DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Tàu Điện Ngầm Ô Nhiễm

2069 từ

Tô Mộc An cười với vẻ mặt phức tạp rồi nói: “Cảm ơn.”

Dù thái độ của Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng trước nhiệm vụ lần trước cũng khá tốt, nhưng rõ ràng bây giờ họ mới thực sự coi cô là đồng đội.

“Trong bộ phận thu nhận, số lượng thành viên nữ tương đối ít. Chúng tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm làm việc với đồng đội nữ. Vì vậy nếu cô có vấn đề gì, nhất định phải nói ra.” Trương Thiên Lượng nói.

Tô Mộc An gật đầu: “Vâng.”

Do sự khác biệt bẩm sinh về thể chất giữa nam và nữ, hiện tượng nam nhiều nữ ít trong bộ phận thu nhận là điều không thể tránh khỏi. Tương tự, hiện tượng nữ nhiều nam ít cũng diễn ra trong bộ phận hậu cần và bộ phận hành chính.

Tuy nhiên, số lượng người tiến hóa xuất sắc là nữ cũng không hề ít. Hiện tại, bộ trưởng bộ thu nhận Vân Sầm là một ví dụ và Túc Dao mới nổi cũng là một người nữa.

Nhưng Tô Mộc An không có hoài bão lớn lao như vậy. Cô chỉ muốn sống tốt thôi. Nếu có thể, cô còn muốn tìm cơ hội xuyên trở về thế giới cũ.

Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ khẩn cấp trong khu vực ô nhiễm cấp D. Địa điểm nhiệm vụ là một ga tàu điện ngầm ở khu vực trung tâm thành phố, lại đúng vào giờ cao điểm buổi sáng nên có khá nhiều người bình thường đi làm bị mắc kẹt trong khu vực ô nhiễm.

Ban đầu, nhiệm vụ này nên được giao cho hai tiểu đội cùng đi. Nhưng vì thiếu người, họ chỉ có thể cử thêm một thành viên tạm thời.

Khi Tô Mộc An và đồng đội đến xe, thành viên được tăng cường đã ở trong xe rồi. Sau khi tất cả đã mặc xong đồng phục, họ mới có thời gian trao đổi thông tin.

Thành viên tạm thời là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng người vạm vỡ. Tên là Trương Cường. Anh ta là một tân binh mới trở thành người tiến hóa cấp D không lâu.

Sau khi giới thiệu đơn giản, họ bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ lần này. Khi sự cố ô nhiễm xảy ra, nhân viên an ninh ga tàu điện ngầm đã lập tức sơ tán đám đông. Hiện tại, tất cả các lối vào nhà ga đều có hai cảnh sát đứng gác. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra đột ngột, Noah cũng không nắm được nhiều thông tin chính xác hơn.

Nhưng cũng có thể Liên bang đã chặn thông tin, vì tàu điện ngầm do Liên bang độc lập vận hành. Các camera giám sát và lưu lượng hành khách thời gian thực sẽ không được chia sẻ với trí tuệ nhân tạo của Cục Phòng chống ô nhiễm.

Muốn biết tình hình cụ thể trong ga tàu điện ngầm, họ phải đến hiện trường và tự mình hỏi.

Mười mấy phút sau, xe của họ dừng lại ở một trong các lối vào của ga tàu điện ngầm nơi xảy ra sự cố.

Sau khi Tô Mộc An và đồng đội xuống xe, một trong những cảnh sát đang gác ở lối vào tàu điện ngầm bước đến chào và trực tiếp trình bày tình hình mà không nói lời thừa thãi.

"Chúng tôi sơ bộ khảo sát thì điểm ô nhiễm ban đầu là ở vị trí thang cuốn đầu tiên sau khi vào từ cửa số 3. Vì sự cố ô nhiễm xảy ra vào thời điểm tàu điện ngầm đến ga, nên hiện tại toàn bộ tàu đã bị ô nhiễm và không thể di chuyển được."

"Dự kiến có bao nhiêu người trong khu vực ô nhiễm?"

Viên cảnh sát mặt lộ ra vẻ mặt nặng nề: "Trên sáu trăm người."

Tất cả mọi người đều cảm thấy nặng lòng.

Trần Khâm gật đầu: "Đã rõ. Chúng tôi sẽ vào ngay. Trước khi chúng tôi ra ngoài không để bất kỳ ai đến gần đây."

