DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Sinh Vật Ô Nhiễm

2289 từ

Hệ thống không trả lời câu hỏi của cô.

[Đừng căng thẳng. Thiết bị hỗ trợ cơ khí gắn ngoài sẽ tự động giúp cô nhắm vào mục tiêu. Cô chỉ cần bóp cò đúng lúc.]

Tô Mộc An cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.

Trước khi xuyên không, cô sống ở một nơi hòa bình. Sau khi xuyên không, cô cũng chưa từng bắn súng. Tính cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô đặt ngón tay lên cò súng.

Ngón tay Tô Mộc An căng thẳng đến mức cứng đờ. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của thiết bị hỗ trợ cơ khí gắn ngoài, cánh tay cô tự động nâng lên, nhắm vào một điểm giữa màn mưa.

[Bắn đi.]

Tô Mộc An hoàn toàn không nhìn thấy kẻ thù, nhưng cô lựa chọn tin vào phán đoán của hệ thống.

Chỉ có điều, ngón tay cô không chịu nghe lời, vẫn cứng đờ như bị đóng băng.

[Nổ súng, Tô Mộc An.]

Hệ thống lặp lại một lần nữa. Lần này, giọng điệu của nó nghe đặc biệt giống một con người thật.

Giọng hệ thống vừa dứt, một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa màn mưa, lao thẳng về phía Tô Mộc An với tốc độ cực nhanh.

Tim Tô Mộc An thắt lại.

Ngón tay cô lập tức bóp cò.

“Đoàng!”

Một tiếng súng vang lên. Mặc dù phần lớn lực giật đã được giảm bớt, cú chấn động vẫn khiến hai tay Tô Mộc An tê dại.

Bóng đen rơi xuống nước.

Tô Mộc An cảm thấy nước xung quanh dường như càng trở nên đặc quánh hơn.

[Làm tốt lắm. Tiếp tục tiến lên.]

Giọng hệ thống kéo tâm trí Tô Mộc An trở lại thực tại.

Tim cô vẫn đập dữ dội, đầu óc mơ hồ đến mức chẳng còn tâm trí để ý đến lời khen của hệ thống.

Bốn mươi mét còn lại khó đi hơn lúc nãy rất nhiều.

Nước trên mặt đất đã dâng gần đến đầu gối Tô Mộc An. Nhưng cô luôn có cảm giác bóng đen vừa tấn công mình vẫn đang ẩn nấp khắp nơi xung quanh, vì vậy gần như chạy bạt mạng về phía trước.

Vật che chắn mà hệ thống nhắc đến là một tòa kiến trúc trông giống ngọn hải đăng.

Tô Mộc An bật đèn chiếu sáng trên mũ bảo hiểm. Bên trong ngọn hải đăng không có mưa, ánh đèn vừa bật lên đã lập tức xua tan bóng tối trước mắt.

Bên trong ngọn hải đăng trông rất bình thường. Dọc theo vách là một cầu thang xoắn ốc, ngoài ra hầu như chẳng còn thứ gì khác.

Tô Mộc An không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể men theo cầu thang đi lên.

Sau khi rời khỏi vùng nước đọng, cô không kìm được tò mò mà cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ một cái nhìn này đã suýt khiến Tô Mộc An hồn bay phách lạc.

Trong nước bên dưới lúc nhúc những con sên xám đang uốn éo, trông giống hệt những con sên trần mà Tô Mộc An từng nhìn thấy ngoài đồng ruộng sau cơn mưa trước khi xuyên không.

Toàn thân Tô Mộc An lập tức nổi da gà, lông tơ dựng đứng.

Cô vừa nhanh chóng bước lên cầu thang, vừa liên tục phủi khắp người, chỉ sợ những con sên kia đã bò đầy lên cơ thể mình.

Đi lên được vài bậc, Tô Mộc An lại không nhịn được mà gọi tên các đồng đội qua kênh liên lạc nội bộ.

Nhưng đúng như dự đoán, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Cô chợt nảy ra một ý, thử gọi:

“Noah?”

“Hiện tại… tín hiệu… bị nhiễu… Lát nữa… thử lại…”

Giọng Noah đứt quãng truyền ra từ mũ bảo hiểm.

Tô Mộc An nhớ lại những tài liệu mình từng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào Cục Phòng chống Ô nhiễm.

Nguyên lý hoạt động của kênh liên lạc nội bộ trong khu vực ô nhiễm tương tự như mạng cục bộ, được xây dựng dựa trên thiết bị đầu cuối của mỗi thành viên làm giao diện kết nối. Trong một số khu vực ô nhiễm đặc biệt, những kết nối này sẽ bị phá vỡ, khiến kênh liên lạc nội bộ không thể sử dụng bình thường.

Mà rõ ràng, bọn họ đã khá xui xẻo khi gặp phải một khu vực ô nhiễm đặc biệt như vậy.

