DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Lạm Dụng Năng Lực

2045 từ

Mùi hương ngọt ngào trong không khí nồng nặc đến say người. Anh ta cảm thấy bên trong hộp sọ mình không còn là bộ não của chính mình nữa. Anh ta cũng nghe thấy tiếng tim đập của mình đang đồng điệu với nhịp tim của Tô Mộc An ngay tại nơi tiếp xúc trong lòng bàn tay.

Bàn tay anh ta không biết từ lúc nào đã buông lỏng, giống như một sự thỏa hiệp cuối cùng đã chịu khuất phục.

Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, anh ta thỏa hiệp nhanh chóng đến vậy trước một việc gì đó. Ngay cả cuộc đấu tranh vừa nãy của anh ta cũng chỉ như đang làm bộ một chút mà thôi. Từ lúc anh ta bước vào căn phòng này, đứng sau tấm kính, ánh mắt của mình dính chặt vào vào Tô Mộc An, rồi lại kéo cô vào giấc mơ của mình. Anh ta đã đầu hàng rồi.

[Có cái gì không tốt đâu?]

Cảnh Tích bắt đầu tự thuyết phục bản thân. Anh ta đã là người xuất sắc không ai sánh bằng trong thế hệ trẻ của gia tộc Cảnh. Cô chỉ là một người tối ưu hóa cấp D thôi mà. Coi như phần thưởng lớn thì cũng chẳng có gì quá đáng cả.

Anh ta có thể hoàn toàn kiểm soát Tô Mộc An, giống như lúc nãy anh ta có thể dễ dàng nắm lấy cổ cô để đoạt đi mạng sống của cô vậy. Cảnh Tích tự lừa dối mình như vậy, từ chối suy nghĩ tại sao ánh mắt anh ta lại không thể kháng cự mà cứ đi theo Tô Mộc An. Và vì sao nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của anh ta lại vô hiệu với Tô Mộc An.

Anh ta cần phải hoàn toàn che mắt mình trước Tô Mộc An, mới có thể phủ nhận sự thật rằng mình thực ra đang bị Tô Mộc An dắt mũi. Trong lúc Tô Mộc An đang cảm thấy bi thương trong lòng, cô đột nhiên cảm thấy Cảnh Tích buông lỏng cổ cô. Nhưng cô chớp mắt, rồi nhìn lại biểu cảm của Cảnh Tích thì không còn cảm nhận được sát ý nữa. Mà lại cảm nhận được một loại ác ý âm u, dính nhớp khác.

Năng lực tiến hóa gen của Cảnh Tích không phải là bí mật trong tổ Điều tra. Năng lực tiến hóa cấp A về phương diện tinh thần có thể cưỡng ép thể ý thức của một người tiến ưu hóa dưới cấp A vào không gian ý thức hoàn toàn do anh ta làm chủ. Nếu người được chọn có cấp độ tiến hóa thấp hơn một chút, ngay khi bước vào không gian ý thức của Cảnh Tích sẽ như bị khống chế mà khai ra tất cả những gì mình biết.

Nhưng năng lực tiến hóa của Cảnh Tích cũng có một nhược điểm chí mạng: bất kể thời gian trôi qua bao lâu trong không gian ý thức, khi năng lực tiến hóa được giải trừ thì bên ngoài chỉ mới trôi qua mười giây.

Mười giây nghe có vẻ không dài, nhưng đối với những sát thủ hàng đầu. Mười giây đủ để Cảnh Tích chết không dưới mười lần.

Tuy nhiên, Cục Phòng chống ô nhiễm cụ thể là tổ Điều tra là một nơi tương đối an toàn để Cảnh Tích kích hoạt khả năng tiến hóa của mình. Mười giây trôi qua, Cảnh Tích và Tô Mộc An đều mở mắt.

Nhưng vẻ mặt của Cảnh Tích lại tinh tế và đáng suy ngẫm hơn so với biểu cảm thường thấy của anh ta sau khi thẩm vấn xong nghi phạm. Chỉ là trong căn phòng này, không người nào dám nhìn chằm chằm vào Cảnh Tích mãi.

