Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Quả Bóng Cá
Từ tình huống những con cá này mà Tô Mộc An gặp lần trước ở bên cạnh cây đại thụ, có thể phán đoán rằng chúng chỉ tấn công những người bị thương có mùi máu tanh. Nhưng một khi kính vỡ, họ không thể nào lành lặn được.
Giờ quay đầu chạy ra khỏi hành lang cũng không kịp nữa. Tô Mộc An định co người lại để tránh bị thương, nhưng cô lại thấy một vật thể bán trong suốt giống như quả bóng hamster nhốt cô và An Cửu vào bên trong.
Bức tường kính cao hơn mười mét vỡ tan tành, dòng nước cuồn cuộn cùng với những mảnh kính to bằng người đập xuống. Quả bóng hamster trong suốt bị dòng nước bao xung quanh rồi cuốn đi. Nó lắc lư và lăn lộn lên xuống dữ dội.
Tô Mộc An bị quăng quật đến choáng váng. Mãi đến khi cái lồng ổn định lại, cô khó khăn bò dậy khỏi người An Cửu.
"Xin lỗi..."
An Cửu mặt không đổi sắc nói: "Không có việc gì."
Tô Mộc An đoán đây là khả năng tiến hóa của An Cửu. Cô không hỏi nhiều mà nhìn quả bóng hamster từ từ nổi lên trong làn nước sâu thẳm.
Xung quanh, nước lại chuyển thành màu xanh mực sâu thẳm mà Tô Mộc An từng thấy ban đầu. Trong điều kiện không có chút ánh sáng nào, họ vẫn có thể nhìn thấy lác đác vài con cá nhỏ màu xanh lam đang lảng vảng dưới chân mình.
Tô Mộc An ngẩng đầu nhìn lên trên: "Nếu tiếp tục đi lên, chắc là có thể trở về phòng nuôi cá mà tôi đã vào ban đầu."
Nhưng An Cửu không tiếp lời, ngược lại chỉ về một hướng: "Nhìn kìa."
Tô Mộc An quay đầu nhìn theo. Trong làn nước có tầm nhìn cực thấp, cô có thể lờ mờ thấy dường như có vài bóng đen đang bơi lội trong nước.
"Là người của bộ Thu nhận thuộc Cục Phòng chống ô nhiễm sao?" Tô Mộc An hỏi.
"Chắc vậy." An Cửu gật đầu: "Họ cũng đến lúc xuất hiện rồi, không thì đổi tên thành bộ Hậu cần cho rồi."
Tô Mộc An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chúng ta chỉ cần tìm một nơi an toàn, đợi họ thu nhận nguồn ô nhiễm là được phải không?"
An Cửu lại lắc đầu: "Họ chắc mới vào khu vực ô nhiễm không lâu, tôi sẽ đi chia sẻ thông tin với họ. Nếu không họ có lẽ sẽ lại lãng phí rất nhiều thời gian."
Tô Mộc An gật đầu nói: "Được."
Nhưng thực ra cô có nói không được cũng vô ích, cô bây giờ đang ở trong phạm vi năng lực tiến hóa của An Cửu. Ra ngoài khả năng có thể sẽ chết.
Quả bóng hamster bắt đầu di chuyển về phía bóng đen. Vài phút sau, họ cuối cùng cũng đến gần những bóng đen đó. Nhưng cảnh tượng họ nhìn thấy lại khiến tim hai người bọn họ đột ngột chùng xuống.
Những bóng đen họ thấy đúng là người của bộ Thu nhận thuộc Cục Phòng chống Ô nhiễm, nhưng hai người này đã hoàn toàn không còn dấu hiệu sinh tồn. Dưới mũ bảo hiểm là một khuôn mặt tái nhợt, hốc hác, như thể bị ma cà rồng hút cạn máu. Ở vị trí rốn của họ còn có một sợi dây rốn nối liền. Nhưng khác với sợi dây rốn Tô Mộc An nhìn thấy ban đầu giống chữ "Y" nối ba nơi, sợi dây rốn này chỉ nối hai nơi.
Một là thành viên đội thu dung đã chết, mà một đầu kia...
"Rầm!" Lồng hamster đột nhiên bị va đập dữ dội. Tô Mộc An lảo đảo ngã rồi ngẩng đầu lên. Cô lại thấy một cái đầu cá dán sát vào phía trước.
Người cá này cao khoảng hai mét. Đôi tay giống hệt tay người dán vào thành kính trong suốt của vật chắn. Tô Mộc An thấy mang cá ở hai bên đầu cá đang khẽ phập phồng.
