Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Cá Là Dao Thớt, Con Người Là Thịt
Thực ra, anh ta nên biết tất cả những chuyện này đều đã có dấu hiệu báo trước. Chỉ đến khi nó thực sự xảy ra với chínhmình, anh ta mới buộc phải đối mặt với sự thật lạnh lùng và tàn khốc ấy. Anh ta đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu xem các anh chị của mình đã từng bước đi đến cái chết như thế nào. Kẻ đã nuốt chửng họ không phải là xã hội này mà chính là những người đã nhặt họ về từ đường phố, nuôi dưỡng họ trưởng thành: cha mẹ.
Trong mắt cha mẹ, họ không phải là những con người sống, mà chỉ là những vật chứa tạm thời để cung cấp nội tạng cho việc cấy ghép.
Trong thời đại ô nhiễm hoành hành này, nhu cầu cấy ghép nội tạng vượt xa khả năng mà công nghệ nuôi cấy nhân tạo hiện tại có thể đáp ứng. Những kẻ có tiền muốn sống sót, đương nhiên sẽ có những kẻ còn thậm tệ hơn cả cầm thú chạy vạy giúp họ.
Anh ta lại mất một thời gian nữa để từng chút một điều tra nguyên nhân cái chết của các anh chị mình. Không ngoại lệ, tất cả đều chết vì biến chứng sau khi bị cắt bỏ nội tạng. Thậm chí, việc mất đi một quả thận của anh ta chỉ mới là khởi đầu. Sau đó, anh ta sẽ còn bị rút máu, lấy tủy xương, cắt bỏ giác mạc. Cho đến cuối cùng là tim và các cơ quan khác.
Tất cả các ca phẫu thuật cắt bỏ nội tạng này, với sự tham gia của các chuyên gia tiến hóa điều trị, đều có thể giúp cơ thể anh ta phục hồi bề ngoài chỉ trong vòng hai ngày. Có lẽ các anh chị của anh ta cũng từng nhận ra điều bất thường, nhưng khi đó đã quá muộn.
Sau khi biết được tất cả sự thật, anh ta chọn tự mình cầm lấy lưỡi dao báo thù. Một năm nữa, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, anh ta trở về nơi bắt đầu, tự tay chấm dứt tất cả.
Toàn thân đẫm máu, anh ta vốn tưởng rằng nửa đời sau sẽ phải sống trong tù. Nhưng không ngờ người anh ta chờ đợi lại không phải cảnh sát Liên bang, mà là một người đàn ông đeo nửa mặt nạ, mặc lễ phục dạ hội trông như vừa từ vũ hội hóa trang trở về.
"Thế này là đủ rồi sao?" Người đàn ông hỏi anh ta.
Không đủ.
Không có mua bán thì sẽ không có sát hại. Anh ta còn phải báo thù tận gốc rễ của mọi tội ác này. Anh ta phải báo thù tất cả những người giàu có.
Mà bây giờ, anh ta cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội này.
Đứng trên sân khấu, Lâm Sinh ngước nhìn ánh đèn sân khấu phía trên. Cuộc đời hơn hai mươi năm đầy chông gai. Giờ phút này, anh ta cuối cùng cũng trở thành nhân vật chính duy nhất.
Đây mới là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu và kết thúc.
Lâm Sinh cảm nhận cơn đau do ô nhiễm trong cơ thể không ngừng cuộn trào. Anh ta dang hai tay, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
~
Khi Tô Mộc An mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình đang bị kẹt ở giữa một đám người. Phía trên là người, bên dưới cũng là người. Không khí loãng đến mức cô gần như bị ép sắp không thở nổi.
Những người xung quanh đều theo bản năng giãy giụa và la hét, khiến đầu Tô Mộc An đau như muốn nứt ra. Đúng lúc này, cả không gian đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cứ như thể ai đó đã lộn ngược hoàn toàn không gian này, tấtcả mọi người bắt đầu rơi xuống một cách không kiểm soát.
Theo bản năng, nai nấy đều túm lấy những người xung quanh, kéo theo nhau xuống, cho đến khi tất cả cùng rơi xuống đất.
Tô Mộc An choáng váng gạt những người xung quanh ra. Đến khi suy nghĩ dần tỉnh táo hơn một chút, cô mới phát hiện vết thương trên bụng mình đã lành. Nhưng vệt máu và vết rách trên quần áo vẫn còn nguyên.