Qua tấm kính một chiều, Tô Mộc An như vừa bị ai đó nhấn đầu xuống nước ngạt thở nửa phút. Khó khăn lắm mới thở lại được nên cô liều mạng thở hổn hển liên tục.

"Tô Mộc An." Nữ điều tra viên ngồi sau bàn giống NPC với giọng điệu đều đều, gọi tên cô.

Ảnh hưởng của năng lực vẫn chưa hoàn toàn tan biến, đầu Tô Mộc An âm ỉ đau nhức. Nhịp tim vẫn duy trì ở mức cao hơn bình thường.

"Tôi đây." Tô Mộc An cố gắng đáp.

Nữ điều tra viên không cảm thấy câu nói này có gì bất thường. Cô hoàn toàn không biết về những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Lúc nãy Tô Mộc An đột nhiên mất tập trung, cô còn tưởng là do di chứng ô nhiễm tinh thần từ khu vực ô nhiễm gây ra.

Cô đang định chuẩn bị kết thúc thẩm vấn và đưa người đi cấp cứu thì đột nhiên nhận được tin báo Cảnh Tích đích thân tham gia cuộc thẩm vấn này. Sự bất thường của Tô Mộc An là do thể ý thức của cô đã bị Cảnh Tích nhốt vào không gian ý thức của anh ta.

Mặc dù việc Cảnh Tích đột ngột can thiệp vừa không hợp quy định lại vừa không hợp lý, nhưng tất cả các điều tra viên trong phòng đều không phản đối, cũng không thay đổi quy trình thẩm vấn tiếp theo vì sự tham gia của Cảnh Tích.

"Sau khi bị khu vực ô nhiễm làm ô nhiễm, cô đã nhìn thấy hoặc cảm nhận được điều gì?"

Ký ức của Tô Mộc An theo lời hướng dẫn của điều tra viên quay ngược lại. Phần này không liên quan đến hệ thống, cô không cần che giấu.

[Cô đã nhìn thấy gì sau khi bị ô nhiễm?]

Tô Mộc An cố gắng nhớ lại.

Cô nhớ những sợi rễ giống mạch máu mọc ra từ đất trong khu vực ô nhiễm đã đâm sâu vào cơ thể cô. Cô cảm thấy mình là một khối đất dinh dưỡng và cơ thể cô chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.

[Cô nhớ mình từ từ chìm xuống, rồi chìm đến đâu?]

Ký ức của Tô Mộc An bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng trực giác mách bảo cô hình như đã nghe thấy điều gì đó bất thường, nhìn thấy thứ gì đó bất thường. Thế nhưng, dù cô có cố gắng nhớ lại thế nào đi nữa, đoạn ký ức đó vẫn mờ mịt như bị ai đó dùng gạch men đập vỡ.

"Tôi không nhớ nữa..."

Tô Mộc An cau mày: "Tôi chỉ nhớ rõ quá trình mình bị ô nhiễm. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một khối đất dinh dưỡng muốn hòa làm một với khu vực ô nhiễm. Những sợi rễ mọc ra từ khu vực ô nhiễm đâm vào cơ thể tôi. Về sau ký ức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ."

Nữ điều tra viên vẻ mặt bình thường. Việc bị ô nhiễm tinh thần mà dẫn đến xuất hiện trí nhớ mơ hồ là một triệu chứng rất phổ biến. Bởi vì sau khi bị ô nhiễm tinh thần, những cảnh tượng con người nhìn thấy vượt xa khả năng lý giải cùng sự phạm vi chịu đựng của họ. Bộ não vì cơ chế tự bảo vệ bản thân mình sẽ làm mờ và niêm phong phần ký ức giống như một dạng virus đó.

Nữ điều tra viên không tiếp tục truy hỏi về vấn đề này mà chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Cảnh Tích vẫn đứng sau tấm kính, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tô Mộc An tiếp nhận thẩm vấn. Thành viên tổ điều tra đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, nhưng không dám hỏi Cảnh Tích tại sao sau khi sử dụng khả năng tiến hóa vẫn ở lại đây nghe những thông tin không chắc chắn là thật hay đầy đủ này.

