Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Ảo Giác Từ Các Toa Tàu
"Anh ta, anh ta... đã chết rồi sao?" Giọng Trương Thiên Lượng run rẩy.
"Rõ ràng là vậy, anh đã hại chết anh ta." Trần Khâm lạnh lùng nói.
Nhưng câu nói này lại khiến Trương Thiên Lượng lập tức nhớ đến câu đầu tiên anh ta nghe thấy sau khi bước ra khỏi toa tàu. Hầu như không suy nghĩ, anh ta rút súng ra và chĩa thẳng vào Trần Khâm.
"Anh cũng là ảo giác của tôi phải không?" Tay Trương Thiên Lượng đã bắt đầu run rẩy.
Lông mày Trần Khâm hơi nhíu xuống. Anh ta không để tâm đến khẩu súng đang chĩa vào mình và Trương Thiên Lượng đang bất ổn về cảm xúc, trực tiếp lách qua anh ta và bước tiếp.
"Trương Cường, anh xuống tàu chưa?" Trần Khâm hỏi nhưng không mấy hy vọng.
Đúng như dự đoán, không có câu trả lời từ Trương Cường.
Sau khi cửa tàu đóng lại lần nữa, Tô Mộc An chen qua đám đông đi về phía các toa tàu phía trước.
Khác với tàu điện ngầm thông thường, giữa các toa ở đây có một cánh cửa lùa giống như cửa giữa các toa tàu hỏa mà Tô Mộc An quen thuộc. Trên cửa có một ô cửa sổ kính, nhưng cửa sổ lại mờ ảo như bị phủ đầy hơi nước, không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Tô Mộc An một tay đặt lên tay nắm cửa, một tay siết chặt súng, chậm rãi ấn xuống.
Cánh cửa mở ra rất dễ dàng, thậm chí khiến Tô Mộc An cảm thấy hơi quá dễ dàng. Cánh cửa hợp kim nặng nề từ từ đẩy ra, phía sau cửa vẫn là một toa tàu chật kín người.
Tô Mộc An bước qua chỗ nối toa tàu, ngẩng đầu nhìn bản đồ tuyến đường phía trên. Trên bản đồ, biểu tượng ga đến vẫn dừng lại ở ga "xì xì xì" bị lỗi, mà số toa vẫn là 5.
Đây cũng là tình huống nằm trong dự đoán.
Tô Mộc An thông báo phát hiện này trong kênh nội bộ. Lạc Hạo Nam, người cũng ở lại trên tàu với cô, nói rằng anh ta cũng gặp tình huống tương tự.
Cửa của mỗi toa tàu nối liền với nhau từ đầu đến cuối, trông như một đoàn tàu liền mạch. Nhưng thực chất, mỗi toa đều là một không gian độc lập khi bước vào.
"Vậy nghĩa là, nếu muốn đến toa số 1 thì chỉ có thể xuống tàu rồi lại lên tàu sao?" Tô Mộc An hỏi.
"Có khả năng đó." Trần Khâm đáp lại, rồi nói thêm: "Noah, kiểm tra trạng thái của Trương Cường."
"Trạng thái sinh tồn của Trương Cường hiện tại ổn định."
Nhưng câu nói này không khiến tâm trạng mọi người thoải mái hơn chút nào. Noah chỉ có thể kiểm tra trạng thái sinh tồn, còn ô nhiễm tinh thần thì không thể phát hiện được.
"Các anh ở sân ga không thấy Trương Cường sao?" Lạc Hạo Nam hỏi xong rồi nói thêm ngay, "Vậy là sân ga bên ngoài nối thông với tất cả các toa tàu à?"
"Chắc là vậy."
Trần Khâm đang đi theo những người vừa xuống tàu để ra lối thoát hiểm của ga tàu điện ngầm bình thường, phía sau anh ta là Trương Thiên Lượng. Trong số những người đang từ từ đi lên phía trước Trần Khâm, có những người mà Trương Thiên Lượng đã miêu tả là giật tóc của chính mình đến mức da đầu và máu be bét. Có người trên cổ và mặt đầy những vết cào, rướm máu, thậm chí có người còn móc cả nhãn cầu ra, chỉ còn lại hai hốc mắt đẫm máu. Nhưng lại không có người nào mà Trương Cường nói là lột da của chính mình.
