DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Biển Chết

2291 từ

Tô Mộc An nhắm mắt lại, bám vào mép bậc thang rồi xoay người lăn xuống. Cơ thể cô mất kiểm soát, không ngừng rơi xuống. Màu xám xung quanh giống như kẹo bông bị cơ thể cô va mạnh vào, nứt ra thành những mảng có hình dạng bất quy tắc.

Toàn bộ khu vực ô nhiễm giống như một thế giới vừa động vừa tĩnh, tràn ngập những hình ảnh kỳ dị.

Sau gần một phút rơi tự do, lưng Tô Mộc An bỗng nặng trĩu. Cô có cảm giác mình vừa rơi vào một khối slime khổng lồ. Cảm giác mềm mại, dính nhớp bắt đầu lan ra từ nơi cơ thể cô tiếp xúc với mặt biển, nhanh chóng bao phủ toàn thân.

Tô Mộc An còn chưa kịp phản ứng đã hoàn toàn chìm vào làn nước biển màu xám. Nhưng so với nước biển, gọi chất lỏng xung quanh là chất nhầy có lẽ còn thích hợp hơn.

Cô không cần cử động, cơ thể vẫn chậm rãi chìm xuống. Ánh sáng xung quanh ngày càng tối, thế giới màu xám cũng dần chuyển thành một màu đen kịt.

Ở nơi này, âm thanh dường như không còn tồn tại.

Ngay cả khái niệm về thời gian và không gian trong nhận thức của Tô Mộc An cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô không ngừng chìm xuống. Trong quá trình ấy, cô dần quên mất cả việc phải hít thở. Tiếng tim đập trở nên chậm chạp mà rõ ràng, dường như phải cách một khoảng thời gian rất lâu mới nghe thấy một nhịp.

[Tô Mộc An.]

Giọng hệ thống đột ngột vang lên như tiếng sấm.

Tô Mộc An giật mình bừng tỉnh.

Các triệu chứng ô nhiễm trên người cô ngày càng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục chần chừ thế này, có lẽ trước khi cơ thể hoàn toàn biến thành một con sên, nhận thức của cô đã tự coi mình là sên trước rồi.

“Tiếp theo tôi nên làm gì?”

[Thả lỏng. Đừng chống cự.]

“Cái gì?”

Tô Mộc An còn chưa nói hết câu đã cảm thấy có thứ gì đó còn dính nhớp hơn cả chất lỏng tạo nên biển xám đang bao trùm lấy mình. Cảm giác bò lổm ngổm tuy rất khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như cả người cô bị nhét vào một chiếc bao mềm nhũn, ướt sũng.

Hình như cô đã bị một con sên nuốt chửng.

Tô Mộc An nhận ra con sên này đang không ngừng ép chặt lấy cô, như thể muốn đóng gói cô thành một tập tin nén.

Tô Mộc An không thể nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở để tránh bị thiếu dưỡng khí.

[Những con sên này đang thu thập năng lượng cho nguồn ô nhiễm. Chúng sẽ đưa cô đến gần nguồn ô nhiễm. Trước khi đến đó, cô cần phải chịu đựng.]

Tô Mộc An thì có thể chịu đựng, nhưng cô cảm thấy bộ đồng phục trên người mình hình như không chịu nổi áp lực lớn đến vậy.

Thời gian dường như bị kéo dài đến vô tận.

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng những bộ phận cứng trên bộ đồng phục bị ép chặt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, thứ phát ra tiếng kêu vì bị đè ép sẽ là xương cốt của chính cô.

Tô Mộc An buộc phải nghĩ đến chuyện khác để phân tán sự chú ý.

Nếu những con sên này có thể bắt cô, vậy chắc hẳn chúng cũng sẽ bắt đồng đội của cô.

Nếu may mắn, biết đâu cô sẽ gặp được Trần Khâm và những người khác ở gần nguồn ô nhiễm. Hơn nữa, Trần Khâm và hai người kia có kinh nghiệm phong phú hơn cô, có lẽ bọn họ sẽ đến gần nguồn ô nhiễm sớm hơn.

Nhưng đó chỉ là tình huống lạc quan nhất.

Tô Mộc An tự nhủ mình vẫn nên chuẩn bị cho khả năng xấu nhất.

Sau khi đến gần nguồn ô nhiễm, cô vẫn phải tự mình tìm cách thu dung nó.

“Sau khi tìm thấy nguồn ô nhiễm, tôi phải làm thế nào để thu dung nó?”

[Hãy tưởng tượng cô là một vật chứa. Thu dung tức là lưu trữ nguồn ô nhiễm vào trong cơ thể cô.]