Dưới cái nhìn của Tô Mộc An, người cá nghiêng đầu. Con ngươi màu đen tròn dán vào thành ngoài của quả bóng hamster nhìn Tô Mộc An, tròng mắt vẫn không ngừng chuyển động đảo lên xuống trái phải.
Tô Mộc An không khỏi nổi lên một lớp da gà.
Người cá cao hai mét trước mặt mang lại cảm giác khó chịu hơn nhiều so với những người cá cao mười mét. Đặc biệt là đôi tay giống hệt con người dán trên vách kính. Điều này khiến Tô Mộc An không khỏi nảy sinh cảm giác chia cắt và hỗn loạn giữa đồng loại và dị tộc. Nếu là con người cá cao mười mét, Tô Mộc An sẽ không chút dao động mà cho rằng nó là dị tộc. Nhưng con người cá trước mặt lại dùng cái đầu cá của nó để tạo ra biểu cảm sống động như vậy, giống hệt một con người sống sờ sờ.
Tô Mộc An vội vàng rời mắt đi, cô cảm thấy bản thân mình đang bị ô nhiễm tinh thần.
"Người của bộ Thu nhận gặp rắc rối rồi." Tô Mộc An không nhìn người cá nữa. Hiện tại, quả bóng hamster này vẫn có thể chống đỡ được các cuộc tấn công của người cá mới sinh.
An Cửu mặt hơi trầm xuống: "Nơi đây phức tạp hơn tôi tưởng, chúng ta có lẽ không thể ngồi chờ bộ Thu nhận thu nguồn ô nhiễm nữa rồi."
Tô Mộc An có cảm giác mọi chuyện nằm trong dự liệu. Cô cẩn thận cảm nhận luồng khí ô nhiễm xung quanh. Nguồn ô nhiễm dường như không ở gần đây.
"Nguồn ô nhiễm không ở đây."
An Cửu nói: "Cũng không ở chỗ lúc nãy... Rốt cuộc nó đang ở đâu?"
Chỉ trong vài câu nói, xung quanh chiếc lồng trong suốt đã bị bao phủ bởi những người cá cao hơn hai mét. Chúng chồng chất lên nhau bao vây quanh quả bóng hamster. Từng con mắt đen tròn dán chặt vào thành kính nhìn Tô Mộc An và An Cửu bên trong.
Xét về số lượng, hầu hết những người bị mắc kẹt trong bong bóng đều đã biến thành người cá mới sinh.
Tô Mộc An cố gắng không nghĩ đến những chuyện này mà cô chỉ tập trung ánh mắt vào An Cửu đối diện. An Cửu cũng vậy, cô ấy chỉ nhìn Tô Mộc An.
"Phía trên là phòng nuôi cá mà cô đã vào lúc đầu, có hai người cá đang cho cá ăn. Hai người cá này có thể đại diện cho cha mẹ nuôi của Lâm Sinh. Phía dưới là nhà bếp và nhà hàng, có Lâm Sinh và những thực khách ăn thịt hắn. Bọn chúng đại diện cho những người giàu có đã gặm nhấm sinh mạng hắn."
Nếu khu vực ô nhiễm này lấy Lâm Sinh làm trung tâm, thì trong một khu vực ô nhiễm sẽ liên tục lặp lại giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời hắn.
[Vậy thì hắn sẽ đem trái tim của mình đặt ở nơi đâu?]
[Nếu là cô, cô sẽ đặt nó ở nơi khởi nguồn của mọi bi kịch này.]
Giống như Lâm Sinh tự nói lúc đầu tiên, hắn đã kết thúc tất cả vào một đêm tuyết lạnh giá của mùa đông, ngay tại điểm khởi đầu của mọi chuyện.
"Đi lên trên." Tô Mộc An và An Cửu cùng đồng thanh nói.
Quả bóng hamster bắt đầu di chuyển lên, nhưng lần này bởi vì lồng bị đám người cá bám đầy nên việc di chuyển lên trên trở nên vô cùng khó khăn và chậm chạp. Tay An Cửu dán vào thành kính, bên ngoài bất ngờ bùng lên những ngọn lửa trắng xóa ngoài tưởng tượng.
Tô Mộc An sững sờ ngây ngốc nhìn. Mặc dù về lý thuyết một người có thể có nhiều năng lực tiến hóa, nhưng những người thực sự có hơn một năng lực tiến hóa lại rất hiếm. Ngọn lửa trắng bùng cháy trong nước một cách phi lý trái ngược lẽ thường, An Cửu chỉ cần một vòng lửa đã xua đuổi tất cả người cá bám trên lồng.
