Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Một Cảm Xúc Nào Đó
Tề Kỷ Việt cùng Cảnh Tích đều có hướng tiến hóa gen về phương diện tinh thần. Chẳng qua là hai nhánh rất khác biệt, nhưng bản chất thì giống nhau. Cả hai đều rất nhạy cảm với những ảnh hưởng tinh thần mà họ phải chịu.
Theo thống kê của Cục Phòng chống ô nhiễm về những người tiến hóa gen, những người có hướng tiến hóa chủ yếu về phương diện tinh thần chiếm chưa đến 30% tổng số người tiến hóa. Trong số những người tiến hóa cấp A, tỷ lệ này giảm xuống còn chưa đến 10%.
Trong số chín người tiến hóa cấp S của Liên bang, chỉ có Tề Kỷ Việt là có hướng tiến hóa gen về phương diện tinh thần.
Nghiên cứu hiện tại giải thích hiện tượng này là do hướng tiến hóa về tinh thần có liên quan mật thiết đến mức độ phát triển não bộ trước khi gen đột biến. Nói một cách dễ hiểu hơn, những người càng thông minh thì càng có khả năng đạt được tiến hóa gen về tinh thần.
Mặc dù Tề Kỷ Việt cảm thấy Tô Mộc An, người bây giờ vẫn đang cố gắng nhắm mắt. Nhưng ngay cả việc giả chết cũng không giống. Lông mi run rẩy loạn xạ, không hề liên quan gì đến sự thông minh. Nhưng sự thật là, anh có thể cảm nhận được Tô Mộc An đang thực hiện tác động tinh thần lên mình.
Là một người tiến hoá gen cấp S theo hướng tinh thần, ngoài trải nghiệm kém chút nữa lật xe ở một khu vực ô nhiễm cấp S vài năm trước, Tề Kỷ Việt chưa từng trải qua cảm giác tự nhiên nảy sinh một cảm xúc nào đó.
Thế nhưng, nhờ phúc của Tô Mộc An, bây giờ anh đã cảm nhận được điều này.
Lần trước, dù đứng cách rất xa, Tề Kỷ Việt đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mà anh không thể diễn tả hay từng ngửi thấy bao giờ. Điều này khiến anh lập tức nảy sinh ý nghĩ tương tự như khát khô và thèm ăn.
Nhưng anh không cách nào phân biệt được cảm xúc này nảy sinh từ Tô Mộc An là tốt hay xấu. Điều là xuất phát từ tình yêu và thiện ý tích cực, hay từ sự ham muốn phá hoại và ngược đãi tiêu cực.
Anh chỉ biết Tô Mộc An rất thơm mà cũng rất vô hại. Anh rất thích và cũng rất muốn. Chỉ là bây giờ xem ra, người để mắt đến cô bé đáng thương này hình như không chỉ có một mình anh.
Tề Kỷ Việt có tâm lý rất tốt. Nếu vây quanh là một đàn ruồi, anh sẽ trực tiếp giết sạch. Nhưng nếu kẻ vây quanh cũng là những kẻ săn mồi lớn như anh, anh cũng không phải là không thể nhượng bộ ở một mức độ nhất định.
Mặc dù Cảnh Tích không đánh lại anh, nhưng nếu anh giết Cảnh Tích, gia tộc Cảnh chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy sát anh.
Tề Kỷ Việt hiện tại không cho rằng Tô Mộc An đáng để anh mạo hiểm trở thành kẻ phản bội Liên bang chỉ vì giành quyền sở hữu độc chiếm. Bầu không khí căng thẳng chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây, Tề Kỷ Việt chọn nhượng bộ trước.
"Đừng căng thẳng, Cục trưởng Cảnh." Tề Kỷ Việt lùi lại một bước, trở lại khoảng cách xã giao phù hợp với Tô Mộc An.
"Tôi chỉ muốn xem ở đây có cần giúp đỡ gì không thôi."
Cảnh Tích nở một nụ cười không chạm đến đáy mắt, thuận theo lời Tề Kỷ Việt mà xuống nước: "Cảm ơn ngài Tề đã quan tâm, công việc ở đây đã hoàn thành thuận lợi rồi."
