Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Một Câu Chuyện Cũ
Ánh đèn dần tối xuống, tiếng ồn ào trong khán phòng cũng từ từ lắng lại. Một người đàn ông đeo nửa mặt nạ, mặc lễ phục dạ hội bước lên sân khấu.
“Kính thưa quý ông, quý bà, chào mừng quý vị đến với thủy cung Trạm Giang. Đây là buổi biểu diễn đặc biệt “Chỉ là trăng sáng”. Tiếp theo, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt mỹ hiếm có trên đời. Xin đừng chớp mắt nhé.”
Người đàn ông cúi chào một lần nữa, sau đó quay lưng bước xuống sân khấu.
Chính giữa sân khấu đặt một hồ nước hình tròn hoàn toàn trong suốt, đường kính khoảng năm mét, mép hồ cao chừng ba mươi centimet.
Ánh đèn lại tối thêm một chút.
Nhân viên phục vụ bắt đầu bơm nước vào hồ tròn. Khi những dòng nước va vào nhau, chúng phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang màu xanh kỳ lạ. Đây chắc hẳn là thứ được chiết xuất từ sinh vật bị ô nhiễm mà người ngồi phía trước vừa nhắc đến.
Trong lúc nước chầm chậm chảy vào hồ, một người phụ nữ trẻ có dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp, mặc váy voan trắng cũng bước lên sân khấu.
Cô gái duyên dáng bước vào hồ nước. Mực nước vừa ngập mắt cá chân, theo từng bước đi gợn lên những vòng sóng xanh biếc, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như trong mơ.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Vũ công uyển chuyển múa trong làn nước phát sáng. Mu bàn chân trắng ngần lướt qua mặt nước, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp, ánh lên sắc xanh. Vạt váy mang theo những giọt nước, vẽ nên những đường cong mềm mại trong không trung.
Cô trông như một nàng tiên dưới ánh trăng.
Khi cúi người, tay áo rộng thấm đẫm nước. Đến lúc đứng dậy, những giọt nước trên tay áo mang theo ánh huỳnh quang xanh nhạt, vẽ nên một đường cong tựa vầng trăng lưỡi liềm giữa không trung.
Thứ ánh sáng huỳnh quang màu xanh ấy lại giống như tàn pháo hoa chưa kịp vụt tắt, chậm rãi rơi xuống, để lại những vệt xanh mờ giữa không trung. Theo từng động tác cúi người, đứng dậy rồi lại uốn mình của vũ công, ngày càng có nhiều đốm sáng xanh biếc tựa đom đóm chậm rãi bay lượn trong ánh sáng lờ mờ.
“Tôi thấy mấy đoạn biểu diễn trên mạng hình như không có cảnh này. Mới thêm vào à?”
Tô Mộc An nghe thấy người ngồi ở hàng ghế phía trước, chính là người ban nãy từng hỏi liệu có đột ngột bùng phát ô nhiễm hay không, khẽ hỏi người bạn đồng hành bên cạnh.
“… Anh có nghĩ nước có thể lơ lửng giữa không trung lâu như vậy không?”
Giọng người kia cũng bắt đầu run rẩy.
Vũ công trên sân khấu lúc này dường như cũng nhận ra có điều bất thường. Động tác của cô trở nên rối loạn, cả người đổ sụp xuống hồ nước.
Ngay khoảnh khắc đó, nước trong hồ đột nhiên chuyển hoàn toàn thành màu xanh huỳnh quang, bắn tung tóe khắp sân khấu như một thùng màu bị đổ. Nhưng kinh khủng hơn cả là những dòng nước ấy lại bất chấp trọng lực, tiếp tục lan rộng ra bên ngoài.
Tô Mộc An: “…”
[Cô nhất định phải xui xẻo đến mức này sao?]
“Ô nhiễm! Là ô nhiễm! Chạy đi!”
Không biết ai trong đám đông hét lên một tiếng.
Tiếng hét ấy giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, lập tức khiến cả khán phòng sôi sục.
Vị trí ở giữa hàng ghế đầu mà Tô Mộc An đặc biệt chọn lúc đầu giờ đây lại trở thành nơi khó thoát ra nhất. Trong khán phòng có hai lối thoát hiểm, nhưng lúc này tất cả mọi người đều đang chen chúc, kẹt cứng trên lối đi giữa các hàng ghế.
“Ai khóa cửa rồi! Mau mở cửa ra!”
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, trên sân khấu lại xuất hiện một bóng người thong thả bước lên.
Đó là người dẫn chương trình ban nãy.
