Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Em Thật Thơm
“Ngài Tề.” Tô Mộc An chọn cách chủ động bắt chuyện: “Ngài có phải đi nhầm phòng không?”
Tề Kỷ Việt bật cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Không nhầm đâu, tôi đến tìm em đó, Tô Mộc An.”
Tề Kỷ Việt bước vào phòng bệnh và đóng cửa lại. Tim Tô Mộc An đập thình thịch, tay theo phản xạ nắm lấy chuông gọi y tá.
Tuy nhiên, ngón tay Tô Mộc An đặt trên chuông nhưng không thể ấn xuống được, như thể bị một lực vô hình nào đó khống chế.
“Đừng căng thẳng.” Tề Kỷ Việt ngồi xuống chiếc ghế bên giường Tô Mộc An. Anh tiện tay đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường. Một quả táo tự bay ra khỏi giỏ.
Tô Mộc An như đang xem một màn ảo thuật, nhìn Tề Kỷ Việt từ trong túi lấy ra một con dao gấp. Rồi anh buông tay ra, con dao tự động bắt đầu gọt quả táo.
Vỏ táo liên tục tuôn ra thành một dải dài mà quả táo do Tề Kỷ Việt gọt bằng năng lực tiến hóa của mình còn đẹp hơn cả Tô Mộc An gọt bằng tay.
Tô Mộc An nhìn vỏ táo dài ra từng chút một mà không dám nói gì. Tề Kỷ Việt cũng chống cằm nhìn Tô Mộc An mà không nói lời nào. Nhất thời, trong phòng bệnh chỉ có tiếng dao nhỏ gọt táo khe khẽ.
Quá kỳ lạ. Tô Mộc An ước gì mình có thể ngất đi một lần nữa.
Nhưng có lẽ giấc ngủ vừa nãy cô ngủ quá ngon, bây giờ cô không hề có cảm giác muốn ngất xỉu.
Gọt xong táo, con dao lại rất khéo léo cắt một miếng. Miếng táo vừa cắt tự bay đến bên miệng Tô Mộc An.
“Đừng khách sáo, ăn đi.” Tề Kỷ Việt cười nói.
Mặc dù miếng táo lơ lửng giữa không trung, nhưng Tô Mộc An vẫn có cảm giác mình đang ăn nhờ tay người khác. Tô Mộc An dùng tay cầm lấy miếng táo. Cảm giác kéo nhẹ tinh tế chỉ tồn tại chưa đến một giây. Tề Kỷ Việt đã từ bỏ quyền kiểm soát miếng táo đó.
Miếng táo nằm trong tay cô, Tề Kỷ Việt hứng thú nhìn cô, tạo cho cô cảm giác như thể cô không ăn táo, mà đang ăn một loại thuốc trường sinh bất lão mới được nghiên cứu.
Tô Mộc An cứng rắn nuốt miếng táo vào. Nó rất ngọt và giòn, nước ép tràn ra khi cắn có vị ngọt thanh. Còn những quả táo cô thường mua ăn thì giống như một cục bông vải ngâm nước đường. Hoàn toàn không thể so sánh được.
Dù sao, trong thế giới mà ô nhiễm có thể lan rộng bất cứ lúc nào như thế này, rau quả tự nhiên không bị ô nhiễm gần như là mặt hàng xa xỉ phẩm. Tô Mộc An vừa ăn xong một miếng, lại một miếng khác bay đến bên môi cô.
Tề Kỷ Việt vẫn nhìn cô, nhưng tay chống cằm đã buông xuống. Tô Mộc An do dự một chút, rồi ăn nốt miếng táo đó. Ăn hết một quả táo, Tô Mộc An đã no. Con dao vẫn lơ lửng cũng tự gập lại và rơi xuống tủ đầu giường bên cạnh.
“Ngài Tề…” Tô Mộc An vừa lên tiếng thì Tề Kỷ Việt đã đứng dậy.
Là một người tiến hóa gen thiên về tinh thần, Tề Kỷ Việt trông gầy hơn so với các người tiến hóa gen cấp cao khác chuyên về tăng cường thể chất. Nhưng so với Tô Mộc An, anh vẫn rất cao lớn.
Đặc biệt là khi Tề Kỷ Việt đứng cạnh giường và cúi xuống nhìn cô, Tô Mộc An trong phút chốc có cảm giác mình như một chú mèo con xui xẻo bị hổ rình mồi.