Tô Mộc An không tiếp tục cố gắng gọi đồng đội nữa.

Ngọn hải đăng lại trở nên yên tĩnh.

Cô men theo cầu thang đi lên, bên tai chỉ còn tiếng bước chân của chính mình hòa lẫn với tiếng nước khe khẽ vọng lên từ phía dưới.

Bên trong ngọn hải đăng cũng rất tối. Chỉ những nơi ánh đèn trên mũ bảo hiểm của cô chiếu tới mới hiện ra rõ ràng, còn tất cả những nơi khác đều chìm trong bóng tối đặc quánh như mực.

Đột nhiên, Tô Mộc An nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

“Đây là cái gì…”

[Hãy bám chắc vào mép bậc thang.]

Hệ thống trực tiếp ngắt lời Tô Mộc An.

Cô còn chưa kịp hỏi tại sao, cơ thể đã phản ứng trước, lập tức nằm rạp xuống, ôm chặt lấy mép bậc thang.

Ngay giây tiếp theo, cả thế giới dường như bị lật ngược, phương hướng hoàn toàn đảo lộn.

Lượng nước vốn đọng ở tầng dưới ngọn hải đăng lập tức đổ ào xuống, dội Tô Mộc An ướt sũng.

Cô bám chặt lấy mép bậc thang, mặc cho dòng nước cuồn cuộn chảy xuống bên dưới.

Vừa mở mắt ra, Tô Mộc An đã nhìn thấy mấy con sên màu xám to bằng lòng bàn tay đang bám chặt trên mũ bảo hiểm của mình.

Toàn thân cô lập tức nổi da gà, nhưng lúc này cũng không dám đưa tay gỡ chúng xuống.

Tô Mộc An cúi đầu nhìn xuống trước, xác định đúng vị trí rồi mới nhảy xuống.

Nhưng không biết có phải vì khoảng cách giữa các bậc thang quá xa hay không, khi tiếp đất, Tô Mộc An vẫn loạng choạng một chút mới miễn cưỡng đứng vững.

“Vừa rồi là chuyện gì vậy? Thế giới bị lộn ngược à?”

Tô Mộc An vừa hỏi, vừa cố chịu đựng cảm giác ghê tởm và sợ hãi để gỡ mấy con sên đang bám trên người xuống.

[Đúng vậy.]

Hệ thống ngừng lại một chút rồi nói:

[Tô Mộc An, cô đang bị ô nhiễm.]

Tô Mộc An sững người, phản ứng đầu tiên là không tin.

“Nhưng bây giờ tôi vẫn rất tỉnh táo mà.”

Giọng điệu của hệ thống không hề thay đổi:

[Khả năng kháng ô nhiễm của cô tập trung vào tinh thần. Ở trong khu vực ô nhiễm quá lâu cũng sẽ khiến cơ thể cô bị ô nhiễm. Tô Mộc An, cô đang biến thành một con sên.]

[Cô đang biến thành một con sên.]

Nghe câu nói hoang đường này, Tô Mộc An theo bản năng muốn bật cười, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra chủ ngữ trong câu nói ấy chính là mình.

Ngay khi ý thức được điều này, những cảm giác khó chịu trên cơ thể Tô Mộc An dường như lập tức trở nên rõ ràng và nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Mà mỗi biểu hiện đều có thể liên hệ với việc cô đang biến thành một con sên.

“Vậy bây giờ tôi phải làm sao?” Tô Mộc An theo bản năng hỏi.

[Tìm nguồn ô nhiễm, thu dung nó.]

“Nhưng tôi không có thiết bị thu dung. Dù tìm thấy nguồn ô nhiễm, tôi cũng không thể thu dung nó.”

Tô Mộc An ngừng lại một chút rồi hỏi:

“Anh có thể thu dung nó không?”

[Tôi không thể. Nhưng cô có thể. Tôi sẽ giúp cô, Tô Mộc An.]

Là một nhân viên của Cục Phòng chống Ô nhiễm, Tô Mộc An đương nhiên biết khả năng gây ô nhiễm của nguồn ô nhiễm mạnh đến mức nào.

Cô chỉ là một người tiến hóa cấp thấp, rất có thể chỉ cần đến gần nguồn ô nhiễm thôi cũng sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn.

Tô Mộc An vẫn hoài nghi lời hệ thống. Dù sao cô biết rất rõ năng lực của bản thân đến đâu, mà cái hệ thống này cho đến hiện tại, ngoài việc gửi tiền cho cô ra thì vẫn chưa thể hiện bất kỳ khả năng nào khác.

“Tôi cảm thấy mình không làm được. Thật sự không còn cách nào khác sao?”

[Cô có thể.]

Hệ thống nhấn mạnh:

[Nhiệm vụ mới của cô: Thu dung nguồn ô nhiễm.]

Tô Mộc An: “…Anh có bị điên không đấy?”

[Tôi không phát hiện ra bất kỳ lỗi nào trong hệ thống của mình. Hoàn thành nhiệm vụ, nếu không cô sẽ chết.]