Tô Mộc An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cái bóng khổng lồ đột nhiên đổ xuống trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên, trước mặt mình là một người cá khổng lồ.
Nó trông giống hệt như một hình ảnh chế giễu mà Tô Mộc An từng thấy trên mạng trước khi xuyên không: một con cá đứng thẳng, hai tay và hai chân mọc ở hai bên cơ thể. Phần bụng đối diện với họ, còn hai con mắt nằm ở hai bên đầu.
Nó trông to lớn đến mức Tô Mộc An phải ngẩng đầu hết cỡ mới nhìn rõ đôi mắt của người cá. Ước chừng nó cao ít nhất mười mét.
Mà bây giờ, người cá khổng lồ này cúi xuống, nghiêng đầu sang một bên. Đôi mắt của nó to gần bằng người Tô Mộc An. Con mắt bất động không nhúc nhích trong hốc mắt. Bàn tay khổng lồ trông giống hệt tay người dễ dàng ném hai người đang cố gắng chạy trốn trở lại đám đông.
Ngay cả Tô Mộc An không mắc chứng sợ vật khổng lồ, vậy mà lúc này chỉ nhìn con cá to lớn và kỳ dị này thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Hiện tại Tô Mộc An đang bị kẹt ở rìa đám đông. Người cá tạm thời chưa chú ý đến cô.
Cô cẩn thận nhìn xung quanh.
Nơi đây trông giống như một phòng làm việc dùng để nuôi dưỡng các sinh vật biển. Bên cạnh là một hồ nước khổng lồ. Lúc này, bọn họ bây giờ đang đứng trên một bệ nhỏ bên cạnh hồ nước mà phía sau người cá khổng lồ có một cánh cửa cũng to lớn không kém. Cánh cửa này đang khép hờ, để lại một khe hở.
Có vẻ như khe cửa này là lối thoát duy nhất, nhưng có người cá canh giữ phía trước, Tô Mộc An không dám hành động liều lĩnh.
Trong rạp biểu diễn có khoảng hai trăm người, nhưng phạm vi ô nhiễm khi khu vực ô nhiễm hình thành có thể lớn hơn một rạp biểu diễn. Những người không ở trong rạp cũng có thể bị ảnh hưởng.
Nói cách khác, hiện tại có ít nhất hai trăm người trong khu vực ô nhiễm.
Tuy nhiên, Tô Mộc An nhìn lướt qua xung quanh, bên cạnh cô nhiều nhất cũng chỉ có khoảng ba mươi người. Những người ban đầu bị cuốn vào khu vực ô nhiễm rõ ràng đã bị phân tán ra.
Tô Mộc An sờ vào túi. Không biết từ lúc nào con dao gập của cô đã được đặt trở lại trong đó. Bây giờ cô chỉ có thể cố gắng tự cứu mình trước.
Dựa theo logic của khu vực ô nhiễm hiện tại, con người đã trở thành mồi nhử, còn loài cá thì trở thành kẻ nắm giữ khống chế quyền sinh sát.
Nhưng Tô Mộc An vẫn còn bận tâm đến người đàn ông đã chết bất đắc kỳ tử như thể bị hút khô máu trước khi khu vực ô nhiễm được kích hoạt.
Còn cả Lâm Sinh trông chẳng khác gì một nhân vật phản diện điển hình.
Anh ta có phải là kẻ chủ mưu tạo ra khu vực ô nhiễm này không?
Tuy nhiên, trước đây Tô Mộc An chưa từng nghe nói đến tiền lệ con người có thể tạo ra khu vực ô nhiễm. Đây là sự trùng hợp hay Lâm Sinh thực sự có khả năng tạo ra khu vực ô nhiễm?
Trong lúc Tô Mộc An còn đang phân tâm suy nghĩ, người cá lại cúi xuống. Một lần nữa tóm lấy hai người khác, rồi nhanh gọn ném họ vào hồ nước. Mặt nước xanh thẳm trong hồ bắn tung tóe những cột nước lớn. Tiếng kêu thảm thiết của hai người này cũng nhanh chóng chìm xuống theo.
Những người còn lại lập tức hoảng sợ tản ra khắp nơi, còn người cá lại bắt đầu không ngừng tóm từng người một. Có người hoảng loạn chạy lung tung, không biết nên chạy về hướng nào. Nhưng nhiều người khác cũng giống Tô Mộc An, đã phát hiện cánh cửa chưa đóng chặt nên đều chạy về phía khe cửa.
