Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Ga Trạm Giang
Tô Mộc An nghe thấy, nhưng lại không giống như nghe bằng tai.
Cô cũng không biết âm thanh ấy thế nào. Trầm hay bổng, là giọng nam hay giọng nữ, thậm chí ngay cả ngữ điệu và giọng điệu cũng không thể phân biệt được.
Dù sao đi nữa, cô biết cái bóng kia đang hỏi mình.
“Tôi tên là Tô Mộc An.”
Tô Mộc An nghe thấy chính mình trả lời.
Cái bóng đứng trước mặt cô dường như khẽ động đậy, lại dường như chẳng hề nhúc nhích.
Sự yên tĩnh trong khoảnh khắc này như bị kéo dài và phóng đại đến vô tận, nhưng Tô Mộc An không hề suy nghĩ gì cả.
Cô không tò mò cái bóng đối diện là thứ gì, cũng không tò mò tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Cô không còn nghe thấy tiếng hít thở hay nhịp tim của chính mình nữa.
Nơi đây vô cùng yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh kỳ lạ đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng bình yên.
Nhưng sự yên tĩnh ấy đột nhiên bị phá vỡ.
Vùng ý thức thuần trắng tựa như một tấm vải vẽ bắt đầu sụp đổ, như thể vừa bị thứ gì đó đập vỡ. Ngay khi những vết nứt đầu tiên xuất hiện, bóng hình trước mặt cũng biến mất, giống như nó chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng tồn tại.
Cùng với sự xuất hiện của những vết nứt, ý thức của Tô Mộc An cũng dần trở nên rõ ràng.
Cảm giác bình yên ban đầu giống như mặt hồ bị ném xuống vô số hòn đá, bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng.
Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, căng thẳng, buồn bã. Sau đó là cảm giác ngạt thở và khó chịu, như thể cổ họng đang bị ai đó bóp nghẹt.
Tiếng tim đập và hơi thở một lần nữa vang lên bên tai, dữ dội đến mức tưởng như đang trực tiếp nện vào màng nhĩ.
“… Không sao, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.”
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai Tô Mộc An:
“Thở đi, Tô Mộc An, thở đi… Mấy người không thể tiêm thêm cho cô ấy một mũi nữa sao? Trông cô ấy sắp không chịu nổi rồi.”
“Được thôi… Theo quy định thì không được… Tiêm thêm một mũi an thần nữa…”
Đầu Tô Mộc An đau như búa bổ, cơ thể nặng trĩu như bị rót đầy chì.
Cô dốc hết sức lực muốn mở mắt, nhưng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể lại đột ngột biến mất.
Ý thức của cô một lần nữa chìm vào bóng tối.
Tô Mộc An tỉnh lại trong bệnh viện.
Đầu óc cô hỗn loạn, như thể có một bàn tay vô hình vừa vò nát mọi thứ trong não thành một mớ bòng bong.
Trong chốc lát, cô hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi.
Tô Mộc An mơ màng ngồi dậy, cầm ly nước trên tủ đầu giường lên, nhấp từng ngụm nhỏ.
Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng khô khốc như sắp bốc khói, ký ức của Tô Mộc An cũng dần trở nên rõ ràng.
Trước khi hôn mê, cô vẫn còn ở trong khu vực ô nhiễm.
Theo lời hệ thống, cô định thu dung nguồn ô nhiễm vào cơ thể mình, nhưng hình như còn chưa kịp chạm vào nguồn ô nhiễm thì đã mất ý thức.
Thế nhưng bây giờ cô vẫn còn sống.
Ngoại trừ cảm giác toàn thân rất ngứa, giống như có kiến đang bò trong mạch máu, cô không cảm thấy có gì khó chịu khác.
[Cho nên cuối cùng cô có thu dung thành công nguồn ô nhiễm không?]
“Hệ thống…”
Tô Mộc An vừa mở miệng, giọng hệ thống đã lập tức vang lên:
[Cô đã thu dung thành công nguồn ô nhiễm. Nhưng đừng lo lắng, nó sẽ không gây gánh nặng cho cơ thể cô.]
Tô Mộc An khựng lại một chút.
Hệ thống lại nói:
[Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã được phát.]
Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, Tô Mộc An vẫn mở thiết bị đầu cuối ra kiểm tra tin nhắn trước.
Tài khoản ẩn danh lại chuyển cho cô ba mươi nghìn tiền Liên Bang.
Cứ theo cấp số cộng thế này, chuyện cô trở thành triệu phú chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng xét theo cấp số nhân về độ khó của nhiệm vụ, ngày chết của cô dường như lại gần thêm một chút.
“Anh chắc chắn là không sao chứ?” Tô Mộc An khẽ hỏi. “Vậy cấp độ tối ưu hóa của tôi có tăng lên không? Tôi có thêm khả năng tiến hóa mới nào không?”
Hệ thống im lặng một cách khó hiểu suốt hai giây.