Không còn vật cản nào, việc di chuyển lên trở nên thuận lợi hơn nhiều. Quả bóng hamster nhanh chóng nổi lên mặt nước.
Trên mặt nước rất yên tĩnh. Cả căn phòng, giống hệt như trước khi Tô Mộc An xuống nước. Mặt nước rộng lớn. Thậm chí bục bên bờ và cả chiếc thùng sắt khổng lồ bị đổ nghiêng cũng vẫn như trong ký ức của Tô Mộc An. Thế nhưng, những người cá khổng lồ vốn phải ở cạnh hồ nước lại biến mất.
Tô Mộc An và An Cửu đã tốn không ít sức lực mới thoát khỏi những người cá truy đuổi không ngừng dưới nước để trở về mặt đất. Nhưng sau khi họ lên bờ, những người cá lẽ ra có thể thở được trên cạn lại không một con nào nổi lên mặt nước. Cứ như thể tất cả các sinh vật ô nhiễm đều bị phân chia khu vực, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định.
Sau khi lên bờ, Tô Mộc An quay người nhìn về phía cánh cửa nối liền hai phòng nuôi cá. Cánh cửa trước đó còn để lại một khe hở giờ lại đóng chặt.
An Cửu nhìn theo ánh mắt của Tô Mộc An: "Cánh cửa đó có vấn đề gì à?"
"Trước khi tôi xuống nước, cánh cửa này mở. Phía sau là một phòng nuôi cá khác giống hệt phòng này."
Tô Mộc An vừa nói vừa đi về phía cánh cửa đó.
An Cửu đi theo: "Người cá cô nói cũng biến mất rồi, liệu có thể tất cả chúng đều ở phía sau cánh cửa này không?"
"Có thể." Tô Mộc An tự đánh giá quá cao sức mình mà đẩy cửa một cái, cánh cửa dự đoán không hề nhúc nhích.
"Để tôi mở." An Cửu đi đến bên cạnh Tô Mộc An, trông cũng như Tô Mộc An nhẹ nhàng đẩy một cái nhưng cánh cửa nặng nề lại được đẩy ra một khe hở nhỏ.
Tô Mộc An: “...”
Cô không thể không thừa nhận mình cảm thấy tự ti.
Sau khi cánh cửa được đẩy ra một khe, cảnh tượng phía sau cánh cửa cũng hiện ra trước mắt Tô Mộc An. Hai người cá khổng lồ nằm ngã dưới đất mà bên cạnh những người cá là một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng.
Người phụ nữ trung niên dường như đã nghe thấy tiếng động ở phía cửa từ trước. Ánh mắt Tô Mộc An xuyên qua khe cửa nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô.
Người phụ nữ trung niên đột ngột xuất hiện trong phòng nuôi cá này cũng rất xinh đẹp, trông khoảng bốn mươi tuổi, khí chất thanh lãnh. Nếu nhìn kỹ, bà ấy dường như còn có chút giống An Cửu.
Tô Mộc An vẫn đang thận trọng chưa vội bước tới, thì An Cửu đã lên tiếng: "Mẹ."
Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói: "Con cuối cùng cũng đến rồi."
An Cửu bước qua Tô Mộc An, đi tới: "Con xin lỗi, tình hình ở đây có chút khó khăn."
Người phụ nữ trung niên không tiếp lời An Cửu mà quay sang nhìn Tô Mộc An. Sau vài giây nhìn chăm chú, bà ấy không nói gì cả mà chỉ quay đầu lại và nói: "Tôi đã biết nguồn ô nhiễm ở đâu rồi."
"Ở đâu ạ?" Tô Mộc An theo bản năng hỏi.
Người phụ nữ trung niên bình thản trả lời câu hỏi của Tô Mộc An: "Ngay tại đây."
Tô Mộc An còn chưa hiểu, An Cửu đã đi đến bên cạnh người cá. Mặc dù người cá có tứ chi, nhưng cơ thể dẹt khiến chúng không thể nằm ngửa trên mặt đất. Chúng nằm nghiêng trên sàn, cái miệng cá to lớn há rộng có thể đủ chứa một người, bên trong tối đen ngòm như mực.
"Ở trong này ạ?" An Cửu đứng trước miệng cá, quay đầu hỏi người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên đã đi đến bên cạnh An Cửu, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Tô Mộc An đầy khó hiểu bước tới. Cô bật đèn từ thiết bị đầu cuối, nhưng ánh sáng yếu ớt chỉ có thể xua đi một khoảng nhỏ bóng tối, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong là tình huống gì.
Bên trong đấy tối đen như mực, đưa tay lên cũng không thể nhìn thấy năm ngón.