DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Hoà Với Nhịp Tim Của Cô

2242 từ

"Khi tiếp cận khu vực ô nhiễm, đồng đội của tôi nói với tôi rằng những người mới vào bộ Thu nhận chỉ có cơ hội được huấn luyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà còn sống sót..."

Nữ điều tra viên cắt ngang lời Tô Mộc An: "Là đồng đội nào đã nói vậy?"

Tô Mộc An dừng lại một chút: "Là Trương Thiên Lượng."

Tô Mộc An muốn làm mờ đi dấu vết hướng dẫn của hệ thống, nên cô chỉ có thể lấp đầy bằng đủ thông tin khác để làm xao nhãng tầm nhìn của tổ điều tra.

Nữ điều tra viên ghi lại thông tin này, ngẩng đầu nói: "Tiếp tục."

Tô Mộc An, trong những lần bị ngắt lời liên tục, cuối cùng cũng kể đến đoạn mình chuẩn bị nhảy xuống biển.

"Tại sao cô lại chọn nhảy xuống biển để tiếp cận nguồn ô nhiễm trong khi đã mất liên lạc với đồng đội và không có thiết bị thu nhận?"

"Bởi vì cấp độ tiến hóa của đội trưởng cao hơn tôi. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của nguồn ô nhiễm, đội trưởng nhất định cũng có thể. Mà anh ấy có thiết bị thu nhận trên người. Anh ấy chắc chắn sẽ chọn đi thẳng đến nguồn ô nhiễm, tôi tiếp cận nguồn ô nhiễm là có thể tập hợp cùng với đồng đội."

Tô Mộc An không nói dối nhưng cũng không nói hoàn toàn sự thật. Cô đã bỏ qua phần giữa, nhưng mánh khóe nhỏ của cô khá thành công. Biểu cảm của nữ điều tra viên không thay đổi, cũng không bám vào điểm này để truy hỏi.

"Tiếp tục."

Tô Mộc An chuẩn bị mở miệng thì một cảm giác bất an quen thuộc nhưng khó hiểu đột nhiên xuất hiện. Tư duy vốn khá bình tĩnh của cô hoàn toàn bị lấn áp bởi một cảnh báo nguy hiểm không rõ nguyên nhân, khiến cô khẩn cấp muốn được chạy thoát khỏi đây.

Tô Mộc An có thể cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên, sự căng thẳng và sợ hãi không lý do khiến cô theo bản năng bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của sự bất an này. Nhưng trong phòng chỉ có cô và nữ điều tra viên, cô không thể nhìn thấy phía sau tấm kính một chiều.

"Tô Mộc An." Nữ điều tra viên gọi cô.

Tô Mộc An quay đầu nhìn nữ điều tra viên nhưng giờ đây khuôn mặt giống NPC đó không thể mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn nào.

"Tôi cảm thấy hơi khó chịu, không biết có thể..."

Tô Mộc An còn chưa nói hết câu, cô đột nhiên cảm thấy thế giới trước mắt giống như bị tắt đèn. Mọi thứ lập tức tối sầm lại. Ý thức chìm xuống như rơi xuống biển, cô như thể quay trở lại khoảnh khắc mình từ từ chìm dần trong biển màu xám.

Cô chậm rãi lặn sâu vào một thế giới hoàn toàn tối tăm và tĩnh lặng. Nhưng ở đây không có chất nhầy dính nhớp lại ghê tởm, cô cảm thấy cơ thể mình chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Nhẹ như một sợi lông vũ. Cô từ từ trôi dạt xuống, đầu óc cũng trống rỗng không có gì.

Không biết bao lâu trôi qua hoặc có lẽ chỉ là trong chớp mắt, thế giới lại một lần nữa sáng bừng trở lại.

Tô Mộc An vẫn đang ở trong văn phòng đơn sơ lúc nãy, nhưng người ngồi đối diện không phải là nữ điều tra viên giống NPC nữa.

Là Cảnh Tích.

Nhưng khác với lần trước Tô Mộc An gặp trong bệnh viện là mặc bộ vest lịch lãm, Cảnh Tích bây giờ mặc bộ đồng phục màu xanh đậm thống nhất cho cấp cao Cục Phòng chống ô nhiễm.

Anh ta hai tay đan vào nhau ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tô Mộc An.

Tô Mộc An vẫn ngồi trên ghế, nhưng cô nhận ra mình bây giờ không thể cử động được. Cô có thể cảm thấy cơ thể mình vẫn còn theo bản năng căng thẳng và bất an, nhưng ý thức của cô lại như bị tách ra khỏi cơ thể mà bị nhốt vào một cái lồng. Mọi nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh đều trở nên trì trệ và mơ hồ.