Nếu nữ điều tra viên biết Cảnh Tích không rời đi là vì anh ta vừa lạm dụng năng lực của mình để thỏa mãn ham muốn cá nhân, không moi được chút thông tin hữu ích nào từ miệng Tô Mộc An. Sợ rằng cô sẽ lập tức chạy đến các tầng khác mở cửa sổ ra xem mặt trời có đang lặn về phía đông không.

Đáng tiếc là nữ điều tra viên không hề biết Cảnh Tích vừa làm gì, cũng không biết Cảnh Tích hiện tại đang nghĩ gì.

Cuộc điều tra Tô Mộc An nhanh chóng kết thúc.

Tổ điều tra không hỏi được gì từ cô điều gì đã xảy ra. Sau khi hỏi xong, họ nói cô có thể đi làm bình thường vào ngày mai, nếu sau này có nhu cầu sẽ lại tìm cô lần nữa.

Tô Mộc An lại có chút lơ đễnh. Không biết tại sao, sau khi giấc mơ kết thúc, cảm giác bất an âm ỉ trong lòng cô đã giảm đi nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ biến mất. Cho đến bây giờ, cảm giác bất an đó đột nhiên tăng vọt trở lại, khiến cơ thể cô không kiểm soát mà quay đầu nhìn về phía cửa.

Tô Mộc An vừa quay đầu lại, cánh cửa đã mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi vừa lạ vừa quen đứng bên ngoài cánh cửa, trông khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Anh mặc áo hoodie đen và quần dài cũng màu đen. Anh sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính.

Nếu là trước khi Tô Mộc An xuyên không, ít nhất anh ta cũng có thể được phong danh hiệu mỹ nam thế kỷ trên mạng. Mà bây giờ, mỹ nam này đang nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang chờ cô nói điều gì đó.

Tô Mộc An cảm thấy một chút áp lực tâm lý kỳ lạ, cô có nên nói gì không?

Trong lúc cô đang ngơ ngác, nữ điều tra viên giống NPC như thể bị kích hoạt gợi ý kịch bản. Cô lên tiếng chào người đàn ông trước mặt mình.

"Chào ngài Tề."

Ở Cục Phòng chống ô nhiễm, rất ít người được gọi là "ngài". Nhân viên bình thường đều được gọi cả họ lẫn tên, người có cấp bậc cao hơn thì gọi theo chức danh. Còn khách doanh nghiệp tới thăm thì đều gọi là các loại “tổng”.

Trong những người được gọi là "ngài" có chín người tiến hóa gen cấp S của Liên bang.

Mà bỏ qua khuôn mặt quá trẻ của người đàn ông trước mặt, chiếc áo hoodie đen và quần dài đen mang tính biểu tượng trên người anh ta đã ám chỉ rõ thân phận của anh ta.

Tề Kỷ Việt, người tiến hóa cấp S đã cứu mạng cô không lâu trước đây.

Tô Mộc An theo bản năng đứng dậy, rụt rè nói theo: "Chào ngài Tề."

Tề Kỷ Việt bật cười một tiếng, sải bước đi vào. Anh cúi đầu lại gần Tô Mộc An, người đang lặng lẽ lùi lại.

Tô Mộc An tự lừa dối mình, nhắm mắt lại. Tiếng tim đập mạnh đến nỗi cô còn nghi ngờ Tề Kỷ Việt đứng trước mặt mình cũng có thể nghe được.

"Sợ tôi đến vậy sao?"

Khi Tề Kỷ Việt vươn tay về phía Tô Mộc An, một giọng nói khác lại vang lên từ cửa.

"Ngài Tề."

Giọng điệu của nữ điều tra viên khi gọi "ngài Tề" tuy đều đều nhưng sự cung kính trong ngữ khí rất rõ ràng. Thế nhưng, ba chữ này khi phát ra từ miệng Cảnh Tích lại hoàn toàn không nghe ra chút tôn trọng nào.

Tay Tề Kỷ Việt dừng lại cách Tô Mộc An còn có mấy centimet. Anh đứng thẳng người quay lại. Cảnh Tích đang đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn anh. Hay nói đúng hơn là nhìn hành động khiếm nhã của anh đối với Tô Mộc An đang rụt rè như đà điểu.

Tề Kỷ Việt dùng đầu lưỡi đẩy vào răng hàm, cảm thấy chuyện này khá thú vị.