Ở đây cũng chỉ có một chỗ ngồi, phía trước chỗ ngồi là một vòng giao diện điều khiển.

Mà trên ghế, một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với họ. Nhìn từ phía sau, anh ta dường như chưa có hành vi tự làm hại bản thân, ít nhất tóc anh ta vẫn còn nguyên vẹn.

Đúng lúc này, cửa toa lại sắp đóng. Trần Khâm lập tức bước vào buồng lái, Lạc Hạo Nam kéo Trương Thiên Lượng đi theo ngay lập tức.

Buồng lái dường như là một trường hợp đặc biệt nằm ngoài quy tắc. Sau khi cửa toa đóng lại, bốn người trong buồng lái không hề biến mất tại chỗ mà vẫn đứng yên bên nhau. Còn người đàn ông ngồi trên ghế lái từ đầu đến cuối vẫn bất động, không nói một lời, không có bất kỳ phản ứng nào với sự xuất hiện của họ. Vì người ngồi đây không phải là nguồn ô nhiễm, Tô Mộc An không cảm nhận được luồng khí ô nhiễm mạnh mẽ từ người đàn ông.

Tô Mộc An khó mà không thất vọng. Nhưng đã đến đây rồi, họ vẫn bước tiếp, nhìn rõ diện mạo thật của người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Đây là một người đàn ông có làn da vàng sẫm, trông giống như một quả quýt khô héo và mốc meo, khoảng ba bốn mươi tuổi. Trông anh ta rất bình thường, trên người cũng mặc chiếc áo polo ngắn tay rất đỗi bình thường. Điều đặc biệt là nửa thân dưới của anh ta dường như mọc dính vào ghế, toàn bộ phần từ đùi trở xuống đều biến mất.

Tô Mộc An khó tin nghĩ đến sự rung lắc nhẹ của tàu điện ngầm trước đó: "...Có khi nào đây là vết thương do bị tàu cán không?"

Suy đoán này rất vô lý, nhưng Trần Khâm lại không phủ nhận ngay lập tức.

“Anh ta không phải là nguồn ô nhiễm.” Lạc Hạo Nam nói: “Vậy nguồn ô nhiễm rốt cuộc ở đâu?”

Trong khu vực ô nhiễm này, khí ô nhiễm hỗn tạp, họ gần như không thể cảm nhận được vị trí của nguồn ô nhiễm.

Lúc này, Tô Mộc An đột nhiên chú ý đến một hiện tượng kỳ lạ: Đoàn tàu này không bật đèn pha.

Hoặc nói đúng hơn, phía trước đoàn tàu là một màn đêm đen kịt, không giống như những đoàn tàu bình thường khi chạy ngầm sẽ bật đèn pha.

Mặc dù trong khu vực ô nhiễm không thể cố gắng tìm kiếm logic bình thường. Nhưng đoàn tàu này, ngoài quy tắc lên xuống tàu, mọi thứ đều rất phù hợp logic.

Có phải nguồn ô nhiễm đã sơ suất không? Tô Mộc An bước đến gần kính chắn gió phía trước đoàn tàu.

Đến gần hơn, Tô Mộc An mới nhận ra đây không phải là một màu đen thuần túy, mà là màu đen được bao phủ bởi vô số những sợi màu đen đan xen vào nhau. Những sợi này giống như mái tóc đang xõa tung.

Hơi thở Tô Mộc An nghẹn lại, cô vừa định quay người gọi những người khác đến xem thì thấy Trần Khâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.

"Đây là tóc sao?" Trần Khâm cũng nhìn thấy màu đen bên ngoài cửa sổ tàu.

Lúc nãy khi họ ở các toa tàu khác, họ cũng đã quan sát bên ngoài cửa sổ, nhưng không có phát hiện đặc biệt nào. Cửa sổ kính trong suốt, và bên ngoài cửa sổ là cảnh tượng đường hầm không đổi.

"Tóc ư?" Lạc Hạo Nam cũng đi đến. "Sao ở đây lại có tóc?"

Trần Khâm đang định nói thì phía sau họ đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Trương Thiên Lượng.

"A!!"

Lạc Hạo Nam lập tức quay người lại liền thấy những hành khách trước đó vẫn đứng đờ đẫn trong toa số 1 không biết từ lúc nào đã bước vào. Mùi hôi thối nồng nặc cùng với thứ chất lỏng màu vàng nhạt lẫn máu chảy lênh láng trên sàn tràn vào. Thế nhưng, lý do khiến Trương Thiên Lượng hét lên không phải là những người đầy máu me đang thối rữa kia, mà là người đàn ông khô héo đang ngồi trên ghế. Người đàn ông khô héo, trông như quả quýt thối rữa mềm nhũn, đột nhiên thò tay đâm xuyên bụng Trương Thiên Lượng.

Tô Mộc An thậm chí còn nhìn thấy bàn tay đầy những gân máu vàng sẫm của người đàn ông xuyên qua phía sau lưng Trương Thiên Lượng. Cô còn chưa kịp phản ứng, Trần Khâm đã bắn liên tiếp nhiều phát súng, xé nát người đàn ông đó.

Trần Khâm kéo bàn tay đang nằm trong cơ thể Trương Thiên Lượng ra, bấm nút thuốc hồi phục. Vết thương bắt đầu lành lại, nhưng Trương Thiên Lượng rõ ràng không còn có thể coi là một người có khả năng chiến đấu nữa.

Tô Mộc An không kịp quan tâm đến vết thương của Trương Thiên Lượng. Cô hoàn hồn lại, lập tức rút súng ra chĩa vào những người máu me đầu tiên bước vào từ toa số 1.

Mặc dù khả năng bắn súng của cô rất tệ, nhưng đạn dược mang theo lại khá đầy đủ. Dưới sự áp đảo của hỏa lực, những người máu me vẫn lảo đảo ngã xuống từng người một, nhanh chóng tan thành một vũng máu.