Anh ta vẫn đeo mặt nạ, mặc lễ phục dạ hội, trông như thể đang tham dự một buổi vũ hội hóa trang. Anh ta giẫm lên thứ chất lỏng màu xanh đã gần như bao phủ toàn bộ sân khấu, chậm rãi đi đến chính giữa.
Phía sau anh ta, nữ vũ công ban đầu đã bị dòng nước hồ biến thành chất ô nhiễm nuốt chửng.
Người đàn ông khẽ co ngón tay, gõ hai cái vào micro.
“Bộp, bộp.”
Âm thanh được khuếch đại vang khắp khán phòng, cuối cùng cũng khiến một số người quay lại chú ý đến anh ta.
Trong số đó đương nhiên có cả Tô Mộc An, người vẫn ngồi yên tại chỗ từ đầu đến giờ.
“Thưa quý ông, quý bà, chào buổi tối. Tôi là Lâm Sinh…”
“Mau thả chúng tôi ra!”
Một người trong đám đông gầm lên, ngắt lời anh ta.
Nhưng Lâm Sinh không hề hoảng loạn. Anh ta từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt hết sức bình thường, không có bất kỳ điểm gì khiến người ta phải ghi nhớ.
Tô Mộc An đã mơ hồ cảm thấy có điều không ổn.
Cô khẽ hỏi hệ thống: “Anh có cách nào khiến anh ta dừng lại không?”
Hệ thống lạnh lùng trả lời:
[Không có.]
Tô Mộc An im lặng một lúc rồi hỏi: “… Vậy tôi có cách nào không tham gia vào kế hoạch phạm tội của anh ta không?”
Hệ thống còn chưa kịp trả lời, Lâm Sinh trên sân khấu vẫn đang kể về cuộc đời mình thì đã có người tức giận lao về phía trước, định xông lên đánh anh ta. Theo trực giác, Tô Mộc An cảm thấy không thể giẫm lên thứ nước màu xanh kia.Nhưng đã có người bước vào dòng nước xanh.
Người đó vừa đặt chân xuống, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn rồi ngã vật xuống đất.
Thứ bắn tung tóe lên không phải những giọt nước, mà là những con cá nhỏ chỉ bằng móng tay.
Những con cá này có hàm răng sắc nhọn, dày đặc như răng cá mập. Vây của chúng phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện. Còn thứ khiến cả đàn cá trông giống như chất lỏng đang chảy trên mặt đất chính là những chiếc vây mỏng như sợi chỉ trên cơ thể chúng.
Những người ban đầu định xông lên sân khấu bắt Lâm Sinh mở cửa hoảng sợ la hét, một lần nữa ùa về phía cửa. Giữa cảnh hỗn loạn, hai người đầu tiên ngã vào đàn cá xanh biếc đã không còn lại gì.
Lúc này, Tô Mộc An cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cô từ từ đứng dậy, từng bước men theo những khoảng trống giữa các hàng ghế để đi về phía cửa lớn.
Việc cấp bách nhất bây giờ là phải mở cửa, rời khỏi nơi này.
Khi đến đây, Tô Mộc An vẫn mang theo con dao gấp nhỏ mà cô đã mua ở cửa hàng tiện lợi ngay sau khi đến Trạm Giang. Vì thủy cung không kiểm tra an ninh ở cửa nên đến lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn còn con dao ấy.
Không biết con dao này có thể mở được cửa hay không.
Tô Mộc An chen đến rìa đám đông đang chật cứng trước cửa.
“Tránh ra một chút, tôi có thể có cách mở cửa.”
Đám đông chững lại trong chốc lát.
Mãi đến lần thứ ba Tô Mộc An lên tiếng thúc giục, mọi người cuối cùng cũng nhường cho cô một chút khoảng trống.
Tô Mộc An không chần chừ, lập tức dùng dao cạy vào khe cửa.
Nhưng ngay khi mũi dao của cô sắp chạm đến ổ khóa, một thứ gì đó đột nhiên chạm vào lưng cô.
Tô Mộc An còn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì đã cảm thấy có vật gì đó xuyên thẳng qua cơ thể mình.
Cô cúi đầu nhìn xuống.
Trong ánh sáng lờ mờ, lưỡi dao xuyên qua bụng cô lại không dính lấy một giọt máu, sáng đến mức khiến người ta kinh hãi.
“… Giết người rồi!”
Đám đông lại hoảng sợ tản ra.
Tô Mộc An nuốt xuống luồng máu tanh đang trào lên cổ họng, nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, nắm chặt cánh tay của kẻ vừa đâm dao vào người mình.
