Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Buổi Biểu Diễn
Tô Mộc An đã mua một ít thức ăn ở cửa hàng tiện lợi lúc đến đây. Cô ăn sáng đơn giản rồi dẫn Giang Kham ra ngoài.Bên ngoài, sắc trời đã sáng hẳn, nhưng tầm nhìn vẫn như cũ rất thấp. Những nơi gần sát mặt đất hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp sương mù màu xám tro.
Hệ thống chịu trách nhiệm chỉ đường, còn Tô Mộc An giống như một tài xế, đưa Giang Kham đến địa điểm được chỉ định. Ở bên ngoài khu vực giám sát, những khu vực ô nhiễm đã phát triển và mở ra dễ tìm hơn nhiều so với những khu vực ô nhiễm chưa phát triển hoàn toàn.
Theo dữ liệu của Cục Phòng chống ô nhiễm, trong vòng đời của một khu vực ô nhiễm, một phần năm là giai đoạn nảy mầm, gần như không thể phát hiện. Một phần năm là giai đoạn phát triển dần hình thành khu vực ô nhiễm. Mà ba phần năm còn lại đều là giai đoạn suy tàn sau khi khu vực ô nhiễm đã phát triển và mở ra.
Do đó, trong khu vực giám sát, Cục Phòng chống ô nhiễm phải chạy đua với thời gian để thu nhận nguồn ô nhiễm trước khi khu vực ô nhiễm mở, gây ra ô nhiễm trên phậm vi rộng hơn. Nhưng lúc này Tô Mộc An không vội. Hệ thống chọn cho cô những nguồn ô nhiễm cấp thấp. Sau khi bước vào giai đoạn suy tàn, chỉ cần cô không đến quá gần, nguy cơ bị ô nhiễm rất thấp.
Ban đầu, Tô Mộc An vẫn phải đến gần nguồn ô nhiễm rồi để Giang Kham tự ăn. Nhưng về sau, chỉ cần gần đó có nguồn ô nhiễm, dù Tô Mộc An không nói gì, Giang Kham cũng sẽ tự mình đi ăn.
Thời gian nhanh chóng đến giữa trưa, Tô Mộc An đã đi bộ vài cây số trong suốt buổi sáng. Cô mệt mỏi đến mức ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Giang Kham cũng học theo cô ngồi xuống bên cạnh.
Sau một buổi sáng ăn nguồn ô nhiễm, nhìn từ bên cạnh Giang Kham không còn mỏng manh như tờ giấy nữa, mà bắt đầu có chút độ dày.
Tô Mộc An lấy lương khô trong ba lô ra ăn trưa, vừa hỏi hệ thống: "Chiều nay có phải tiếp tục không?"
[Tiếp tục.]
Tô Mộc An không kìm được mà thở dài, đưa tay xoa bóp bắp chân đang nhức mỏi. Cô còn chưa xoa được mấy cái thì Giang Kham bên cạnh đã ghé sát lại, bắt chước động tác của cô, giúp cô xoa bóp.
Hôm qua, khi Giang Kham chạm vào cô, cảm giác vẫn nhẹ như lông vũ, nhưng bây giờ đã có chút trọng lượng. Cảm giác giống như một chú mèo đang ve vãn cô bằng chiếc đuôi của mình, càng xoa càng ngứa.
"Không cần đâu." Tô Mộc An tránh sang một bên: "Không có việc gì đâu."
Giang Kham rụt tay lại, xoay đầu lại nhìn cô. Nó không biết nói. Cả người đen sì, cũng không có ngũ quan, nhưng chẳng hiểu sao Tô Mộc An lại cảm nhận được một chút tủi thân từ nó.
