DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Người Đó Vừa Giết Người

2174 từ

Ngoài hai người mà Tô Mộc An nhìn thấy bị người cá ăn thịt và bóp chết, cô không tận mắt chứng kiến cái chết của bất kỳ ai khác. Lối ra có lẽ thực sự nằm dưới nước, Tô Mộc An nghĩ như vậy. Người cá trong căn phòng này đã ném tất cả con người xuống nước. Nó đứng yên lặng vài giây đối diện mặt nước, nhìn chằm chằm vào mặt nước rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mộc An.

Nói chính xác hơn không phải quay đầu mà là xoay con mắt về phía cô.

Vì Tô Mộc An và người cá đứng cách nhau khá xa, Tô Mộc An có thể thấy rõ con mắt của nó chuyển động mấy vòng.Sau đó cái miệng nó há ra khép lại mấy lần. Rõ ràng đó là một cái đầu cá, nhưng Tô Mộc An lại nhìn thấy vẻ thèm thuồng trên khuôn mặt nó.

Tô Mộc An nổi lên một lớp da gà.

[Người cá này muốn ăn cô sao?]

Dường như để xác nhận suy đoán của Tô Mộc An, người cá đột nhiên đi về phía Tô Mộc An. Tô Mộc An lập tức chạy về phía hồ nước. Người cá đi càng lúc càng nhanh, cô cũng chạy càng lúc càng nhanh. Trước khi nó đuổi kịp, Tô Mộc An đã đến được bên hồ nước trước một bước.

Hồ nước trông sâu hun hút, gần như không nhìn thấy đáy. Rõ ràng trên trần nhà có đèn, nhưng nước trong hồ lại có mộtmàu xanh đen sâu thẳm, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong có vật gì.

Tô Mộc An cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống.

Nước lập tức bao trùm lấy cô. Xung quanh tối đen, nước lạnh thấu xương. Quần áo ướt sũng dính sát vào người tạo cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo vô cùng khó chịu.

Thiết bị đầu cuối của Tô Mộc An đã mất kết nối mạng, nhưng một số chức năng cơ bản vẫn hoạt động bình thường. Cô bật đèn pin, ánh sáng xua đi một khoảng bóng tối nhỏ xung quanh.

Tô Mộc An cứ nghĩ mình sẽ nhìn thấy vô số đôi mắt cá dày đặc, nhưng lại chẳng có gì cả. Dưới nước vô cùng yên tĩnh, ngay cả những người bị ném xuống trước đó cũng biến mất không dấu vết.

Không khí trong phổi ngày càng cạn dần, Tô Mộc An đang định quay lên mặt nước để lấy hơi thì một chuỗi bong bóng nhỏ đột nhiên nổi lên từ bên dưới.

Gọi là bong bóng nhỏ nhưng mỗi cái cũng to bằng nắm tay của Tô Mộc An, tất cả đều hướng thẳng về phía cô.

Tô Mộc An thử nắm lấy bong bóng đầu tiên. Bề mặt bong bóng hơi dính, chỉ cần dùng một chút lực là có thể bóp vỡ.Bong bóng thứ hai thì trực tiếp trôi đến trước mặt Tô Mộc An rồi dính vào mặt cô. Tô Mộc An theo bản năng hít một hơi, cảm giác khó chịu vì nín thở lập tức được giải tỏa.

Những bong bóng này chứa không khí sao?

Tô Mộc An cúi đầu xuống, một chuỗi bong bóng lớn hơn vừa nãy đang từ từ nổi lên. Cô cảm thấy không có cách dụ dỗ nào kém cỏi hơn thế này, nhưng nó lại hiệu quả. Dù thứ tạo ra bong bóng dưới đáy nước là gì, cô cũng định đi thăm dò một phen.

Càng lại gần sâu xuống dưới, những bong bóng trôi nổi trong nước càng lớn, cuối cùng thậm chí còn có thể chứa vừa cả người Tô Mộc An.

Tô Mộc An cũng nhanh chóng tìm thấy những người bị ném xuống vùng nước sâu bên dưới. Tất cả bọn họ đều bị bao bọc trong những bong bóng khổng lồ. Từ đáy mỗi bong bóng vươn ra một đường gân màu đỏ nhạt giống như mạch máu, nối chặt chúng vào một cái cây khổng lồ.

Trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ thiết bị đầu cuối, Tô Mộc An nhìn thấy cái cây mọc dưới đáy nước trước mặt vươn những cành cây ra như một cây đại thụ. Nhưng trên những cành cây màu đỏ sẫm ấy không mọc lá, mà treo đầy những bong bóng đang giam giữ con người.