Tuy nhiên, Tô Mộc An lờ mờ nhận ra một điều, hình như cô đã gặp rắc rối rồi.

Cảnh Tích là một người tiến hóa cấp A, nhưng khả năng tiến hóa của anh ta chưa được công khai. Tô Mộc An chỉ nghe nói Cảnh Tích có khả năng tiến hóa thiên về tinh thần. Nhưng Tô Mộc An không biết cụ thể đó là tiến hóa tinh thần như thế nào, càng không biết Cảnh Tích đột nhiên dùng năng lực với cô là muốn làm gì.

Tô Mộc An cố gắng giữ mình tỉnh táo và bình tĩnh. Cô vẫn chưa để lộ sơ hở, hơn nữa cô còn là nhân viên chính thức của bộ Thu nhận, ngay cả Cảnh Tích cũng không thể tùy ý ra tay chém giết.

Ánh mắt Tô Mộc An không tự chủ mà dừng lại trên người đàn ông đối diện. Cô cảm thấy mình lúc này lẽ ra phải sợ hãi, nhưng cô lại có cảm giác như mình không thể cảm nhận rõ ràng được cả cảm xúc sợ hãi đó.

“Soạt.”

Tiếng Cảnh Tích đứng dậy kéo ghế trên mặt đất phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh ta từng bước đi về phía Tô Mộc An. Tiếng gót giày da giẫm trên mặt đất vang lên giống như tiếng trống trận ở pháp trường trước khi hành quyết. Kỳ dị thay, nó lại hòa nhịp với tiếng tim đập của chính Tô Mộc An.

Tô Mộc An giống như người đang nửa mơ nửa tỉnh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Cảnh Tích. Cảnh Tích dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn. Ánh sáng trên đầu bị Cảnh Tích che khuất phần lớn, không biết có phải vì lý do này không mà đôi mắt Cảnh Tích trông đen như hai viên đá quý vô tri.

Tô Mộc An nhìn hơi lâu, lại cảm thấy đôi mắt anh ta giống như vực sâu không đáy. Bên trong không có ánh sáng chiếu vào, nhìn lâu khiến người ta choáng váng.

"Tô Mộc An." Cảnh Tích lên tiếng.

Giọng Cảnh Tích là nghe rất quý phái tự phụ, bản thân anh ta cũng chưa bao giờ đi theo con đường bình dị dễ gần. Hay nói đúng hơn, trong thế giới hoang tàn này, chẳng có tài phiệt nào quan tâm đến yêu cầu của những người bình thường ở tầng lớp thấp nhất.

Họ kiêu ngạo và ở vị trí trên cao, giống như bây giờ, vĩnh viễn cúi đầu nhìn xuống lũ kiến đang bò lổm ngổm bên dưới.

Tô Mộc An bây giờ chính là con kiến đó.

Ý thức của cô hơi mơ hồ. Cơ thể như có ý thức riêng, điều khiển dây thanh phát ra âm thanh: "Tôi đây."

[Tiếp theo Cảnh Tích sẽ hỏi gì?]

Tô Mộc An cố gắng giữ mình tỉnh táo, liệu anh ta có hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khu vực ô nhiễm không? Nếu không phải bây giờ cơ thể cô không hoàn toàn do cô kiểm soát, Tô Mộc An cảm thấy nhịp tim mình có thể vượt quá 200. Nhưng Tô Mộc An không đợi được câu hỏi của Cảnh Tích ngay lập tức. Sự im lặng ngắn ngủi bị kéo dài vô hạn trong giác quan khiến Tô Mộc An không thể kiểm soát mà ngẩng đầu nhìn Cảnh Tích.

Khi lại một lần nữa nhìn vào mắt Cảnh Tích, cằm Tô Mộc An đột nhiên bị bóp mạnh. Cơn đau không rõ ràng, điều rõ ràng là ánh mắt của Cảnh Tích nhìn cô vừa như ghê tởm, vừa như mang theo những cảm xúc phức tạp hơn.

"Cô đã làm gì tôi?" Cảnh Tích nghe như nghiến răng nghiến lợi nói câu này.

Tô Mộc An ngây người.

[Cô đã làm gì Cảnh Tích? Trời đất chứng giám, bây giờ không phải Cảnh Tích đang làm gì cô sao?]

"Tôi không có." Tô Mộc An biểu cảm thuần lương và ngây thơ, như thể thật sự chẳng biết gì.

Nhưng Cảnh Tích rất chắc chắn Tô Mộc An đã làm gì đó với anh ta.

