DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Đây Là Một Con Cá

2226 từ

Những người này nhìn qua sắc mặt cũng đều hoảng sợ. Cơ thể bị nước ngâm đến tái nhợt, co quắp ở một góc tường tìm hơi ấm. Những người này thoạt nhìn vẫn là người bình thường, Tô Mộc An do dự vài giây rồi vẫn bơi đến.

Mực nước ở nơi này vừa chạm đến thắt lưng Tô Mộc An. Cô đem tóc vắt đi một chút rồi hỏi người đàn ông trẻ tuổi đang liên tục đánh giá cô: "Tình hình ở đây thế nào vậy?"

Người đàn ông có vẻ cũng bị dọa không nhẹ, nhưng mồm miệng vẫn nói rõ ràng: "Cứ cách một khoảng thời gian, người cá bên ngoài lại mang đi một người. Cô từ đâu đến vậy? Cứu viện của Cục Phòng chống ô nhiễm đến chưa?"

"Tôi đến từ phía bên kia, còn cứu viện đến hay chưa thì tôi không rõ. Anh có biết đã có bao nhiêu người bị mang đi rồi không?"

"Bao nhiêu người?" Người đàn ông với vẻ mặt hoảng loạn bẻ ngón tay đếm: "Một, hai... hình như là bốn rồi."

"Anh có biết những người này bị đưa đi đâu không?" Tô Mộc An hỏi.

Người đàn ông kinh hãi mở to mắt nhìn phía sau Tô Mộc An: "Lại, lại đến nữa rồi!"

Bàn tay khổng lồ vươn ra từ phía sau Tô Mộc An không nhắm vào cô mà nhắm vào người đàn ông. Người đàn ông bị doạ mất vía, ngã vật xuống nước suýt làm bản thân chết đuối.

Tô Mộc An không nghĩ nhiều, cơ thể nhanh hơn ý thức. Cô ôm lấy ngón tay của bàn tay khổng lồ rồi ngồi lên cổ tay nó, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt to như người của người cá: "Hãy đưa tôi đi."

Người cá không biết có nghe hiểu hay không, nhưng nó không bắt người đàn ông nữa mà trực tiếp mang theo Tô Mộc An quay lưng đi về một hướng khác.

Người cá dẫn Tô Mộc An rời khỏi nơi giống như bể cá để khách chọn các món ăn từ cá, rồi vào một căn phòng giống như nhà bếp. Một người cá khổng lồ khác đang xử lý nguyên liệu trên thớt, nhưng thứ nằm trên thớt cũng là một người cá khổng lồ.

Tô Mộc An không thể tưởng tượng nổi người đầu tiên ăn thịt con người trong khu vực ô nhiễm này có tâm lý vặn vẹo đến mức nào mới có thể chế tạo ra một khu vực ô nhiễm như vậy.

Con người là thịt cá, còn cá là dao thớt. Nhưng người cá lại mổ bụng ăn thịt đồng loại của mình.

Tô Mộc An bị người cá tiện tay đặt lên bàn, bên cạnh cô là đầu của người cá đang nằm trên thớt.

Người cá đầu bếp đang xử lý nội tạng của nó, nhưng người cá kia dường như chưa chết hẳn. Đôi mắt của nó đang nhanh chóng xoay tròn nhìn thẳng vào Tô Mộc An.

Toàn bộ không gian tràn ngập mùi tanh nồng của cá cùng mùi máu tươi, khiến Tô Mộc An cảm thấy có một loại buồn nôn sinh lý. Người cá đưa Tô Mộc An đến bắt đầu giúp người cá đầu bếp. Chúng cẩn thận loại bỏ những sợi máu trên bong bóng cá vừa lấy ra từ bụng đồng loại người cá, rửa sạch sẽ rồi bày lên đĩa.

Mà trong khi người cá đầu bếp đang xử lý bong bóng cá, một người cá khác lại không biết từ đâu lấy ra kim chỉ để khâu bụng người cá trên thớt lại.

Tô Mộc An cảm thấy nếu cứ nhìn tiếp, cô sẽ bị khu vực ô nhiễm này làm cho thần kinh rối loạn mất. Cô nấp trong góc, nhìn những người cá khắp nơi tìm kiếm mình. Nhưng sau khi không tìm được bao lâu, chúng liền bỏ cuộc. Người cá đầu bếp đặt bong bóng cá vừa lấy ra từ cơ thể người cá phục vụ lên khay trong tay người cá phục vụ, ra hiệu cho nó mang thức ăn lên.

