DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Cái Bóng

2264 từ

Tô Mộc An cùng vài người lác đác khác xuống tàu, rời khỏi ga. Gió đêm thổi đến, xua tan đi cơn buồn ngủ của cô.

Thành phố Trạm Giang đúng như tên gọi, được xây dựng men theo một con sông. Ở Liên bang nơi ngành du lịch cực kỳ kém phát triển, Trạm Giang vẫn có thể xếp vào hàng những thành phố du lịch hàng đầu. Nhưng Tô Mộc An đến đây không phải để du lịch. Vừa bước ra khỏi ga, giọng hệ thống đã vang lên như đang thúc giục.

[Điểm đến nhiệm vụ: Làng Trạm Giang.]

Tô Mộc An mở bản đồ định vị, nhập "Làng Trạm Giang". Bản đồ lập tức phóng to, định vị đến một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa Trạm Giang.

"Chỗ này không còn trong khu vực giám sát nữa đúng không?"

[Tôi sẽ giúp cô tránh khỏi khu vực ô nhiễm.]

Tô Mộc An lại muốn than thở: "Tôi đi mua chút đồ ăn đã, sau đó xem làm cách nào để đến đó."

Trong số các thành phố của Liên bang, Trạm Giang được xem là thành phố có quy mô trung bình khá. Dù không thể so sánh với trung tâm hành chính Liên bang, nhưng muốn tìm một cửa hàng tiện lợi hay taxi tự lái thì vẫn rất dễ dàng.

Tô Mộc An bắt một chiếc taxi đi về hướng làng Trạm Giang, nhưng loại taxi này không thể rời khỏi khu vực giám sát. Sau khi xuống xe, cô còn phải đi bộ gần năm cây số.

Bị chiếc taxi bỏ lại giữa vùng hoang vu hẻo lánh, Tô Mộc An cúi đầu nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối. đã gần mười giờ tối, xung quanh tối om không một ánh đèn.

Nếu có điều kiện, chẳng ai muốn sống ở rìa khu vực giám sát không mấy an toàn. Còn những người không có điều kiện thì đến mười giờ tối cũng chẳng mấy ai còn bật đèn. Dù sao hiện giờ tiền nước, tiền điện và tiền gas đều tương đối cao.

Tô Mộc An vừa nghĩ những chuyện không đâu, vừa theo định vị đi về phía trước.

Nơi đây không có đèn đường, Tô Mộc An bật chiếc đèn pin dân dụng đã mua ở cửa hàng tiện lợi trước đó, nhưng độ sáng của loại đèn này có hạn, thậm chí còn không thể xuyên qua được lớp sương mù xám mỏng manh trước mặt.

Tô Mộc An chợt nhớ rằng đây là lần đầu tiên cô đi bộ một mình vào ban đêm trên một con đường như vậy. Trước khi xuyên không, cô là một cô gái ngoan hiếm khi ra ngoài sau chín giờ tối. Sau khi xuyên không, cô lại là một cô nàng "trạch" ngày ngày chỉ biết đi làm rồi trở về ký túc xá.

Ngay cả vài ngày trước, cô cũng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có ngày phải một mình đi bộ suốt một quãng đường dài vào ban đêm, ở một nơi quái quỷ cách xa hàng nghìn dặm như thế này. Xung quanh không chỉ không có ánh sáng mà gần như cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Không giống như trước đây, vào ban đêm ít nhất vẫn còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích.

Tô Mộc An không thể phủ nhận mình hơi sợ: "Xung quanh không có sinh vật ô nhiễm nào chứ?"

Ở ngoài khu vực giám sát, những nơi ô nhiễm sẽ không được quản lý cho đến khi chúng phát triển và thực sự bắt đầumở rộng ra. Một khi khu vực ô nhiễm mở ra đến mức nhất định, sinh vật bị ô nhiễm bên trong cũng có thể thoát ra ngoài.

"Tôi không có vũ khí trên người."

Tô Mộc An khẽ lẩm bẩm: "Tôi có thể nuốt sống sinh vật ô nhiễm không?"

Trên tàu hỏa cấm mang vũ khí. Trên người Tô Mộc An chỉ có một con dao gọt hoa quả mua ở cửa hàng tiện lợi, ngay cả cán dao cũng chỉ dài bằng lòng bàn tay cô.

[Rất tiếc, không thể.]

Giọng điệu của hệ thống chẳng hề có chút tiếc nuối nào: [Nhưng gần đây không có sinh vật ô nhiễm. Xin đừng lo lắng.]

"Sao anh biết?" Tô Mộc An hỏi dồn.

Nhưng lần này hệ thống không trả lời.

