DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Các Toa Tàu

1595 từ

"Đã vào khu vực ô nhiễm."

Tô Mộc An mở mắt, thấy mình đang đứng trong toa tàu điện ngầm. Xung quanh đầy người, ánh đèn trên trần chói mắt. Tô Mộc An khó khăn xoay người nhìn quanh, nhưng không thấy một ai mặc đồng phục đen như cô.

"Chúng ta lại bị tách ra rồi, mọi người báo số toa mình đang ở đi. Tôi ở toa số 8." Giọng Trần Khâm vang lên bên tai Tô Mộc An.

Tô Mộc An ngẩng đầu lên, tìm thấy số toa của mình bên cạnh bản đồ tuyến đường trên trần toa tàu: "Tôi ở toa số 5."

Lạc Hạo Nam: "Tôi ở toa số 6."

Trương Thiên Lượng: "Tôi ở toa số 3."

Trương Cường là người cuối cùng lên tiếng: "Tôi ở… toa số 1. Chỗ này, chỗ này…"

Tàu điện ngầm thường có tổng cộng 8 toa, toa số 1 nối với buồng lái. Còn toa số 8 là toa cuối cùng.

"Chỗ anh có chuyện gì vậy?" Lạc Hạo Nam truy hỏi.

"Những người bên cạnh tôi đang lột da của chính mình!" Trương Cường gần như sụp đổ hét lên, "Họ đều phát điên rồi!"

Không phải phát điên, mà là bị ô nhiễm tinh thần.

Tô Mộc An vừa định nói thì loa trong toa tàu đột nhiên vang lên tiếng thông báo.

"Ga sắp tới, xì xì xì…ga, xin hành khách chuẩn bị xuống tàu."

Tô Mộc An đột nhiên nghe thấy câu nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này, có một cảm giác rùng rợn kỳ lạ.

Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng đang cố gắng trấn an Trương Cường trong kênh liên lạc, còn Trần Khâm thì im lặng kể từ câu nói đầu tiên. Sau khi tiếng thông báo trong toa tàu vang lên, những người xung quanh Tô Mộc An bắt đầu di chuyển.

"Toa của mọi người có tiếng thông báo ga đến không?" Tô Mộc An hỏi.

Người trả lời Tô Mộc An là Trần Khâm: "Có, xì xì xì…ga. Tất cả mọi người trong toa của tôi hiện tại đều có biểu hiện rất bình thường, dường như không ý thức được bản thân mình đang ở trong khu vực ô nhiễm."

"Tôi cũng vậy." Lạc Hạo Nam nói.

Những người trong toa của Tô Mộc An còn rất tự giác nhường chỗ cho những người chuẩn bị xuống tàu.

Ngoài việc tất cả hành khách trên tàu đều có ánh mắt đờ đẫn và không phản ứng gì với cô là người mặc trang phục kỳ lạ, họ không khác gì những người đang vội vã đi làm.

“Đây là những người bị mắc kẹt sao? Chúng ta có cần ngăn họ xuống tàu không?” Tô Mộc An hỏi.

“Trước mắt theo dõi xem những người này.” Trần Khâm trả lời câu hỏi đầu của Tô Mộc An, rồi quay sang hỏi Trương Thiên Lượng: “Trương Thiên Lượng, những người bên cạnh anh có biểu hiện bình thường không?”

“Không bình thường lắm.” Giọng Trương Thiên Lượng hơi run rẩy: “Họ… đang giật tóc của chính mình.”

Đương nhiên không phải là kiểu giật tóc đùa giỡn bình thường, mà là giật tóc như thể có thù hận sâu sắc với chính mình. Dùng sức túm tóc và kéo cả từng mảng da đầu ra.

“Nguồn ô nhiễm có lẽ ở toa lái, những người ở toa số 1 bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng nhất.” Lạc Hạo Nam trầm giọng nói.

“Tôi sẽ đến đó ngay.” Trần Khâm nói.

Đúng lúc này, tiếng thông báo trong toa lại vang lên: “Xì xì xì… Đã đến ga.”

Những người xung quanh Tô Mộc An lại bắt đầu di chuyển, dường như nôn nóng muốn xuống tàu. Tô Mộc An chen lấn theo dòng người đến cửa, rút súng ra chờ cửa tàu mở.

Trần Khâm cũng nghe thấy tiếng thông báo. Lúc này anh ta mới trả lời câu hỏi thứ hai của Tô Mộc An: “Cho họ xuống tàu. Trương Cường và Trương Thiên Lượng cũng xuống tàu. Tôi sẽ xuống cùng.”

Trương Thiên Lượng do dự hỏi: “Tôi cũng xuống tàu sao?”

“Xuống tàu.” Trần Khâm lặp lại với giọng điệu đều đều: “Anh tiếp tục ở lại toa số 3 cũng sẽ bị ô nhiễm tinh thần.”

Tô Mộc An cũng hơi muốn xuống tàu vì cô luôn cảm thấy chuyến tàu này rất kỳ lạ.

Nếu chuyến tàu này thực sự mở cửa khi đến ga, có lẽ họ có thể đi bộ thẳng đến cửa toa số 1 ngay trên sân ga. Tuy nhiên, Tô Mộc An cũng nghĩ rằng sẽ không đơn giản như vậy.