Người phục vụ vừa đi khỏi, đầu bếp và phụ tá cũng rời bếp. Tô Mộc An vội vàng đi theo. Người cá đi rất nhanh, Tô Mộc An phải chạy mới có thể theo kịp nó. Sau khi rời bếp, người cá đi qua một hành lang tối đen như mực. Hai bên là tường kính, nhưng bên trong rất tối. Không có ánh đèn Tô Mộc An căn bản không nhìn rõ bên trong có gì.

Cánh cửa ở đầu bên kia hành lang từ từ mở ra, đó là một nơi sạch sẽ, sáng sủa nguy nga và lộng lẫy. Chỉ nhìn tấm thảm trải sàn có hoa văn và giấy dán tường có họa tiết thôi cũng đủ thấy đây hẳn là nơi dọn món ăn. Nhưng ngay khi Tô Mộc An chuẩn bị đi theo, một người bất ngờ xuất hiện bên cạnh và nắm lấy cô.

Tô Mộc An giật nảy mình, theo bản năng dùng dao đâm tới. Nhưng đối phương lại trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, khiến tay cô không thể cử động được.

"Đừng căng thẳng, tôi là người của bộ Thu nhận, Cục Phòng chống ô nhiễm."

Nhờ ánh đèn từ phía bên kia hành lang, Tô Mộc An nhìn rõ người vừa bước ra từ chỗ tối là một cô gái trẻ. Cả người cô cũng ướt sũng. Cô ấy trông khoảng hai lăm tuổi, rất xinh đẹp. Tô Mộc An nhìn mà không hiểu sao lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nhưng Tô Mộc An là lần đầu tiên đến Trạm Giang, cô không thể nào quen biết người như vậy.

Có lẽ khả năng đây chính kẻ xấu thì mỗi người một vẻ, còn người đẹp thì trăm người như một. Tô Mộc An thầm nghĩ.

"Tôi là An Cửu." Cô gái trẻ buông tay nói: "Cô cũng là người tiến hóa à?"

Tô Mộc An gật đầu: "Tôi là Tô Mộc An, người tiến hóa cấp D. Tôi cũng thuộc bộ Thu nhận, nhưng là của trung tâm Hành chính Liên bang. Tôi đến đây du lịch.”

An Cửu gật đầu, kéo Tô Mộc An vào góc tường. Đợi người cá vào nhà hàng và cánh cửa lớn đóng lại, cô ấy mới nói với Tô Mộc An: "Người cá phục vụ này chính là Lâm Sinh."

Tô Mộc An ngạc nhiên: "Nhưng tôi vừa mới nhìn thấy người phục vụ này bị một người cá đầu bếp mổ bụng lấy ra một cái bong bóng cá rồi. Chính là cái mà hắn đang bưng trên tay kìa."

An Cửu mặt không đổi sắc gật đầu: "Đây là lần thứ năm hắn bị lấy nội tạng rồi."

Tô Mộc An kinh ngạc, vô thức hỏi: "Tại sao cô biết?"

"Tôi là người đầu tiên bị người cá bắt vào bếp." An Cửu nói: "Lúc đầu tôi không thấy cô trong hồ nước, cô đến đây bằng cách nào?"

Tô Mộc An nhớ lại tình trạng lúc bản thân cô xuống: "Tôi nghĩ khu vực ô nhiễm này giống như hai hồ nước tựa lưng vào nhau. Ban đầu tôi gặp hai người cá giống như những người nuôi dưỡng, chúng ném tất cả mọi người xuống nước. Ngoài tôi ra, những người khác hoặc là bị người nuôi dưỡng ăn thịt hoặc là bị một cái cây khổng lồ dưới đáy nước giam giữ để sinh sản ra người cá mới. Nhưng cái cây khổng lồ này rỗng ruột, đầu kia nối với hồ nước ban đầu cô đợi."

An Cửu im lặng vài giây, đột nhiên hỏi Tô Mộc An: "Cô còn nhớ Lâm Sinh đã kể về cuộc đời mình trước khi khu vực ô nhiễm hình thành không?"

~

Trước khi Tô Mộc An xuất hiện ở đây, An Cửu đã tự mình giết chết người cá phục vụ và tất cả những người cá khách hàng đang dùng bữa trong nhà hàng một lần. Nhưng vô ích, những người cá bị giết nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi phục hồi lại nguyên trạng, An Cửu đã nhìn thấy Lâm Sinh ở vị trí trái tim của người cá phục vụ. Nhưng vị trí trái tim của chính Lâm Sinh lại trống rỗng. Không chỉ trái tim mà toàn bộ thân trên của hắn ta đều trống rỗng, không có một nội tạng nào bên trong.

Lâm Sinh bây giờ trên thực tế chỉ còn lại là một cái xác da bọc lấy khung xương.

