DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Điều Tra

2192 từ

An Cửu không chút do dự nói: "Vào xem thử."

Người phụ nữ trung niên nói: "Tôi sẽ ở lại phía sau."

Tô Mộc An quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên. Mặc dù cô biết mình chỉ là kẻ nghiệp dư, nhưng cô vẫn theo bản năng muốn bảo vệ người lớn tuổi. Tuy nhiên, trước khi cô kịp mở miệng, ánh mắt của người phụ nữ trung niên đã nhìn qua, sắc lạnh như băng.

Tô Mộc An nghẹn lời không nói ra được. Cô vừa rồi lại quên mất rằng người phụ nữ trung niên trông yếu ớt này đã một mình giải quyết hai con người cá khổng lồ.

An Cửu là người đầu tiên bước vào miệng cá, Tô Mộc An theo sát phía sau.

Vừa bước vào, một luồng khí ẩm ướt pha lẫn mùi thối rữa xộc thẳng vào mặt. Xung quanh và dưới chân đều có cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Con người cá này chỉ dài tổng cộng mười mét, nhưng họ lại như đi gần trăm mét cuối cùng mới nhìn thấy ánh sáng. Cái miệng của người cá hẳn là một lối vào giống như một không gian ẩn giấu khác, cần phải đi từ bên trong miệng cá mới có thể vào được.

Tô Mộc An cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu khắp người như thể bị bao phủ bởi một lớp dịch nhờn, khiến lông tơ dựng thẳng đứng. Cô cảm thấy mình đã bị ô nhiễm, trên người đang tiết ra chất nhầy của loài cá.

Cũng may mắn, con đường này cuối cùng cũng đã đi đến điểm kết thúc.

Một chấm trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, rồi phóng to đột ngột, nuốt chửng cả ba người họ.

Tô Mộc An vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt cô là một màu trắng mênh mông.

Tuyết đang rơi lất phất từ trên trời xuống, bám vào người Tô Mộc An, nhưng cô không hề cảm thấy chút lạnh giá nào. Cô đưa tay nhặt một bông tuyết dính trên quần áo lên rồi bóp nát. Nhưng cô phát hiện đây căn bản không phải bông tuyết mà là một loại bột trắng nhỏ tương tự tro núi lửa bay khắp nơi sau khi núi lửa phun trào.

"Đây là tro cốt." Người phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng: "Có ngửi thấy không? Mùi thối rữa."

Tô Mộc An đương nhiên ngửi thấy. Ở nơi đầy tro bụi trắng này, khắp nơi đều nồng nặc mùi hôi thối như xác chết phân hủy.

"Bây giờ chúng ta phải đi đâu để tìm nguồn ô nhiễm?" Tô Mộc An hỏi.

Người phụ nữ trung niên quay người nhìn Tô Mộc An, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Mộc An. Động tác của bà ấy rất đột ngột cũng vô cùng nhanh gọn. Tô Mộc An còn chưa kịp phản ứng, trái tim đột nhiên co rút đau nhói dữ dội. Ngay sau đó ý thức và tầm nhìn của cô cùng lúc chìm vào khoảng trống rỗng.

Người phụ nữ trung niên đỡ cơ thể Tô Mộc An đã mềm nhũn ngã xuống rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm ngửa trên mặt đất.

"Mẹ không cần làm vậy." An Cửu khẽ cau mày: "Con có mang theo một mũi thuốc mê."

Người phụ nữ trung niên đứng dậy nói: "Con trước đây rõ ràng chưa từng gặp con bé... Con trông rất thích con bé, nhưng con nên biết, đó là do năng lực của con bé đang phát huy tác dụng."

Nói xong, bà ấy tự lắc đầu: "Không thể trách con được. Mẹ cũng vậy."

An Cửu không nói gì, chỉ mím môi.

"Mau thu nguồn ô nhiễm rồi rời khỏi đây đi." Người phụ nữ trung niên nói: "Sau đó còn phải đưa con bé về."

Bà ấy nói xong ngừng lại một chút: "Ban đầu mẹ không định gặp con bé sớm như vậy."

~

Tô Mộc An mở mắt, trước mắt là trần nhà có chút quen thuộc. Cô mất nửa phút mới nhớ ra quen thuộc ở chỗ nào, đây là trần phòng khách sạn cô đang ở.