Tô Mộc An khẽ đưa tay ra. Giang Kham dường như hiểu được ý nghĩa trong động tác của cô, lập tức cúi đầu xuống. Tô Mộc An nhẹ nhàng xoa đầu Giang Kham. Cảm giác giống như đang chạm vào một đám lông vũ mềm mại. Giang Kham dường như rất thích, còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Buổi chiều cũng được sắp xếp tương tự như buổi sáng, Tô Mộc An dẫn Giang Kham đi khắp nơi tìm thức ăn theo chỉ dẫn của hệ thống. Bọn họ lúc này đã cách khu vực giám sát một đoạn khá xa. Ở đây không có điện, đèn pin của Tô Mộc An cũng sắp hết pin. Đi đường vào buổi tối đối với Tô Mộc An không an toàn.
Trước khi trời tối hẳn, hệ thống bảo Tô Mộc An quay về, chỉ cho cô một nơi tạm bợ có thể nghỉ qua đêm. Đi bộ cả ngày trời ròng rã, Tô Mộc An vừa vào nhà đã đổ người xuống ghế, co quắp ngồi nghỉ. Cô mang theo không nhiều thức ăn, ăn xong bữa này là chẳng còn gì nữa. Ngày mai, cô phải quay lại khu vực giám sát, thuê một căn phòng, tắm rửa rồi ăn một bữa nóng hổi.
Tô Mộc An ăn xong, kéo lê cơ thể mệt mỏi dọn ra một chỗ ngủ. Vừa đặt lưng xuống, cô đã lập tức chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng hẳn.
Tô Mộc An ngồi dậy trên giường, vừa dụi mắt vừa hỏi:
“Hệ thống, hôm nay có phải tiếp tục tìm đồ ăn cho nó nữa không?”
[Nó đã rời đi rồi.]
Tô Mộc An sững người một lúc.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới hiểu ý của hệ thống.
"Ồ, vậy là nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi sao?"
[Đúng vậy, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Hãy trở về khu vực giám sát, tôi sẽ dẫn đường cho cô.]
Nghĩ đến việc sắp được trở về khu vực giám sát, Tô Mộc An cũng chẳng muốn lãng phí thời gian vệ sinh cá nhân. Cô vác ba lô lên rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài vẫn là màn sương xám mịt mù, mênh mông bất tận. Dường như cả thế giới đã bị nhấn chìm dưới một đợt thủy triều dâng cao.
Tô Mộc An một mình bước đi trên đường.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức dường như giữa trời đất chỉ còn lại một mình cô. Tô Mộc An chợt nhớ đến vài blogger chuyên cứu trợ động vật hoang dã mà cô từng theo dõi trước khi xuyên không.
Họ thường mang về nhà những con chim hoang dã bị bỏ rơi vì đủ loại nguyên nhân, có những con thậm chí còn chưa mọc đủ lông. Họ cẩn thận chăm sóc chúng cho đến khi lông mọc đầy đủ, dạy chúng cách tự ăn. Những con chim ấy sẽ dần trở nên thân thiết với con người như vật nuôi, quen với việc chờ được cho ăn.
Nhưng những người cứu trợ vẫn sẽ huấn luyện chúng thích nghi trở lại với môi trường hoang dã, dạy chúng cách tự kiếm ăn, cách cảnh giác với con người, cuối cùng trả chúng về với tự nhiên.
Sau khi được thả về, có thể chúng sẽ trở thành con mồi của những kẻ săn mồi khác, có thể bị mèo hoang vồ chết, cũng có thể tìm được đàn của mình và hòa nhập vào cuộc sống hoang dã.
Nhưng tất cả những điều đó đều không còn liên quan đến người cứu trợ nữa.
Bọn họ chỉ là những người cứu trợ, chứ không phải chủ nuôi. Giữa họ và những con vật được cứu trợ không có bất kỳ mối quan hệ lệ thuộc nào. Họ chỉ là những vị khách ngắn ngủi trong cuộc đời của nhau.