Nếu thực sự là Lâm Sinh tạo ra khu vực ô nhiễm này, những nội tạng bị thiếu của hắn ta rất có thể chính là nguồn ô nhiễm.

An Cửu đơn giản trình bày ý nghĩ của cô ấy, Tô Mộc An rất đồng tình. Điều duy nhất cô nghi ngờ chính là nếu Lâm Sinh thật sự là kẻ tạo ra khu vực ô nhiễm này, tại sao hắn lại tự hành hạ mình như vậy.

Dù sao, điều Lâm Sinh muốn lẽ ra phải là trả thù những kẻ giàu có nhưng khu vực ô nhiễm lại không thể hiện điều đó.

"Hơn nữa, những người bị mắc kẹt trong khu vực ô nhiễm có lẽ còn không biết ở Trạm Giang lại tồn tại những giao dịch bẩn thỉu như vậy. Lâm Sinh tốn bao nhiêu công sức để xây dựng một khu vực ô nhiễm tái hiện lại cuộc đời mình, chỉ để những người này tận mắt cảm nhận nỗi đau của hắn sao?"

An Cửu lắc đầu: "Nếu hắn muốn chúng ta tận mắt cảm nhận nỗi đau của hắn, thì vai trò hắn sắp xếp cho chúng ta đã sai rồi. Chúng ta không nên là mồi nhử cho cá ăn, mà nên là những người cá nằm trên thớt mới phải."

Tô Mộc An im lặng vài giây: "Hoặc là vì chấp niệm về nỗi đau của Lâm Sinh còn sâu hơn chấp niệm báo thù của hắn nên nguồn ô nhiễm mới biến thành thế này. Hoặc chính là... sự xuất hiện của khu vực ô nhiễm này thực ra không liên quan gì đến Lâm Sinh."

Cả hai lập luận đều không phải không có lý, nhưng bây giờ thời gian đang cấp bách. Họ đã nắm được một manh mối, cái giá phải trả để phủ nhận và bắt đầu lại quá lớn mà hai người chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trái tim của Lâm Sinh trước.

"Cô nghĩ trái tim của hắn có khả năng ở đâu nhất? Nhà hàng mà người cá phục vụ đưa đồ ăn vào tôi đã đến rồi. Tất cả những người cá dùng bữa trong đó đều không có trái tim của Lâm Sinh trên người."

Tô Mộc An không biết An Cửu nói "đi qua" là bằng cách nào, nhưng việc có thể kiểm tra từng người cá một xem bên trong có trái tim của Lâm Sinh hay không rồi bản thân rút lui, đó phải là một sức mạnh đáng sợ đến mức nào.

[Tuy nhiên, nếu trái tim của Lâm Sinh không nằm ở những thực khách người cá khả nghi nhất, chẳng lẽ nó lại ẩn trong một người bình thường sao?]

Trong lúc Tô Mộc An còn đang suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy mu bàn tay hơi ngứa. Cô theo bản năng gãi nhẹ, nhưng ngón tay lại chạm phải một cảm giác trơn tuột và lạnh lẽo. Cô cúi đầu xuống, nhưng trong bóng tối lại nhìn thấy một chút ánh sáng huỳnh quang xanh yếu ớt.

Đó là một con cá.

Không lâu trước đây cô còn thấy từng đàn cá nhỏ màu xanh lam xung quanh cây đại thụ. Tô Mộc An đoán chúng sống gần cây đại thụ và ăn những người cá không thể nở hoàn chỉnh.

[Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?]

Con cá nhỏ màu xanh lam trên mu bàn tay Tô Mộc An nhảy lên một cái, tiếng động rất nhỏ cũng thu hút sự chú ý của An Cửu.

"Đây là..." An Cửu còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên có tiếng nổ lớn vang lên từ trên đầu. Ngay sau đó toàn bộ hành lang bắt đầu rung chuyển, những tấm kính trong suốt hai bên hành lang cũng bắt đầu nứt vỡ. Cùng với tiếng nổ vang lên, hành lang vốn tối tăm bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam giống hệt ánh sáng từ con cá nhỏ màu xanh lam trên mu bàn tay Tô Mộc An. Phía sau những tấm kính hai bên hành lang chính là nơi những con cá nhỏ màu xanh lam này sinh sống. Tiếng động lớn trên đầu trực tiếp đánh thức tất cả chúng!

"Rắc rắc..." Tiếng kính vỡ vụn lúc này giống như tiếng tử thần đến đòi mạng mà ánh sáng huỳnh quang màu xanh phía sau tấm kính cũng ngày càng sáng hơn, như thể đã sẵn sàng vồ lấy con mồi của chúng.