[Rất tiếc, không.]
Tô Mộc An: “…”
Theo kịch bản kinh điển, chẳng phải sau khi thu dung nguồn ô nhiễm thì phải có được một khả năng mới sao? Tại sao đến lượt cô lại không đi theo kịch bản vậy?
Tô Mộc An buồn bực đến mức chẳng muốn nói chuyện, nhưng hệ thống lại tiếp tục:
[Tuy nhiên, cô rất may mắn. Việc cô và đồng đội mất liên lạc trong nhiệm vụ lần này là do người của một thế lực khác đã xâm nhập vào khu vực ô nhiễm và cài đặt thiết bị gây nhiễu. Bộ thu nhận đã nhầm tưởng nguồn ô nhiễm được thế lực không rõ này thu dung.]
Nếu không có sự can thiệp của thế lực không rõ này, nguồn ô nhiễm lại biến mất một cách bí ẩn, Tô Mộc An chắc chắn sẽ bị điều tra.
Tô Mộc An còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hệ thống đã nói tiếp:
[Cô được nghỉ phép ba ngày. Cô cần phải hoàn thành một nhiệm vụ mới.]
“… Ngay cả con lừa của đội sản xuất cũng không bị bắt làm việc đến mức này đâu? Anh còn nhớ tôi đang là bệnh nhân không?”
[Tôi không quên. Cô có thể đặt mua một ống thuốc hồi phục đặc hiệu. Nó có thể giúp cô lấy lại khả năng vận động trong vòng bốn giờ.]
Tô Mộc An cảm thấy mình đã gặp phải một hệ thống tư bản bóc lột trắng trợn.
“Anh…”
[Tôi sẽ thanh toán.]
Hệ thống lập tức cắt ngang lời Tô Mộc An ngay khi cô đang định “hỏi thăm” cả tổ tông nhà nó.
[Tài khoản ẩn danh đã chuyển cho cô: 10.000 tiền Liên Bang.]
Tô Mộc An bỏ ra 1.200 tiền Liên Bang để mua một ống thuốc hồi phục đặc hiệu với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.
Bệnh viện nội bộ của Cục Phòng chống ô nhiễm cung cấp các mức dịch vụ y tế miễn phí khác nhau tùy theo bộ phận và cấp bậc của nhân viên. Với bộ phận và cấp bậc hiện tại, Tô Mộc An vẫn chưa đủ điều kiện để được sử dụng thuốc hồi phục đặc hiệu miễn phí.
Sau khi tiêm thuốc hồi phục, hiệu quả gần như xuất hiện ngay lập tức.
Chưa đầy một giờ sau, Tô Mộc An đã thu dọn xong xuôi và rời khỏi bệnh viện.
[Điểm đến nhiệm vụ: Trạm Giang.]
Hệ thống chỉ đưa ra một điểm đến. Tô Mộc An không thể hỏi thêm được gì, đành thu dọn đồ đạc rồi mua vé trước.
Các thành phố trong Liên Bang không hoàn toàn kết nối với nhau.
Khi ô nhiễm mới xuất hiện, những người không có khả năng chống lại ô nhiễm buộc phải từ bỏ các thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dần dần, những thành phố tập trung dân cư cũng bị các vùng ô nhiễm chia cắt.
Sau khi Liên Bang được thành lập, những thành phố bị bỏ hoang này trở thành vùng đất không người, nơi ô nhiễm hoành hành. Liên Bang không có khả năng thu hồi những khu vực ấy, vì vậy chỉ có thể xây dựng các tuyến đường nối liền những thành phố còn tồn tại để phục vụ việc đi lại.
Tuy nhiên, mặc dù vẫn có tàu chạy giữa các thành phố, tỷ lệ di chuyển của người dân hiện tại vẫn thấp hơn rất nhiều so với thế giới trước khi Tô Mộc An xuyên không.
Đây là lần đầu tiên Tô Mộc An rời khỏi trung tâm hành chính Liên Bang. Cô phải dựa vào định vị mới tìm được đường đến ga tàu.
Ranh giới thành phố của trung tâm hành chính Liên Bang không có những bức tường cao lớn, chỉ có một bức tường thấp cao hơn một mét được xây dựng từ vài năm trước.
Tuy nhiên, không lâu sau khi bức tường hoàn thành, phạm vi khu vực giám sát buộc phải thu hẹp lại, vì vậy bức tường thấp này cũng bị bỏ hoang theo.
Ga tàu lại vừa vặn được xây dựng ở khoảng giữa khu vực giám sát hiện tại và bức tường thấp ấy.
Dù vậy, ga tàu vẫn được giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Bộ thu nhận của Cục Phòng chống ô nhiễm còn bố trí các chốt gác tại đây để ngăn sinh vật bị ô nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố.
Ga tàu nhỏ hơn Tô Mộc An tưởng tượng một chút, chỉ lớn tương đương một lối vào ga tàu điện ngầm ở thế giới trước khi cô xuyên không.