Bọn họ chỉ là những người cứu trợ, chứ không phải chủ nuôi. Giữa họ và những con vật được cứu trợ không tồn tại bất kỳ mối quan hệ lệ thuộc nào. Họ chỉ là những vị khách ngắn ngủi đi ngang qua cuộc đời của nhau.
Tâm trạng của Tô Mộc An nhanh chóng bình ổn trở lại. Cô đi thêm vài cây số để trở về khu vực giám sát, sau đó bắt một chiếc xe tự lái về thành phố.
Không lâu sau khi trở lại khu vực giám sát, Tô Mộc An nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ lần này: 50.000 tiền Liên Bang, gần bằng nửa năm tiền lương trước đây của cô.
Trong tay đã rủng rỉnh tiền bạc, Tô Mộc An đương nhiên không bạc đãi bản thân. Trước tiên, cô thuê một căn phòng rồi tắm rửa sạch sẽ.
Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu buổi sáng từ Trạm Giang trở về trung tâm hành chính Liên Bang, mà Tô Mộc An đã bỏ lỡ chuyến hôm nay. Vì vậy, cô cũng không vội trở về, quyết định dành thời gian tham quan Trạm Giang một cách đàng hoàng.
Ngành du lịch của Liên Bang luôn ảm đạm dưới ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm. Tô Mộc An dạo quanh một vòng, thứ duy nhất khiến cô cảm thấy hứng thú là một buổi biểu diễn đặc biệt tại Thủy cung Trạm Giang vào tối nay, mang tên “Chỉ là trăng sáng”.
Tô Mộc An hoàn toàn bị cái tên của buổi biểu diễn thu hút.
Mặc dù ở thế giới một trăm năm sau này có lẽ không cần lo lắng chuyện bị kiện vì sao chép, nhưng một buổi biểu diễn trong thủy cung lại lấy chủ đề là trăng sáng, Tô Mộc An vẫn không khỏi tò mò.
Buổi biểu diễn tại thủy cung bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi tối. Tô Mộc An mua vé buổi tối, đến đúng giờ soát vé lúc sáu giờ để vào cửa.
Sau khi soát vé, cô phát hiện người phụ trách thuyết minh miễn phí trong thủy cung là một robot. Nó đi phía trước nhóm du khách vừa vào cửa, đều đều phát ra những lời thuyết minh đã được cài đặt sẵn:
“Hiện nay, hệ sinh thái nguyên thủy bị phá hủy nghiêm trọng nhất chính là đại dương. Những sinh vật biển mà chúng ta đang nhìn thấy và sử dụng làm thực phẩm ngày nay đều được các nhà khoa học có tầm nhìn xa cứu khỏi ô nhiễm vào thời kỳ đầu của cuộc khủng hoảng ô nhiễm cách đây một trăm năm. Còn hiện tại, chúng ta không biết những sinh vật biển trong lòng đại dương ô nhiễm đã biến đổi thành hình dạng như thế nào.”
Thủy cung trông khá giống với những gì Tô Mộc An nhớ. Ánh đèn xanh mờ ảo bao phủ xung quanh, hai bên là những bức tường kính trong suốt, phía sau lớp kính là đủ loại sinh vật biển đang thong thả bơi lội.
Đi qua khu vực triển lãm ở hai bên lối vào, robot thuyết minh dẫn cả nhóm đến một khu vực triển lãm khác.
Nơi đây trưng bày những mẫu vật sinh vật thủy sinh có hình dạng vô cùng kỳ lạ: có con cá với đôi mắt chiếm gần nửa cơ thể, có con sò hình vuông, thậm chí còn có cả một con tôm hùm đất dài tới một mét.
Tô Mộc An đang định bước đến gần để nhìn cho rõ hơn thì nghe robot thuyết minh nói:
“Đây là khu vực triển lãm mới được mở trong năm nay. Cùng với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về ô nhiễm, con người cũng đang tích cực tiến hành thăm dò những khu vực bên ngoài. Những vật phẩm được trưng bày ở đây đều đến từ vùng đất không người. Đằng sau mỗi vật phẩm là máu và sinh mạng của vô số nhân viên nghiên cứu khoa học. Hãy khắc ghi sự hy sinh, khắc ghi những anh hùng.”