Viên cảnh sát nghiêm nghị nói: "Rõ!"

Bây giờ vẫn là buổi sáng, trong ký ức của Tô Mộc An, ga tàu điện ngầm luôn bật đèn. Bất kể ngày hay đêm đều sáng như nhau. Nhưng khi họ bước vào ga tàu điện ngầm, họ phát hiện ra rằng nơi này dường như sáng quá mức. Vừa bước xuống cầu thang, chưa đến cửa soát vé, một nguồn sáng không rõ từ đâu đã bao trùm toàn bộ không gian.

Tô Mộc An ít kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Trần Khâm đi đầu giơ tay chỉ một hướng: "Đi thang cuốn đầu tiên xuống, chắc là ở đây."

Vì toàn bộ không gian sáng một cách kỳ lạ, khiến tầm nhìn của họ bị mờ như một chiếc máy ảnh bị phơi sáng quá mức. Lạc Hạo Nam đi theo hướng Trần Khâm chỉ vài mét mới có thể phân biệt rõ ràng đó là thang cuốn đi xuống.

"Là ở đây." Lạc Hạo Nam là người đầu tiên đi xuống.

Sau khi xuống tầng hầm thứ hai, toàn bộ không gian sáng chói đến mức gần như lóa mắt. Họ phải bật chế độ chắn sáng trên mũ bảo hiểm mới có thể nhìn rõ tình hình xung quanh.

Mọi thứ ở đây trông rất bình thường, nhưng lại kỳ lạ như thể không khí tự phát sáng. Tàu điện ngầm bị ô nhiễm mà viên cảnh sát vừa nhắc đến cũng đúng như lời anh ta nói. Sau khi sự cố ô nhiễm xảy ra, đoàn tàu đã không thể rời đi mà vẫn giữ nguyên trạng thái tất cả các cửa tàu đều hé mở, đứng bất động không nhúc nhích.

Mà trong ga tàu điện ngầm này, vào thời điểm lẽ ra phải nhộn nhịp nhất của giờ cao điểm buổi sáng. Ngoài năm người mặc đồng phục là họ ra, không có một bóng người nào khác.

"Chia nhau tìm kiếm. Hai nhóm, mỗi nhóm một bên." Trần Khâm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Nếu không tìm thấy manh mối, mười lăm phút sau quay lại đây hội ý tại thang cuốn."

"Hai bên trái phải, mỗi bên chọn một." Trần Khâm nói: "Tôi và Tô Mộc An một nhóm, ba người còn lại một nhóm."

Trần Khâm là người tiến hóa cấp C duy nhất trong đội của họ. Anh ta làm vậy là để chăm sóc Tô Mộc An.

Trương Thiên Lượng và Lạc Hạo Nam cũng không có ý kiến gì, gật đầu nói: "Được."

Ga tàu điện ngầm ngoài việc có hai hướng, còn có hai bên trái và phải. Bên bị ô nhiễm chính là ở một phía của đoàn tàu. Còn phía bên kia hiện tại cũng tạm thời ngừng hoạt động. Nhưng cửa đã đóng lại. Tình hình phía sau cánh cửa bị ánh sáng chói mắt che khuất, hoàn toàn không thể nhìn rõ.

Tô Mộc An và Trần Khâm lại chia nhau tìm kiếm tình hình ở hai bên.

Trần Khâm để Tô Mộc An chọn trước, cô suy nghĩ một chút rồi chỉ vào bên không có tàu: "Tôi đi bên đó."

"Được. Mười phút nữa, nếu không tìm thấy lối vào thì tập trung ở đây."

Tô Mộc An gật đầu: "Tôi biết rồi."

Cơ sở hạ tầng của trung tâm hành chính Liên bang có thể nói là tốt nhất toàn Liên bang, đặc biệt là về giao thông công cộng. Về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu di chuyển rẻ và tiện lợi của đại đa số người dân.

Tô Mộc An sau khi xuyên không hầu như chỉ ở ký túc xá, không có nhiều cơ hội đi tàu điện ngầm. Tuy nhiên, tàu điện ngầm ở đây cũng tương tự như trước khi cô xuyên không, nên cô vẫn khá quen thuộc với cấu trúc cơ bản bên trong nhà ga.