Từ toa số 8 đến toa số 1, mức độ ô nhiễm tinh thần của hành khách tăng dần từ nhẹ đến nặng. Nhưng những người như họ, những người đến sau và tiến vào khu vực ô nhiễm, lại bị phân tán một cách có chủ đích vào tám toa tàu khác nhau theo cấp độ khả năng tiến hóa.
Những người có cấp độ tiến hóa càng cao thì càng ở xa toa số 1. Trong khi Trương Cường, người tương đối yếu nhất, lại được sắp xếp ở toa số 1.
Trong nghiên cứu hiện tại của Cục Phòng chống ô nhiễm, có một giả thuyết cho rằng hệ sinh thái của bản thân nguồn ô nhiễm rất giống với bầy thú trong tự nhiên. Kẻ yếu ở một mức độ nào đó có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ mạnh.
Nhưngà trong trường hợp này, sân ga nơi có thể nối liền tất cả các toa tàu lại hoàn toàn mâu thuẫn với thiết kế vòng lặp của các toa tàu.
Trần Khâm vừa suy nghĩ về mấu chốt để phá vỡ thế bế tắc, vừa đi theo những người phía trước lên mấy bậc thang cuối cùng.
Thực ra, nếu không phải vì khu vực ô nhiễm lần này có có quá nhiều người dân bình thường, Trần Khâm càng có khuynh hướng trực tiếp san phẳng khu vực ô nhiễm bằng vũ lực.
"Chúng ta lại quay về rồi à?" Trương Thiên Lượng ở phía sau Trần Khâm lẩm bẩm như nói một mình.
Trần Khâm dừng bước: "Trông có vẻ là vậy."
Nơi đáng lẽ là lối ra lại giống hệt sân ga mà họ vừa rời đi. Không, không phải giống hệt, mà chính bản thân sân ga này cũng giống như toa tàu, là một vòng lặp khép kín nối đuôi nhau.
Vòng Mobius, một vòng lặp vĩnh viễn không hồi kết.
Nhưng nơi này rõ ràng sẽ không vô tận. Trần Khâm nhận thấy những người vừa dẫn đường phía trước họ đã được chia thành nhiều nhóm một cách có trật tự và lại đứng chờ trước cửa tàu.
Những người bước xuống từ toa số 3 của Trương Thiên Lượng lần này đều đứng ở khu vực chờ của toa số 2, trong khi ở khu vực chờ của toa số 1, những người đã móc mắt đứng thẳng hàng.
Cứ như một bầy thức ăn tự nguyện chờ bước vào lò mổ vậy.
Trần Khâm cũng đi đến khu vực chờ của toa số 1. Anh ta trực tiếp vượt qua vạch chờ được vẽ trên sàn và nằm rạp xuống cửa kính để nhìn vào bên trong.
Nhưng phía sau lớp kính lại là đường ray và bảng đèn quảng cáo rất bình thường, chỉ có điều trên bảng đèn không có quảng cáo mà chỉ có một vùng ánh sáng trắng chói mắt.
"Sân ga cũng nối liền nhau thành vòng lặp, tất cả hành khách vừa xuống tàu đều đang đợi ở cửa toa phía trước. Các bạn ở lại trên tàu có phát hiện gì không?"
"Có một phát hiện không hẳn là phát hiện." Tô Mộc An nói: "Tôi phát hiện toa tàu có thể tự hồi phục."
Tuy nhiên, phần lớn các khu vực ô nhiễm đều có khả năng này.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong đội sáu người đã có một người mất liên lạc. Nhưng năm người còn lại vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào để phá vỡ cục diện.
Tô Mộc An bị đám đông chen lấn vào một góc. Một lần nữa cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong toa tàu, không còn cố gắng phá hủy toa tàu trực tiếp nữa.