Điều bất ngờ là cánh tay của hung thủ rất gầy guộc. Tô Mộc An giữ chặt tay gã ta, không cho gã ta chạy thoát, đồng thời rút con dao trong tay ra khỏi khe cửa rồi đâm về phía người phía sau.
Cô không biết mình đã đâm trúng chỗ nào. Toàn bộ chuỗi hành động vừa rồi gần như chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể.
Tô Mộc An đau đến toát mồ hôi lạnh. Cô khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy hung thủ là một người đàn ông gầy gò, khoảng hơn ba mươi tuổi.
Dưới ánh mắt của Tô Mộc An, khuôn mặt người đàn ông kia bỗng chốc trở nên tái nhợt, sau đó nhanh chóng khô héo. Chỉ trong vài giây, gã ta đã biến thành một cái xác khô, như thể bị ma cà rồng hút cạn.
Con dao trong tay Tô Mộc An bỗng nhẹ bẫng. Bàn tay người đàn ông buông khỏi cán dao, nhưng vết thương của cô vẫn đang chảy máu.
Ở đây không có thuốc hồi phục, mà khả năng tự lành của cô cũng chưa đủ mạnh để có thể rút dao ra rồi tự chữa lành vết thương.
Tô Mộc An dựa vào cửa, chầm chậm trượt xuống.
Ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu cô là: Quả nhiên không nên làm anh hùng.
~
Anh ta là một đứa trẻ mồ côi.
Trước năm sáu tuổi, anh ta cùng mẹ lang thang ở Trạm Giang. Hai mẹ con ngủ dưới gầm cầu bẩn thỉu và lạnh lẽo. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện là có thể thấy những người giàu có đang dùng bữa tối trong một nhà hàng sạch sẽ, ấm áp nằm trên tầng mười mấy.
Sau năm sáu tuổi, anh ta một mình lang thang ở Trạm Giang.
Nhưng số phận dường như cuối cùng cũng mỉm cười với anh ta một lần.
Khi một mùa đông nữa sắp đến, anh ta được một cặp vợ chồng nhận nuôi.
Cặp vợ chồng ấy nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ giống như anh ta, vì vậy anh ta có rất nhiều anh chị em. Trong gia đình này, tất cả mọi người đều sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Bọn họ đều được ăn no, mặc ấm.
Những đứa trẻ sau khi trưởng thành sẽ rời khỏi gia đình để tìm việc, rồi xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Những người đã rời khỏi đại gia đình này thỉnh thoảng vẫn quay về thăm họ.
Nhưng sau mỗi lần gặp lại, trông họ dường như lại mệt mỏi và tiều tụy hơn một chút.
Cho đến cuối cùng, bóng dáng của họ không bao giờ xuất hiện nữa.
Cha mẹ sẽ lặng lẽ gỡ ảnh của họ khỏi bức tường treo ảnh, sau đó thay vào đó bằng ảnh của những đứa trẻ mới được nhận nuôi.
Điều này khiến anh ta từ nhỏ đã tràn ngập nỗi sợ hãi đối với xã hội và việc trưởng thành.
Anh ta cảm thấy một khi mình lớn lên và rời khỏi gia đình này, bản thân cũng sẽ bị công việc vắt kiệt sức sống giống như những anh chị đi trước, rồi cuối cùng trở nên tiều tụy và chết đi.
Thế nhưng, anh ta vẫn trưởng thành.
Anh ta buộc phải rời khỏi đại gia đình, ra ngoài tìm việc.
May mắn thay, anh ta tìm được một công việc lặt vặt ở thủy cung. Sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, anh ta hào hứng mang tiền về đại gia đình, mời cha mẹ dùng bữa.
Rượu là do cha mẹ anh ta chuẩn bị. Anh ta chỉ uống một ly đã say mềm.
Anh ta say suốt hai ngày. Đến khi tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức.
Cha mẹ nói rằng anh ta say rượu phát điên, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh.
Anh ta không hề nghi ngờ.
Nhưng sau khi trở lại làm việc, anh ta cảm thấy cơ thể ngày càng khó chịu. Cuối cùng, đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ta buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.
Anh ta ngồi đối diện bác sĩ.
Vị bác sĩ lạnh nhạt nói với anh ta: “Sau khi phẫu thuật cắt bỏ thận, anh không thể tiếp tục làm việc nặng. Bác sĩ phẫu thuật cho anh không nói với anh sao?”
Anh ta đã bị cắt mất một quả thận.
Thế nhưng, anh ta thậm chí còn không biết nó đã biến mất từ lúc nào.