Ký ức của Tô Mộc An dần phục hồi. Trước khi bất tỉnh, cô đã cùng người phụ nữ trung niên đi vào một không gian khác trong miệng cá, tìm thấy vị trí của nguồn ô nhiễm. Sau đó chuyện gì đã xảy ra?

Hình như là… người phụ nữ trung niên đặt tay lên vai cô, sau đó cô đột nhiên đau tim dữ dội, và ngất đi.

[Nhưng tại sao người phụ nữ trung niên lại làm như vậy?]

Tư duy chậm chạp của Tô Mộc An bắt đầu từ từ hoạt động. Có phải vì giữa người phụ nữ trung niên và An Cửu có chuyện gì đó không thể để cho một người ngoài như cô, biết được không?

Tô Mộc An vừa suy nghĩ vừa mở thiết bị đầu cuối.

Khi nhìn thấy thời gian trên đó, Tô Mộc An sững sờ.

Một ngày đã trôi qua, cô đã hôn mê hơn một ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ của cô rồi. Tô Mộc An vội vàng mua vé tàu, may mắn là vẫn kịp chuyến tàu về trung tâm Hành chính Liên bang.

Cô vội vã trả phòng, mua chút đồ ăn ở quán ăn sáng trước cửa khách sạn, rồi không ngừng nghỉ đến ga tàu.

Chuyến đi về trung tâm Hành chính Liên bang diễn ra thuận lợi.

Tô Mộc An trở về trung tâm Hành chính Liên bang. Bước ra từ trong ga tàu, nhìn thấy phía xa là Tháp Trung tâm – tòa nhà biểu tượng sừng sững giữa khu trung tâm thành phố – mà vẫn có cảm giác như đã cách một thế kỷ.

Trên tàu, cô đã xem tin tức về sự cố ô nhiễm xảy ra tại thủy cung Trạm Giang, nhưng không thấy thông tin liên quan đến An Cửu trong đó. Thông thường, những vụ ô nhiễm gây thương vong quy mô lớn lên cả tin tức như vậy đều sẽ đề cập đến nhân viên Cục Phòng chống Ô nhiễm có cấp bậc hoặc cấp độ tiến hoá cao nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng trong tin tức lại không nhắc đến, mà cấp bậc của Tô Mộc An cũng không đủ để cô tra cứu thông tin nhân sự của điểm đóng quân Cục Phòng chống ô nhiễm ở Trạm Giang. Cô lại chưa kịp trao đổi thông tin liên lạc với An Cửu, nên trải nghiệm xui xẻo nhưng cũng đầy kỳ ảo ở Trạm Giang này đành phải kết thúc mà không có hồi kết.

Về đến ký túc xá không lâu, Tô Mộc An nhận được thông báo từ Cục Phòng chống ô nhiễm. Đó là yêu cầu cô đến Cục Phòng chống ô nhiễm để phối hợp điều tra vụ nhiệm vụ trước của cô bị một thế lực không rõ can thiệp.

Tô Mộc An không quá lo lắng về việc bị điều tra ra điều gì. Đã hai ngày kể từ khi nhiệm vụ kết thúc, những gì cần điều tra chắc cũng đã được điều tra xong rồi. Gọi cô đến chắc chỉ là để cô hoàn thành một thủ tục mà thôi.

Tuy nhiên, khi Tô Mộc An đến tòa nhà của bộ Thu nhận thuộc Cục Phòng chống ô nhiễm, cô lại phát hiện ra mọi chuyện dường như không đơn giản như cô nghĩ. Người đến đón cô đi điều tra là người của tổ Điều tra.

Tổ Điều tra là một bộ phận khá đặc biệt trong Cục Phòng chống ô nhiễm. Về nguyên tắc, Cục Phòng chống ô nhiễm chỉ có ba bộ phận: bộ Thu nhận, bộ Hậu cần và bộ Hành chính. Tổ Điều tra là một bộ phận tương đối độc lập, nằm ngoài ba bộ phận này và có quyền hạn ngang cấp với ba bộ phận đó. Nhưng thông thường, những chuyện liên quan đến tổ Điều tra đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Người dẫn đường cho Tô Mộc An là một nam thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục màu xám.

Sau khi nhìn thấy Tô Mộc An, anh ta nói bằng giọng không cảm xúc: "Xét tình hình đặc biệt của khu vực ô nhiễm lần này, tổ Điều tra cần cô hợp tác trả lời một số câu hỏi. Trước khi hoàn thành điều tra, xin cô không được gửi bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài."

Tô Mộc An gật đầu: "Được."