“Em thơm…”
Thơm quá ư? Tô Mộc An nhớ lại lần trước Tề Kỷ Việt cũng nói như vậy.
Tô Mộc An đột nhiên nhớ đến một số nhà hàng trước đây thường quảng cáo gà, vịt, heo của họ được nuôi bằng trái cây.
[Liệu quả táo mà Tề Kỷ Việt cho cô ăn có phải dùng để điều vị không?]
Nhịp tim của Tô Mộc An lại bắt đầu tăng lên. Tề Kỷ Việt cúi người xuống, cô theo bản năng quay đầu đi. Thế là mái tóc xù mềm bên cạnh cọ vào tai cô.
"Có một chút mùi kỳ lạ."
Trái tim đang treo lơ lửng của Tô Mộc An cuối cùng cũng chết lặng.
Tề Kỷ Việt thè lưỡi liếm nhẹ vào cổ Tô Mộc An. Xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, anh có thể cảm nhận được máu trong mạch đang cuộn trào theo nhịp đập của trái tim.
Anh nếm được mùi vị của sự sợ hãi. Nếu là ma cà rồng, anh sẽ cắn xuống ngay lúc này và nói như vậy.
Nhưng anh không phải, anh rút ra kết luận này từ biểu hiện run rẩy không ngừng của Tô Mộc An.
"Em rất sợ tôi." Tề Kỷ Việt dùng câu trần thuật nhưng câu tiếp theo lại là câu hỏi: "Tại sao?"
Tề Kỷ Việt thực sự muốn biết vì điều gì. Tính ra đây là lần thứ ba hai người gặp nhau. Tề Kỷ Việt tự cho rằng mình không hề thể hiện sự tàn bạo nào trước cô gái nhỏ bé đáng thương nhút nhát, hay khóc lóc này. Nhưng cô vẫn sợ anh.
Tuy nhiên, Tô Mộc An còn chưa trả lời, Tề Kỷ Việt đã đoán ra đáp án.
Sự ảnh hưởng về tinh thần này có lẽ là hai chiều. Khi Tô Mộc An phát ra mùi hương quyến rũ thu hút kẻ săn mồi đến săn bắt cô, bản thân cô cũng có thể càng thêm cảm nhận rõ hơn sự bất thiện của kẻ săn mồi.
Nhưng nếu khả năng tiến hóa của Tô Mộc An thực sự hoạt động theo logic này, Tề Kỷ Việt nghĩ điều này nên được xếp vào loại đột biến gen thất bại thì hơn.
Trong tự nhiên, có loài sinh vật nào ngu ngốc đến mức vừa phát ra mùi hương thu hút kẻ săn mồi, vừa yếu ớt đến nỗi chỉ biết run lẩy bẩy trước kẻ thù bị thu hút đến không?
Chắc chắn là không. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Tô Mộc An mới có khả năng tiến hóa kỳ lạ đến vậy.
Tề Kỷ Việt bị Tô Mộc An chọc cười. Mặc dù hiện tại Tô Mộc An chẳng làm gì cả, chỉ là nhắm chặt mắt, tự lừa dối bản thân mà quay đầu đi.
Tề Kỷ Việt lại ngửi nhẹ vào cổ Tô Mộc An. Anh ngửi thấy mùi của Cảnh Tích trên người Tô Mộc An. Đây cũng là một trải nghiệm rất mới lạ. Nói chính xác hơn, anh không phải ngửi thấy, mà là cảm nhận được dấu vết Cảnh Tích lưu lại trên tinh thần của Tô Mộc An.
"Ting…" Thiết bị của Tề Kỷ Việt phát ra âm báo.
Tề Kỷ Việt không muốn để tâm, nhưng có lẽ đối phương rất vội. Vài tiếng âm báo khác liên tiếp truyền đến. Anh nhíu mày, mở thiết bị đầu cuối xem tin nhắn. Sắc mặt hơi thay đổi.
"Xem ra chúng ta đành phải tiếp tục lần sau vậy." Tề Kỷ Việt tiếc nuối nói.
Tô Mộc An chẳng thấy tiếc nuối chút nào, thậm chí còn nghĩ muốn tặng một tấm cờ lưu niệm thưởng cho người gửi tin nhắn này.