Cảnh Tích nói xong ngừng lại một chút rồi chuyển sang hỏi ngược lại: "Còn công việc của ngài Tề, có thuận lợi không?"
Tề Kỷ Việt cười.
Là một trong những hạt nhân của Liên bang, Cục Phòng chống ô nhiễm tất nhiên không thiếu những cuộc tranh giành quyền lực giữa các bên. Chưa kể đến các thế lực phi pháp đang âm thầm thâm nhập. Chỉ riêng bề ngoài, Cục Phòng chống ô nhiễm đã có bốn phe phái rõ rệt.
Đó là thế lực gia tộc do cựu tổ trưởng tổ Điều tra, nay là Phó cục trưởng Cảnh Tích đại diện. Thế lực người tiến hóa gen do Bộ trưởng bộ Thu nhận hiện tại Vân Sầm đại diện. Thế lực quý tộc mới nổi ở Liên bang do cựu quan chức cấp cao Liên bang, nay là Phó cục trưởng Dương Nhạc Minh đại diện. Và thế lực trung lập do Cục trưởng Triệu Trung Chính đại diện.
Hiện tại, bốn thế lực này dường như mỗi bên chiếm một góc, nhưng thực tế mọi người đều hiểu Triệu Trung Chính chỉ là một con rối bị đẩy ra. Từ trước đến nay vẫn luôn là thế chân vạc, phe trung lập kẹp ở giữa đóng vai trò là chất đệm.
Tề Kỷ Việt trước khi trở thành người tiến hóa cấp S, từng là một đứa trẻ mồ côi. Thậm chí còn khó khăn chật vật trong việc duy trì cuộc sống. Giờ đây, anh đương nhiên đã gia nhập phe cánh của Vân Sầm.
Hoặc có thể nói, phần lớn những người tiến hóa gen cấp cao đều thuộc phe Vân Sầm. Dù sao trong gần một trăm năm phát triển của Liên bang cho đến nay, mâu thuẫn giữa những người tiến hóa gen và các gia tộc thế lực cũ đã không thể tránh khỏi việc đi đến một kết cục không thể dung hòa.
Những người tiến hóa gen mong muốn xây dựng một xã hội phân phối tài nguyên dựa trên sức mạnh, trong khi các gia tộc lại muốn duy trì trật tự cũ mà họ đã xây dựng bằng tiền bạc. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này vốn dĩ đã không công bằng. Các gia tộc cực kỳ khao khát sức mạnh của những người tiến hóa gen. Mà tốc độ tích lũy tài sản của những người tiến hóa gen cấp cao cũng vượt quá xa sức tưởng tượng.
Thế giới này chắc chắn sẽ đi đến một kết cục do những người tiến hóa gen thống trị.
"Có thuận lợi hay không thì còn khó nói lắm." Tề Kỷ Việt cười trả lời Cảnh Tích.
Công việc mà Cảnh Tích nhắc đến chính là một sự việc đã châm ngòi mâu thuẫn giữa hai phe phái của Vân Sầm và Cảnh Tích. Không lâu trước đây, một người tiến hóa cấp C của nhà họ Khương đã gặp nạn trong một nhiệm vụ cấp B bị đánh giá sai cấp bậc. Nhà họ Khương đã gây áp lực lên Cảnh Tích, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn nhiệm vụ này. Mà Cảnh Tích thì lại quay sang gây áp lực lên Bộ trưởng bộ thu nhận Vân Sầm, yêu cầu truy cứu trách nhiệm của hai người tiến hóa khác may mắn còn sống sót trong nhiệm vụ này.
Nếu chỉ là người tiến hóa bình thường, Vân Sầm có thể sẽ chọn lùi một bước. Nhưng trong nhiệm vụ này lại có một người sống sót là một tân binh vừa trở thành người tiến hóa cấp D không lâu, đã một mình hoàn thành nhiệm vụ khi cả ba đồng đội người tiến hóa cấp C đều mất khả năng chiến đấu.
Người đó tên là Túc Dao. Tề Kỷ Việt từng gặp một lần, là một người rất lợi hại. Tề Kỷ Việt không hề nghi ngờ Túc Dao sẽ trở thành người tiến hóa gen đầu tiên trong lịch sử Liên bang thực sự có thể liên tục tiến hóa và cũng sẽ trở thành một người tiến hóa mạnh hơn cả anh.