Tô Mộc An là một trong những người chạy nhanh nhất. Phía sau cô còn có năm, sáu người. Nhưng cánh cửa tưởng chừng gần ngay trước mắt lại cứ chạy mãi không tới. Tô Mộc An thở hổn hển, hơi thở ngày càng dồn dập. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy luồng gió phía sau bất thường chuyển động.
Tô Mộc An lập tức lăn một vòng, vừa vặn tránh được cú giẫm của người cá. Sau khi đứng vững, cô tiếp tục chạy về phía khe cửa. Tô Mộc An lập tức lăn một vòng, vừa vặn tránh được cú giẫm của người cá. Sau khi đứng vững, cô tiếp tục chạy về phía khe cửa. Phía sau lác đác vang lên vài tiếng bước chân đuổi theo. Tô Mộc An không quay đầu lại mà chỉ dốc sức chạy về phía trước. Khe cửa ngày càng gần, Tô Mộc An cũng gần chạm đến giới hạn thể lực. Nhưng khi lách qua khe cửa và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô lập tức sững sờ.
Phía sau cánh cửa là một phòng làm việc khác. Một hồ nước khổng lồ y hệt, một người cá khổng lồ y hệt cùng những con người cũng đang hoảng loạn chạy trốn khắp nơi.
Nơi này căn bản không phải là một con đường sống.
Những người đi theo sau Tô Mộc An cũng chết lặng khi nhìn thấy cảnh tương ấy. Trong lúc nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi, bởi dường như cả hai phía đều là đường chết.
Phía sau Tô Mộc An lại có một luồng gió ập tới. Cô quay người lại, người cá khổng lồ đã cúi xuống tóm gọn cả hai người đang theo sau cô. Những con người đang giãy giụa trong tay người cá lúc này trông chẳng khác gì những con chuột bị nắm đuôi, tạo nên một cảnh tượng mang vẻ hài hước kiểu địa ngục.
Người cá nhìn những con người đang hoảng sợ, dường như suy nghĩ một lát. Sau đó, nó nắm lấy một chân của kẻ xui xẻo kia, đứng thẳng người, ngửa đầu há to miệng rồi nuốt vào.
Tô Mộc An đứng dưới chân người cá, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cẳng chân nhỏ còn dính bàn chân rơi ra từ miệng người cá. Từ độ cao mười mét rơi xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi.
"A!"
Người còn lại bị người cá nắm trong tay điên cuồng la hét và giãy giụa. Nhưng sự phản kháng của họ trong mắt người cá chỉ giống như bị một con kiến cắn.
Người cá quay người lại như thể không nhìn thấy Tô Mộc An đã đi qua cửa. Nó bước được một bước, rồi như thể khó chịu vì trong lòng bàn tay quá ồn ào, nên dùng sức bóp mạnh một cái. Tiếng kêu khóc thảm thiết ngay lập tức biến mất sau một tiếng "phụp" rất khẽ.
Nhịp tim Tô Mộc An đập rất nhanh. Mức độ nguy hiểm của khu vực ô nhiễm này vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cô phải nhanh chóng nghĩ xem mình tiếp theo phải làm gì. Cả hai bên đều là phòng làm việc giống nhau, tạm thời không thấy lối thoát khác. Chẳng lẽ cô phải đợi người cá cho sinh vật không rõ trong nước ăn xong rồi cùng chúng rời đi sao?
Tô Mộc An lại siết chặt con dao gấp trong lòng bàn tay. Hoặc cô có thể xuống nước xem bên trong có gì. Nhưng phương án này quá mạo hiểm. Nếu sinh vật trong nước cũng to lớn như người cá, cô gần như không có khả năng chống cự dưới nước.
Trong lúc Tô Mộc An đang chần chừ, người cá ở căn phòng bên kia đã gần như ném tất cả những người bình thường bị cuốn vào xuống nước, nhưng không một ai nổi lên.
Khu vực ô nhiễm này giết chết tất cả con người bằng những cách cực kỳ đẫm máu và bạo lực, nhưng điều này không phù hợp với quy luật chung của khu vực ô nhiễm.
Trong khu vực ô nhiễm, mỗi con người đều là chất dinh dưỡng quan trọng đối với nguồn ô nhiễm. Thông thường, khu vực ô nhiễm sẽ đưa con người và các sinh vật sống khác đến gần nguồn ô nhiễm để nguồn ô nhiễm hấp thụ.
Nghĩ đến đây Tô Mộc An chợt khựng lại. Những người bị ném xuống nước nhất định đã chết sao?