Lời của hệ thống lạnh lùng đến mức vô tình, nhưng Tô Mộc An biết nếu cứ tiếp tục chờ Trần Khâm hoàn thành nhiệm vụ mà bản thân không làm gì, cô rất có thể sẽ chết thật.

“Được rồi.”

Tô Mộc An đành thỏa hiệp.

“Tôi sẽ đi tìm nguồn ô nhiễm.”

[Đi lên trên, rời khỏi đây qua lối vào.]

Tô Mộc An ngoan ngoãn đi lên.

Đường đi lần này khó hơn lúc cô bước vào. Khắp mặt đất đều phủ một lớp chất lỏng dính nhớp, trơn trượt, bên trên còn có những con sên màu xám đang chậm chạp bò lổm ngổm.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể biến thành thứ như vậy, Tô Mộc An đã nổi hết da gà.

Cô vịn tường đi lên. May mà suốt quãng đường, ngoài những con sên ra, cô không gặp phải thứ gì khác.

Khi trở lại lối vào, Tô Mộc An nhìn ra bên ngoài rồi lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Mưa đã tạnh.

Hay nói chính xác hơn, lượng nước vốn đọng trên mặt đất đã hoàn toàn chảy ngược trở về nơi chúng đến.

Mà nơi đó chính là một vùng biển rộng lớn vô tận.

Trong tầm mắt Tô Mộc An chỉ còn lại một màu xám xịt.

Biển màu xám, bầu trời cũng phủ một màu xám tro. Mặt biển gợn lên từng lớp sóng chập trùng, bên dưới là những cái bóng khổng lồ màu xám đang bơi lội.

Nhỏ bé.

Đó là cảm giác duy nhất của Tô Mộc An lúc này.

Đứng giữa thế giới xám xịt này, cô cảm thấy mình giống như một con sên nhỏ bé đang bò trên một chiếc lá rau.

[Tô Mộc An, hãy giữ tỉnh táo.]

Giọng hệ thống đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tô Mộc An giật mình tỉnh táo trở lại.

Cô cắn vào đầu lưỡi, nhưng lại cảm nhận được một thứ chất lỏng đặc hơn nước bọt trên lưỡi mình.

Giống như dịch nhầy do sên tiết ra.

Tô Mộc An vội vàng thả lỏng hàm răng trước khi tự dọa mình đến chết, cố gắng không nghĩ đến chuyện bản thân sắp biến thành một con sên.

[Cô là con người. Bây giờ cô phải đi thu dung nguồn ô nhiễm.]

Tô Mộc An lặp đi lặp lại câu này ba lần trong đầu rồi nhắm mắt lại.

Giữa thế giới chỉ toàn một màu xám, cô cảm nhận được một luồng khí xám còn đậm đặc hơn.

Tô Mộc An mở mắt.

“Bây giờ tôi nên nhảy xuống biển sao?”

[Đúng vậy, cô nên nhảy xuống biển.]

Hệ thống lặp lại lời của Tô Mộc An.

Nói thì nói như vậy, nhưng đến lúc thật sự phải nhảy xuống, Tô Mộc An lại bắt đầu run rẩy, hai chân mềm nhũn.

Cô không biết lặn, khả năng bơi lội cũng chỉ miễn cưỡng đủ để không chết đuối.

Tô Mộc An theo bản năng muốn lùi lại nửa bước, nhưng hai chân lại mềm nhũn khiến cô ngã phịch xuống đất.

Ngồi dưới đất nhìn hai chân mình, Tô Mộc An đột nhiên nhận ra chúng mềm nhũn không chỉ vì sợ hãi.

Hai chân cô thật sự đang yếu dần đi.

Tô Mộc An lập tức nổi hết da gà.

Cô rướn người, chậm chạp dịch về phía mép bậc thang.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô cảm thấy mình đang ở trong một thế giới vốn không hề tồn tại.

Mặt biển rõ ràng đang gợn từng lớp sóng chập trùng, nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên kỳ lạ.

Giống như những con sóng kia chỉ là hình ảnh bất động được dán lên một bức tranh minh họa.

Quá quái dị.

Tô Mộc An theo bản năng muốn nuốt nước bọt, nhưng cổ họng lại bị một thứ chất lỏng đặc quánh, sền sệt hơn nước bọt làm nghẹn lại.

Tô Mộc An cảm thấy mình sắp phát điên.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu thật sự biến thành sên thì có lẽ ngay cả da gà cũng chẳng còn để mà nổi nữa, cô lại càng tuyệt vọng hơn.

Không phải cô điên rồi.

Mà là thế giới này điên rồi.

Tô Mộc An thật sự rất nhớ thế giới hòa bình trước đây của mình.

Nhưng bây giờ, cô phải lập tức nhảy xuống biển.

Nếu không, cô sẽ thật sự biến thành một con sên.