Thành viên tổ Điều tra giơ tay ra hiệu mời, vừa dẫn Tô Mộc An đi về phía trước vừa nói: "Hãy đảm bảo cô đã thông báo trung thực và đầy đủ tất cả những gì cô biết, nếu không cô sẽ phải chịu những hậu quả tương ứng."

Giọng điệu của anh ta gần như đều đều, nghe còn vô cảm giống một trí tuệ nhân tạo hơn cả Noah.

Tô Mộc An lại gật đầu: "Vâng."

Có lẽ thấy Tô Mộc An rất hợp tác, thành viên tổ điều tra quay đầu nhìn cô một chút. Cuối cùng cũng nói ra một câu có chút tình người: "Chỉ cần cô hợp tác với công việc của chúng tôi, cuộc điều tra này sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến cô."

Tâm trạng của Tô Mộc An khá tốt: "Vậy thì tốt quá."

Thành viên tổ điều tra không nói gì nữa, dẫn cô đi vào thang máy. Anh ta không ấn số tầng mà quẹt thiết bị đầu cuối của mình.

Trên màn hình thang máy cũng không hiển thị số tầng mà xuất hiện một dãy mã hỗn loạn. Cửa thang máy đóng lại và bắt đầu chạy lên trên.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc An tận mắt chứng kiến nghi lễ bí ẩn này ngoài màn ảnh. Tâm trạng vốn không căng thẳng của cô cũng bị cuốn theo.

Thành viên tổ điều tra dẫn cô ra khỏi thang máy, dừng lại trước cửa một căn phòng treo biển màu vàng. Ánh mắt Tô Mộc An còn chưa rời khỏi tấm biển màu vàng không biết mang ý nghĩa gì đó thì cánh cửa phòng đã tự động mở ra.

Tô Mộc An theo bản năng nín thở nhưng cảnh tượng phía sau cánh cửa lại khiến cô hơi thất vọng một cách kỳ lạ. Căn phòng trông không khác gì một văn phòng cá nhân bình thường, chỉ là được trang trí đặc biệt sơ sài. Cả căn phòng chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế.

Bây giờ vẫn là ban ngày, căn phòng chỉ có hai cửa sổ ở hai bên, lắp kính một chiều, không có ánh sáng tự nhiên lọt vào. Đèn trên trần đang bật, là ánh sáng trắng có độ sáng vừa phải. Ánh mắt Tô Mộc An cuối cùng dừng lại trên người ngồi sau bàn làm việc.

Người phụ trách thẩm vấn cô là một nữ điều tra viên có vẻ ngoài không mấy nổi bật. Cô ấy mặc đồng phục màu xám, biểu cảm trên gương mặt rất nhạt nhẽo một cách khó hiểu. Cô ấy mang lại cảm giác giống như một NPC được tạo ra hàng loạt trong game.

Tô Mộc An được dẫn đến chiếc ghế trước bàn làm việc và ngồi xuống. Nữ điều tra viên ngẩng đầu nhìn người điều tra viên vừa đẩy Tô Mộc An vào. Sau khi khẽ gật đầu, cô nghe thấy tiếng người phía sau rời đi. Cửa phòng cũng được đóng lại, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Tô Mộc An và nữ điều tra viên.

Có lẽ còn phải kể đến những người có thể đang ngồi nghe từ phía sau tấm kính một chiều ở hai bên căn phòng, Tô Mộc An nghĩ vậy.

"Tên." Nữ điều tra viên ngắn gọn bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Tô Mộc An."

"Giới tính."

"Nữ."

"Tuổi."

"Hai mươi mốt."

Nữ điều tra viên cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, rồi lại ngẩng đầu tiếp tục quan sát biểu cảm của Tô Mộc An.

"Xin hãy tường thuật chi tiết nhất có thể trải nghiệm của cô trong nhiệm vụ lần này. Bắt đầu từ khi tiếp cận khu vực ô nhiễm, tập trung mô tả những nơi cô cho rằng có thể tồn tại bất thường. Bao gồm nhưng không giới hạn ở bản thân cô, đồng đội của cô, tình hình khu vực ô nhiễm, cũng như bất thường trong vũ khí tiếp tế và sự hỗ trợ mà Noah cung cấp."

Tô Mộc An cố gắng hết sức để không tỏ ra chột dạ. Cô bắt đầu hồi tưởng theo lời nữ điều tra viên, từ lúc tiếp cận khu vực ô nhiễm.