Tô Mộc An: “… Có phải anh thấy tôi quá vô dụng nên muốn đổi vật chủ rồi không?”

Ở Liên Bang, chỉ cần từng trải qua giáo dục bắt buộc, bất kỳ ai cũng biết nguồn ô nhiễm là một thứ cực kỳ nguy hiểm.Con người chỉ cần chạm vào nguồn ô nhiễm cũng sẽ bị ô nhiễm, chứ đừng nói đến việc chứa nó trong cơ thể.

Chuyện này hết sức vô lý.

[Cô không hề vô dụng và tôi cũng sẽ không đổi vật chủ.]

Hệ thống trả lời Tô Mộc An vô cùng rành mạch:

[Nếu cô thật sự không thể hiểu được, cô có thể coi đây là khả năng đặc biệt mà tôi trao cho cô để thu dung nguồn ô nhiễm.]

Đến giờ phút này, nội tâm Tô Mộc An đã hoàn toàn cạn lời, chẳng khác là bao so với lúc cô nghe hệ thống nói nó có thể giao nhiệm vụ cho mình. Tuy nhiên, Tô Mộc An rất nhanh đã không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện này nữa.

Con sên đang nuốt chửng cô bắt đầu co rút, không ngừng siết chặt cơ thể cô.

Tô Mộc An thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt bị ép chặt, các khớp phát ra những tiếng ma sát nặng nề. Trong tình cảnh khốn cùng này, cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng, dù sao hiện giờ cô vẫn còn xương để phát ra tiếng động.

[Cứ tiếp tục thế này cô sẽ chết. Nhắm vào vị trí dưới chân, bắn đi.]

Hệ thống đột ngột lên tiếng.

Tô Mộc An đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cổ họng cô như bị thứ gì đó bóp nghẹt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Cô dùng hết sức lực điều chỉnh họng súng, gần như dốc hết sức bình sinh mới có thể bóp cò.

Một tiếng súng trầm đục vang lên.

Lực giật khiến cả bàn tay lẫn cẳng tay Tô Mộc An tê dại. Viên đạn xuyên qua cơ thể con sên.

Không biết vì cảm thấy đau hay vì cơ thể bị thủng một lỗ, con sên lập tức điên cuồng vặn vẹo, toàn thân không ngừng co rúm lại. Tô Mộc An bị ép đến mức tưởng như ruột gan cũng sắp bị nghiền nát. Lần này, cô thật sự nghe thấy tiếng xương sườn mình gãy.

Trong cơn đau quằn quại, cô không thể thốt nên lời. Từng giây từng phút giữa cơn đau dữ dội dường như bị kéo dài đến vô tận.

Không biết bao lâu sau, cả người Tô Mộc An bỗng nhẹ bẫng.

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi bụng con sên.

Theo quán tính, Tô Mộc An lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới hoàn hồn. Cô ho khan vài tiếng, khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn còn sống.

Tuy nhiên, lúc này Tô Mộc An chẳng còn tâm trạng để vui mừng vì điều đó.

Cô ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một vật thể cao bằng người, trông giống như một tế bào ung thư khổng lồ. Luồng khí ô nhiễm đặc quánh, gần như hóa thành thực thể không ngừng tỏa ra từ vật thể ấy. Tô Mộc An vẫn còn cách nó vài mét, nhưng cơ thể đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Bên dưới khối cầu khổng lồ là vô số sợi rễ màu xám mọc lan ra như mạng nhện. Xen giữa những sợi rễ ấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện những dòng chảy màu đỏ.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc An tận mắt nhìn thấy một nguồn ô nhiễm chưa được thu dung.

Những mẫu vật nguồn ô nhiễm được trưng bày trong bảo tàng lịch sử của Cục Phòng chống ô nhiễm chỉ lớn bằng nắm tay, trông chẳng khác nào một viên thịt đã hấp chín nhưng nhìn không ngon lành cho lắm.

Vậy mà khu vực ô nhiễm này rõ ràng chỉ ở cấp D, nguồn ô nhiễm trước mắt lại còn lớn hơn cả người cô.

Tô Mộc An sâu sắc cảm thấy trước đây mình đã bị lừa.

Trong lúc cô vẫn còn đau đớn đến mức không thể cử động, nguồn ô nhiễm trước mặt vẫn không ngừng bành trướng ra bên ngoài. Hiện giờ, cô đã chìm xuống tận đáy vùng biển xám, thế nhưng nơi này lại sáng hơn khoảng không giữa biển.