Anh và Vân Sầm đều đặt nhiều kỳ vọng vào Túc Dao. Đặc biệt là Vân Sầm, người cũng là phụ nữ.
Trong tình huống này, Tề Kỷ Việt đã trở thành người được bộ Thu nhận cử đến để giám sát và hỗ trợ tổ Điều tra điều tra kỹ lưỡng vụ việc khu vực ô nhiễm cấp B đã gây ra cái chết của người tiến hóa nhà họ Khương. Đây cũng là lý do hôm nay anh xuất hiện ở đây.
Cảnh Tích cũng chú ý và quan tâm đến Túc Dao, nhưng sự quan tâm của anh ta khác với Vân Sầm. Lập trường của Túc Dao vốn dĩ đối nghịch với các gia tộc, vì vậy anh ta muốn đánh giá xem cô có khả năng được chiêu mộ hay không. Nếu không, anh ta sẽ loại bỏ cô sớm nhất có thể.
Tuy nhiên, chuyện của Túc Dao là một vấn đề khác. Điều Cảnh Tích muốn biết bây giờ là tại sao Tề Kỷ Việt lại can thiệp vào chuyện của Tô Mộc An. Dù sao, so với việc Túc Dao một mình xử lý khu vực ô nhiễm cấp B, nhiệm vụ khu vực ô nhiễm cấp D mà Tô Mộc An vừa trải qua có vẻ như chiếm phần lớn là trùng hợp.
Anh ta chú ý đến Tô Mộc An không phải vì sự kiện khu vực ô nhiễm lần này, mà là vì...
Cảnh Tích đột nhiên khựng lại. Tề Kỷ Việt cũng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào kỳ lạ tỏa ra từ Tô Mộc An sao?
Cảnh Tích nhìn lại thái độ bỗng nhiên chỉnh tề của Tề Kỷ Việt, người vốn luôn xuề xòa lôi thôi lếch thếch thì thấy có chút đáng suy ngẫm.
Cuộc đối mặt giữa một người tiến hóa cấp A và một người tiến hóa cấp S chỉ kéo dài ngắn ngủi vỏn vẹn vài giây. Nhưng Tô Mộc An, người ở trung tâm cơn bão, lại cảm thấy dài như đã trải qua nhiều thế kỷ. Bây giờ cô thực sự cảm thấy mình sắp ngạt thở.
Hậu quả từ việc bị Cảnh Tích sử dụng năng lực tiến hóa, cộng thêm cảm giác khó chịu khi ở chung phòng với hai người tiến hóa cấp cao khiến Tô Mộc An cảm thấy đầu óc mình như đang bị nhào nặn vò nát thành một dạng bột.
"Tô Mộc An!" Người đầu tiên phát hiện sự bất thường của Tô Mộc An vẫn là nữ điều tra viên giống NPC.
Nhưng Tô Mộc An đã không còn cách nào phản ứng lại. Thế giới của cô cuối cùng chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng. Cô hẳn là đã ngất đi. Tô Mộc An nghĩ.
Nhưng cô lại có thể cảm nhận bản thân mình đang ở một nơi yên tĩnh đến mức không thể nảy sinh bất kỳ tạp niệm nào. Xung quanh như vừa như đen lại như trắng, vừa như có ánh sáng lại như không. Nhận thức của Tô Mộc An bị mờ đi, cô chỉ có thể cảm nhận được sự bình yên.
Ngoài ra, cô còn cảm nhận được một bóng hình. Giống như hình bóng của một người. Khi nhìn thấy cái bóng này, Tô Mộc An đột nhiên nhớ ra. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy hình bóng này. Thời điểm khi cô bị khu vực ô nhiễm làm ô nhiễm, cô cũng đã nhìn thấy cái bóng này.
Cái bóng hỏi cô là ai, cô nói cô tên là Tô Mộc An.
"Tô Mộc An." Cái bóng lên tiếng.
Lần này âm thanh không phải đột ngột xuất hiện không giải thích được ở trong đầu cô, mà phát ra từ miệng của cái bóng.