Sau khi Trần Khâm lặp lại lời dặn dò lần thứ hai mà vẫn không nhận được phản hồi từ Trương Cường, anh ta im lặng.

Mà đúng lúc đó, cửa tàu từ từ mở ra.

Tô Mộc An siết chặt khẩu súng, nhưng bên ngoài cửa tàu là một sân ga sạch sẽ, không có bất kỳ khác biệt nào so với sân ga tàu điện ngầm bình thường.

Vài người đang chờ xuống tàu ở cửa toa vội vã bước ra ngoài, vài người đang chờ bên ngoài cũng lập tức bước lên.

Tô Mộc An đặc biệt ghi nhớ vẻ ngoài của những người xuống và lên tàu. Đó là những người hoàn toàn khác nhau. Sau khi họ lên xuống, toa tàu vẫn chật kín người.

Trương Thiên Lượng đi xuống cùng với vài người đầu đầy máu.

Còn những người đang đợi bên ngoài cửa tàu dường như không nhìn thấy tình trạng thảm hại của những người vừa xuống, họ nôn nóng muốn bước vào toa tàu.

Trương Thiên Lượng không kìm được đưa tay chặn họ lại: "Đừng lên đó."

Nhưng người bị anh ta chặn lại trượt đi như một con lươn, luồn qua dưới cánh tay anh ta rồi chui vào toa tàu, gần như ngay lập tức hòa vào đám đông.

Cuối cùng, Trương Thiên Lượng chỉ có thể ôm chặt một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ công sở, mặc cho anh ta giãy giụa thế nào cũng không cho anh ta lên tàu.

Một phút sau, cửa tàu đúng giờ đóng lại. Người đàn ông trẻ trong vòng tay Trương Thiên Lượng đột nhiên trở nên bình tĩnh, đứng đờ đẫn tại chỗ như một con rối không hồn.

"Anh sẽ hại chết anh ta đấy."

Trương Thiên Lượng quay người lại, Trần Khâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh ta.

"Tôi đã cứu anh ta." Trương Thiên Lượng nhấn mạnh: "Tất cả mọi người trên toa tàu tôi vừa xuống đều đang giật tóc của chính mình. Anh chắc cũng thấy rồi, những người xuống cùng tôi…"

Lời nói của anh ta bỗng dừng lại, bởi vì anh ta đột nhiên nhận thấy Trần Khâm trước mặt không đội mũ bảo hiểm.

Không những không đội mũ bảo hiểm, mái tóc đen của Trần Khâm còn có vài chỗ ướt sũng, như thể dính nước.

"Sao anh lại tháo mũ bảo hiểm ra?"

Trương Thiên Lượng hoảng sợ nhìn quanh tìm mũ bảo hiểm của Trần Khâm: "Anh sẽ bị ô nhiễm đấy, mũ bảo hiểm của anh đâu rồi?"

"Làm mất rồi, anh có thể cho tôi mượn cái của anh không?"

Phản ứng đầu tiên của Trương Thiên Lượng là thấy vô lý, nhưng Trần Khâm lại bình tĩnh nhìn anh ta, như thể anh ta chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ nhặt không đáng kể.

Trương Thiên Lượng nhớ quy định của bộ phận thu nhận là trong khu vực ô nhiễm không được tháo mũ bảo hiểm trừ khi bất đắc dĩ. Nhưng khi suy nghĩ, anh ta lại bắt đầu cảm thấy yêu cầu của Trần Khâm khá hợp lý.

Trần Khâm là người tiến hóa cấp C, việc anh ta có được chiếc mũ bảo hiểm này có giá trị lớn hơn. Trương Thiên Lượng hơi mơ màng, chậm rãi đưa tay lên mũ bảo hiểm của mình.

"Anh bị ô nhiễm tinh thần rồi." Một giọng nói mơ hồ như vọng vào tai anh ta qua một ô cửa sổ. Ngay sau đó, cánh tay hơi nhói, Trương Thiên Lượng đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Trước mặt vẫn là Trần Khâm, nhưng bộ đồng phục của Trần Khâm này lại mặc chỉnh tề. Sau lớp kính của mũ bảo hiểm, Trần Khâm đang nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh nhạt.

Tay Trương Thiên Lượng vẫn còn đặt ở khớp nối mũ bảo hiểm của mình, nhưng giờ thì anh ta đã toát mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa anh ta đã tháo mũ bảo hiểm ra. Anh ta vẫn còn sợ hãi nói: "Cảm ơn."

Nói xong, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó: "Tôi vừa nãy hình như đã chặn một người định lên tàu… Hay đó cũng là ảo giác của tôi?"

"Không phải ảo giác." Trần Khâm chỉ về phía sau Trương Thiên Lượng.

Trương Thiên Lượng quay người lại, nhưng chỉ thấy một người đang quỳ ngồi trên mặt đất, đầu quay về phía sau lưng, hai tay buông thõng xuống đất.

Đầu… quay về phía sau lưng?

Bước chân Trương Thiên Lượng đang định tiến lên đột nhiên khựng lại. Cổ của người trước mặt đã bị vặn ngược hoàn toàn 180 độ, nhìn về phía sau với một tư thế mà người sống không thể nào làm được.