Những người xung quanh đều có phần xúc động, thậm chí còn có người khẽ phụ họa theo hai câu cuối.
Sau phần giới thiệu và tham quan đơn giản, robot thuyết minh tiếp tục dẫn du khách đến khu vực triển lãm tiếp theo.
Những khu vực triển lãm phía sau khá bình thường, trông không khác sở thú là bao. Vì lý do an toàn, những sinh vật biển như cá mập đều không xuất hiện ở đây. Chiếm số lượng nhiều nhất lại là những loài cá cảnh nhỏ bé, vô hại như cá hề.
Tô Mộc An tham quan được nửa chừng thì nhìn thấy một tấm biển chỉ dẫn trên tường, hướng dẫn đường đến nhà hàng dưới biển.
Trước khi xuyên không, cô từng đến thủy cung không ít lần nhưng chưa bao giờ ghé qua nhà hàng dưới biển. Vì vậy, cô quyết định tách khỏi đoàn, một mình đi đến đó.
Nhưng khiến Tô Mộc An thất vọng là nhà hàng dưới biển hoàn toàn không đẹp như cô tưởng tượng. Nơi này chẳng qua chỉ đặt thêm vài chiếc bàn ăn trong hành lang giống như lúc nãy, món ăn vừa bình thường lại còn rất đắt.
Nếu không phải bây giờ được hệ thống “hỗ trợ xóa đói giảm nghèo”, có lẽ Tô Mộc An đã chẳng thể trả tiền một cách dứt khoát đến vậy.
Thanh toán xong, Tô Mộc An hỏi nhân viên phục vụ đường đến rạp biểu diễn “Chỉ là trăng sáng”.
“Đi thẳng đến cuối rồi rẽ trái là tới.”
Tô Mộc An đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Khi cô đến nơi, trong rạp đã có lác đác vài người ngồi chờ.
Vì đến khá sớm, Tô Mộc An chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước, gần chính giữa. Trên sân khấu, các nhân viên vẫn đang tiến hành những công đoạn chuẩn bị cuối cùng.
Đây là năm đầu tiên thủy cung trình diễn tiết mục này, nhưng hôm nay không phải buổi biểu diễn đầu tiên. Buổi ra mắt đã diễn ra vào cuối tuần trước, hơn nữa còn biểu diễn liên tiếp hai buổi. Sự háo hức ban đầu của mọi người khi đến xem và check-in đã qua, vì vậy rất ít người chịu bỏ ra mức giá vé đắt đỏ như vậy để xem lần thứ hai.
Sau khi ngồi xuống, Tô Mộc An nghe thấy người ngồi phía trước nói với bạn đồng hành:
“Tôi thấy trên mạng nói thứ phát sáng trong nước này được chiết xuất từ sinh vật bị ô nhiễm. Không biết lát nữa đang biểu diễn có đột nhiên làm ô nhiễm chúng ta không.”
Bạn đồng hành của anh ta dường như cạn lời, im lặng vài giây mới đáp:
“Anh có phải là cá lọt lưới của nền giáo dục bắt buộc không? Sinh vật bị ô nhiễm sẽ không biến thành nguồn ô nhiễm đâu. Anh đừng có nói gở nữa.”
“Tôi chỉ nói đùa thôi mà…”
Thời gian từng phút trôi qua, khán giả trong rạp biểu diễn cũng ngày một đông hơn.
Khi chỉ còn hai phút nữa là đến bảy giờ rưỡi, rạp biểu diễn có sức chứa hai trăm người đã không còn một chỗ trống.
Đúng bảy giờ rưỡi, buổi biểu diễn bắt đầu.