Ngay khi anh ta bước ra khỏi phòng và ngửi thấy mùi hương ngọt ngào giống hệt mùi anh ta đã ngửi thấy ở bệnh viện lần trước, rồi quay lại nhìn thấy Tô Mộc An, anh ta đã hoàn toàn tin chắc điều đó. Hơn nữa, lần này vẫn chỉ có một mình anh ta ngửi thấy mùi này, những người đi cùng đều không ngửi thấy.

Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng hai lần thì sao?

Từ khi anh ta nhậm chức Phó cục trưởng Cục Phòng chống ô nhiễm, anh ta đã bị không dưới mười lần đe dọa tính mạng. Mặc dù mỗi lần đều không thành công, nhưng anh ta chưa bao giờ dám lơ là. Đặc biệt là gần đây các hoạt động của Vô Thượng Chủ Hội ngày càng thường xuyên, Cảnh Tích nghi ngờ có nội gián trong Cục Phòng chống ô nhiễm.

Xét từ góc độ tồi tệ nhất, phía sau những nội gián này có thể còn có một thế lực khác mà họ vẫn chưa biết cho đến bây giờ.

[Mà liệu bây giờ người tiến hóa cấp D trông có vẻ yếu ớt đang ngồi trước mặt anh ta, cũng là một thành viên của thế lực không rõ này sao?]

Kể từ khi anh ta gặp Tô Mộc An ở bệnh viện lần trước, sau đó trở về đã bất thường yêu cầu cấp dưới bắt đầu kiểm tra hồ sơ của cô. Cho đến vừa nãy, sau khi kết thúc cuộc họp, anh ta không lập tức rời đi để tiếp tục công việc tiếp theo mà lại bước vào căn phòng này. Tô Mộc An đã gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến anh ta.

Chưa kể, giờ đây, trong không gian giấc mơ mà lẽ ra anh ta hoàn toàn làm chủ. Điều anh ta nghĩ đến lại không phải là làm thế nào để moi được thông tin hữu ích từ miệng Tô Mộc An, mà lại là làm thế nào để dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đê tiện để khiến cô khóc, khiến cô trở nên dơ bẩn.

Tô Mộc An giống như một tấm gương của quỷ dữ. Khi nhìn thấy cô, anh ta cũng nhìn thấy phần tồi tệ nhất, đáng xấu hổ nhất sâu thẳm trong lòng mình. Anh ta trở nên không giống chính mình, mà giống như một con thú hoàn toàn bị bản năng chi phối.

Anh ta nên giết cô.

Cảnh Tích đã đưa ra phán đoán trước khi chút lý trí và sự kiềm chế cuối cùng còn sót lại trong anh ta biến mất. Thông tin có thể thu được từ Tô Mộc An không đáng để anh ta mạo hiểm bị khả năng kỳ lạ này ảnh hưởng đến mức mất đi lý trí.

Tô Mộc An tuy hiện tại cảm giác chậm chạp, nhưng không có nghĩa là cô không cảm nhận được sát ý của Cảnh Tích đối với mình.

Lông tơ trên người cô đều dựng ngược lên. Cô cũng không biết tại sao Cảnh Tích lại muốn giết mình mà không hỏi bất cứ điều gì, nhưng cô không muốn chết một cách vô cớ như vậy.

"Đừng giết tôi." Tô Mộc An nhìn vào mắt Cảnh Tích, theo bản năng nói.

Nhưng tay Cảnh Tích vẫn cứ siết chặt cổ Tô Mộc An. Tô Mộc An không biết nếu ý thức của mình bị giết trong giấc mơ thì sẽ ra sao. Có lẽ khả năng cao là cơ thể trong thực tế sẽ chết não, trở thành người thực vật.

Tô Mộc An không hiểu tại sao bị bóp cổ trong mơ mà cũng có cảm giác ngạt thở. Cô chỉ biết mình vì sợ quá mà sắp khóc đến nơi rồi. Cô theo bản năng nắm chặt tay Cảnh Tích, không dám phát ra tiếng động, chỉ biết điên cuồng gọi hệ thống trong đầu.

Nhưng hệ thống không hề có phản hồi, như thể đã bị thứ gì đó hoàn toàn ngăn cách.

"Đừng giết tôi... xin anh..." Nước mắt Tô Mộc An cuối cùng cũng rơi xuống. Cô khóc đến mức không nhìn rõ cả khuôn mặt Cảnh Tích nữa.

Nhưng Cảnh Tích vẫn luôn nhìn cô. Anh ta nhìn Tô Mộc An khóc đến đỏ bừng cả mặt, những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống tay anh ta. Các mạch máu trong lòng bàn tay co rút càng lúc càng nhanh. Bên trong anh ta không phải sự tê liệt trước việc tự tay cướp đi sinh mạng, mà là một loại ham muốn khó nói đang điên cuồng trỗi dậy.