"Ga sắp tới, xì xì xì... ga. Xin hành khách chuẩn bị xuống tàu."
Tiếng thông báo tương tự lại vang lên trong toa tàu mà lần này cũng có vài người đổi chỗ, bắt đầu tập trung về phía cửa toa.
Tô Mộc An quyết định xuống tàu: "Tôi muốn xuống tàu."
"Chúng tôi đang ở cửa toa số 1, bạn xuống tàu xong thì lập tức đến tìm chúng tôi để hội ý rồi cùng lên tàu." Trần Khâm nói.
Lạc Hạo Nam và Trần Khâm cũng vội vàng nói: "Tôi cũng đến đó."
Đoàn tàu vẫn chạy ổn định. Tô Mộc An đứng cạnh cửa toa, chờ đợi khoảnh khắc đến ga.
Khi tàu giảm tốc độ và sắp vào ga, đoàn tàu đột nhiên rung lắc nhẹ. Tô Mộc An trực giác đây có thể là một manh mối. Nhưng hiện tại lại không có manh mối nào khác có thể liên kết với nó. Tô Mộc An đang suy nghĩ thì đoàn tàu đã dừng lại ổn định.
"Xì xì xì... đã đến ga."
Cửa tàu từ từ mở ra. Tô Mộc An là người đầu tiên xông ra. Vừa bước ra, cô liền xác định phương hướng và lao nhanh về phía toa số 1.
Tầm nhìn trước mặt Tô Mộc An nhanh chóng lướt qua, nhưng cảnh tượng trong toa tàu lướt qua khóe mắt khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Càng đến gần toa số 1, cảnh tượng bên trong toa tàu càng đẫm máu. Đến lối vào toa số 1, Tô Mộc An còn chưa bước vào đã thấy máu chảy lênh láng khắp sàn.
Trần Khâm đã bước vào toa số 1. Anh ta đang di chuyển nhanh chóng giữa đám đông, có lẽ đang tìm Trương Cường, người đã mất liên lạc. Còn Trương Thiên Lượng vẫn đứng ở cửa, mặt nhăn nhó, do dự không dám bước vào.
Tô Mộc An hít một hơi thật sâu, dẫm chân lên vũng máu lênh láng trên sàn và bước thẳng vào.
Những người vẫn còn đứng trong toa tàu giờ đã không thể gọi là người được nữa. Họ trông giống như những con búp bê bằng da bị bong tróc sau khi bị gió táp mưa sa. Trên người vẫn còn vài mảng da rách nát dính đầy máu, còn những chỗ khác thì đều là máu thịt đỏ tươi.
Tô Mộc An nổi hết da gà, đặc biệt là khi cô nhìn thấy mặt trước của những người này, cô suýt chút nữa quên cả thở.
Những người này gần như bị lột sạch da đầu, hốc mắt chỉ còn lại hai hốc máu trống rỗng. Họ đứng lặng lẽ trong toa tàu, giống như những xác sống vừa bò ra từ vũng máu. Da thịt như thể bị hóa chất ăn mòn hoàn toàn, mặc cho máu từ cơ thể không ngừng tuôn chảy, thấm ướt khắp sàn toa.
Tô Mộc An thậm chí không dám nghĩ đến việc những người này sau khi được cứu sống sẽ đối mặt với thân thể biến dạng của mình như thế nào.
Mà giữa toa tàu đầy rẫy những than thể đẫm máu, một người mặc đồng phục đen đang co quắp trong góc trở nên đặc biệt nổi bật.
Trần Khâm ngồi xổm xuống, nâng đầu Trương Cường đang vùi vào chân mình lên: "Trương Cường, bạn có ổn không?"
Ánh mắt Trương Cường vô hồn, nhìn Trần Khâm đờ đẫn như thể không thể nói được. Trần Khâm trước tiên nắm lấy tay Trương Cường để xem ống thuốc an thần của anh ta, vẫn còn một ống. Trần Khâm không vội tiêm ngay ống thuốc còn lại.