Thang cuốn đi xuống sẽ dẫn đến hai bên sân ga. Trước mỗi sân ga đều có cửa kính để ngăn người hoặc vật rơi xuống đường ray. Hiện tại, các cửa kính đều phát ra ánh sáng trắng chói mắt, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình phía sau.

Tô Mộc An đi dọc theo cánh cửa vài mét. Bốn phía đều là màu trắng giống hệt nhau, nhìn lâu đến nỗi cô gần như không thể phân biệt được chỗ nào là có đồ vật nữa.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Mộc An đi đi lại lại mấy vòng mà vẫn không thu được gì.

Thấy mười phút sắp đến, Tô Mộc An đứng bên cửa kính. Đột nhiên nghĩ đến một nơi cuối cùng mà cô đã bỏ qua. Cô quay người lại, cánh cửa kính trông như một tấm bảng trắng xóa.

Tô Mộc An tìm thấy chiếc búa an toàn treo trên thiết bị phòng cháy chữa cháy gần đó, rồi đập thẳng vào cửa kính. Cùng với tiếng "loảng xoảng" vang dội, cảnh tượng phía sau cửa kính cũng hiện ra. Phía sau lớp kính là một màn đêm đen như mực, trông khá quỷ dị.

Tô Mộc An đã trực tiếp đập vỡ cửa kính. Tiếng động lớn như vậy, cô không cần phải gọi nữa, mọi người đều đã đi đến.

"Nếu không có gì bất ngờ, đây hẳn là lối vào khu vực ô nhiễm." Trần Khâm nói: "Đi thôi?"

Tốt nhất là nắm tay nhau khi vào khu vực ô nhiễm để tránh bị tách ra. Khi Tô Mộc An nắm tay đồng đội, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:

"Thời gian chênh lệch dừng giữa hai chiều tàu điện ngầm tại ga này là bao nhiêu?"

Đây là thông tin công khai. Giọng Noah gần như ngay lập tức vang lên từ thiết bị của Tô Mộc An: "Chuyến tàu đi về hướng Cục Phòng chống ô nhiễm vào ga sớm hơn chuyến tàu đi về hướng tòa nhà thương mại Thế kỷ nửa phút."

Chỉ có nửa phút chênh lệch, trong khi thời gian dừng của tàu điện ngầm ở mỗi ga vào giờ cao điểm là một phút.

Hiện tại, đoàn tàu vẫn còn trong ga và đã mở cửa là đoàn tàu đi về hướng Cục Phòng chống ô nhiễm. Theo lý thuyết, đoàn tàu đi về hướng tòa nhà thương mại Thế kỷ lẽ ra đã sắp vào ga rồi.

Nói cách khác, nơi thực sự hình thành khu vực ô nhiễm rất có thể lại là đoàn tàu sắp vào ga này.

"Vậy là... đoàn tàu đi về hướng tòa nhà thương mại Thế kỷ đã biến mất sao?" Trương Cường lo sợ nghi ngờ hỏi.

"Nhưng nếu cả đoàn tàu này biến mất, lẽ ra viên cảnh sát phải nói cho chúng ta biết khi chúng ta vừa xuống chứ." Lạc Hạo Nam không đồng tình với quan điểm của Trương Cường.

"Họ xuống đây là để khảo sát thực địa mà đưa ra kết luận. Công ty tàu điện ngầm có thể đã không đồng bộ thông tin với họ." Trần Khâm nói.

Nhưng lời Trần Khâm nói không phải là không có lý.

Nếu đoàn tàu đi theo hướng này thực sự biến mất, thì số người bị cuốn vào khu vực ô nhiễm sẽ không chỉ dừng lại ở sáu trăm người, mà ít nhất phải lên đến hơn một nghìn người.

Mà công ty tàu điện ngầm, dù vì lý do gì, việc không báo cáo tình hình này ngay lập tức cũng là điều có thể xảy ra.

Tâm trạng Tô Mộc An có chút nặng nề. Nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là tiến vào khu vực ô nhiễm, thu nhận nguồn ô nhiễm và cố gắng hết sức giải cứu những người sống sót.

"Đi thôi." Trần Khâm nói, rồi dẫn đầu bước vào bóng tối.

Tô Mộc An bị kẹp ở giữa bước vào. Từ nơi sáng chói đột ngột chuyển sang nơi cực tối, cô hơi không thích nghi được nên nhắm mắt lại.