Sau khi kiểm tra an ninh và soát vé ở mặt đất, cô đi thang máy thẳng lên tầng trên, lên tàu ngồi chờ khởi hành. Ngay cả ở trung tâm hành chính Liên Bang, tuyến đường nối các thành phố cũng chỉ có hai chiều đi và về.
Đoàn tàu đang dừng trên đường ray trông khá giống tàu cao tốc ở thế giới trước đây. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tàu ở đây luôn chạy trên đường ray ở độ cao gần năm mươi mét so với mặt đất.
Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu từ trung tâm hành chính Liên Bang đến Trạm Giang, Tô Mộc An vừa hay kịp chuyến.Thế nhưng, cho dù mỗi ngày chỉ có một chuyến, trên tàu vẫn không đông người. Có lẽ nguyên nhân là vì giá vé quá đắt, đến mức ngay cả Tô Mộc An nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi.
Hành trình từ trung tâm hành chính Liên Bang đến Trạm Giang chưa đầy bốn giờ, nhưng giá vé đã lên tới 2.600 tiền Liên Bang.
Phải biết rằng mức lương trung bình mỗi tháng của người dân bình thường ở trung tâm hành chính Liên Bang cũng chỉ có 2.100 tiền Liên Bang.
May mà tiền vé cũng do hệ thống thanh toán.
Tổng cộng 5.200 tiền Liên Bang cho cả lượt đi lẫn lượt về, hệ thống hào phóng làm tròn thành 10.000 tiền Liên Bang.
Tô Mộc An càng lúc càng cảm thấy mình đúng là đang làm việc cho hệ thống. Nó là một nhà tư bản máu lạnh, còn cô chỉ là một nhân viên quèn thấp cổ bé họng.
Tô Mộc An âm thầm thở dài.
Khi đoàn tàu chậm rãi khởi hành, thiết bị đầu cuối thông báo cô vừa nhận được tin nhắn mới.
Là tin nhắn hỏi thăm của Trần Khâm và những người khác.
Bọn họ cùng Tô Mộc An được đưa đến bệnh viện, sau đó cũng tự đi điều trị thương tích của mình. Tuy nhiên, vết thương của ba người đều không nghiêm trọng.
Khi họ đến thăm, Tô Mộc An vẫn còn hôn mê. Thế nhưng sau khi ba người ăn trưa xong quay trở lại, cô đã biến mất.
Lần này chỉ có Tô Mộc An được nghỉ phép ba ngày.
Trần Khâm và hai người còn lại chỉ được nghỉ một ngày. Ngày kia, ba người lại phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Tô Mộc An trả lời tin nhắn, nói rằng mình đã rời khỏi trung tâm hành chính Liên Bang, lấy lý do là đi thăm người thân.
Trần Khâm và những người khác cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cô chú ý sức khỏe.
Bởi vì người tiến hóa muốn rời khỏi thành phố trực thuộc đều phải báo cáo, Tô Mộc An đã báo cáo với Cục Phòng chống ô nhiễm trước khi mua vé.
Có điều, lý do cô khai trong báo cáo lại là đi du lịch.
Có lẽ vì Tô Mộc An chỉ là một người tiến hóa cấp D nên quá trình xét duyệt của Cục Phòng chống ô nhiễm diễn ra rất nhanh. Bên phía Cục cũng không hỏi tại sao Tô Mộc An vừa bị thương nặng lại còn muốn đi du lịch Trạm Giang.
Tô Mộc An chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ban đầu định nhân cơ hội hiếm hoi được ra ngoài để ngắm cảnh. Nhưng nhìn qua cửa sổ, cô chỉ thấy mặt đất hoàn toàn bị bao phủ trong một lớp sương mù màu xám. Thỉnh thoảng, ở nơi xa mới có thể nhìn thấy vài tòa nhà cao tầng nhô lên giữa màn sương. Nhưng tất cả đều chỉ là di tích của những thành phố chưa bị ô nhiễm ăn mòn hoàn toàn.
Trời dần chuyển từ sáng sang tối, cảnh vật bên ngoài cửa sổ gần như chẳng có gì thay đổi. Trung tâm hành chính Liên Bang và Trạm Giang chỉ cách nhau một thành phố. Khi tàu sắp đến ga, Tô Mộc An đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, vừa hay bỏ lỡ bữa tối. Trên tàu không cung cấp bữa tối miễn phí, chỉ bán một số loại đồ ăn nhanh, mà giá vẫn cao gấp hai, ba lần trong siêu thị. Tô Mộc An đã ăn qua loa trước khi lên tàu nên lúc này cũng không quá đói, càng không có ý định làm kẻ tiêu tiền như rác để mua đồ ăn trên tàu. Dù hiện giờ trong tay đã dư dả hơn trước, nhưng thói quen tiết kiệm cũng không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều.
Tám giờ rưỡi tối, đoàn tàu dừng tại ga Trạm Giang.