Những bong bóng này giống như những quả chưa chín treo ngược trên cành. Lớp màng trong suốt bên ngoài bao bọc lấy con người, còn trong ngực mỗi người lại ôm một vật thể hình bầu dục màu đỏ nhạt, cao gần bằng chính họ.

Hai vật thể có kích thước gần như tương đương cùng tồn tại một cách quỷ dị bên trong bong bóng. Một bong bóng khổng lồ khác trôi về phía Tô Mộc An. Cô dùng dao gập rạch thủng nó, tranh thủ hít một hơi trước khi lượng không khí bên trong hoàn toàn hòa vào nước. Lúc này, bề mặt của những bong bóng đã trở nên khá dai. Nếu không phải con dao gập trong tay sắc bén đến bất ngờ, có lẽ cô cũng đã gia nhập đội ngũ đang trôi lơ lửng phía trên cây đại thụ kia. Tô Mộc An tiếp tục bơi thêm một đoạn, cuối cùng cũng nhìn rõ thứ nằm bên trong vật thể hình bầu dục mà những người trong bong bóng đang ôm.

Đó là những con cá.

Không, nói là cá cũng không hoàn toàn chính xác. Phải nói là những người cá chưa phát triển hoàn chỉnh.

Những người cá được bao bọc trong trứng cá đã mọc ra những chi yếu ớt, xanh xao. Đôi mắt đen láy của chúng xuyênqua lớp trứng cá và bong bóng, xoay vài cái như thể đang nhìn Tô Mộc An.

Ngược lại, những người bị mắc kẹt trong bong bóng đều đã rơi vào trạng thái hôn mê, sắc mặt tái nhợt đầy bất thường.

Đến bơi đến gần hơn, Tô Mộc An phát hiện trên mỗi người đều có một sợi dây rốn màu đỏ nhạt, to bằng ngón tay cái. Nó giống như mạch máu, nối liền từ rốn của họ đến trứng cá. Mà sợi dây rốn này cuối cùng xuyên qua bong bóng, nối vào các cành cây khổng lồ.

Tô Mộc An thử cắt đứt sợi dây nối với bong bóng gần cô nhất. Nhưng ngay khi sợi dây đứt, bong bóng cũng "bộp" một tiếng nổ tung. Máu tươi chảy ra từ vết cắt nhuộm đỏ một khoảng nước nhỏ.

Người vừa thoát khỏi bong bóng lập tức có phản ứng sặc nước và ngạt thở.

Tô Mộc An vội dùng dao cắt đứt sợi dây rốn nối giữa người đó và người cá. Máu tươi lại lan ra, người cá chưa pháttriển hoàn chỉnh giãy giụa dữ dội vài cái, đôi mắt đen nhánh trợn trừng rồi bất động, sau đó từ ừ chìm xuống đáy nước.

Tô Mộc An cùng người vừa được cô cứu bơi về phía những bong bóng vẫn đang liên tục hình thành bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, vô số đốm sáng xanh lam nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Chúng như thể đột nhiên từ đâu đó hiện ra mà không hề có dấu hiệu báo trước. Những đốm sáng nhanh chóng xuất hiện dày đặc xung quanh cây đại thụ, sau đó đồng loạt ào ạt lao về phía Tô Mộc An. Vô số ánh sáng xanh lam bao vây Tô Mộc An. Đàn cá vẫn không ngừng xoay tròn, ánh sáng lập lòe trên vây lưng để lại những vệt sáng mờ ảo khi chúng chuyển động nhanh.

Tô Mộc An từng nhìn thấy khái niệm "bầu trời sao dưới đáy biển" trên mạng, mà bây giờ cô không chỉ nhìn thấy mà còn đích thân ở giữa những vì sao này.

Đàn cá xoay tròn nhanh chóng không để lại cho cô một chút kẽ hở nào để thoát ra. Những dải sáng không ngừng chuyển động còn khiến cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt dữ dội.

Tô Mộc An choáng váng như bị say sóng khi nhìn màn hình 3D. Cả thế giới quay cuồng, không khí trong phổi ngày càng loãng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

[Tô Mộc An, giữ tỉnh táo.]

Giọng của hệ thống đột ngột vang lên.

Tô Mộc An bỗng choàng tỉnh.