Không biết ánh sáng từ đâu chiếu tới, nhuộm toàn bộ không gian thành một màu xám đậm.

Đúng lúc này, Tô Mộc An cảm thấy nền đất mềm mại bên dưới dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Cô quay đầu nhìn lại.

Trên đáy biển màu xám, vô số thứ trông giống những mạch máu mảnh dài đang chậm rãi mọc lên, không ngừng vươn về phía cô.

Da đầu Tô Mộc An lập tức tê dại.

Thế nhưng cùng lúc đó, cô lại cảm thấy những mạch máu trong cơ thể mình dường như cũng đang chậm rãi ngọ nguậy theo, khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

[Đi về phía nguồn ô nhiễm.]

Hệ thống lên tiếng.

Tô Mộc An cũng muốn đi lắm chứ, nhưng hai chân cô dường như đã gãy. Cô chỉ có thể dùng hai cánh tay vẫn còn miễn cưỡng cử động được, kéo lê cơ thể bò về phía nguồn ô nhiễm.

Nhưng những mạch máu trồi lên từ đáy biển còn nhanh hơn cô.

Chúng quấn lấy cơ thể Tô Mộc An, giống như những dây leo đang dò dẫm tìm kiếm thân cây để bám vào.

Tô Mộc An không dám dừng lại.

Cơ thể đau đớn đến mức gần như tê liệt, cô hoàn toàn dựa vào chút sức lực cuối cùng còn sót lại để gắng gượng bò về phía trước. Những mạch máu vừa tuột khỏi người cô lại nhanh chóng quấn lên lần nữa.

Tô Mộc An có thể cảm nhận được thứ gì đó xuyên qua bộ đồng phục, đâm vào cơ thể mình. Không phải cảm giác đau nhói như bị kim đâm, mà giống như những chồi non mềm mại đang cắm rễ vào đất bùn. Những mạch máu này chính là hệ rễ mới sinh.

Còn cô chính là mảnh đất bùn để chúng bén rễ.

Đây rõ ràng là một cảm giác vô cùng quỷ dị và hoang đường, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Tô Mộc An lại không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào.

Cứ như thể từ khi sinh ra, cô đã là một túi đất dinh dưỡng.

Giờ đây, cô chỉ đang hoàn thành sứ mệnh vốn thuộc về mình.

Đợi đến khi sứ mệnh hoàn thành, cô có thể vĩnh viễn hòa vào vùng đáy biển rộng lớn này, hòa vào thế giới yên bình này.

Ý thức của Tô Mộc An càng lúc càng mơ hồ.

Cô cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Từng thớ cơ trên cơ thể chậm rãi thả lỏng. Cô chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm và mềm mại đến thế. Ngay cả lần đầu tiên bước vào khu vực ô nhiễm, khi cô cảm thấy bản thân sắp biến thành một đống lá mục, cũng chưa từng có cảm giác thư giãn như lúc này.

Tô Mộc An cảm thấy mình đang dần chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ, an lành và yên bình chưa từng có.

Những mảnh vỡ của giấc mơ ấy dường như có hình hài thực chất, chảy dọc theo huyết quản, rồi từng chút một tràn sâu vào tâm trí cô.

Hơi thở và nhịp tim của Tô Mộc An đều đang chậm dần.

Nếu lúc này cô vẫn còn tỉnh táo, cô sẽ nhìn thấy biểu đồ theo dõi nhịp tim theo thời gian thực trên thiết bị đầu cuối của mình đã biến thành một đường còn đáng sợ hơn cả lúc nguyên chủ đột tử.

Nhưng giờ phút này, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đã không còn liên quan đến cô nữa.

Tô Mộc An cảm thấy vô cùng bình yên.

Cô quên mất khu vực ô nhiễm, quên mất con đường trở về nhà, cũng quên mất cả chính mình.

Cô nằm trên chiếc giường giữa biển ý thức, rồi đột nhiên nhìn thấy một cái bóng mờ ảo. Cái bóng ấy bất ngờ xông vào ý thức của cô, giống như một vệt mực đen đột ngột hắt lên tấm vải trắng.

Thế nhưng Tô Mộc An lúc này lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn cái bóng ấy chậm rãi tiến lại gần. Nhưng cho dù nó đến gần đến đâu, thậm chí đã đứng ngay trước mặt cô, Tô Mộc An vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của nó.

Cô thậm chí không thể xác định cái bóng ấy cao hay thấp, béo hay gầy, là nam hay nữ.

Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy chỉ là một đường nét mơ hồ.

“Cô là ai?”

Cái bóng ấy cất tiếng hỏi cô.