Tô Mộc An thấy hình dạng của cái bóng không còn mơ hồ không phân biệt được nam nữ già trẻ nữa. Cái bóng trông giống như một thiếu niên cao ráo và gầy gò, đứng trước mặt cô giống như một sinh viên đại học.
Suy nghĩ của Tô Mộc An từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Những suy tưởng vô lý tự nhiên tuôn chảy. Giống như hình bóng sẽ hiện lên trong đầu cô khi được hỏi về mẫu người lý tưởng trong một cuộc phỏng vấn đường phố vậy.
Cô ấy thích áo phông màu sáng và quần jean, thêm một chiếc áo khoác rộng, tóc mái lưa thưa. Ngũ quan thanh tú, môi màu hồng nhạt. Cười lên như chú chó golden retriever vẫy đuôi, còn để lộ răng khểnh nhỏ xinh.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Tô Mộc An không nhận ra cái bóng trước mặt đang dần biến đổi hình dạng theo trí tưởng tượng của cô.
Khi dòng suy nghĩ dần lắng xuống, Tô Mộc An cảm thấy ý thức của mình cũng trở nên mơ màng.
Tỉnh dậy lần nữa, Tô Mộc An cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Tô Mộc An thấy mình vừa có một giấc mơ rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ lại không thể nhớ gì cả, giống như việc cô không thể nhớ lại bất cứ điều gì đã thấy trong khu vực ô nhiễm vậy.
Đầu vẫn còn âm ỉ đau, Tô Mộc An ngồi dậy. Đúng như dự đoán, cô thấy mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện Phụ thuộc. Phòng bệnh riêng, tay vẫn còn cắm kim truyền nước.
Tô Mộc An nhìn đồng hồ, mới đầu giờ chiều. Cô chỉ hôn mê hai, ba tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn lọ nước truyền, là glucose thông thường đã gần cạn. Chỉ còn vài phút nữa là truyền xong. Tỉnh dậy vừa thật đúng lúc.
Ngay khi đầu óc Tô Mộc An vừa tỉnh táo trở lại, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Tuy nhiên, trước khi cửa mở, Tô Mộc An đã biết người đứng ngoài cửa là ai. Nếu không phải Cảnh Tích thì là Tề Kỷ Việt.
Tô Mộc An giờ cũng đã nắm được quy luật. Cô dường như có một giác quan đặc biệt đối với những người tiến hóa cấp cao, giống như một số thiết lập trong thế giới xác sống. Những zombie cấp thấp sẽ có bản năng sợ hãi những zombie cấp cao vậy.
Mặc dù Tô Mộc An vẫn chưa biết giác quan đặc biệt này chỉ cô mới có, hay những người khác cũng có. Nhưng nhìn phản ứng của Cảnh Tích, dường như giác quan này không chỉ đơn giản là cảm ứng thôi.
Là một người chỉ muốn sống sót và tìm cơ hội xuyên không trở về rồi nằm ngửa chờ số trời an bài. Tô Mộc An chân thành hy vọng đây không phải là một thiết lập kỳ quái nào đó giống như trong mấy bộ truyện ABO. Nào là sự phù hợp cao của pheromone AO, nào là phân biệt cấp bậc cao thấp hay mấy thiết lập lạ lùng khó hiểu.
Người ngoài cửa là Tề Kỷ Việt. Anh vẫn mặc trang phục đen đặc trưng, trên tay còn xách một giỏ hoa quả. Trông có vẻ là đến thăm bệnh một cách đàng hoàng.
Thế nhưng, cô, một người tiến hóa cấp D, có tài đức gì mà lại được một người tiến hóa cấp S. Người mà cô chỉ mới gặp hai lần, lại chẳng có chút giao tình nào, vậy mà lại còn đặc biệt đến thăm.
Theo kinh nghiệm gần một năm làm việc tại Cục Phòng chống ô nhiễm của Tô Mộc An, phần lớn những người xuất thân từ các gia tộc đều rất kiêu căng ngạo mạn. Biểu hiện rõ ràng ra mặt. Còn những người tiến hóa cấp cao cũng kiêu ngạo chỉ là che giấu tốt hơn một chút mà thôi.