Đàn cá đang tản ra, ánh sáng huỳnh quang màu xanh dần tắt. Dấu vết của đàn cá hoàn toàn biến mất trong vùng nướcbiển sâu đen kịt.

Đúng lúc ấy, một bong bóng khổng lồ vừa vặn nhẹ nhàng trôi đến trước mặt Tô Mộc An. Cô theo bản năng nâng con dao gấp lên đâm thủng bong bóng, nhanh chóng hít một hơi. Đến lúc này cô mới nhận ra mình đã quên mất điều gì.

Người vừa được cô cắt đứt dây rốn đã biến mất.

Tô Mộc An đang định đi tìm thì đột nhiên có thứ gì đó từ từ trôi đến người cô. Cô quay đầu lại, phát hiện thứ chạm vào cô là một hộp sọ người cực kỳ sạch sẽ đến đáng sợ. Dưới ánh sáng từ thiết bị đầu cuối, hộp sọ hiện lên một màu trắng lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy. Tô Mộc An cầm hộp sọ lên. Đúng lúc này, một con cá nhỏ màu xanh lam, chỉ to bằng ngón tay cái, đột nhiên chui ra từ hốc mắt của hộp sọ rồi nhanh chóng biến mất phía sau cây đại thụ.

Vậy là, đàn cá vừa nãy đã ăn thịt người mà cô cứu ra khỏi bong bóng sao?

Dù Tô Mộc An có không muốn thừa nhận đến đâu, những bộ xương sạch sẽ khác đang từ từ chìm xuống cũng không cho phép cô tiếp tục tự lừa dối mình.

Cô vừa hại chết một người.

Mặc dù kẻ gây ra cái chết ấy không phải cô, nhưng cũng vì sự chủ quan của cô mà người đó đã sớm bước vào cái chết, bỏ lỡ cơ hội được cứu sống. Nhưng bây giờ không phải là lúc tự trách. Tô Mộc An nhớ lại những con cá ăn thịt vừa nãy đều chui ra từ phía sau cây đại thụ. Cô đặt hộp sọ xuống rồi tiếp tục bơi về phía sau thân cây.

Cùng lúc đó, những quả trứng cá trong bong bóng cũng bắt đầu rung chuyển, như thể những người cá bên trong sắp sửa chào đời.

Tô Mộc An buộc mình phải phớt lờ những bong bóng đang trôi nổi phía trên cây đại thụ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm những điểm bất thường trên thân cây. Những quả trứng cá rung lắc ngày càng dữ dội, nhưng Tô Mộc An hoàn toàn bất lực. Mùi máu tanh khi cắt đứt dây rốn sẽ thu hút đàn cá ăn thịt, còn nếu không cắt thì chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia chết dần chết mòn.

Có ít nhất bốn mươi đến năm mươi người đang bị mắc kẹt trên cái cây này. Tô Mộc An căn bản không thể cứu được tất cả bọn họ. Cô buộc mình phải phớt lờ những bong bóng đang rung lắc ấy. Cuối cùng, Tô Mộc An phát hiện một cái lỗ rỗng trên thân cây, chỉ lớn vừa đủ để đầu cô chui qua. Cô thò đầu vào nhìn xuống, nhưng thứ đập vào mắt lại là một màu xanh lam nhạt.

Không chỉ phần giữa của cây đại thụ này rỗng, mà bên trong dường như còn thông với một hồ nước khác. Xung quanh là một màu xanh đen sâu thẳm đến đáng sợ, nhưng phần nước bên trong thân cây đại thụ lại mang màu xanh lam nhạt.

Tô Mộc An lúc này không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự mình chen vào cái lỗ không biết sẽ dẫn đến đâu.

Ban đầu, Tô Mộc An còn tưởng hồ nước bên kia cũng sẽ rất sâu, nhưng không ngờ cô mới bơi chưa đầy một phút đã nổi lên mặt nước.

Hồ nước này khác với hồ nước Tô Mộc An vừa ở. Xung quanh đều là kính trong suốt, vách ngăn phía trước cũng không cao, từ đây có thể nhìn thấy hai người cá khổng lồ đang đứng bên ngoài.

Nhưng hai người cá này trông không giống người cá mà Tô Mộc An vừa gặp. Chúng mặc quần áo của con người, nhưng từ cổ áo lại nhô ra những cái đầu cá, trông vô cùng hài hước.

Trong hồ nước không chỉ có một mình Tô Mộc An. Ngoài cô ra, còn có vài người khác đang nghỉ ngơi ở những khu vực nước tương đối nông.