Tề Kỷ Việt vội vã quay người rời đi. Tô Mộc An nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, cảm giác bất an vô hình không rõ nguyên nhân cũng tan biến theo. Cuối cùng cô cũng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Hầu như ngay khi Tề Kỷ Việt vừa rời đi, y tá liền vào rút kim truyền cho cô. Sau khi kiểm tra đơn giản, Tô Mộc An được mời ra khỏi bệnh viện.
Ngày hôm sau, Tô Mộc An đi làm đàng hoàng. Sáng nay, đội của cô không được phân công nhiệm vụ. Trần Khâm đã nhắn tin cho Tô Mộc An từ sớm, dặn cô đến bộ phận thu nhận thì trực tiếp lên phòng huấn luyện ở tầng bốn.
Khi Tô Mộc An đến, Trương Thiên Lượng và Lạc Hạo Nam đều đã có mặt. Bọn họ đang tập thể lực trên máy chạy bộ gần đó.
"Hôm nay tôi sẽ dạy cô cách dùng súng." Trần Khâm nói với Tô Mộc An: "Chiều nay khả năng cao chúng ta sẽ có nhiệm vụ, cho nên bây giờ cô hãy học cho thật tốt."
Tô Mộc An vội vàng gật đầu nói: "Vâng."
Mặc dù có thiết bị hỗ trợ cơ khí gắn ngoài, nhưng Tô Mộc An không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào những thiết bị này. Lỡ một ngày nào đó chúng gặp trục trặc mà mất linh thì sao bây giờ.
Sau vài ngày quay lại bộ phận thu nhận, Tô Mộc An nhận thấy không khí trong bộ phận dường như căng thẳng hơn một cách khó hiểu.
Tô Mộc An không kìm được hỏi Trần Khâm: "Mấy ngày nay bộ phận thu nhận có chuyện gì sao?"
Trần Khâm hạ giọng nói: "Nghe nói lại xuất hiện một khu vực ô nhiễm cấp S mới, hơn nữa khi được phát hiện thì nguồn ô nhiễm đã biến mất. Trông có vẻ không phải do bị thu nhận… Nhưng tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, liệu có thật không thì tôi cũng không chắc."
Tô Mộc An sững sốt một chút…
Trong lịch sử Liên bang, số khu vực ô nhiễm cấp S được ghi nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần một khu vực ô nhiễm cấp S xuất hiện trong khu vực giám sát đều đồng nghĩa với tổn thất và thương vong khổng lồ.
Thế nhưng, việc nguồn ô nhiễm biến mất lại không phải là điều tốt. Ít nhất trong các ghi chép của Cục Phòng chống ô nhiễm, chưa từng có tiền lệ nào về việc nguồn ô nhiễm biến mất một cách bí ẩn.
"Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta. Dù trời có sập xuống, những người cần lo lắng nhất cũng là cấp trên." Trương Thiên Lượng nói.
Cấp trên đương nhiên là những người đứng đầu Liên bang và Cục Phòng chống ô nhiễm. Có lẽ còn cả các gia tộc lớn nữa. Nhưng dù là ai đi nữa, Tô Mộc An chỉ là một người tiến hóa cấp D. Việc cô lo lắng những chuyện này chẳng khác nào lo bò trắng răng.
"Nói cũng đúng." Tô Mộc An nói.
Tuy nhiên, buổi huấn luyện sáng vừa mới bắt đầu được một lúc thì họ đã nhận được thông báo phân công nhiệm vụ.
Khi xuống xe chuẩn bị làm nhiệm vụ, Trần Khâm còn nói với Tô Mộc An: "Luyện tập cũng khá rồi. Đừng vội, cứ từ từ sẽ được. Mai chúng ta sẽ chuyển sang huấn luyện thể lực, hôm nay thì…"
Trần Khâm nói đến đây thì dừng lại. Xét thấy tình huống xui xẻo của nhiệm vụ lần trước, anh ta đột nhiên cảm thấy mình không nên nói trước bước không qua.
Lạc Hạo Nam đứng bên cạnh không nghĩ nhiều như Trần Khâm. Anh ta vỗ vai Tô Mộc An nói: "Nhiệm vụ hôm nay cũng là cấp D. Dựa trên tình hình hiện tại ở hiện trường, phạm vi khu vực ô nhiễm nhỏ hơn lần trước nhiều. Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cô."