Mặc dù hệ thống nói gần đây không có sinh vật ô nhiễm, nhưng việc chỉ đi bộ một mình trong đêm đã đủ đáng sợ rồi.Tô Mộc An đi hết quãng đường năm cây số này mà cảm thấy mình gần như đã đi hết cả cuộc đời.

Đến khi ánh đèn pin cuối cùng cũng chiếu tới tấm biển ghi “Làng Trạm Giang”, Tô Mộc An suýt nữa vui đến phát khóc.: "Đến rồi, bây giờ thì sao?"

[Chờ đợi.]

Tô Mộc An: “?”

"Tôi cứ đứng đây chờ đợi thôi à?"

Hệ thống không trả lời. Tô Mộc An bật cười vì tức giận. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị lên tiếng thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong vùng sáng của đèn pin. Nhịp tim của Tô Mộc An lập tức tăng vọt lên hơn 150. Những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, bàn tay cầm đèn pin cũng bắt đầu lạnh toát.

Bóng đen ấy trông giống như một hình người vừa từ dưới đất đứng dậy, lảo đảo xuất hiện trước mặt Tô Mộc An. Đường nét của nó vô cùng mờ ảo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

[Nó là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc nó.]

Tô Mộc An cố kìm nén nỗi sợ hãi, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu:

“Con mẹ nó, anh đùa tôi đấy à?”

Bảo cô chăm sóc một thứ không biết rốt cuộc là gì, e rằng đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng tâm lý của cô rồi.

[Tôi không đùa. Xin hãy yên tâm, nó sẽ không tấn công cô. Cô chỉ cần giúp nó vượt qua giai đoạn suy yếu hiện tại. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành.]

Tô Mộc An nhất thời không thốt nên lời. Bởi vì cái bóng kia đang chậm rãi đi về phía cô. Nó vươn tay ra. Tô Mộc An suýt nữa bật khóc vì sợ. Tim cô đập thình thịch, nhưng hơi thở lại theo bản năng ngừng bặt. Cô nhìn cái bóng từ từ đặt tay lên tay mình. Một lớp đen mờ ảo phủ lên mu bàn tay cô, nhẹ bẫng như những chiếc lông vũ rơi xuống.

[Đừng căng thẳng. Thở đi.]

Đến lúc này Tô Mộc An mới nhận ra mình vẫn đang nín thở.

Cô cố gắng hít thở thật nhẹ, khẽ hỏi:

“Bây giờ tôi phải làm gì?”

[Đi thẳng khoảng sáu trăm mét về hướng ba giờ. Ở đó có một căn nhà trống. Cô có thể đưa nó vào trong nghỉ ngơi.]

Tô Mộc An nhìn cái bóng đen trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường như thể bản thân đang nằm mơ. Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi. Cô thử dò dẫm xoay người. Bóng đen vẫn giữ nguyên động tác nắm tay cô, cũng xoay người theo. Cô bước tới, nó cũng bước tới, ngoan ngoãn đến lạ. Nếu không phải bóng đen cao hơn cô một chút, Tô Mộc An thậm chí còn có cảm giác mình đang dắt theo một đứa trẻ.

Cô đưa bóng đen vào căn nhà trống thuận lợi đến mức ngoài dự liệu. Cánh cửa khép hờ. Tô Mộc An đẩy cửa bước vào, một lớp bụi dày lập tức ập thẳng vào mặt. Cô không nhịn được ho khan một tiếng. Bóng đen bên cạnh cũng học theo động tác của cô, cúi đầu xuống.

“Bây giờ chỉ cần để nó ngủ là được phải không?” Tô Mộc An hỏi.

[Nó cần được ăn.]

Da đầu Tô Mộc An vừa bắt đầu tê dại thì hệ thống đã nói tiếp:

[Hãy cho nó ăn nguồn ô nhiễm mà cô đã thu dung.]

Tô Mộc An: “…”

Trong khoảnh khắc này, cô hoàn toàn không biết mình nên kinh ngạc vì thứ không rõ lai lịch kia có thể ăn nguồn ô nhiễm trước, hay nên than thở rằng nhiệm vụ thu dung nguồn ô nhiễm lần trước hóa ra chỉ là bước đầu của một chuỗi nhiệm vụ.

Tô Mộc An cố kìm lại ý muốn càu nhàu.

“Tôi phải cho nó ăn thế nào?”

[Thả lỏng. Đừng chống cự. Nó sẽ tự ăn.]

Hệ thống vừa dứt lời, bóng đen lại tiến gần Tô Mộc An thêm một chút.

Tô Mộc An cố nén sợ hãi, đứng yên tại chỗ.

Bóng đen càng lúc càng áp sát, cho đến khi hoàn toàn bao phủ lấy cô. Trước mắt Tô Mộc An chỉ còn lại một màu đen như cánh quạ. Cô cảm thấy mình như được một tấm chăn lông vũ mềm mại, bồng bềnh nhẹ nhàng bao bọc lấy. Cơ thể dần thả lỏng, giống như vừa bị kẻ săn mồi tiêm vào một loại độc tố làm tê liệt thần kinh. Thư giãn đến mức ngay cả cảm giác sợ hãi cũng trở nên xa xôi, không còn chân thực. Hơi thở của Tô Mộc An dần trở nên đều đặn, nhịp tim cũng vậy. Ngay cả ý thức của cô cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã tờ mờ sáng.

Tô Mộc An ngồi dậy trên giường, ngẩn người mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Cô vội vàng sờ khắp người.

Vẫn lành lặn, không sứt mẻ gì. Không bị cắn mất miếng thịt nào, cũng không mọc thêm bất kỳ thứ kỳ lạ nào.

“Hệ thống?”

[Tôi đây.]

“Tối qua nó đã ăn nguồn ô nhiễm trong cơ thể tôi rồi sao?”

Vừa hỏi xong câu này, Tô Mộc An bỗng im lặng một cách kỳ quái.

Nghe thế nào cũng thấy lời mình vừa nói hoàn toàn không giống một người bình thường.

[Đã ăn rồi. Nhưng nó vẫn chưa vượt qua giai đoạn suy yếu. Hôm nay cô cần đưa nó đi săn.]

“Nó bây giờ ở đâu…”

Tô Mộc An còn chưa hỏi hết câu đã nhìn thấy bóng đen.

Nó đang ở ngay trên giường của cô.

Sau khi cô bất tỉnh tối qua, không biết bằng cách nào nó đã đưa cô lên giường trong phòng, thậm chí rất có thể còn đóng vai trò như một tấm chăn lông vũ, phủ lên người cô suốt cả đêm.

Khi Tô Mộc An ngồi dậy, nó cũng ngồi dậy theo. Nhưng nhìn từ bên cạnh, cơ thể nó mỏng đến mức giống như một tờ giấy. Chỉ có điều, so với hôm qua, đường viền của bóng đen đã rõ ràng hơn, không còn mờ ảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Xem ra nguồn ô nhiễm mà nó ăn vào quả thật có tác dụng.

Tô Mộc An rời khỏi giường. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, cô không thể chịu nổi mùi bụi bặm và ẩm mốc lâu năm bám trên chăn.

Cô bước ra khỏi phòng, bóng đen cũng lẽo đẽo theo sau.

“Đi săn là sao?”

Tô Mộc An vừa hỏi vừa lấy bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mang theo khi đi đường ra.

[Đưa nó đi ăn nguồn ô nhiễm. Tôi sẽ lựa chọn những nguồn ô nhiễm đã trưởng thành và đang trong giai đoạn suy thoái ở các khu vực ô nhiễm, cố gắng giảm thiểu khả năng cô phải chiến đấu.]

Tô Mộc An nghe càng lúc càng cảm thấy nhiệm vụ này giống như đang chăm sóc một con thú non hoang dã.

“Rốt cuộc nó là thứ gì?”

Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi.

[Cô có thể đặt tên cho nó.]

Hệ thống vẫn rất giỏi né tránh vấn đề.

Nhưng nó không muốn nói, Tô Mộc An cũng chẳng có cách nào hỏi ra được.

Cô nhìn bóng hình đen kịt trước mặt.

“Tiểu Hắc?”

Hệ thống im lặng hai giây.

[Cô có thể đặt cho nó một cái tên mà con người thường dùng.]

Nghe vậy, trong lòng Tô Mộc An bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Bóng đen dường như có thể hiểu lời cô nói.

Nó dính sát bên người cô, còn kéo nhẹ vạt áo của Tô Mộc An.

“… Giang Kham?”

Tô Mộc An cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì.

Có lẽ cũng giống tâm trạng của những nhà nghiên cứu trong phim kinh dị khi lén lút cứu lấy một con quái vật non.

Có điều, những nhà nghiên cứu như vậy thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Bởi những con quái vật được họ cứu về, phần lớn sau này đều thật sự biến thành quái vật.

Tô Mộc An lập tức chặn đứng những suy nghĩ đang càng lúc càng lan man của mình.

“Đây là Trạm Giang, gọi là Giang Kham thì sao? Tôi thấy cũng khá hay mà.”

Hệ thống còn chưa lên tiếng, bóng đen đã nắm lấy tay Tô Mộc An rồi gật đầu.